Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

08/06/2021

Năm 1988, với cuộc thi "Viết thư quốc tế UPU"

Hồi năm 2013, đã kể nhanh về bức thư năm 1988, ở đây.

Gần đây, mới biết có một cuốn sách được xuất bản, dạng in tập hợp các lá thư từ năm 1987 đến năm 2017, tức 30 năm.


Những bức thư giải nhất Việt Nam (Dấu ấn 30 năm Việt Nam tham gia Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU)

((Nguồn ở đây, và ở đây:

👉Những bức thư giải nhất Thế giới (1972 - 2016)
👉 Những bức thư giải nhất Việt Nam (Dấu ấn 30 năm Việt Nam tham gia Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU)

https://book365.vn/.../8956_nhung-buc-thu-giai-nhat-viet...

https://www.facebook.com/nxbthongtinvatruyenthong/posts/3784582231571668

https://book365.vn/sach/8956_nhung-buc-thu-giai-nhat-viet-nam.html?fbclid=IwAR0BzKUFHBMQL7l2Q5QUf3yAqKOt5_Om2dExgAvNWBTcAh0zbo7iuoc050M ))


Mình chưa có sách trong tay, nên đại khái thấy có một danh sách như sau, cắt phần của năm 1987 và 1988, 1989.

198817Lê Thị Hoàng QuyênTHCS Kim Đồng, Thành phố Tây NinhTây NinhKhông đoạt giải
17Nguyễn Việt HùngTHCS Thanh Tuyền, huyện Bến CátBình Dương

(Sông Bé )

Không dự thiViệt Nam không chọn được giải Nhất Quốc gia
17Nguyễn Lê PhươngTHCS Trung Tâm, huyện Trấn YênYên Bái

(Hoàng Liên Sơn )

Không dự thiViệt Nam không chọn được giải Nhất Quốc gia
17Chu Xuân GiaoXóm 1, xã An Ninh, huyện Tiền HảiThái BìnhKhông dự thiViệt Nam không chọn được giải Nhất Quốc gia
198716Lương Thanh BìnhTiểu học Trưng Trắc, Quận Hai Bà TrưngHà NộiKhông đoạt giải


Thống kê này, sẽ xác nhận nguồn sau, nhưng ghi "Việt Nam không chọn được giải Nhất Quốc gia". Bằng chứng nhận tôi đang giữ ghi là giải chính thức.

Chi tiết các thông tin thì xem ở dưới.

Cập nhật dần như mọi khi. 

Tháng 6 năm 2021,

Giao Blog

---





BỔ SUNG


4. Bạn Lương Thanh Bình đã doạt giải Nhật kì thi đầu tiên, năm 1987, có Fb ở đây.

https://www.facebook.com/luong.thanhbinh.5


3.




Năm 2021 kỷ niệm tròn 50 năm diễn ra Cuộc thi viết thư quốc tế UPU

Được phát động lần đầu tiên vào năm 1971, đến nay Cuộc thi viết thư quốc tế UPU đã tròn 50 năm được tổ chức nhằm mục đích thúc đẩy khả năng đọc viết của trẻ em thế giới thông qua kỹ năng viết thư.


Năm 2021, chủ đề của cuộc thi là: “Em hãy viết thư cho một người thân trong gia đình để chia sẻ trải nghiệm của mình về đại dịch COVID-19”. Theo thể lệ của Cuộc thi, thư phải được viết tay, không quá 1.000 từ và được xét duyệt qua tổ chức cuộc thi cấp quốc gia. Ngày kết thúc các bài dự thi là ngày 5/5/2021.

Trong 50 năm qua, Cuộc thi viết thư quốc tế UPU được tổ chức nhằm khuyến khích các tác giả trẻ từ 9-15 tuổi tham gia hàng năm. Những thành viên tham gia được khuyến khích thể hiện khả năng sáng tạo và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ của họ dưới dạng một bức thư, được viết theo chủ đề hàng năm của. Trung bình hơn 1,2 triệu bạn trẻ trên toàn cầu tham gia mỗi năm.

Năm 2020, Volga Valchkevich, 11 tuổi đến từ Grodno, Belarus đã giành chiến thắng với bức thư phản ánh những bài học mà cô bé học được từ người ông quá cố của mình.

Tháng 10/2020, khi công bố giải Nhất Cuộc thi viết thư quốc tế UPU năm 2020, Tổng giám đốc UPU Bishar A.Hussein kêu gọi các nước thành viên khuyến khích trẻ em đất nước của họ tích cực tham gia cuộc thi: “Năm 2021, kỷ niệm tròn 50 năm Cuộc thi viết thư được tổ chức. Sẽ thật tuyệt vời nếu tất cả học sinh tại 192 quốc gia thành viên cùng tham gia” ông nói.

Cũng theo ông Bishar A.Hussein, mỗi một bức thư đều chứa đựng một tia sáng của sự đổi mới và sáng tạo, ông cũng tin tưởng rằng tất cả trẻ em và cách chúng nhìn thế giới đều có sẵn. “Một tia sáng có lẽ mời gọi chúng ta lắng nghe và chú ý. Sau tất cả, tôi nghĩ thế giới cần được truyền cảm hứng” - ông Bishar A.Hussein chia sẻ.

Theo UPU, Cuộc thi viết thư quốc tế giúp những người trẻ tuổi phát triển kỹ năng sáng tác và thúc đẩy họ thích viết thư. Đây cũng là một cách tuyệt vời để làm cho những người trẻ tuổi nhận thức được vai trò quan trọng của dịch vụ bưu chính đối với xã hội - một vai trò càng trở nên đáng chú ý hơn trong thời kỳ đại dịch toàn cầu.

http://www.vnpost.vn/vi-vn/bai-viet/chi-tiet/id/93598/key/nam-2021-ky-niem-tron-50-nam-dien-ra-cuoc-thi-viet-thu-quoc-te-upu




2.




09/10/2017 19:32 CH


(Mic.gov.vn) - 

Ngày 09/10, tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Bộ TT&TT phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Việt Nam tham gia Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU (1987-2017); Trao giải quốc tế Cuộc thi lần thứ 46 và Phát động Cuộc thi lần thứ 47.


20170910-tas1.jpg 

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”; ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ TT&TT, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 46; ông Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; ông Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, cơ quan Bộ, Ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các Sở TT&TT lân cận, đại diện các doanh nghiệp liên quan, cùng đông đảo các anh chị, các em học sinh đoạt giải trong Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU trong 30 năm qua.

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU do Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) khởi xướng từ năm 1971 và được triển khai trên toàn thế giới dành cho học sinh từ 15 tuổi trở xuống. Hằng năm, căn cứ vào các hoạt động nổi bật của Liên hợp quốc mà Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ lựa chọn chủ đề phù hợp, qua đó mang đến cho các em thiếu nhi trên toàn thế giới cơ hội thể hiện bản thân với những ước mơ, hoài bão trong tương lai, đồng thời khuyến khích các em có những ý tưởng độc đáo và biết cách trình bày các ý tưởng đó một cách thuyết phục nhất; là dịp để các em hiểu biết hơn nữa về vai trò của ngành Bưu chính đối với đời sống kinh tế - xã hội.
 
20170910-tas6.jpg

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao Bằng khen cho em Nguyễn Đỗ Huyền Vi đạt thành tích xuất sắc trong Cuộc thi UPU lần thứ 46.
 
Tại Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 46, năm 2017, em Nguyễn Đỗ Huyền Vi, học sinh lớp 8, Trường THCS Tây Sơn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đã đoạt giải Nhất quốc gia và đoạt giải Khuyến khích quốc tế. Với chủ đề “Hãy tưởng tượng bạn là cố vấn cho Tổng thư ký mới của Liên hiệp quốc. Vấn đề toàn cầu nào bạn sẽ giúp ông xử lý trước tiên và xử lý như thế nào?”. Bức thư của Nguyễn Đỗ Huyền Vi đã hiến kế cho Tổng Thư ký Liên hiệp quốc một giải pháp cụ thể cho số phận những người Syria tị nạn nói riêng và cho hòa bình thế giới nói chung. Bức thư của em được viết như một dự án thông minh, thuyết phục, đầy ắp hơi thở của thế giới đương đại và đậm tính nhân văn. 
 
Qua 30 năm tham gia, Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm và tham gia hưởng ứng tích cực của các nhà trường và đông đảo các em học sinh trong cả nước. Đến nay, Việt Nam đã có 13 học sinh Việt Nam đoạt giải quốc tế, trong đó có 2 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba và 7 giải Khuyến khích.
 
20170910-tas5.jpg

Ban Tổ chức trao hoa biểu dương thành tích xuất sắc của các bạn đạt giải UPU trong 30 năm qua.
 
Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã ghi nhận và đánh giá cao thành tích đạt được của các em học sinh Việt Nam tại Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU trong 30 năm qua, đặc biệt là thành tích nổi bật trong năm nay của em Nguyễn Đỗ Huyền Vi ( Đà Nẵng). Thứ trưởng khẳng định: Cuộc thi đã thực sự góp phần giáo dục cho các em học sinh, với tư cách là chủ nhân tương lai, về ý thức trách nhiệm trước các vấn đề chung của nhân loại, về tình cảm và tấm lòng yêu quê hương đất nước.
 
“Hôm nay, cùng với việc kỷ niệm 30 năm Việt Nam tham gia Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU, chúng ta vui mừng hưởng ứng Ngày Bưu chính Thế giới và kỷ niệm 143 năm Ngày thành lập Liên minh Bưu chính Thế giới – UPU; ngày 09/10/1874, ngày ký Hiệp ước quốc tế về Bưu chính đầu tiên tại Béc Nơ, Thụy sĩ đã đi vào lịch sử, đánh dấu sự ra đời của UPU.” – Thứ trưởng nhận định.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng kêu gọi các đơn vị trong toàn Ngành hưởng ứng Ngày Bưu chính Thế giới bằng các hoạt động thiết thực nhằm đảm bảo tốt hơn việc cung cấp dịch vụ bưu chính như thông điệp của Tổng giám đốc UPU: ”Chuyển đổi để giữ vai trò là tác nhân của sự phát triển tổng thể và là một thành phần thiết yếu của nền kinh tế toàn cầu”.
 
