Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

13/03/2026

12/03/2026

Dân gian chưa nguôi nỗi đau "11 tháng 3" - chùa làng và lễ tưởng niệm năm 2026

11 tháng 3, tức là "11 tháng 3 năm 2011", đó là ngày đại động đất sóng thần ở miền Bắc nước Nhật năm 2011 (xem lại trên Giao Blog ở đây).

Vào năm 2021, để tưởng niệm những người đã tử nạn bởi sự kiện "11 tháng 3", hoàng gia và chính phủ Nhật Bản đã tổ chức một lễ truy điệu lớn. Nhà vua Lệnh Hòa đã có phát biểu trước quốc dân tại lễ truy điệu. Lần truy điệu năm 2021 là lần thứ 10, và cũng là lần cuối cùng, tức là từ nay về sau thì chính phủ không tổ chức lễ truy điệu này nữa (xem lại ở đây). Có nghĩa là từ năm 2022, lễ truy điệu cấp quốc gia không còn được tổ chức nữa.

Nói lại mà nghe (7) : "Tư sản dân tộc" (tháng 7 năm 1958)

Một bài rất dài trên báo Nhân Dân của tác giả C.B.

Nói lại mà nghe (6) : "Đi xem cải cách ruộng đất" (tháng 9 năm 1955, C.B)

Đi tiếp loạt bài "Nói lại mà nghe" duy trì nhiều năm nay trên Giao Blog.

Lấy nguyên văn bản tư sách xuất bản gần đây.

08/03/2026

Nhà khách Hồ Tây (Khu Biệt thự Hồ Tây) - nhìn lại hình ảnh cũ (trước tháng 1 năm 2025)

Vào tháng 1 năm 2025 thì Nhà khách Hồ Tây (Khu Biệt thự Hồ Tây) đã được xây dựng lại. Xem ảnh đầu tiên trong entry này.

Khu Biệt thự Hồ Tây (KBTHT) là cơ quan thuộc Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ KBTHT mà sang chùa Tây Hồ hay vào Phủ Tây Hồ thì đều rất gần. Tương truyền Hồ Chủ tịch từng vi hành nhiều lần từ KBTHT này vào làng Tây Hồ và các làng ở khu vực Hồ Tây (chuyện kể từ cụ Ph. người làng Tây Hồ kể cho tôi nghe từ các thập niên 1990s-2000s, chuyện kể từ cụ Đ. vốn là cán bộ Văn phòng TW Đảng và thuộc nhóm giúp việc cho Bác Hồ).

Trước tháng 1 năm 2025, thì đây là khu nghĩ dưỡng thân thiện, trong đó, chúng tôi luôn biết: khu này có một biệt thự mà trước đây Hồ Chủ tịch đã sống trong một thời gian. Gần đây, khi ông Nguyễn Thiện Nhân ra Bắc nhận nhiệm vụ, thì ông cũng ở trong khu biệt thự - ông có tham gia vào một số hoạt động của làng Tây Hồ và Phủ Tây Hồ, vẫn có ảnh ông chụp chung vào các dịp đó.

20 năm Phủ Tây Hồ (2007, 2026) : đọc lại một bài thơ tương truyền do Tiên Chúa Liễu Hạnh giáng bút

Tôi bắt đầu khảo sát làng Tây Hồ và Phủ Tây Hồ từ 1993, đọc lại trên Giao Blog ở đây.

Cùng một bài thơ tương truyền doc Liễu Hạnh công chúa giáng bút, tôi có nhiều bản ảnh chụp (chụp trực tiếp tại Phủ Tây Hồ). Ở bài viết lần trước, trên Tạp chí Hán Nôm (số 2 năm 2010), và sau đó cho đăng bản đầy đủ trên website Tạp chí Da Màu (lên trang ngày 30/8/2010), thì tôi sử dụng ảnh chụp vào tháng 1 năm 2007.

Tính đến nay, bức ảnh chụp tháng 1 năm 2007 cũng đã gần 20 năm rồi.

Hôm qua, ngày 7/3/2026 (ngày 19 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tôi lại thực hiện một bản chụp ảnh bài thơ đó tại Phủ Tây Hồ.

Đầu tiên, đưa 2 bức ảnh cách nhau gần 20 năm (2007, 2026).

Cũng lần đầu tiên đưa bài từ Tạp chí Da Màu (đã đăng tải năm 2010) về dán trên Giao Blog trên hệ thống blog của Google.

07/03/2026

Simsapa - Cam Lồ thiền lâm 2015 và 2026

Mình đi một sưu tầm nho nhỏ. Bởi mình quan tâm hơn đến "Simsapa" - ở một cái biển thì bên cạnh chữ này, còn ghi 4 chữ Hán là "Cam lồ thiền lâm".

Mở đầu là giới thiệu của sư Nhuận Đạt vào năm 2015, về Simsapa.

Sau đó đưa một vài ảnh đại diện của năm 2026, thuộc phạm vi của Simsapa - Cam Lồ thiền lâm.

06/03/2026

Cao Bằng khánh thành đền thờ nữ tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ trong dịp hội chùa Sùng Phúc (Hạ Lang)

Nguyễn Thị Duệ (hiện nay thống nhất tên là Nguyễn Thị Duệ, còn trong tư liệu thì có một số tên khác) là nữ tiến sĩ duy nhất trong lịch sử khoa cử Việt Nam.

Bà sinh trưởng ở Chí Linh thuộc xứ Đông - vùng đất căn bản của nhà Mạc - đã theo cha lên Cao Bằng trong cuộc thiên di từ Thăng Long lên Cao Bằng của vua Mạc vào thập niên 1590. 

