Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

21/09/2021

Rằm tháng Tám năm 2021 : Mẫu và Thánh phán xử

Hôm nay, ngày 21 tháng 9 năm 2021, là đúng ngày Rằm tháng Tám nông lịch.

1. Rằm tháng Tám hàng năm là kỉ niệm ngày sinh của Thánh Mẫu Liễu Hạnh trong tín ngướng dân gian Việt Nam (ví dụ xem ở đây).

Rằm tháng Tám hàng năm cũng là ngày Đại yến hội Diêu Trì cung (thỉnh mời Phật Mẫu và 9 vị tiên nương theo hầu xuống hạ giới) trong cộng đồng tín đồ đạo Cao Đài (ví dụ xem ở đây hay ở đây). 

Thú vị là, theo nghiên cứu của chúng tôi, trong 9 vị tiên nương theo hầu Phật Mẫu thì vị thứ 5 là Liễu Ngũ Nương - được phía Cao Đài xem là một hóa thân của Thánh Mẫu Liễu Hạnh (xem ở đây).

Sau ngày rằm, đến 20 tháng 8 nông lịch hàng năm, thì là ngày tiệc của Đức Thánh Trần.

"Tháng 8 giỗ cha, tháng 3 giỗ mẹ".

2. Năm nay, năm 2021, trước ngày rằm, cả Mẫu và Thánh đều bị một nhân vật liều lĩnh xúc phạm (xem nhanh ở đây). Đó là nhân vật Lương Gia Long, mà Giao Blog đã quan sát từ lâu (ví dụ xem ở đây). Họ Lương tự xưng là Ngọc Hoàng Thượng Đế từ lâu nay, và trước rằm tháng 8 năm nay thì đã sai khiến cả Đức Thánh Trần và trừng phạt các Thánh Mẫu.

3. Cộng đồng tín ngưỡng thờ Mẫu và thờ Thánh đã kịp thời lên tiếng. Bây giờ, đúng vào dịp rằm tháng 8, là vào cuộc của phía chức năng thực thi Luật di sản văn hóa và  Luật tín ngưỡng tôn giáo.

Lên một tin đầu tiên về việc Hà Nội sẽ vào cuộc trong dịp rằm tháng 8 này.

Các bổ sung dán ở bên dưới như mọi khi.

Tháng 9 năm 2021,

Giao Blog



---


Cá nhân xưng "thầy Long" có nhiều lời lẽ ngông cuồng, xúc phạm di sản tín ngưỡng thờ Mẫu
Cá nhân xưng "thầy Long" có nhiều lời lẽ ngông cuồng, xúc phạm di sản tín ngưỡng thờ Mẫu


TPO - Ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết đã giao Thanh tra Sở vào cuộc làm rõ việc một cá nhân có lời lẽ, hành động phỉ báng di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội giao Thanh tra Sở phối hợp với cơ quan phụ trách nan ninh mạng nhằm xác định chủ thể tài khoản đăng tải video xúc phạm, phỉ báng di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu. Lãnh đạo Sở TT&TT Hà Nội khẳng định, các quy định pháp luật về xử phạt hành vi tuyên truyền thông tin sai sự thật, vu khống, truyền bá mê tín dị đoan trên mạng xã hội rất rõ ràng. Sau khi xác minh thông tin, Sở sẽ xử lý theo đúng quy định nếu phát hiện sai phạm.

Liên quan tới sự việc này, Nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh, Phó Chủ nhiệm Trung tâm Bảo tồn Đạo Mẫu Việt Nam vừa có đơn gửi Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ VHTTDL, Cục An ninh văn hoá (Bộ Công An) và một số cơ quan báo chí. Trong đơn, ông Đặng Ngọc Anh cung cấp kèm theo nhiều clip, hình ảnh do chủ tài khoản youtube Thầy Long 0984 xxxx đăng tải xúc phạm di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu, xúc phạm anh hùng dân tộc.