 
20170910-tas4.jpg
 
20170910-tas2.jpg
 
Ban Tổ chức trao hoa và bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc triển khai Cuộc thi. 
 
20170910-tas3.jpg

Trung ương Đoàn TNCS HCM trao Bằng khen cho Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng và một số cá nhân có nhiều đóng góp cho việc triển khai Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU.
 
Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao giải thưởng, bằng khen cho em Nguyễn Đỗ Huyền Vi với thành tích xuất sắc đạt giải Khuyến khích Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 46; Bộ TT&TT, Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn trao Kỷ niệm chương và bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong triển khai Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU trong những năm qua.
 
Nhân dịp này,  Ban Tổ chức đã tuyên bố phát động Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 47, năm 2018. Thể lệ Cuộc thi bao gồm: Đối tượng tham gia dự thi là: tất cả học sinh Việt Nam từ 15 tuổi trở xuống; Bài dự thi được viết dưới dạng một bức thư, dài không quá 1.000 từ và viết tay trên 1 mặt giấy; sau đó gửi về địa chỉ: báo Thiếu niên Tiền phong, số 5, Hòa Mã, Hà Nội; Thời gian dự thi: từ ngày 9/10/2017 đến 10/3/2018.

Thảo Anh

https://m.mic.gov.vn/upu/Pages/TinTuc/135789/Le-ky-niem-30-nam-Viet-Nam-tham-gia-Cuoc-thi-viet-thu-quoc-te-UPU-va-phat-dong-cuoc-thi-lan-thu-47.html


Học sinh đạt giải nhất UPU gửi tặng sách Bộ trưởng Trương Minh Tuấn

Em Nguyễn Thị Thu Trang - giải Nhất Quốc tế và Nhất Quốc gia Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 45 đã dành tặng cuốn sách có bài viết của mình cho Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn.

Sau buổi Lễ khai mạc Triển lãm - Hội chợ sách quốc tế Việt Nam lần thứ 6, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông tổ chức ngay buổi Tọa đàm “Những cánh thư nối vòng tay lớn” và giới thiệu tác phẩm mới: Các bức thư giải Nhất Thế giới (1972 - 2016);  “Những bức thư giải Nhất Việt Nam (1987 - 2017).

Buổi toạ đàm có sự hiện diện của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng; Nhà báo Nguyễn Đức Quang - Tổng biên tập Báo Thiếu niên Tiền Phong, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Giám khảo Quốc gia Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 46; Tiến sĩ Giáo dục Nguyễn Thụy Anh - Thành viên Ban Giám khảo Quốc gia Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 46.

Học sinh đạt giải nhất UPU gửi tặng sách Bộ trưởng Trương Minh Tuấn
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn và Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng tặng hoa các thành viên Ban giám khảo Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU 

Tại buổi toạ đàm, nhà báo Nguyễn Đức Quang đã chia sẻ những khó khăn trong việc chọn lựa bài dự thi từ hàng nghìn bài của các em học sinh cả nước gửi về để trao giải quốc gia, dịch và chuyển sang ngôn ngữ quốc tế. "Các em học sinh viết rất hồn nhiên, bỏ bài này Ban giám khảo cũng tiếc, có những bài chia thành 2 trường phái quan điểm đối lập nhau và mãi mới có tiếng nói chung", nhà báo Đức Quang chia sẻ.

Dù tham gia chấm thi ở cuộc thi cấp quốc gia nhiều năm, nhưng nhà thơ Lê Phương Liên cho rằng năm nào đề thi cũng rất bất ngờ. Bởi vậy Ban giám khảo đã phải trao đổi, tranh luận rất nhiều để đưa ra gợi ý chủ đề sát với yêu cầu quốc tế. Tuy nhiên, nhà thơ Lê Phương Liên bật mí rằng những bài thi hay nhất lại rất khác biệt, độc đáo làm cho các thành viên Ban giám khảo ngạc nhiên. Đặc biệt, năm 2016, bức thư đoạt giải Nhất quốc tế của em Nguyễn Thị Thu Trang, lớp 9B, trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã được đọc tại phiên toàn thể Đại hội Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) lần thứ 26 tổ chức tại Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ. Bức thư đã gây xúc động mạnh cho hơn 1.500 đại biểu đến từ hơn 150 nước tham dự Đại hội.

Học sinh đạt giải nhất UPU gửi tặng sách Bộ trưởng Trương Minh Tuấn

Học sinh đạt giải nhất UPU gửi tặng sách Bộ trưởng Trương Minh Tuấn

Em Nguyễn Thị Thu Trang - giải Nhất Quốc tế và Nhất Quốc gia Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 45 đã ký tặng cuốn sách có bài viết đoạt giải của mình tặng Bộ trưởng Trương Minh Tuấn. 


Buổi tọa đàm đem đến cho các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh những phút giây lắng đọng, thêm hiểu và nhiệt tình hưởng ứng tham gia Cuộc thi Viết thư quốc tế do Liên minh Bưu chính Thế giới phát động hằng năm.

Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU được Tổng cục Bưu điện (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức lần đầu tại Việt Nam năm 1987, đến nay là tròn 30 năm. Tham gia Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU, các em thiếu nhi không chỉ rèn luyện kỹ năng viết văn mà còn thỏa sức thể hiện tư duy và tình cảm của mình thông qua những chủ đề mang tầm vóc thời đại. Đây cũng là sân chơi bổ ích để cho các em thiếu nhi Việt Nam vốn rất thông minh và nhân ái có cơ hội thể hiện và đua tài cùng bạn bè năm châu.

Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU tại Việt Nam là cuộc thi có quy mô lớn và thành công dành cho thiếu nhi ở nước ta. Sau 30 năm tham gia đua tài cùng thiếu nhi thế giới, Việt Nam đã có 12 lần đoạt giải quốc tế, trong đó: 02 giải Nhất - Huy chương Vàng, 01 giải Nhì - Huy chương Bạc, 03 giải Ba - Huy chương Đồng và 06 giải Khuyến khích. Đặc biệt từ năm 2010 đến nay, Việt Nam liên tục nhận được giải quốc tế (02 giải Nhất, 01 giải Nhì và 03 giải Khuyến khích quốc tế). Năm 2016, bức thư đoạt giải Nhất Quốc tế của em Nguyễn Thị Thu Trang, lớp 9B, Trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã được đọc tại phiên toàn thể Đại hội Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) lần thứ 26 tổ chức tại Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ. Bức thư đã gây xúc động mạnh cho hơn 1.500 đại biểu đến từ hơn 150 nước tham dự Đại hội.

Tình Lê

https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/sach/nhung-canh-thu-noi-vong-tay-lon-394555.html



1. Sách Minh Khai

NHỮNG BỨC THƯ GIẢI NHẤT VIỆT NAM (DẤU ẤN 30 NĂM VIỆT NAM THAM GIA CUỘC THI VIÊT THƯ QUỐC TẾ UPU) (Hết hàng)
Tác giả: Bộ Thông tin và Truyền thông

Thể loại: Hạnh phúc gia đình
ISBN: 8935217105151
Xuất bản: 9/2017
Trọng lượng: 400 gr
NXB: Thông tin và truyền thông
Số trang: 299 trang - khổ: 13 x 20.5 cm
Giá bìa60,000 đ (-25%)
Giá bán: 45,000 đ

Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU tại Việt Nam là cuộc thi có quy mô lớn và thành công dành cho thiếu nhi ở nước ta. Sau 30 năm tham gia đua tài cùng thiếu nhi thế giới, Việt Nam đã có 12 lần đoạt giải quốc tế, trong đó: 02 giải Nhất - Huy chương Vàng, 01 giải Nhì - Huy chương Bạc, 03 giải Ba - Huy chương Đồng và 06 giải Khuyến khích. Đặc biệt từ năm 2010 đến nay, Việt Nam liên tục nhận được giải quốc tế (02 giải Nhất, 01 giải Nhì và 03 giải Khuyến khích quốc tế). Năm 2016, bức thư đoạt giải Nhất Quốc tế của em Nguyễn Thị Thu Trang, lớp 9B, Trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã được đọc tại phiên toàn thể Đại hội Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) lần thứ 26 tổ chức tại Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ. Bức thư đã gây xúc động mạnh cho hơn 1.500 đại biểu đến từ hơn 150 nước tham dự Đại hội.


Nội dung cuốn sách đã tổng hợp và cập nhật thông tin, hình ảnh và chia sẻ cảm nghĩ của tác giả các bức thư. Với mỗi bức thư, các nhà thơ, nhà văn, nhà báo tham gia Ban giám khảo qua các thời kỳ đã chia sẻ những đánh giá, phân tích và bình luận về ý nghĩa, những giá trị nhân văn và thông điệp của các tác giả.

 

Minh Khai trân trọng giới thiệu.

http://www.minhkhai.com.vn/store2/index.aspx?q=view&isbn=8935217105151



0b.


Ngày 7/10/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam, báo Thiếu niên Tiền phong và Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 137 năm Ngày Bưu chính thế giới và Lễ phát động Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 41. Năm nay, Trường THCS Đoàn Kết, Hà Nội vinh dự được chọn là nơi tổ chức Lế phát động.

Ngày 7/10/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam, báo Thiếu niên Tiền phong và Ủy ban Olypic Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 137 năm Ngày Bưu chính thế giới và Lễ phát động Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 41. Năm nay, Trường THCS Đoàn Kết, Hà Nội vinh dự được chọn là nơi tổ chức Lế phát động.
 
