Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

30/09/2022

Quê hương đổi mới 2022 : các trường học chuyển sang tên gắn với danh nhân Ngô Quang Bích và Bùi Viện

Về quê hương Trình Phố, trên Giao Blog đã có một số bài tổng quan và chi tiết. Ví dụ, về tổng thể thì có thể đọc ở đây (năm 2016). Về chi tiết, liên quan đến danh nhân Bùi Viện thì đọc ở đây (năm 2018) và ở đây (năm 2017), về cha con danh nhân Ngô Quang Bích - Ngô Quang Đoan thì đọc ở đây (năm 2017) và ở đây (năm 2016).

Cập nhật về tình hình gần đây của Trình Phố, chẳng hạn nhân chuyến thăm của đương kim Tổng Bí thư mấy năm trước, thì đọc ở đây (năm 2018). Hoặc gần đây là tin về cụm công nghiệp An Ninh thì được điểm ở đây (năm 2021).

Ở tuổi lên mười, vào thập niên 1980, tôi đã viết những câu chuyện nhỏ gắn với bối cảnh làng quê và phố thị ở đêm trước Đổi Mới, thấy rõ là chính sách đi vùng kinh tế mới, đọc lại ở đâyở đây.

Hồi năm 2013, tóm tắt về quê hương Trình Phố, tôi đã viết:

"Ngược qua con đê là làng Trần Độ, xuôi theo dòng sông đào ra phía biển là chạm vào đầu làng Hoàng Văn Thái, tới sát biển gặp Nguyễn Công Trứ với những sinh từ được dân chúng xây cất ngay lúc cụ còn sống. Giữa làng có thể uống nước giếng trước nhà Bùi Viện, đi bộ thêm vài bước chân là đã vào đến cửa nhà Ngô Quang Bích."

Đọc toàn văn ở đây





1. Vào tháng 9 năm 2022, quê nhà đã tổ chức sự kiện chính thức đổi tên Trường Trung học Cơ sở An Ninh (xưa gọi là Trường Cấp 2 An Ninh) thành Trường THCS Bùi Viện.

Trường Tiểu học An Ninh (xưa gọi là Trường Cấp 1 An Ninh) thì đổi tên thành Trường Tiểu học Ngô Quang Bích.

Xem thông tin cụ thể ở bên dưới và video ở trên.

2. Ngày trước, vào thập niên 1980, tôi viết bài văn "Tiễn cô giáo đi xa" là có lấy dữ liệu thực tế từ việc tiễn các thầy cô giáo ở trường cấp 2 quê nhà lên đường đi vùng kinh tế mới phía Nam, trong đó có trường An Ninh.

3. Trong lễ có xuất hiện các chính trị gia xuất thân từ Trình Phố, tiêu biểu là một bác nguyên Thường trực Ban Bí thư và một bác đương kim Trợ lí Tổng Bí thư.

Đại khái đưa tin nhanh vậy.

Tháng 9 năm 2022,

Giao Blog









---











Đồng chí Trần Quốc Vượng - Nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư trung ương Đảng nổi trống khai giảng năm học mới tại trường THCS Bùi Viện xã An Ninh

  04/09/2022 |   244 lượt xem

Sáng 4/9, xã An Ninh đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định đổi tên trường, cắt băng khánh thành công trình trường học, đón Bằng công nhận trường THCS Bùi Viện đạt chuẩn Quốc gia mức độ II và khai giảng năm học 2022 – 2023. Về dự và chung vui với thầy và trò nhà trường có đồng chí Trần Quốc Vượng - Nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư trung ương Đảng khoá XII, đồng chí Đinh Văn Ân - trợ lý Tổng Bí thư BCH TW Đảng, thiếu tướng Ngô Văn Giao - Cục trưởng Cục Khoa học quân sự, Bộ quốc phòng. Về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Nguyễn Xuân Khánh - TUV, Bí thư huyện ủy, đồng chí Phạm Ngọc Kế - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo UBND huyện. Dự buổi lễ còn có các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã An Ninh và thầy, trò trường THCS Bùi Viện.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình trường THCS Bùi Viện

Để ghi nhận công lao to lớn của danh nhân văn hóa Bùi Viện - người con của quê hương xã An Ninh, một nhà cải cách và ngoại giao của Việt Nam, đã có công rất lớn trong công cuộc canh tân đất nước, thể theo nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân, của thầy và trò Trường THCS An Ninh, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, ngày 02/8/2022 UBND huyện Tiền Hải đã ra Quyết định số 5291/QĐ-UBND về việc đổi tên Trường THCS An Ninh thành Trường THCS Bùi Viện. Việc đổi tên trường là niềm vui mừng phấn khởi và tự hào đối với Đảng bộ và nhân dân trong xã, đối với thầy và trò nhà trường. Qua đó nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Thường trực Ban bí thư trung ương Đảng nổi trống khai giảng năm học mới tại trường THCS Bùi Viện xã An Ninh

Công trình trường học THCS Bùi Viện nay (trường THCS An Ninh xưa) được xây dựng từ năm 2019 và hoàn thiện sử dụng vào năm 2020. Công trình gồm dãy nhà 3 tầng, 18 phòng học và các phòng bộ môn, phòng hiệu bộ, nhà thi đấu đa năng và các công trình phụ trợ khác. Tổng dự toán công trình là 35 tỷ đồng. Toàn bộ công trình do công ty Đất vàng Phương Nam tài trợ, trong đó có ông Đỗ Ngọc Hồi – Tổng Giám đốc công ty là người con của quê hương.