Ông Ngọc Anh nêu, chính ông Lương Gia Long (tự xưng là “thầy Long”) đã liên tục thực hiện các clip đăng tải nội dung mang tính chất xúc phạm nghiêm trọng đến hình tượng người anh hùng dân tộc: Quốc công tiết chế thống lĩnh chư quân Hưng Đạo Đại Vương -Trần Quốc Tuấn. Người này còn có những lời lẽ và hành động xúc phạm nặng nề đến “Tam toà Thánh Mẫu”.

Thanh tra Sở Thông tin-Truyền thông vào cuộc vụ xúc phạm đạo Mẫu, Đức Thánh Trần ảnh 1

Hành động ngông cuồng đòi "trừng trị Tam tòa thành mẫu" do Lương Gia Long quay lại và đăng tải

Người tự xưng là “thầy Long” dùng nhiều lời lẽ ngông cuồng, bắt “Trần Hưng Đạo quỳ gối, van xin” ông ta vào TPHCM bốc bát hương tại tượng đài Trần Hưng Đạo... Thậm chí, ông này còn tung clip “trừng trị Tam toà Thánh Mẫu” bằng cách dùng bộ bài ném vào ba bức tượng Mẫu. “Theo chúng tôi tìm hiểu, Lương Gia Long tự thực hiện, chia sẻ lên các trang mạng YouTube, Facebook, Tik Tok... từ ngày 10/9/2021 gây nên cơn phẫn nộ tột cùng trong cộng đồng theo đạo Mẫu, kể cả người dân”, NNƯT Đặng Ngọc Anh nói.

Trong đơn, ông Đặng Ngọc Anh còn nêu việc Lương Gia Long thực hiện clip, tuyên bố mình xuyên Việt từ Hà Nội vào TP.HCM mà không bị kiểm tra xử lý, khoe thành tích “thông chốt” khiến nhiều người bất bình giữa bối cảnh chống dịch cam go. Trung tâm Bảo tồn Đạo Mẫu Việt Nam đã tiến hành lập vi bằng các clip nêu trên để nhờ cơ quan chức năng, cơ quan truyền thông vào cuộc.

Thanh tra Sở Thông tin-Truyền thông vào cuộc vụ xúc phạm đạo Mẫu, Đức Thánh Trần ảnh 2

Lương Gia Long không chỉ xúc phạm di sản, còn tự khoe khoang mình "thông chốt" để vào tận TPHCM

PGS.TS Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam nắm bắt được phản ánh trên báo, nhận định sự việc này khiến nhiều nhà nghiên cứu văn hóa và dư luận nói chung quan tâm, đặc biệt giới thờ Mẫu rất bức xúc. Hiện tượng phỉ báng, thóa mạ, hạ thấp vai trò của di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu không phải lần đầu xuất hiện, cộng đồng tín ngưỡng Thờ Mẫu cũng đã nhiều lần lên tiếng.

Đối với vụ việc liên quan Lương Gia Long, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa nhận định đây không còn là hành động vô văn hóa, còn có dấu hiệu vi phạm Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo. Việc đăng tải những nội dung xúc phạm tới danh nhân anh hùng dân tộc là hành động không thể chấp nhận được. Hội Di sản Văn hóa sẵn sàng phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ và các cơ quan chức năng nếu nhận được đơn từ Trung tâm.


https://tienphong.vn/thanh-tra-so-thong-tin-truyen-thong-vao-cuoc-vu-xuc-pham-dao-mau-duc-thanh-tran-post1377692.tpo?fbclid=IwAR3gDdjNmPHW3nXwT6uKvaV10l43PTEUG3KZpeKXrldQWn36k1NZzZ6-OEM

..

..



---

BỔ SUNG


2.

Hà Nội mời người xưng ‘Ngọc hoàng đại đế’ trấn yểm COVID-19 lên làm việc

23/09/2021 19:53 GMT+7

TTO - Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội vừa ký giấy mời ông Lương Chính Khang (Lương Gia Long, người tự xưng 'Ngọc hoàng đại đế' có thể trấn yếm COVID-19) lên làm việc vào sáng 6-10, ngay sau khi người này kết thúc cách ly.