Phát biểu tại buổi Lễ, bà Quản Duy Ngân Hà, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ TT&TT, Phó trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết: trải qua 137 năm xây dựng và phát triển, sứ mệnh căn bản của UPU vẫn còn nguyên giá trị, đó là đảm bảo cung cấp dịch vụ bưu chính phổ cập với chất lượng cao cho khách hàng. Qua hơn một thế kỷ hoạt động, UPU đã đóng góp tích cực trong việc đổi mới công nghệ, mở rộng và hiện đại hóa các dịch vụ bưu chính trên toàn thế giới, là cầu nối gắn kết 191 quốc gia thành viên, tạo thành lãnh thổ bưu chính chung toàn cầu và góp phần tạo điều kiện, khuyến khích sự phát triển văn hóa, kinh tế, xã hội của mỗi nước.

Ông Trịnh Quang Hiền, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam tuyên bố phát động Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 41

Kỷ niệm 137 năm ngày thành lập Liên minh Bưu chính Thế giới - UPU và Ngày Bưu chính Thế giới năm nay, thay mặt Bộ TT&TT, bà Hà kêu gọi các đơn vị trong toàn ngành Bưu chính Việt Nam tích cực hưởng ứng bằng các hoạt động thiết thực đảm bảo tốt hơn việc cung cấp dịch vụ bưu chính công tới mọi nơi trên toàn quốc. Tích cực tuyên truyền, quảng bá về Bưu chính Việt Nam và Bưu chính Thế giới và mang bưu chính tới gần với mọi người dân, mọi tầng lớp trong xã hội.
 
Cuộc thi Viết thư UPU hàng năm được các em học sinh, nhà trường, các thầy cô giáo nhiệt liệt hưởng ứng với số lượng gần 1,5 triệu bài dự thi. Tại cuộc thi lần thứ 39 (năm 2010), em Hồ Thị Hiếu Hiền (lớp 6/9, trường THCS Tây Sơn, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng) đoạt giải Nhất Quốc gia và giải Nhất Quốc tế. 
Thay mặt Ban tổ chức, ông Trịnh Quang Hiền, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam tuyên bố phát động Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 41.
 
Năm nay, nhân dịp sự kiện Thế vận hội Olympic 2012 được tổ chức tại Luân Đôn (Anh), chủ đề cuộc thi được gửi đến cho các em là: "Hãy viết thư cho một vận động viên hoặc một nhân vật thể thao mà em ngưỡng mộ để nói Thế vận hội (Olympic Games) có ý nghĩa gì đối  với mình".

Quản Duy Ngân Hà, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ TT&TT, Phó trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại buổi lễ. 
Cũng theo ông Hiền, đây là một chủ đề hay, đề cập đến sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh trong năm. Thế vận hội năm 2012 là dịp để các dân tộc, ngoài việc tiếp tục so tài về thể lực trên tinh thần thể thao và tôn vinh vẻ đẹp của con người, còn mong muốn duy trì, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau vì một thế giới ngày mai tươi sáng.
 
Hy vọng, với bức thư tham gia, các em học sinh Việt Nam có dịp bày tỏ suy nghĩ của mình không chỉ dừng lại ở một sự kiện thể thao mang tính toàn cầu mà cả những vấn đề cần quan tâm của đất nước, của thế giới.

Kể từ năm 1987 đến nay, trải qua 22 lần tham gia Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU, thiếu nhi Việt Nam đã 8 lần đạt giải quốc tế, gồm 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 3 giải Ba và 3 giải khuyến khích.
Sau Lễ phát động Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 41 tại Hà Nội, Ban Tổ chức sẽ phối hợp với các cấp, các ngành, tổ chức phát động tại nhiều địa phương, trong đó có Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.
 
Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 40 có 58 nước thành viên tham gia. Hai đồng giải Nhất thuộc về Charlee Gittens (nữ) – Babardos, 15 tuổi và Wang Sa (nữ) – Trung Quốc, 13 tuổi. Đây là lần đầu tiên UPU trao đồng giải nhất cho 2 quốc gia Babardos và Trung Quốc. 

Q.B

http://www.vnpost.vn/vi-vn/bai-viet/chi-tiet/id/82888/key/le-ky-niem-137-nam-ngay-buu-chinh-the-gioi-va-le-phat-dong-cuoc-thi-viet-thu-quoc-te-upu-lan-thu-41



0a.

Viết thư quốc tế UPU

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướngBước tới tìm kiếm
Viết thư Quốc tế dành cho giới trẻ Thế giới
tiếng AnhInternational Letter-Writing Competition For Young People
Trao choNhững cây bút trẻ có những tác phẩm văn học (dưới hình thức lá thư) hay nhất hằng năm
Tài trợ
  • Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU)
  • Tổ chức Giáo dục, Khoa học, Văn hoá Liên Hợp Quốc (UNESCO)
Địa điểmTrụ sở Liên minh Bưu chính Quốc tế (Thụy Sĩ)
Được trao bởiLiên minh Bưu chính Quốc tế
Dẫn chương trìnhUPU & UNESCO
Phần thưởng
  • Huy chương Vàng (giải Nhất)
  • Huy chương Bạc (giải Nhì)
  • Huy chương Đồng (giải Ba)
  • Khen thưởng Đặc biệt (giải Khuyến khích)
Lần đầu tiên1972
Lần gần nhất2021 (lần thứ 50) - Đang diễn ra
Đương kimVolha Valchkevich đến từ Cộng hòa Belarus
Nhiều danh hiệu nhấtCộng hòa Nhân dân Trung Hoa 5 HCV; 3 HCB; 2 HCĐ

Viết thư Quốc tế UPU hay Viết thư Quốc tế dành cho giới trẻ (Tiếng AnhInternational Letter-Writing Competition for Young People; Tiếng PhápConcours International De Compositions Épistolaires Pour Les Jeunes[1] là cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học dưới hình thức lá thư do Liên minh Bưu chính Quốc tế (gọi tắt là UPU) phối hợp với Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (gọi tắt là UNESCO) và một số tổ chức chuyên môn khác của Liên Hợp Quốc (tùy theo chủ đề hằng năm) tổ chức thường niên dành cho Thiếu niên trên toàn Thế giới, đến nay đã chạm mốc 50 năm (tính từ 1971 - 2021). Với tuổi đời được nửa thế kỷ, đây được xem là cuộc thi đầu tiên dành cho Thiếu niên (dưới 16 tuổi) với truyền thống lâu đời và quy mô lớn nhất thế giới (tính đến thời điểm này); đồng thời cũng được đánh giá là cuộc thi có uy tín, được tổ chức khắc nghiệt và chặt chẽ nhất trong tất cả các cuộc thi Quốc tế (về lĩnh vực giáo dục) đã và đang được tổ chức trên thế giới.

Đương kim Quán quân UPU Quốc tế là Volha Valchkevich, đại diện đến từ Cộng hòa Belarus - Huy Chương Vàng - Giải Nhất Quốc tế cuộc thi năm 2021, do Liên minh Bưu chính Thế giới công bố.

Lịch sử ra đời của cuộc thi[sửa | sửa mã nguồn]

Lịch sử ra đời[sửa | sửa mã nguồn]

Tại Đại hội Liên minh Bưu chính Thế giới lần thứ XVI được tổ chức tại Tokyo Nhật bản năm 1969, với sự tham gia của 133 Quốc gia, đã đưa ra ý kiến chính thức số hiệu C67/1969 (formal opinion C67) về việc tổ chức Cuộc thi viết thư dành cho thiếu nhi này. Sau 3 năm lên kế hoạch, xây dựng ý tưởng tổ chức; Hội đồng Điều hành của UPU kỳ họp năm 1971 đã xem xét và ra Quyết định số CE 7/1971 về việc tổ chức Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU. Đồng thời Hội đồng Điều hành thông qua những nguyên tắc tổ chức triển khai cuộc thi và giao cho Văn phòng Quốc tế có các biện pháp thích hợp để triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Mỗi năm, Trụ sở chính của UPU tại Bern - Thụy Sĩ sẽ ra một đề tài (trong khuôn khổ hoạt động của Liên Hiệp Quốc), các nước thành viên tiếp nhận đề tài của cuộc thi sau đó triển khai rộng rãi bằng các phương tiện thông tin đại chúng trong đất nước của mình, chấm và chọn ra bài xuất sắc nhất để gửi dự thi Quốc tế. Vượt qua khuôn khổ của một cuộc thi viết văn, sáng tác các tác phẩm văn học thông thường, Viết thư Quốc tế UPU đã trở thành hoạt động mang tính xã hội cao, thu hút đông đảo tuổi trẻ học đường vào hoạt động lành mạnh, thiết thực và là hình thức giáo dục công dân rất hiệu quả đối với thiếu nhi. Thông qua các chủ đề được lựa chọn, đông đảo học sinh trên toàn thế giới đã được tham gia bàn luận, đề xuất ý tưởng về những vấn đề nóng, đang được xã hội quan tâm.[2] Viết thư Quốc tế UPU đã được rất nhiều tổ chức giáo dục trên toàn thế giới đánh giá là một trong số ít những cuộc thi về lĩnh vực Văn học, dành cho giới trẻ, có truyền thống lâu đời, mang sức hấp dẫn và thuyết phục mạnh mẽ cùng tính giáo dục lớn nhất thế giớiViệt Nam là một thành viên của UPU và cũng là một trong tốp đầu những đất nước hưởng ứng nhiệt tình cuộc thi tầm cỡ Quốc tế này.

Các giải thưởng Quốc tế hằng năm đều được chọn lọc rất kỹ càng bởi Ban giám khảo cấp Quốc tế. Một điểm đáng chú ý nữa, để đoạt được cơ hội dự thi Quốc tế, học sinh phải vượt qua hàng trăm nghìn, thậm chí là hàng triệu bài dự thi khác ở cuộc thi cấp Quốc gia của nước mình. Những năm gần đây, việc chọn lọc bài thi dự thi Quốc tế đã được một số nước thực hiện kỹ càng hơn như Trung QuốcBarbadosTây Ban NhaLiên Bang NgaLibanBrazilUkrainaCộng hòa SécViệt Nam,... Tất cả các bài thi chất lượng nhất đến từ rất nhiều nước trên thế giới sẽ được chấm chọn một cách công bằng và khách quan nhất bởi đội ngũ Ban giám khảo Quốc tế (là những người có chuyên môn liên quan, uy tín cao từ các tổ chức khắp thế giới) để chọn ra một số rất ít bài đoạt giải.