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Thường trực Ban bí thư trung ương Đảng tặng sách cho trường THCS Bùi Viện 

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho học sinh tiêu biểu

Trong những năm học qua, nhà trường luôn là điểm sáng trong phong trào học tập, là một trong những trường được xếp tốp đầu về chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng mũi nhọn. Tỷ lệ đỗ vào trường THPT hệ công lập bình quân hàng năm đạt trên 80%. Những thành tích này đã góp phần đưa nhà trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ II năm học 2021 – 2022.

Trường THCS Bùi Viện được các tổ chức, cá nhân trao tặng phòng máy tính

Buổi lễ đã tiến hành cắt băng khánh thành công trình trường học, công bố quyết định đổi tên trường THCS An Ninh thành trường THCS Bùi Viện và khai giảng năm học 2022 - 2023.

Học sinh vượt khó học giỏi nhận được nhiều phần quà ý nghĩa

Về dự và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Ngọc Kế - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, biểu dương những kết quả trong năm học qua. Đồng chí chủ tịch UBND huyện mong rằng trong năm học 2022-2023, thầy và trò trường THCS Bùi Viện hãy phát huy truyền thống hiếu học của địa phương tiếp tục ra sức thi đua dạy tốt- học tốt phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, xứng đáng với tên trường THCS Bùi Viện. 

Các đại biểu dự buổi lễ

Học sinh trường THCS Bùi Viện dự buổi lễ

Tại buổi lễ, thầy và trò trường THCS Bùi Viện còn được các tổ chức, cá nhân trao tặng phòng máy tính và nhiều phần quà ý nghĩa dành tặng những học sinh nghèo vượt khó. 

Thu Hường - Trí Tuệ

http://tienhaitb.gov.vn/index.php?chucnang=view_chitiet&cd=1&bv=2702

..


An Ninh: Tổ chức lễ công bố quyết định đổi tên Trường Trung học cơ sở và khai giảng năm học 2022-2023.

Chủ nhật, 04/09/2022 | 16:30:19

 

 12,664 lượt xem
Sáng ngày 4/9, xã An Ninh, Tiền Hải đã tổ chức lễ công bố quyết định đổi tên Trường Trung học cơ sở (THCS) An Ninh thành Trường THCS Bùi Viện; đón bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ II; cắt băng khánh thành công trình trường học và khai giảng năm học mới 2022 -2023.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tặng hoa chúc mừng Đảng bộ và nhân dân xã An Ninh.

Đến dự có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đinh Văn Ân, Trợ lý Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng;  Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thượng tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí lãnh đạo đại diện các sở, ngành.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đánh trống khai giảng năm học mới 2022-2023 tại Trường THCS Bùi Viện.

Đồng chí  Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tặng đầu sách cho thư viện Trường THCS Bùi Viện.

Đồng chí Đinh Văn Ân, Trợ lý Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tặng hoa chúc mừng Đảng bộ và nhân dân xã An Ninh.Các đồng chí: Đinh Văn Ân, Trợ lý Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Thiếu tướng Ngô Văn Giao, Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự, Bộ Quốc Phòng trao kinh phí mua trang thiết bị phòng vi tính Trường THCS Bùi Viện và Trường Tiểu học Ngô Quang Bích.Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng công nhận Trường THCS Bùi Viện đạt chuẩn Quốc gia mức độ II.Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tặng hoa chúc mừng Đảng bộ và nhân dân xã An Ninh.

Để ghi nhận công lao to lớn của danh nhân văn hóa Bùi Viện, người con quê hương Tiền Hải, một nhà cải cách và ngoại giao của Việt Nam cuối thế kỷ 19, đã có công rất lớn trong công cuộc canh tân đất nước; thể theo nguyện vọng của Đảng bộ, nhân dân, thầy và trò Trường THCS An Ninh, ngày 2/8/2022 UBND huyện Tiền Hải đã ra Quyết định số 5291 về việc đổi tên Trường THCS An Ninh thành Trường THCS Bùi Viện. Việc đổi tên trường là niềm vui mừng phấn khởi, tự hào đối với Đảng bộ và nhân dân xã An Ninh, qua đó để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trường THCS Bùi Viện.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó Trường THCS Bùi Viện.

Để được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ II, thầy và trò trường THCS Bùi Viện (trường THCS An Ninh) đã thực hiện tốt các hoạt động dạy và học, luôn là điểm sáng trong phong trào học tập, được xếp tốp đầu về chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng mũi nhọn của huyện Tiền Hải. Tỷ lệ đỗ vào trường THPT hệ công lập bình quân hàng năm đạt trên 80%. Đặc biệt, nhà trường đã làm tốt công tác xã hội hóa, huy động kinh phí của con em xa quê để xây dựng cơ sở vật chất trường học. Công trình Trường THCS Bùi Viện khởi công xây dựng từ năm 2019 và đến nay đã hoàn thiện được đưa vào sử dụng. Công trình gồm dãy nhà 3 tầng, 18 phòng học và các phòng bộ môn, phòng hiệu bộ, nhà thi đấu đa năng và các công trình phụ trợ khác  với kinh phí 35 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cùng lãnh đạo tỉnh và các đại biểu thực hiện cắt băng khánh thành Trường THCS Bùi Viện; đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng công nhận đạt chuẩn mức độ II cho Trường THCS Bùi Viện và trao 10 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó. 

Cũng tại buổi lễ, các tổ chức, cá nhân đã trao tặng kinh phí mua trang thiết bị phòng máy tính cho Trường THCS Bùi Viện và Trường Tiểu học Ngô Quang Bích; trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó.

Mạnh Thắng


https://baothaibinh.com.vn/news/1/158440/an-ninh-to-chuc-le-cong-bo-quyet-dinh-doi-ten-truong-trung-hoc-co-so-va-khai-giang-nam-hoc-2022-2023










..


..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.