Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

11/03/2020

Tạm dừng lễ hội Phủ Giầy (mùng 3 tháng 3 âm) để tránh đại dịch Cô Vy

Một lễ hội có qui mô lớn hàng đầu ở vùng đồng bằng Bắc Bộ cả về không gian và thời gian, ví dụ có thể đọc lại trên Giao Blog các dịp trước đây, ở đây (năm 2019) hay ở đây (năm 2018).

Đó là lễ hội Phủ Giầy - thánh địa của tín ngưỡng Thánh Mẫu Liễu Hạnh, mà ý nghĩa chính của hội là gắn với ngày Thánh Mẫu về trời ở lần giáng sinh xuống Tiên Hương, là ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch. Trùng với tiết Thanh Minh ở vùng miền núi phía Bắc, ví dụ vùng người Tày người Nùng thì là Sing Ming (phát âm của hai chữ Hán là Thanh Minh).

Trước đại dịch Cô Vy, phía nhà đền đã tổ chức nhiều lần phun thuốc khử dịch, cho đến ngày 10/3/2020.

Nhưng cũng ngày 10/3 này, địa phương đã chính thức quyết định tạm dừng lễ hội năm 2020.

Tin từ các nơi.

Tháng 3 năm 2020,
Giao Blog







---

Tạm dừng tổ chức Lễ hội Phủ Dầy năm 2020

Đăng ngày: 10/03/2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ VHTTDL  về tăng cường phòng chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Nam Định vừa có văn bản số 80/UBND-VP yêu cầu Sở Văn hóa thể thao du lịch hướng dẫn UBND huyện Vụ Bản thực hiện dừng tổ chức Lễ hội Phủ Dầy năm 2020.
Lễ rước Mẫu thỉnh kinh và lễ rước đuốc tại Phủ Tiên Hương năm 2019, một trong hoạt động đặc sắc của lễ hội Phủ Dầy.
Theo thông lệ, lễ hội Phủ Dầy được tổ chức hàng năm từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 8 tháng 3 âm lịch để thành kính, tưởng nhớ và suy tôn Thánh Mẫu Liễu Hạnh vị thần chủ của Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt, là một trong bốn vị thánh bất tử trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Trong suốt quá trình diễn ra lễ hội với nhiều nghi lễ và các hoạt động đặc sắc thu hút hàng ngàn lượt khách tham dự.
Được xếp vào một trong bảy lễ hội lớn nhất cả nước, đặc biệt từ năm 2016, khi “Thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của người Việt” được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, phát huy vai trò trung tâm lễ hội Phủ Dầy ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn về du lịch tâm linh với du khách trong nước và ngoài nước.
Năm nay, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch cũng như bảo vệ sức khỏe cho du khách về tham quan chiêm bái lễ Mẫu,  khu quần thể di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy đã chủ động phun thuốc khử trùng toàn bộ các địa điểm trong và ngoài các di tích.
Hiện tại các đền phủ đều đã được treo biển hướng dẫn, tuyên truyền tới nhân dân và du khách thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, hạn chế các hoạt động tập trung đông người, đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế.
Việc dừng tổ chức Lễ hội Phủ Dầy năm 2020 thể hiện quyết tâm của chính quyền, nhân dân địa phương cùng với chính phủ, các cơ quan chức năng và nhân dân cả nước  phòng chống và quyết tâm đẩy lùi, chiến thắng dịch bệnh Covid-19.

..

---

BỔ SUNG



1.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.