Mục đích của cuộc thi góp phần phát triển khả năng viết văn và sự phong phú trong tư duy sáng tạo của các em thiếu nhi, tạo điều kiện thắt chặt tình hữu nghị giữa các dân tộc trong thế hệ trẻ và giúp các em hiểu thêm về vai trò của ngành Bưu chính trong cuộc sống và phát triển xã hội.[3]

Giám khảo Quốc tế[sửa | sửa mã nguồn]

Mỗi năm, tùy vào chủ đề khác nhau, Ban tổ chức sẽ điều động các Giám khảo tham chấm khác nhau. Tại cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 47- năm 2018, danh sách các Giám khảo Quốc tế được mời chấm thi bao gồm[4]:

1. Ngài GS. Isabelle Mili, Giáo sư khoa Tâm lý và Khoa học Giáo dục, Đại học Geneva- tốp 2 trường Đại học nổi tiếng nhất của Thụy Sĩ. Đồng thời, bà là Giám đốc Viện Giáo dục giáo viên Đại học (IUFE).

2. Ngài Nancy Pope, giám đốc quản lý Cục Lịch sử, viện bảo tàng Quốc gia Smithsonia (Hoa Kỳ).

3. Ngài GS. B. Robert Kreiser, Giáo sư Đại học George Mason (Hoa Kỳ).

4. Ngài Michael Hamish Glen, nhà đồng sáng lập Hội Liên hiệp Nghiên cứu, Giải thích Di sản châu Âu.

5. Ngài Jonathan Seaton, nhà đồng sáng lập Tổ chức Giáo dục Quốc tế Twinkl and Publishing Education (Vương Quốc Anh).

6. Ngài Alexandrina Iremciuc, Giám đốc truyền thông Nhà xuất bản Giáo dục Geneva (Thụy Sĩ).

Quá trình chấm thi, công bố kết quả và trao giải Quốc tế[sửa | sửa mã nguồn]

Chấm thi, công bố kết quả[sửa | sửa mã nguồn]

Theo truyền thống, căn cứ vào quyết định đã ban hành của Hội đồng Điều hành Quốc tế, cuộc thi sẽ nhận từ 60 đến 100 bức thư xuất sắc nhất, mỗi Quốc gia sẽ chỉ được quyền cử một đại diện tương đương với một tác phẩm dự thi. Thời gian nhận các tác phẩm muộn nhất là 30/4 hằng năm. Bắt đầu từ tháng 5, công tác chấm thi sẽ được tiến hành.

Đầu tiên, Văn phòng Quốc tế sẽ đề cử và lập danh sách các Giám khảo dự định, sau đó gửi thông báo kèm giấy mời đến các nước liên quan (nơi các giám khảo đang làm việc) để tập trung điều động họ trong thời gian sớm nhất; một điểm lưu ý là các Giám khảo mà UPU chọn không bao giờ nằm trong thành phần Giám khảo cuộc thi của các Quốc gia, họ là những chuyên gia có uy tín ở các Tổ chức Quốc tế tại PhápThụy SĩVương Quốc BỉVương Quốc Anh...

Ngay sau khi tập trung được đầy đủ thành viên trong Hội đồng Giám khảo Quốc tế, các bài thi sẽ bắt đầu được tiến hành khảo thí không công khai. Văn phòng Quốc tế sẽ chỉ chuyển cho các Giám khảo bản dịch mà các Quốc gia đã cung cấp (trong trường hợp ngôn ngữ được sử dụng trong bài thi không phải là tiếng Anh, Pháp, Nga, Hoa, Ả-rập, Tây Ban Nha) hoặc bản đánh máy lại (trường hợp bài thi đã được trình bày bằng một trong các ngôn ngữ chính thức kể trên), đồng thời lược bỏ toàn bộ họ tên thí sinh, tên Quốc gia tham gia dự thi để bài thi được chấm chọn một cách công minh nhất.

Các Giám khảo được Ban tổ chức Quốc tế điều động sẽ chấm thi độc lập. Trong thời gian chấm thi, tất cả thành viên Hội đồng Khảo thí phải ký cam kết với Ban tổ chức: không tiết lộ bất kỳ thông tin gì liên quan đến bài thi (điểm số, nhận xét, đánh giá,...) với những cá nhân không liên quan, kể cả các giám khảo còn lại, nhằm bảo đảm tính độc lập, bí mật của quá trình chấm thi. Đội ngũ chịu trách nhiệm vận chuyển túi bảo mật bài thi đến nơi làm việc của Hội đồng Giám khảo cũng như thu nhận lại bài thi/ kết quả chấm thi đều là những cá nhân được huấn luyện bài bản, rút ra từ Bộ phận Bảo an của Ban tổ chức. Trong thời gian Hội đồng Giám khảo thực hiện nhiệm vụ của mình, Bộ phận Bảo an sẽ liên tục điều động nhân lực để bảo đảm an toàn cho cả Giám khảo và bài thi; các thiết bị bảo mật như: máy ghi hình, thiết bị ghi âm, chống khủng bố cũng hoạt động 24/24, tránh các tình huống không mong muốn có thể xảy ra.

Ngay sau khi nhận được kết quả chấm từ Hội đồng Giám khảo, Ban tổ chức Quốc tế sẽ triệu tập một cuộc họp kín mang tính thảo luận, cân nhắc và xem xét về tổng thể của các bài thi (điểm số đã chấm, cách trình bày,...) và đưa đến quyết định cuối cùng về bài thi của các ứng cử viên. Khi cuộc họp mật này kết thúc cũng sẽ là thời điểm kết quả chính thức được Bộ phận Bảo an chuyển đến Văn phòng Quốc tế. Ban tổ chức sẽ đăng tải Danh sách học sinh đoạt giải Quốc tế trên trang web của UPU, đồng thời gửi điện báo về các Quốc gia có học sinh đoạt giải. Đặc biệt, giải Nhất sẽ được đích thân Tổng Giám đốc Liên minh Bưu chính Quốc tế gửi thông báo kèm thư chúc mừng đến đơn vị thường trực cấp Quốc gia. Danh sách toàn bộ tác giả đoạt giải cũng sẽ xuất hiện trong công văn của UPU, gửi đến tất cả 191 Quốc gia thành viên. Ngay sau khi công bố kết quả, Thư ký của Ban tổ chức Quốc tế cũng sẽ nhanh chóng gửi điện báo đến đơn vị thường trực ở Quốc gia có học sinh đoạt giải Nhất, yêu cầu hoàn tất mọi thủ tục cần thiết cho chuyến đi nhận giải tại Trụ sở Liên minh Bưu chính Thế giới (hoặc một địa điểm khác tương đương.)

Trao giải Quốc tế[sửa | sửa mã nguồn]

Trước đây, Giải Nhất quốc tế (bao gồm bằng chứng nhận, huy chương vàng, hoa và quà tặng lưu niệm) sẽ được trao tại trụ sở Liên minh Bưu chính Thế giới (Bern - Thụy Sĩ) bởi lãnh đạo Liên Hợp Quốc; UPU và UNESCO (chuyến đi sang Thụy Sĩ cũng là một trong các giải thưởng của Ban tổ chức Quốc tế); các giải còn lại (bao gồm giải Nhì, Ba và giải Khuyến khích) sẽ được ban Tổ chức Quốc tế gửi qua đường bưu điện về Cơ quan thường trực của các Quốc gia có học sinh đoạt giải Quốc tế với thư ủy quyền trao tặng của Tổng Giám đốc UPU.

Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2018, cuộc thi lần thứ 47, Ban Tổ chức Quốc tế sẽ trao giải Nhất, Nhì, Ba Quốc tế tại trụ sở Liên Minh Bưu chính Thế giới. Giải Nhất vẫn sẽ được trao trực tiếp cho thí sinh; riêng giải Nhì và Ba sẽ được Ban tổ chức trao cho Đại sứ nước có học sinh đoạt giải tại Thụy Sĩ. Đại sứ Quán nước đó sẽ chủ động chuyển Bằng chứng nhận và Huy chương về cho học sinh nước mình.

Quốc gia có học sinh đoạt giải Nhất Quốc tế có thể tổ chức buổi lễ trao giải cấp nhà nước của họ trước khi học sinh đoạt giải cùng phái đoàn sang Thụy Sĩ nhận giải chính thức. Các Quốc gia có học sinh đoạt giải Nhì, Ba và Khuyến khích thường sẽ tự bố trí hình thức trao giải thưởng phù hợp cho học sinh nước mình.

Giải thưởng Quốc tế[sửa | sửa mã nguồn]

Huy chương (Nhất, Nhì, Ba)[sửa | sửa mã nguồn]

Huy chương Đồng của cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU. Phiên bản năm 1999.

Giải Nhất, Nhì, Ba Quốc tế sẽ nhận được 1 Huy chương Vàng, Bạc, Đồng (tương ứng) của Ban tổ chức cuộc thi. Mặt trước của Huy chương khắc logo của Liên minh Bưu chính Quốc tế, mặt sau của Huy chương sẽ được chuyên gia khắc tên của người chiến thắng đã giành được giải thưởng, năm chiến thắng và tên Quốc gia chiến thắng (bằng tiếng Anh/ tiếng Pháp). Mỗi năm, theo kế hoạch, huy chương chỉ có 3 chiếc (1 huy chương vàng trao tặng giải Nhất, 1 huy chương bạc dành cho giải Nhì và 1 huy chương đồng trao tặng giải Ba), tuy nhiên, trong một số trường hợp ngoại lệ (một số bài thi được xếp cùng một giải thưởng do chất lượng quá đồng đều; hay không có bài thi nào đáp ứng được yêu cầu của giải thưởng) thì số huy chương được đặt khuôn sẽ nhiều hơn (hoặc ít hơn) 3 chiếc. Đặc biệt, Huy chương Vàng được chế tác bằng vàng ròng nguyên khối, chạm khắc rất tinh xảo. Chính vì vậy mà nó được xem là một trong những chiếc huy chương quý hiếm và danh giá nhất hành tinh.