Hà Nội mời người xưng ‘Ngọc hoàng đại đế’ trấn yểm COVID-19 lên làm việc - Ảnh 1.

Ông Lương Chính Khang trong clip đăng tải sáng 23-9, tuyên bố đợi các cơ quan chức năng đế "sờ gáy" mình - Ảnh: T.ĐIỂU cắt từ clip

Theo Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội, qua rà soát thông tin trên mạng Internet, sở này đã phát hiện tài khoản mạng xã hội YouTube có tên "Thầy Long 0984133133" và tài khoản Facebook cá nhân có tên "Luong Gia Long (Ghế Mẫu Cửu Trùng)" đã đăng khoảng 200 video do ông Lương Chính Khang thể hiện.

Thời gian gần đây, tài khoản này còn đăng video thờ cúng, trấn yểm để tiêu diệt dịch bệnh COVID-19. 

Theo Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội, đây là những thông tin không được cơ quan chức năng thẩm định, lợi dụng tín ngưỡng để truyền bá thông tin có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật.

Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội đã và đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh nội dung đăng tải trên mạng xã hội, việc chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh trong thời gian giãn cách xã hội của ông Lương Chính Khang.

Ngày 22-9, sở này ban hành văn bản mời ông Khang đến làm việc, xác minh thông tin đưa trên mạng Internet.

Tuy nhiên, sở nhận được thông báo của UBND phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, nơi ông Khang thường trú cùng vợ và 2 con), phường này đang áp dụng biện pháp cách ly y tế để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với ông này do di chuyển từ TP.HCM về Hà Nội. Ông Khang phải chấp hành quyết định cách ly từ ngày 21-9 đến hết ngày 5-10.

Vì vậy, ngày 23-9, sở thông báo thay đổi thời gian làm việc với ông Khang, chuyển sang 9h ngày 6-10.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 21 và 22-9, Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội cũng đã làm việc cùng nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh - phó chủ nhiệm Trung tâm Bảo tồn đạo Mẫu Việt Nam, người đã làm đơn tố cáo các hành vi xúc phạm đạo Mẫu của "thầy Long" gửi tới nhiều cơ quan.

Trước đó, ngày 18-9, Tuổi Trẻ Online đã phản ánh tài khoản YouTube "Thầy Long 0984133133" và tài khoản Facebook Luong Gia Long gần đây đăng tải nhiều clip tuyên bố mình là "Ngọc hoàng đại đế", đi nhiều nơi, đặc biệt là TP.HCM để "trấn âm phần" tiêu trừ COVID-19.

Vài giờ sau bản tin này của Tuổi Trẻ Online, "thầy Long" trên đường vào TP.HCM "trấn âm phần" đã đăng tải clip tuyên bố không vào TP.HCM trấn yểm COVID-19, từ nay không làm việc tâm linh, không làm clip nào nữa. 

Nhưng chỉ vài tiếng sau lại là một clip nói "hối hận", xin lỗi "người hâm mộ" vì trong lúc "yếu lòng" đã tuyên bố không làm việc tâm linh, không vào TP.HCM trấn yểm. Ông này cho biết sẽ tiếp tục "trọng trách" giúp chống dịch COVID-19.

"Thầy Long" liên tục đăng các clip khoe đã đi qua nhiều tỉnh phía Nam trấn âm phần để đưa dịch COVID-19 về mức thấp nhất có thể, sau đó đột ngột tuyên bố trở về để "đối diện" với chính quyền, với anti-fan và báo chí những ngày qua đã đưa tin về ông với những lời lẽ đầy thách thức.

"Thầy Long" khẳng định chỉ có luật nhân quả mới xử lý được ông chứ không phải là pháp luật.

Hiện ông Khang được xác nhận đã trở về Hà Nội, đang thực hiện cách ly y tế tại nhà theo yêu cầu của UBND phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), nơi ông thường trú.