Có rất nhiều nhân sĩ trí thức mến mộ nhà Mạc đã cùng lên Cao Bằng vào thời gian đó, trong đó có cụ tổ của dòng họ Nguyễn ở Tiên Điền (sau nay đã sản sinh ra các nhân vật kiệt xuất của dòng họ như Nguyễn Nghiễm, Nguyễn Khản, Nguyễn Du,...).

Định đô mới tại Cao Bình xong, vua Mạc đã mở các khoa thi nho giáo để tuyển dụng nhân lực cho bộ máy hành chính của nhà nước. Nguyễn Thị Duệ đã đóng giả con trai để ứng thí và đã đỗ tiến sĩ.

Về Nguyễn Thị Duệ và giáo dục ở Đàng Trên, tôi đã cho đăng tải nghiên cứu trên các tạp chí học thuật, ví dụ có thể xem ở Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử ở đây hay ở đây.

Vào đầu năm 2026, tỉnh Cao Bằng đã tổ chức khánh thành đền thờ nữ tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ tại khuôn viên chùa Sùng Phúc - huyện Hạ Lang tỉnh Cao Bằng trước đây. Đây cũng là dịp hội chùa Sùng Phúc hàng năm.

01/03/2026

Văn nghệ Thứ Bảy : dịp Hội Lồng Tồng trên quê hương Cao Bằng

Hội Lồng Tồng 2026 trên quê hương Cao Bằng, tôi không có điều kiện về dự, nên chỉ ngắm từ xa mà thôi.

Tin và ảnh tập hợp từ nhiều nguồn khác nhau.

Mở đầu là Lồng Tồng ở Bản Bang xã Lý Quốc - nơi mà tôi từng có dịp lưu lại khoảng 1 tuần nhiều năm về trước. Quê tôi ở Quảng Uyên, nên Lý Quốc chỉ là chỗ đi thăm thú ngắn ngày.

Hồi ấy, trong lúc đi du lãng, chúng tôi phát hiện những viên gạch Mạc, đúng là gạch Mạc, được nhân dân đem về xây chuồng chăn nuôi gia súc hay xây bếp đun nấu. Có cả những căn nhà nguyên được xây từ lò gạch Mạc - nhà vua Mạc rút lên đây, cho làm gạch ngói, nhưng chưa kịp sử dụng mà để lại cả lò gạch lớn.

Bính Ngọ 2026 và nỗi lo chiến tranh - trước Rằm tháng Giêng, vùng Trung Đông đã khai hỏa !

Cuối năm cũ, trong các lần trò chuyện với truyền thông (báo chí, đài truyền hình), tôi đều thổ lộ nỗi lo chiến tranh ở năm mới Bính Ngọ 2026. Có thể các bạn làm truyền thông đã cất giữ những đoạn tôi trình bày nỗi lo và các căn cứ của nó về mặt dự đoán học.

Bây giờ, mới qua Nguyên Đán ít ngày, còn chưa qua Rằm tháng Giêng, thì tình hình Trung Đông đã rất nóng ! Hai bên đã khai hỏa dữ dội.

Chiến cuộc ở Đông Âu cũng vẫn chưa nhìn thấy hồi kết.

28/02/2026

Sự tích Liễu Hạnh công chúa - bản kể Nguyễn Đổng Chi (trước năm 1982) : Công chúa là mẹ của Trạng Quỳnh

Bộ sách danh tiếng Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam đã được học giả Nguyễn Đổng Chi thực hiện trong mấy chục năm, xuất bản dần, đến năm 1982 mới đủ bộ.

1. Trong bộ sách đó, có truyện "Sự tích công chúa Liễu Hạnh" được Nguyễn Đổng Chi tổng hợp từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau. Ở dưới truyện như cách làm chung của cả bộ thì có phần Khảo dịHồi chúng tôi học cấp 2 NKTH (viết tắt của "Năng khiếu Tiền Hải"), có một bộ in giấy hẩm của ai đó được đọc truyền tay nhau. Chúng tôi đọc ngấu nghiến mỗi tập khi sách đến tay, nhưng hay nhất là lúc đọc và trao đổi với nhau về phần Khảo dị

26/02/2026

Mở đầu năm Bính Ngọ 2026 nghe bài nói của TBT Tô Lâm về kinh tế và văn hóa Việt Nam

Sáng nay (Thứ Tư ngày 25/2/2026), nhiều cơ quan trên toàn quốc tổ chức hội nghị cho công chức viên chức học nghị quyết của Đảng qua mạng. Có 2 nghị quyết quan trọng được trình bày trong sáng nay (Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80).

Với phong cách làm việc khẩn trương, hội nghị bắt đầu lúc 8h sáng và kết thúc lúc khoảng 10h30 - đã kết thúc sớm hơn dự kiến trong chương trình ban đầu.

Trình tự nội dung của hội nghị: 

1). Ông Trịnh Văn Quyết trình bày về NQ80 (về văn hóa).

2). Ông Nguyễn Thanh Nghị trình bày về NQ79 (về kinh tế nhà nước).

3). Ông Nguyễn Hòa Bình trình bày về chương trình hành động thực hiện NQ79 và NQ80.

4). Ông Tô Lâm phát biểu chỉ đạo.

Chúng tôi đã cùng nghe trực tiếp bài phát biểu (cùng thời gian với cầu Trung ương, chúng tôi nghe tại cơ quan tại Hà Nội).

Ở đây, đưa lại toàn văn bài phát biểu của TBT (cả video và cả văn bản đăng trên các báo chính thống).