Phó Tổng Giám đốc Liên minh Bưu chính Thế giới trao Huy Chương Vàng cho Quán quân Chara Phoka, Cộng hòa Síp, giải Nhất Quốc tế UPU 47-2018

Bằng chứng nhận (Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích)[sửa | sửa mã nguồn]

Bằng chứng nhận (Diploma) sẽ được cấp cho tất cả các thí sinh đoạt giải chính thức của cuộc thi (bao gồm cả giải Nhất, Nhì, Ba và giải Khuyến khích). Văn bằng này sẽ được tính như là một thành tích Quốc tế về Giáo dục mà thí sinh có thể sử dụng trong nhiều trường hợp cần thiết (như lập hồ sơ xin học bổng Quốc tế, cộng điểm khi xét chuyển cấp, hưởng các chính sách ưu tiên, khuyến khích trong nước cũng như ở mọi địa điểm chấp nhận văn bằng trên thế giới, v...v...). Bằng chứng nhận sẽ được đích thân Tổng Thư ký Liên minh Bưu chính Quốc tế (Trưởng Ban tổ chức) ký xác nhận.

Các phần thưởng khác[sửa | sửa mã nguồn]

Giống đa số các cuộc thi Quốc tế khác về lĩnh vực Giáo dục (như Olympic Quốc tế Toán, Vật Lý, Hoá học,...), Viết thư Quốc tế UPU sẽ không có phần thưởng tiền mặt cho các thí sinh đoạt giải mà giải thưởng này sẽ do các Quốc gia tự quyết định. Tuy nhiên, thí sinh đoạt giải sẽ nhận được nhiều phần thưởng có giá trị tinh thần mang tính chất kỷ niệm như: Poster, Tem, Logo,... Riêng Bộ tem là phần thưởng có giá trị lớn nhất, có dấu xác nhận của Universal Postal Union và không bày bán trên thị trường, có thể liệt vào danh sách "Tem cực hiếm".

Danh sách giải thưởng Quốc tế[sửa | sửa mã nguồn]

Sau đây là danh sách các học sinh đoạt huy chương Vàng, Bạc, Đồng của cuộc thi

Danh hiệu (Giải thưởng)Họ và tên học sinhQuốc giaNăm
Giải Nhất Quốc tế (Huy chương Vàng)
Đương kim Quán quânRichemelle Francilia Somissou Koukoui Bénin2019
Chara Phoka

 Cộng hòa Síp

2018
Giordano Palacios Togo Cộng hòa Togo2017
Nguyễn Thị Thu TrangViệt Nam Việt Nam2016
Sara JadidLiban Liban2015
Natasa MilosevicBosna và Hercegovina Bosnia and Herzegovina2014
Daniel Korc¸kCộng hòa Séc Cộng hòa Séc2013
Marios ChatzidimouHy Lạp Hy Lạp2012
Charlée GittensBarbados Barbados2011(1)
Wang SaTrung Quốc Trung Quốc2011(2)
Hồ Thị Hiếu HiềnViệt Nam Việt Nam2010
Dominika KoflerováCộng hòa SécCộng hòa Séc2009
Moïse Luther HozaCộng hòa Trung PhiCộng hòa Trung Phi2008
Sze Ee LeeMalaysia Malaysia2007
Laura de Paula SilvaBrasil Brazil2006
Lysbeth Daumont RoblesCuba Cuba2005
Anuar YasinEthiopia Ethiopia2004
Victoria DanilovichBelarus Belarus2003
Candice BallettaCộng hòa Nam Phi Cộng hòa Nam Phi2002(1)
Sofia FernándezVenezuela Venezuela2002(2)
María Mar Criado

Jiménez

Tây Ban Nha Tây Ban Nha2001
Kristina WöllnerĐức Đức2000(1)
Manuel Bermejo PozaTây Ban Nha Tây Ban Nha
Xinyi ChenTrung Quốc Trung Quốc1999
Shira TimilsinaNepal Nepal1998
Jyoti Jude MenonZambia Zambia1997
Mariana A. BaldacchinoMalta Malta1996
Irina KislovaKazakhstan Kazakhstan1995
Wang XujunTrung QuốcTrung Quốc1994
Tania Garcia De La CruzMéxico México1993
Mervette Ali Ahmed JawarnaJordan Jordan1992
Amir MechriaTunisia Tunisia1991
Rasha Saleh Al-AtumJordan Jordan1990
Caroline NaddeoPhápPháp1989
Andréa Guimarães de OliveiraBrasil Brazil1988
Deirdre ClancyCộng hòa Ireland Cộng hòa Ireland1987
Richard NashCộng hòa Ireland Cộng hòa Ireland1986
Rose-Mary DavidsonCanada Canada1985
Sharmini AbbasiBangladesh Bangladesh1984
Wang ZhongqunTrung Quốc Trung Quốc1983
Faisal MuneebPakistan Pakistan1982
Zhao ShuangTrung Quốc Trung Quốc1981
Hani Ahmad Abdel AzizKuwait Kuwait1980
Liliana ConchaChileChile1979
Mi-kyong RyuHàn Quốc Hàn Quốc1978
Nivine Ahmed Khairi MahdiAi CậpAi Cập1977
Bertha Rodriguez SánchezMéxico México1976
Azeb Gebre ChristosEthiopia Ethiopia1975
Sandra TheumaMaltaMalta1974
Dagourou Bogro AugusteBờ Biển Ngà Bờ Biển Ngà1973
Sergio Roberto Fuchs da SilvaBrasil Brazil1972
Giải Nhì Quốc tế - Huy chương Bạc
Đương kim Á quân 1Alana Sacarello GibraltarVương Quốc Anh2019
José Duarte Bồ Đào Nha2018
Shaquilla RahmadinaIndonesia Indonesia2017
Ivana Iliyan YanevaBulgaria Bulgaria2016
Mariam Campos AcinTây Ban Nha Tây Ban Nha2015
Zou CanyanTrung Quốc Trung Quốc2014
Nazifa Farhat HyeBangladesh Bangladesh2013
Valentine ChimbaKenya Kenya2012
Jonathan AndrewGrenada Grenada2011
Svetlana ZinevitchBelarus Belarus2010
Nguyễn Đắc Xuân ThảoViệt Nam Việt Nam2009
Romane ShikhlinBelarus Belarus2008
Wara Sofia Facio FloresBolivia Bolivia2007(1)
Margaret Ayieko GraceKenya Kenya2007(2)
Ginette Viviane OuefaBénin Cộng hòa nhân dân Benin2006
Cathrine DufourĐan Mạch Đan Mạch2005
Aiesta ShahiNepal Nepal2004
Suhaila AllooTanzania Cộng hòa thống nhất Tanzania2003
Kadri UmblejaEstonia Cộng hòa Estonia2002
Lizi ChenTrung Quốc Trung Quốc2001
Tina Sannah BrewahSierra Leone Sierra Leone2000
Maria G. KyratziCộng hòa Síp Cộng hòa Síp1999
María Sol Sánchez

Rabanal

México México1998
Jacomine KielblockCộng hòa Nam Phi Cộng hòa Nam Phi1997
Hercules Diederick BothaCộng hòa Nam Phi Cộng hòa Nam Phi1996
Mary Gabriela Pando MéndezBolivia Bolivia1995
Manurita Kaur KalsiKenya Kenya1994
Joan Manuel Sandoval Zambrano ChileChile1993
Malaika Cheney-CokerSierra Leone Sierra Leone1992
XU JiapinTrung Quốc Trung Quốc1991
Binyam BirhanuEthiopia Ethiopia1990
Kevin SchutCanada Canada1989
Sadia SalahuddinPakistan Pakistan1988
Faten Taha Hussein TalouniKuwait Kuwait1987
Dominique-François SiePháp Pháp1986
Chi ZhihongTrung QuốcTrung Quốc1985
Amel Abdelhalim HafniBahrain Bahrain1984
Mohamed ShaheenMaldives Maldives1983
Lee Shin-guHàn Quốc Hàn Quốc1982
Nour Abdallah Saïd El KouwariQatar Qatar1981
Maria Cláudia da FonsecaBrasil Brazil1980
Judita BečvářováTiệp Khắc Tiệp Khắc1979
Zulmira Margarete Martins MachadoBrasil Brazil1978
Rakotozafy Michèle spanMadagascar Madagascar1977
II Chul ParkHàn Quốc Hàn Quốc1976
Eung Joon LeeCộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Triều Tiên1975
Maria GlückHungary Cộng hòa Nhân dân Hungary1974
Lee Chang-sunCộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Triều Tiên1973
R. Abdullah FadelYemen Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Yemen1972
Giải Ba Quốc tế - Huy chương Đồng
Đương kim Á quân 2Leyla Dadashova Azerbaijan2019
Nguyễn Thị Bạch Dương Việt Nam2018
Ammel Catacora ZeballosPeru Peru2017
Daša BahorSlovenia Slovenia2016
Silva Brito LeonardoBrasilBrazil2015
Ashley Nicole AbalosPhilippinesPhilippines2014
Gabija PetrauskaitéLitvaLitva2013
Alyona KuchanskayaUkrainaUkraine2012(1)
Chelsea Gabriella Ellise MangarroTrinidad và TobagoTrinidad và Tobago2012(2)
Charlene TlagaeBotswanaBotswana2011
Crystal HippolyteBarbadosBarbados2010
Alina BeinerBelarusBelarus2009(1)
Dejan KovacMontenegroMontenegro2009(2)
Mónica AlbinoBồ Đào NhaBồ Đào Nha2008
Mariana KösterEstoniaCộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Estonia2007
Rebecca KeeleyZambiaCộng hòa Zambia2006
Katarina JankovićSerbiaCộng hòa Serbia2005
Phạm Quế OanhViệt Nam Việt Nam2004
Christina MenexiHy LạpHy Lạp2003
Fairoozah BasawardKenyaKenya2002
Sayani Sur RoyẤn ĐộẤn Độ2001
M. Bénédicte AnagoBéninCộng hòa Nhân dân Benin2000
Tô Hồng VânViệt NamViệt Nam1999
Ana Teresa Marques Dias B.NetoBồ Đào NhaBồ Đào Nha1998
Luthèce BonouBéninCộng hòa Nhân dân Benin1997
Sarah HaydenCộng hòa IrelandCộng hòa Ireland1996
Yasser Mohammed Abdel-Rahman Al-DhiabQatarQatar1995
Cheong Pui KitMa CaoTrung Quốc1994
Trần Thị Thanh ThủyViệt NamViệt Nam1993
Ana Emilia Dos MonteiroBrasilBrazil1992
Haydie Palacios AndradeEcuadorEcuador1991
Lylian Raquel Seiferheld CapurroParaguayParaguay1990
Sermin BaysariThổ Nhĩ KỳThổ Nhĩ Kỳ1989
Treasa LavinCộng hòa IrelandCộng hòa Ireland1988
Qi XiangqunTrung QuốcTrung Quốc1987
Suphinda PhansingtoThái LanThái Lan1986
Farhana Haider TirmiziPakistanPakistan1985
Sairah AlexanderNigeriaNigeria1984
Yusuf BaydalThổ Nhĩ KỳThổ Nhĩ Kỳ1983
Mohamed Amine MokhtariAlgérieAlgeria1982
Susana BottaroUruguayCộng hòa Uruguay1981
Vaneeta TandonẤn ĐộẤn Độ1980
Choon-woo KimHàn QuốcHàn Quốc1979
Catherine Jane NewcombeVương quốc Liên hiệp Anh và Bắc IrelandVương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland1978
Sheonaid McPhailVương quốc Liên hiệp Anh và Bắc IrelandVương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland1977
Verozian Mang’eliKenyaKenya1976
Gina PaceMaltaMalta1975
Fikre Gebre KristosEthiopiaEthiopia1974
Dibabe WerdofaEthiopiaEthiopia1973
Tadashi OndaNhật BảnNhật Bản1972