Với vụ việc cụ thể của ông Khang, trưởng Ban Tôn giáo TP Hà Nội Phạm Tiến Dũng nhận định đây không còn là hành động vô văn hóa, tuyên truyền mê tín dị đoan, thông tin sai sự thật, mà có dấu hiệu vi phạm theo điều 5 Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 quy định các hành vi nghiêm cấm nhiều nội dung, trong đó có nội dung cấm xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo.

Hà Nội phối hợp kiểm tra, xử lý người tự xưng Hà Nội phối hợp kiểm tra, xử lý người tự xưng 'Ngọc hoàng đại đế' trấn yểm COVID-19

TTO - Trưởng Ban Tôn giáo TP Hà Nội Phạm Tiến Dũng cho biết cơ quan này đang phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật với trường hợp ‘thầy Long’ tự xưng 'Ngọc hoàng đại đế', xúc phạm tới Đức thánh Trần Hưng Đạo.

https://tuoitre.vn/ha-noi-moi-nguoi-xung-ngoc-hoang-dai-de-tran-yem-covid-19-len-lam-viec-20210923191501316.htm?zarsrc=31&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&fbclid=IwAR1I3KCzJqfu7l6XWSgJ214gJI4YxQmh_LjccdBJnxjXFZO6jnP-PWty6wU



Tự xưng là 'Ngọc Hoàng đại đế', giúp trăm họ chống COVID-19 bằng… trấn yểm?

18/09/2021 12:55 GMT+7

TTO - Tài khoản YouTube ‘Thầy Long 0984…’ gần đây đăng nhiều clip tuyên bố mình là Ngọc Hoàng đại đế, người đang quản lý thiên giới - đã và đang đi xuyên Việt từ Hà Nội tới TP.HCM trấn yểm để chống lại dịch COVID-19, khiến dư luận bất bình.

Tự xưng là Ngọc Hoàng đại đế, giúp trăm họ chống COVID-19 bằng… trấn yểm? - Ảnh 1.

Ông Long trong clip ngày 15-9 tuyên bố ông là Ngọc Hoàng đại đế, người đang quản lý thiên giới, tuyên bố trừng phạt tam giáo và anti-fan - Ảnh: T.ĐIỂU chụp màn hình

Nhiều người phản ảnh bức xúc với hành vi đăng nhiều clip trên mạng xã hội tuyên truyền mê tín, dị đoan, xúc phạm Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn của ông Lương Gia Long ngụ tại Hà Nội.

Ông Long còn bị nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh - phó chủ nhiệm Trung tâm Bảo tồn Đạo Mẫu Việt Nam, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội - làm đơn tố cáo các hành vi gây bất bình với những người theo tín ngưỡng Đạo Mẫu để gửi tới Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch, Cơ quan An ninh văn hóa của Bộ Công an và các cơ quan báo chí.

COVID-19 là do pháp sư ngoại quốc tạo ra?

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, tài khoản Facebook Lương Gia Long và tài khoản YouTube "Thầy Long 0984…" (phần bỏ lửng là số điện thoại của ông Long) liên tục đăng tải nhiều clip tự nhận rằng ông này đã giúp "bách gia trăm họ" tiêu trừ COVID-19 bằng… trấn yểm.

Ngoài ra còn có các clip "xem bói - tâm linh huyền bí", "clip săm soi, xử lý vong tà", chủ yếu qua mạng cho người Việt ở Mỹ, Đức, Hàn Quốc, Đài Loan…

Kênh YouTube "Thầy Long…" có 110.000 người đăng ký, giới thiệu số điện thoại, địa chỉ nhà riêng tại quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), giờ làm việc để "khách hàng" tiện liên hệ.

Trên tài khoản Facebook thì ông Long nói mình từng là giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội.

Tự xưng là Ngọc Hoàng đại đế, giúp trăm họ chống COVID-19 bằng… trấn yểm? - Ảnh 2.

