Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

07/04/2019

Hội Phủ Giầy 2019 : khai hội ngày 3 tháng 3 (tức 7 tháng 4 dương lịch)

Trước ngày hội, thủ nhang của Phủ Tiên Hương - thanh đồng Trần Thị Huệ - đã nêu quan điểm về mấy vấn đề nổi cộm liên quan đến quần thể Phủ Giầy (Giày/Dày/Dầy) ở Nam Định. Đó là:

- Vấn đề Ban Quản lí các đền phủ (chính quyền cấp huyện muốn chiếm lĩnh sự chỉ đạo cao nhất; vai trò của thủ nhang và thanh đồng quản trị truyền đời thì chưa được xem trọng đúng mức);

- Vấn đề sắc phong thật - sắc phong giả (đã râm ran báo chí giấy và mạng từ nhiều năm qua, ví dụ xem ở đây). Kéo dài khá lâu, chưa được xử lí dứt điểm.

Bây giờ là vào hội rồi.


Cập nhật tin từ các nơi.

---

1.




Đăng ngày: 07/04/2019

Sáng ngày 7 tháng 4 (tức mùng 3 tháng 3 Âm lịch), tại Khu Di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, Lễ  Khai hội Phủ Dầy năm 2019 chính thức diễn ra, sự kiện thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham dự.
Tham dự buổi khai mạc lễ hội Phủ Dầy năm nay về phía chính quyền có đại diện lãnh đạo tỉnh, huyện ,các ban ngành địa phương, đại diện các ông bà thủ nhang đồng đền, phủ, lăng và chùa trong quần thể di tích Phủ Dầy, cùng đông đảo nhân dân địa phương và du khách thập phương tham dự.
Phát biểu tại lễ khai mạc ông Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định nhấn mạnh Lễ hội Phủ Dầy gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt, là hoạt động văn hóa dân gian độc đáo có ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước, thể hiện tinh thần hòa hợp dân tộc. Việc tổ chức lễ hội nhằm tôn vinh, quảng bá, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đặc biệt này.
Hằng năm, cứ vào mùa lễ hội, hàng nghìn du khách thập phương hướng về Phủ Dầy để thực hiện tín ngưỡng tâm linh theo tục thờ Mẫu, đồng thời tham quan chiêm ngưỡng một quần thể kiến trúc độc đáo, nơi khởi nguồn của nghệ thuật hát chầu văn và cái nôi của tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt.  Đặc biệt từ khi thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của người Việt được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Lễ hội Phủ Dầy ngày càng khẳng định được vị thế và vai trò trung tâm của Tín ngưỡng thờ Mẫu  Việt Nam, trở thành điểm đến của du lịch tâm linh không thể thiếu đối với du khách trong nước và quốc tế.
Thời gian gần đây, nghi lễ chầu văn, hầu đồng đang bị biến tướng ở một số nơi, sai lệch đi với các giá trị của di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu. Để ngăn chặn tình trạng trên, Ban tổ chức đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về giá trị của di sản. Đặc biệt để ngăn chặn các biến tướng trong mùa lễ hội. Phát huy vai trò trung tâm thủ nhang các đền, phủ, chùa trong quần thể di tích khi diễn ra lễ hội tuyệt đối không được để diễn ra các hoạt động trái với thuần phong mỹ tục trong khu thờ tự. Bên cạnh đó, cũng tăng cường quản lý, xử lý nghiêm các hoạt động dịch vụ “chặt chém” du khách, mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình, hướng tới xây dựng môi trường lễ hội Phủ Dầy lành mạnh để tăng sức hút du khách.
Lễ hội Phủ Dầy 2019  sẽ diễn ra trong 6 ngày (từ 7 đến ngày 12 tháng 4) với các hoạt động văn hóa truyền thống phong phú như: liên hoan nghệ thuật hát chầu văn, lễ rước Mẫu thỉnh kinh, lễ rước đuốc tại Phủ Chính Tiên Hương, thi đấu cờ người, kéo hoa trượng hội sẽ lần lượt diễn ra trong suốt thời gian lễ hội.
Một số hình ảnh tại buổi khai mạc lễ hội Phủ Dầy 2019 :
https://phuday.com/khai-hoi-phu-day-2019-bao-ton-va-phat-huy-nhung-gia-tri-cua-tin-nguong-tho-mau.html




0.

Nội dung chương trình lễ hội Phủ Dầy 2019

Đăng ngày: 26/03/2019

Theo truyền thống, năm nay Lễ khai hội Phủ Dầy 2019 được tổ chức khai hội vào sáng Chủ nhật, ngày 7 tháng 4 tại địa điểm sân đình trung tâm trước Đền Công Đồng tiếp giáp Quốc lộ 37B và sau các nghi thức khai hội sẽ có màn biểu diễn nghệ thuật chào mừng lễ hội do tập thể diễn viên Nhà hát chèo Nam Định thực hiện.
Tiếp đó, ngày 8 tháng 4 (mồng 4 tháng 3 âm lịch) diễn ra Liên hoan nghệ thuật hát Chầu văn tại phương du Phủ Chính Tiên Hương và Phủ Vân Cát.
Ngày 9 tháng 4 (mồng 5 tháng 3 âm lịch) diễn ra lễ Rước thỉnh kinh Phủ Vân Cát. Buổi tối cùng ngày có lễ rước đuốc tại Phủ Chính Tiên Hương.
Ngày 10 tháng 4 (mồng 6 tháng 3 âm lịch) chính hội lễ Rước Mẫu thỉnh kinh từ Phủ Chính Tiên Hương, bên cạnh là tổ chức thi đấu cờ người, đấu vật tại Phủ Vân Cát.
Sáng ngày 11 tháng 4 (mồng 7 tháng 3 âm lịch) tại Phủ Vân Cát và sáng ngày 12 tháng 4 (mồng 8 tháng 3 âm lịch) tại Phủ Chính Tiên Hương diễn ra hội kéo chữ (Hoa trượng hội) với bộ chữ “Quốc thái dân an” và “Thiên hạ thái bình”.
Cũng trong dịp diễn ra Lễ hội Phủ Dầy năm nay, Ban tổ chức Lễ hội phối hợp cùng Hội văn học nghệ thuật tỉnh Nam Định tổ chức triển lãm ảnh tại Phủ Chính Tiên Hương và Phủ Vân Cát.
Nhà hát Chèo tỉnh Nam Định sẽ biểu diễn nhiều chương trình nghệ thuật tại buổi sáng trong Lễ Khai hội, vào tối mồng 4 tháng 3 tại Phủ Chính Tiên Hương, và tại Phủ Bóng vào tối mùng 6 tháng Ba âm lịch.
Ngoài ra còn tổ chức múa rối nước tại Phủ Bóng cùng nhiều hoạt động thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt diễn ra tại các di tích trong Quần thể di tích lịch sử – văn hóa Phủ Dầy trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội.
Cho đến thời điểm hiện tại, các công việc chuẩn bị cho lễ hội Phủ Dầy  2019 đang được tích cực triển khai khẩn trương, đúng tiến độ, có sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ giữa Ban tổ chức và các Đền, Phủ, Chùa, Lăng thuộc Quần thể di tích Phủ Dầy. Quyết tâm tổ chức Lễ hội Phủ Dầy 2019 thực sự xứng đáng với danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia và là trung tâm lưu giữ, bảo tồn và giới thiệu những giá trị độc đáo của Di sản “Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
https://phuday.com/noi-dung-chuong-trinh-le-hoi-phu-day-2019.html
..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.