Các trích đoạn tiêu biểu của một số tác phẩm đoạt Huy chương Vàng[sửa | sửa mã nguồn]

Giải Nhất Quốc tế năm 2010:[sửa | sửa mã nguồn]

"...Chao ơi, bao nhiêu con người là bấy nhiêu số phận. Tất cả những yêu thương, đau xót, bạc bẽo, dại khờ cùng những hiểu biết cặn kẽ về cách thức phòng tránh AIDS sẽ được cháu chuyển tải vào phim một cách nhẹ nhàng mà sâu sắc. Cháu hi vọng, với sức ám ảnh đặc biệt, những bộ phim này sẽ vào trong đốt lửa lòng người, xoa dịu nỗi đau, xóa đi mặc cảm và thức tỉnh lương tri của những người còn thờ ơ trước căn bệnh này..."

(Hồ Thị Hiếu Hiền, Việt Nam- giải Nhất Quốc tế (HCV) cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 39-2010)

Giải Nhất Quốc tế năm 2015:[sửa | sửa mã nguồn]

"...Thế giới của tôi thật khác lạ. Thế giới ấy không hề có hận thù, chiến tranh và chủ nghĩa bè phái. Lá cờ của hoàn hảo tung bay trên khắp thế giới của tôi và đoàn kết dưới bầu trời là mặt trăng của thân thiện và mặt trời của tự do. Mỗi lần nhắm mắt lại, tôi mơ về một thế giới nơi có chim bồ câu bay lượn và ánh đèn bừng sáng từ làng mạng ven sườn núi mỗi khi màn đêm buông xuống.

Thế giới của tôi là một giấc mơ, giấc mơ ấy đưa tôi đi du ngoạn trên mọi nẻo đường, trên những con thuyền nơi cảng biển và chu du cùng ánh nắng mặt trời, đắm mình cùng ánh nắng phía chân trời và chạm vào cầu vồng, giấc mơ lại đưa tôi ngao du cùng mặt trăng trên đường trở về từ những xứ sở nơi người dân tưng bừng chào đón lễ hội bằng pháo hoa tỏa hình sao lấp lánh. Đó là một thế giới mà chúng ta tìm thấy nền văn minh, chợ cổ và những ngôi nhà có cửa sổ rực rỡ sắc hoa hồng.

Trong thế giới của tôi, tiếng chuông thánh đường Hồi giáo và chuông nhà thời cùng gióng lên khúc hát ru, và một ngôi sao duyên dáng tỏa sáng rực rỡ giữa muôn vì sao nhỏ nhảy múa xung quanh mỗi khi đêm về. Đó là một thế giới luôn giang rộng cánh tay của mình cho tất cả mọi người, không hề phân biệt màu da...."

(Sara Jadid, Lebanon- giải Nhất Quốc tế (HCV) cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 44-2015)

Giải Nhất Quốc tế năm 2016:[sửa | sửa mã nguồn]

"...Và từ nơi đây, từ trong đau đớn tột cùng của một đứa trẻ đã chết từ trong yên bình, nhẹ nhõm nơi thiên đàng, tôi viết thư cho anh – là tôi, 45 tuổi còn sống nơi trần thế. Anh sẽ hỏi sao không phải một độ tuổi nào khác? Anh bạn, tôi chọn anh – tuổi 45 – là bởi khi ấy ta đã định vị được bản thân trong cuộc đời. Khi tôi 45 tuổi, còn sống – là anh – ta sẽ thế nào nhỉ? Một ông bố? Một công chức bình dân? Hay một nhân vật có khả năng thay đổi thế giới? Anh biết đấy, Steve Jobs của Apple cũng là một người di cư. Và ta sẽ sống ở đâu? Trở về quê hương Syria hay ở miền đất hứa trời Âu? Thế giới khi ấy sẽ ra sao/ Có như thiên đàng tôi đang sống? Tuổi 45 ngỡ sẽ đến như một lẽ tự nhiên ư? Không! Có những tuổi 45 mãi mãi chỉ là ước mơ không thành hiện thực. Ai sẽ cho tôi và những đứa trẻ như tôi tuổi 45? Ai sẽ cho chúng tôi cuộc đời? Làm sao để tất cả mọi người đều có tuổi 45, tuổi 55 và hơn thế nữa? Câu hỏi ấy ai sẽ trả lời cho tôi, thưa anh!"

(Nguyễn Thị Thu Trang, Việt Nam- giải Nhất Quốc tế (HCV) cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 45-2016)

Chia sẻ của một số Quán quân Quốc tế - giải Nhất Quốc tế (Huy chương Vàng)[sửa | sửa mã nguồn]

Huy chương Vàng năm 1972 - giải Nhất Quốc tế đầu tiên[sửa | sửa mã nguồn]

"Tôi tin rằng những áng văn hay vẫn có sức sống mạnh mẽ. Tôi bị cuốn hút bởi những yếu tố thần thoại và lối viết văn sáng tạo. Qua từng đề tài cuộc thi, những câu chuyện đã làm nên lịch sử và các tác giả trẻ thật sáng tạo khi miêu tả sự hiểu biết của mình về thế giới với những tình tiết đặc biệt..."

(Sergio Roberto Fuchs da SilvaBrasil)

Huy chương Vàng năm 1986[sửa | sửa mã nguồn]

"Mặc dù thư điện tử đang được dùng phổ biến nhưng tôi tin chắc rằng viết thư tay vẫn sẽ thích thú hơn nhiều. Ngày nay, mọi người thích sử dụng âm thanh, hình ảnh, video, tin nhắn SMS... Theo tôi, những bức thư tay có nhiều thông tin hơn bởi vì nó rất đặc biệt."

(Richard Nash, Ireland)

Huy chương Vàng năm 1989 (Thí sinh này đã trở thành Giám khảo cấp Quốc tế của cuộc thi vào năm 2015)[sửa | sửa mã nguồn]

"Khoảnh khắc chiến thắng vẫn còn in đậm trong ký ức của tôi như mới vừa hôm qua. Tôi phát điên lên vì sung sướng... Tôi luôn mong ước được đi du lịch. Khi biết giải thưởng có một chuyến du lịch tới Nhật Bản, tôi đã thực sự vui sướng, tôi khóc... Tôi viết thư cho mọi người, và thi thoảng còn viết cho chính mình. Chúng ta có thể hiểu được nhiều thứ quý báu qua một bức thư hơn là trò chuyện qua điện thoại."

(Caroline Naddeo, Pháp)

Các quốc gia[sửa | sửa mã nguồn]

Trung Quốc[sửa | sửa mã nguồn]

Tây Ban Nha[sửa | sửa mã nguồn]

Việt Nam[sửa | sửa mã nguồn]

Cuộc thi được nhà nước Việt Nam chính thức công nhận là cuộc thi hợp pháp và được các Bộ, Ban ngành (Bộ Thông tin và Truyền thôngBộ Giáo dục và Đào tạoTrung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Vietnam post và Báo Thiếu niên Tiền phong) phối hợp Tổ chức thường niên từ năm 1987 (có 2 năm bị gián đoạn) đến nay đã 26 năm. Cuộc thi diễn ra khoảng 5 tháng (từ giữa tháng 10 năm trước và kết thúc vào giữa tháng 2 năm sau) thu hút đông đảo học sinh cả nước tham gia. Ban tổ chức quốc gia sẽ thành lập ra 2 đội ngũ giám khảo là Thường trực ban giám khảo (Ban sơ khảo)[5] và Ban giám khảo chính thức (Ban chung khảo)[6] để tiến hành chấm bài.