Hình ảnh từ clip ông Long xem bói cho một phụ nữ ở Huế khi ông này cho biết vừa đi xuyên Việt từ 6-9 đến 14-9 - Ảnh: T.ĐIỂU chụp màn hình

Clip Chia sẻ tâm linh trên YouTube ngày 4-5, ông Long nói dịch COVID-19 hiện nay là do "thế lực rất mạnh ngoài tam giới chúng mượn mệnh nhân gian để thực hiện các hành vi sao cho nhân gian này đi đến hồi mạt vận, mạt kiếp".

Trong một clip khác đăng ngày 25-7 có tiêu đề Thực trạng Covis (COVID-19 - PV) qua con mắt tâm linh, ông Long nói COVID-19 là do một nhóm pháp sư nước ngoài điều binh khiển tướng.

Cuối clip cho thấy camera ở nhà ông bị nhiễu trong vài chục giây, ông Long nói do âm binh đến tấn công ông vì ông đang tiêu diệt chúng để đẩy lùi COVID-19.

COVID-19 TP.HCM giảm là do "thầy Long"… trấn yểm

Trong clip ngày 4-5 và một số clip khác ông Long đều khẳng định ông cùng học trò của mình "phải nỗ lực hàng ngày hàng đêm tìm mọi cách ngăn chặn sự phủ của thế lực này vì thế lực này phủ đến đâu thì dịch tràn đến đó".

Vũ khí của ông Long là một "kiếm khí xuất hiện lần đầu ở chốn nhân gian", trước đây ông sử dụng nó ở "trên thiên", nay "phải mang nó xuống trần hỗ trợ đẩy lùi các thế lực và làm yên cho các nhân mạng trên trần gian này không vướng phải con COVID".

Tự xưng là Ngọc Hoàng đại đế, giúp trăm họ chống COVID-19 bằng… trấn yểm? - Ảnh 3.

Hình ảnh cắt từ clip ông Long đang xem bói cho "khách" tại nhà - Ảnh: T.ĐIỂU cắt từ clip

Trong clip có tên Thông báo quan trọng đăng tải ngày 12-5, ông Long khẳng định (COVID-19 -PV) hiện tại đang thế nào thì ông không nắm được vì không quan tâm tới thời sự, nhưng về mặt tâm linh thì thời gian qua, thầy trò ông đã ngăn chặn thành công đợt dịch.

Cũng trong clip này, ông nhắc nhở "những người thuộc dạng vô thần hoặc anti-fan" đừng buông những lời nọ kia khiến ông bực mình, vì khi bực ông "sẽ cho thiên hạ một phen trải nghiệm, lúc đó người dân vô tội sẽ bị ảnh hưởng liên đới".

Ông cũng không quên quảng cáo thời gian dịch bệnh này ông không xem bói trực tiếp tại nhà mà sẽ xem qua mạng, ưu tiên người Việt sống ở nước ngoài trước, một ngày sẽ cố gắng xem cho từ 5-10 người.

Trong clip đăng ngày 12-7, ông Long nói mình đang ở Lâm Đồng "vận hành từ xa" để diệt trừ COVID-19 cho Đà Lạt vì không vào được thành phố.

Ông tuyên bố "bắt đầu từ ngày này (12-7) trở đi, các con số về COVID-19 sẽ giảm xuống chứ không thể tăng. Thầy trò tôi còn sống COVID không thể tăng thêm trên lãnh thổ Việt Nam".

Tự xưng là Ngọc Hoàng đại đế, giúp trăm họ chống COVID-19 bằng… trấn yểm? - Ảnh 4.

Ông Long thông tin trên trang Facebook cá nhân ngày 11-7 ông đang ở Tây Nguyên, sẽ vào Đà Lạt và TP.HCM để trấn âm phần sao cho dịch không lan tỏa - Ảnh: T.ĐIỂU chụp màn hình

Trong clip đăng ngày 30-7 có tiêu đề Thiên cơ tiết lộ giải cứu Sài Gòn, ông Long khẳng định Hà Nội không bị bùng lên như Sài Gòn là do ông "đã ổn định về tâm linh và âm phần để trấn yểm".