Cơ cấu giải thưởng của Việt Nam gồm 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 30 giải Khuyến khích cùng với các giải phụ khác. Tại vòng Chung khảo, sau khi tìm ra 4 bức thư có điểm số cao nhất, Ban Chung khảo sẽ mở một cuộc họp, dưới sự chủ trì của Trưởng ban Giám khảo (thường là Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam: nhà thơ Trần Đăng Khoa); các ủy viên sẽ trao đổi, thảo luận kỹ sau đó tiến hành bỏ phiếu kín để chọn 1 giải Nhất. Bài thi chiếm được 60% (hoặc hơn) số phiếu bầu từ Ban chung khảo Quốc gia sẽ được chọn trao giải Nhất và được các chuyên gia của Ban tổ chức dịch sang đồng thời cả tiếng Anh và tiếng Pháp, đại diện cho Việt Nam dự thi Quốc tế tại Tổng hành dinh của Liên minh Bưu chính Thế giới (thành phố Bern, Thụy Sĩ).[7]

Đương kim Quán quân UPU Việt Nam là em Phan Hoàng Phương Nhi (Thừa Thiên-Huế) - UPU 49. Phan Hoàng Phương Nhi đồng thời là Đại diện của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại UPU 49-2020 cấp Quốc tế tại Liên Bang Thụy Sĩ. Theo kết quả từ Liên minh Bưu chính Thế giới, Việt Nam đoạt giải Ba Quốc tế - Huy Chương Đồng, với bài thi của Đương kim Quán quân Phan Hoàng Phương Nhi.

Sự kiện lớn:[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày 9/10/2017, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh; Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, báo Thiếu niên Tiền phong và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã phối hợp tổ chức Lễ Kỷ niệm tròn 30 Việt Nam tham gia cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU (1987-2017); Trao giải Khuyến khích Quốc tế cuộc thi Viết thư Quốc tế lần thứ 46 và Phát động cuộc thi Viết thư Quốc tế lần thứ 47-2018. Tham dự buổi Lễ, có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ- Ngành Trung ương (Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Trung Tá;...), các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Quốc gia; các Cựu Quán quân UPU Việt Nam (Các thí sinh đã từng đoạt giải Nhất Quốc gia) qua 30 năm cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam.

Danh sách các thí sinh đoạt giải Nhất Quốc gia cuộc thi tại Việt Nam (1987-2019) (Quán quân cấp Quốc gia của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam)
NămCuộc thi lần thứHọ và tên thí sinhTrường (thời điểm đoạt giải)Tỉnh/TPThành tích Quốc tếGhi chú
202150Cuộc thi đang diễn ra
202049Phan Hoàng Phương NhiTHCS Duy Tân, TP. HuếThừa Thiên HuếGiải Ba (HCĐ)
201948Nguyễn Thị MaiTHPT Nam Sách, huyện Nam SáchHải DươngKhông đoạt giải
201847Nguyễn Thị Bạch DươngTHCS Nguyễn Trãi, huyện Nam SáchHải DươngGiải Ba (HCĐ)
201746Nguyễn Đỗ Huyền ViTHCS Tây Sơn, Quận Hải ChâuĐà NẵngGiải Khuyến khích
201645Nguyễn Thị Thu TrangTHCS Nguyễn Trãi, huyện Nam SáchHải DươngGiải Nhất (HCV)
201544Trương Hải NamTHCS Lê Hữu Lập, huyện Hậu LộcThanh HóaGiải Khuyến khích
201443Phạm Phương ThảoTHCS Chu Văn An, Quận Ngô QuyềnHải PhòngGiải Khuyến khích
201342Đào Thụy Thùy DươngTHCS Tây Sơn, Quận Hải ChâuĐà NẵngGiải Khuyến khích
201241Nguyễn Đăng Quý MinhTHPT Nhân Chính, Quận Thanh XuânHà NộiKhông đoạt giải
201140Huỳnh Minh HiếuTHCS Hoa Lư, Quận 9TP. Hồ Chí MinhKhông đoạt giải
201039Hồ Thị Hiếu HiềnTHCS Tây Sơn, Quận Hải ChâuĐà NẵngGiải Nhất (HCV)Giải Nhất (HCV) đầu tiên
200938Nguyễn Đắc Xuân ThảoTHCS Nguyễn Khuyến, Quận Hải ChâuĐà NẵngGiải Nhì (HCB)Giải Nhì (HCB) đầu tiên
200837Hồ Thị Quế ChiTHPT Chuyên Bắc NinhTP. Bắc NinhBắc NinhGiải Khuyến khích
200736Hồ Bảo DuyTHCS Lê Văn Tám, Quận Bình ThạnhTP. Hồ Chí MinhKhông đoạt giải
200635Mai Thị Lan AnhTHCS Ngô Đồng, huyện Giao ThủyNam ĐịnhKhông đoạt giải
200534Phan Hoàng Phương ThanhTHCS Quang Trung, huyện Điện BànQuảng NamKhông đoạt giải
200433Phạm Quế OanhTHCS Lê Quý Đôn, TP. Lào CaiLào CaiGiải Ba (HCĐ)
200332Võ Thị Thu ThảoTHPT Chuyên Lê Quý Đôn, Quận Sơn TràĐà NẵngKhông đoạt giải
200231Phạm Lan PhươngTHCS Bàng La, TX. Đồ SơnHải PhòngKhông đoạt giải
200130Trương Quế ChiTHPT Chuyên Ngoại ngữ, ĐH Ngoại ngữĐHQG Hà NộiHà NộiKhông đoạt giải
200029Trần Thị Minh ThưTHCS Trần Hưng Đạo, huyện Kiến ThụyHải PhòngKhông đoạt giải
199928Tô Hồng VânTHCS Ngô Sỹ Liên, Quận Tân BìnhTP. Hồ Chí MinhGiải Ba (HCĐ)
199827Trần Thị Phượng QuỳnhTHCS Nguyễn Khuyến, Quận Hải ChâuĐà NẵngGiải Khuyến khích
199726Phan Vũ Hoàng AnhTHPT Chuyên Lê Quý ĐônTP. Nha TrangKhánh HòaKhông đoạt giải
199625Nguyễn Thu Thủy TiênTrường THCS Thực hành Sư phạm, ĐHSP Đà NẵngĐà NẵngKhông đoạt giải
199524Trương Thị Bích TâmTHCS Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma ThuộtĐăk LăkKhông đoạt giải
199423Nguyễn Võ Hoàng AnhTHCS Nguyễn Du, TP. HuếThừa Thiên HuếKhông đoạt giải
199322Trần Thị Thanh ThủyTHCS Thái Nguyên, TP. Nha TrangKhánh HòaGiải Ba (HCĐ)Giải Ba (HCĐ) đầu tiên
199221Hoàng Hương ThủyTHCS Tam Khương, Quận Đống ĐaHà NộiGiải Khuyến khíchGiải Quốc tế đầu tiên
199120Việt Nam không tham gia
199019Việt Nam không tham gia
198918Việt Nam không tham gia
198817Lê Thị Hoàng QuyênTHCS Kim Đồng, Thành phố Tây NinhTây NinhKhông đoạt giải
17Nguyễn Việt HùngTHCS Thanh Tuyền, huyện Bến CátBình Dương

(Sông Bé )

Không dự thiViệt Nam không chọn được giải Nhất Quốc gia
17Nguyễn Lê PhươngTHCS Trung Tâm, huyện Trấn YênYên Bái

(Hoàng Liên Sơn )

Không dự thiViệt Nam không chọn được giải Nhất Quốc gia
17Chu Xuân GiaoXóm 1, xã An Ninh, huyện Tiền HảiThái BìnhKhông dự thiViệt Nam không chọn được giải Nhất Quốc gia
198716Lương Thanh BìnhTiểu học Trưng Trắc, Quận Hai Bà TrưngHà NộiKhông đoạt giải

Một số thay đổi của cuộc thi (Việt Nam)[sửa | sửa mã nguồn]

- Từ năm 1997, xét thấy tầm quan trọng của cuộc thi này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định công nhận học sinh đoạt giải chính thức cấp Quốc gia của cuộc thi UPU là Học sinh giỏi Quốc gia môn Ngữ văn (tương ứng với giải). Tuy nhiên, 20 năm sau, năm 2017, do xét thấy không công bằng với học sinh tham gia kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia (do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì và là nguồn gốc của danh hiệu này), Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Nguyễn Thị Nghĩa) đã có cuộc họp với đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, chính thức dừng việc công nhận học sinh đoạt giải Quốc gia UPU là HSG Quốc gia môn Ngữ văn. Như vậy, kể từ năm 2018 trở đi, học sinh đoạt giải UPU không còn được hưởng các chính sách ưu tiên của HSG Quốc gia môn Ngữ văn. Các thí sinh đoạt giải chính thức cấp Quốc gia từ năm 2016 trở về trước (Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích) vẫn được công nhận là Học sinh giỏi Quốc gia môn Ngữ văn tương ứng bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Ban đầu, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ quyết định tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho học sinh Việt Nam đi thi và đoạt giải Nhất, Nhì, Ba Quốc tế tương ứng với Huy chương Vàng, Bạc và Đồng. Mãi đến năm 2013, bắt đầu từ cuộc thi lần thứ 42, Bộ xem xét lại và đã quyết định trao tặng bằng khen cho cả học sinh đoạt giải Khuyến khích Quốc tế. bởi số lượng giải thưởng Quốc tế là rất ít (1 Nhất, 1 Nhì, 1 Ba và tối đa không quá 5 giải Khuyến khích Quốc tế mỗi năm trên toàn thế giới).

- Từ năm 1999, theo đề nghị của Ban Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã quyết định trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo - phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho các em đoạt giải Nhất, Nhì Quốc gia Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU. Phần thưởng này vẫn đang tiếp tục được trao tính đến nay (năm 2019).