Ông Long cũng "tiết lộ thiên cơ" vì sao ông đã "tiến hành các động tác tâm linh phía trong Sài Gòn mà dịch vẫn phát triển". Là do hiện đang có nhiều pháp sư nước ngoài cấu kết "đang tập kết các căn cứ điểm tại Việt Nam để luyện binh, mục đích là tác động để dịch bùng nổ".

Vì vậy, ngày 6-9, ông đăng clip thông báo khởi động lộ trình Hà Nội - An Giang, ngày 9-9 đã vào TP.HCM để "khai quang âm phần của thành phố", "giải trấn yểm âm phần TP.HCM".

Ngày 15-9, ông Long liên tục đăng tải các clip để đáp trả "anti-fan", trong đó khẳng định chỉ số ở TP.HCM đang rất tích cực sau khi thầy trò, vợ chồng ông đến trấn yểm. Ngày 17-9, ông thông báo đang cùng học trò trở lại Sài Gòn để tiếp tục giải quyết âm phần cho thành phố, giúp "đưa đại dịch về mức tối thiểu nhất có thể".

Nhiều người đặt câu hỏi tại sao trong những ngày giãn cách xã hội căng thẳng ở nhiều tỉnh, thành mà nhóm ông Long vẫn "ngang nhiên đi xuyên Việt từ Hà Nội vào TP.HCM để hành nghề mê tín dị đoan".

Ngày 14-9, ông này cho biết vừa trở về Hà Nội sau chuyến đi xuyên Việt, vào TP.HCM "trấn yểm" nhưng cũng không phải cách ly theo quy định cho những người trở về từ vùng dịch.

Trả lời Tuổi Trẻ Online về câu chuyện "thầy Long" chia sẻ thông tin mê tín, dị đoan trên mạng xã hội, thông tin sai lệch về dịch COVID-19, một lãnh đạo Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội cho biết, đến nay sở chưa nhận được phản ảnh của người dân về trường hợp này.

Nhưng ông khẳng định hiện nay các quy định pháp luật về xử phạt các hành vi tuyên truyền thông tin sai sự thật, vu khống, truyền bá mê tín dị đoan trên mạng xã hội đã rất rõ.

Ông khuyến khích người dân khi phát hiện sai phạm thì báo cho các cơ quan chức năng thông qua các kênh như qua Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội, hoặc Phòng An ninh mạng - Công an Hà Nội và các cơ quan quản lý về an ninh mạng.

Nếu xác định đúng thông tin như người dân phản ảnh thì Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. "Cứ sai sự thật, gây rối dư luận, tuyên truyền mê tín dị đoan là chúng tôi xử lý nghiêm", vị này nói.

https://tuoitre.vn/tu-xung-la-ngoc-hoang-dai-de-giup-tram-ho-chong-covid-19-bang-tran-yem-20210918120516054.htm



1.

Kính thưa các Ông Bà Đồng Đền Thủ nhang , các con nhang đệ tử của Mẫu và quý khách thập phương . Tôi xem đoạn clips của Long xúc phạm Đức Thánh Trần, Long nói Đức Thánh Trần phải quỳ xuống để van xin Long lời nói thật ngông cuồng. Côn đồ hơn nữa Long còn cầm vật gì đó ném vào mặt Tam Toà Đức Thánh Mẫu, Long nói đây là hình phạt cho Tam Toà Đức Thánh Mẫu, Long đã xúc phạm nghiêm trọng đến Tín Ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt đã được Unesco vinh danh. Bất cứ ai xem chắc đều bức xúc như tôi. Kính mong mọi người cùng đồng lòng lên án hành vi thiếu đạo đức của con người này.

Tôi kính momg các cấp Chính Quyền nhất là Sở Văn Hoá Hà Nội, Công An TP Hà Nội vào cuộc làm sáng tỏ vụ này và có biện pháp trừng trị thích đáng những người xúc phạm bôi nhọ các Tôn Giáo .

Tôi xin trân trọng cảm ơn

https://www.facebook.com/hue.tranthi.5030/posts/1581244352215994

..


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.