Chủ đề các mùa thi (1987-2021)[sửa | sửa mã nguồn]

“Thư cho em bé không nhà ở, trong đó em hãy bày tỏ ý nghĩ của mình về bổn phận và trách nhiệm của cả loài người trong việc cải thiện điều kiện cho những người không có nơi ăn chốn ở.” - UPU lần thứ 16 (1987)

“Hành trình của một lá thư” - UPU lần thứ 17 (1988)

- “Bạn hãy nói cho tôi nghe bằng cách nào chúng ta có thể bảo vệ được thiên nhiên và tô điểm cho Trái đất này bằng cỏ hoa và cây xanh”  - UPU lần thứ 18 (1989)

“Các bạn trẻ, chúng ta cần phải làm gì để đấu tranh chống nạn đói trên thế giới” - UPU lần thứ 19 (1990)

“Tại sao hôm nay tôi viết thư cho mẹ?” - UPU lần thứ 20 (1991)

“Bức thư của một thủy thủ trên tàu Christophe Colombia khi tìm ra châu Mỹ gửi cho một em bé ở thế kỷ XX” - UPU lần thứ 21 (1992)

“Bạn ơi, bạn hãy bảo tôi, bằng cách nào những người trẻ tuổi chúng ta có thể giúp đỡ các trẻ em ở một nước đang có chiến tranh” - UPU lần thứ 22 (1993)

“Ngay cả những bức thư nhỏ cũng đi xa” -  UPU lần thứ 23 (1994)

“Thư cho một người bạn để hiểu về đất nước mình” - UPU lần thứ 24 (1995)

“Niềm thích thú khi viết một bức thư” - UPU lần thứ 25 (1996)

- “Thư gửi một người mà tôi ngưỡng mộ nhất – UPU lần thứ 26 (1997)

“Tôi viết thư cho một người bạn (trai hoặc gái) để nói cho bạn ấy rõ quan niệm của tôi về những quyền của con người” – UPU lần thứ 27 (1998)

“Tôi viết thư cho một người bạn (trai hoặc gái) để nói rõ Bưu chính đối với tôi có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống hàng ngày” – UPU lần thứ 28 (1999)

“Tôi viết bức thư này để nói lời cảm ơn” – UPU lần thứ 29 (2000)

“Tôi viết bức thư này cho bạn để nói về tình bạn và những sự khác biệt của chúng ta” – UPU lần thứ 30 (2001)

“Lá thư gửi cho người mà em thấy thiếu vắng” – UPU lần thứ 31 (2002)

“Tôi viết lá thư này cho bạn để trao đổi làm thế nào chúng ta có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn” – UPU lần thứ 32 (2003)

“Tôi viết thư trao đổi với bạn: Thiếu nhi chúng mình có thể làm gì để góp phần xóa đói giảm nghèo – UPU lần thứ 33 (2004)

“Thư gửi nhân vật cổ tích mà em yêu thích” – UPU lần thứ 34 (2005)

“Tôi viết thư cho bạn: Các dịch vụ bưu chính đã giúp tôi nối liền thế giới như thế nào?” – UPU lần thứ 35 (2006)

“Hãy tưởng tượng bạn là một động vật hoang dã, nơi sinh sống của bạn đang bị đe dọa bởi những biến đổi của thời tiết và môi trường. Bạn hãy viết một bức thư gửi con người trên Trái đất, bày tỏ với họ xem con người có thể làm gì nhẵm giúp bạn sống sót” – UPU lần thứ 36 (2007)

“Hãy viết thư cho một người nào đó để nói tại sao thế giới cần sự khoan dung”  - UPU lần thứ 37 (2008)

“Hãy viết thư cho một người nào đó để nói vì sao điều kiện lao động thuận lợi có thể mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn” – UPU lần thứ 38 (2009)

“Hãy viết thư cho một người nào đó để nói vì sao sự hiểu biết về HIV/AIDS và tự bảo vệ mình trước căn bệnh này là rất quan trọng” - UPU 39 (2010)

"Hãy tưởng tượng mình là một cây đang sống trong một khu rừng. Em hãy viết thư cho 1 người nào đó để giải thích vì sao việc bảo vệ rừng là rất quan trọng” - UPU 40 (2011)

“Hãy viết thư cho một vận động viên hoặc một nhân vật thể thao mà em ngưỡng mộ để nói Thế vận hội Olympic Games có ý nghĩa gì đối với mình”  - UPU 41 (2012)

“Em hãy viết một bức thư để nói tại sao nước là quý” - UPU 42 (2013)

“Hãy viết một bức thư diễn tả âm nhạc có thể lay động đời sống như thế nào” - UPU 43 (2014)

“Hãy viết một bức thư nói về thế giới bạn muốn được lớn lên trong đó” - UPU 44 (2015)

"Hãy viết một bức thư cho chính mình năm 45 tuổi" - UPU 45 (2016)

-"Hãy tưởng tượng bạn là cố vấn cho Tổng Thư ký mới của Liên hợp quốc; vấn đề toàn cầu nào bạn sẽ giúp ông ấy xử lý trước tiên và giải quyết vấn đề đó như thế nào?" - UPU 46 (2017)

-"Hãy tưởng tượng bạn là một bức thư du hành vượt thời gian. Bạn muốn truyền tải thông điệp gì đến độc giả của mình?" - UPU 47 (2018)

-"Hãy viết một bức thư về người hùng của bạn" - UPU 48 (2019)

-''Em hãy viết thông điệp gửi một người lớn về thế giới chúng ta đang sống'' - UPU 49 (2020)

-"Em hãy viết thư cho một người thân trong gia đình để chia sẻ trải nghiệm của mình về đại dịch COVID-19"-UPU 50 (2021)

Ý kiến nhận định[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày 09 tháng 10 năm 2009, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Triết đã đến dự Lễ trao giải Nhì Quốc tế - Huy chương Bạc cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 38 cho học sinh Việt Nam đoạt giải và hoan nghênh Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan khác đã phối hợp tổ chức tốt cuộc thi viết thư UPU tại Việt Nam. Ông phát biểu:[8]

"Chúng ta không chỉ chúc mừng cho tác giả Việt Nam đầu tiên đoạt giải Nhì UPU quốc tế lần thứ 38 - cháu Nguyễn Đắc Xuân Thảo mà còn chúc mừng cho thiếu nhi Việt Nam. Những lớp thiếu nhi Việt Nam luôn là những cháu ngoan của Bác Hồ, con ngoan của cha mẹ, trò ngoan của thầy cô giáo, là lớp người sẽ kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng của cha ông. Tôi tin rằng bản lĩnh trí tuệ của Việt Nam đã hun đúc cho các cháu những tiềm năng, sức mạnh to lớn để có thể tự hào sánh vai với bạn bè thế giới, thi đua học tập tốt, đoạt nhiều giải cao hơn nữa tại cuộc thi tầm cỡ Quốc tế này, mang vinh quang về cho Tổ quốc...”

Thông tin thú vị về cuộc thi[sửa | sửa mã nguồn]

Trung Quốc là Quốc gia đoạt Huy chương Vàng nhiều nhất, với 5 Huy Chương Vàng các năm 1981, 1983, 1994, 1999 và 2011. Đây cũng là một trong số các Quốc gia chỉ tổ chức cuộc thi ở các trường trọng điểm, chất lượng cao với mục đích tìm ra tác phẩm dự thi hoàn hảo nhất, không triển khai trên toàn quốc như đa số các Quốc gia khác.

Việt Nam là Quốc gia có số lượng bài dự thi nhiều nhất hằng năm. Có năm nhiều nhất lên tới 2.5 triệu bài dự thi, chiếm hơn một nửa tổng số bài dự thi trên thế giới.

- Năm 1989, Pháp lần đầu đoạt giải Nhất Quốc tế- Huy chương Vàng với tác phẩm dự thi của Caroline Naddeo. 26 năm sau, chính thí sinh này đã được mời vào Hội đồng Giám khảo cấp Quốc tế của cuộc thi. Đây là Giám khảo Quốc tế duy nhất trong lịch sử đã từng đoạt Huy chương Vàng.

- Cathrine Dufour- một trong những vận động viên đua ngựa xuất sắc nhất của Đan Mạch, người nhiều lần tham gia các Thế vận hội Olympic, đã từng đoạt Huy chương Bạc của cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU năm 2005.

Ireland và Tây Ban Nha là 2 Quốc gia trong lịch sử, đoạt Huy chương Vàng liên tiếp trong 2 năm. (Ireland 1986, 1987; Tây Ban Nha 2000, 2001)

- Trong lịch sử, có 3 năm mà Giám khảo Quốc tế không thể phân định được Quốc gia nào xứng đáng đoạt Huy chương Vàng hơn, và trao Huy chương Vàng cho cả hai đại diện: 2011 (Trung Quốc và Barbados); 2002 (Cộng hòa Nam Phi và Venezuela); 2000 (Đức và Tây Ban Nha).

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ “Trang web chính thức của UPU - Thông tin chi tiết (bằng Tiếng Anh) về cuộc thi quốc tế này”Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 6 năm 2015. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2015.
  2. ^ “Viết thư UPU có ý nghĩa và tác dụng rất lớn”.
  3. ^ “Mục đích và Ý nghĩa của cuộc thi”.
  4. ^ “Thông cáo chính thức từ BTC Quốc tế”Bản gốc lưu trữ ngày 1 tháng 5 năm 2018. Truy cập ngày 1 tháng 5 năm 2018.
  5. ^ Thường trực ban giám khảo của cuộc thi này là những giám khảo chịu trách nhiệm xử lý sơ loại các bài thi, chủ yếu là về hình thức. Thường trực ban giám khảo không có quyền tối cao trong việc quyết định bài thi có đoạt giải hay không.
  6. ^ Ban giám khảo chính thức của cuộc thi này là những người chịu trách nhiệm chấm vòng cuối cùng (chung khảo), chủ yếu chấm về nội dung bài thi. Ban giám khảo chính thức có quyền quyết định cuối cùng đối với bài thi.
  7. ^ “Thông tin chi tiết về cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU”.
  8. ^ “Chủ tịch nước khen ngợi tác giả Giải Nhì Quốc tế và cuộc thi”.



https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BA%BFt_th%C6%B0_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_UPU

..



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.