Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

21/11/2014

Câu chuyện thác Bản Giốc - 6 (chuẩn bị khánh thành chùa Phật Tích Trúc Lâm, và khu nghỉ dưỡng)

Ngày xưa, các cha cố Pháp thì đề nghị nhà cầm quyền xứ Đông Pháp cho lập các làng công giáo ở biên giới. Nên ngày nay, có một số nhà thờ giáo họ giáo xứ ở sát biên. Cũng có ý được cấp đồn điền.

Nay thì các tăng lữ Phật giáo xung phong ra vùng tiền đồn của tổ quốc. 

Một đợt liên quan đến tàu khoan dầu của Trung Quốc ở Biển Đông, thì gián đoạn tạm thời, nay vùng biên mậu đã trở lại bình thường.

Tin của báo Cao Bằng, ngày hôm nay.


---
Thứ sáu 21/11/2014 11:00
Sáng 21/11, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp bàn tổ chức Lễ khánh thành Chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc Sài Gòn Bản Giốc Resort.
    Tham dự có Thượng Tọa Thích Đức Thiện, Tổng thư ký Hội đồng trị sự Trương ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam; ông Lê Quốc Vinh, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành hữu quan của tỉnh và huyện Trùng Khánh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hùng chủ trì cuộc họp.
    Các đại biểu dự Hội nghị.
    Công trình chùa Phật Tích Trúc Lâm tại xã Đàm Thủy (Trùng Khánh) khởi công xây dựng từ tháng 6/2013, có tổng mức đầu tư trên 18 tỷ đồng. Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Sài Gòn Bản Giốc Resort tại thác Bản Giốc, xã Đàm Thủy, khởi công xây dựng từ tháng 12/2012, với tổng kinh phí đầu tư hơn 170 tỷ đồng.
    Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận kế hoạch phối hợp tổ chức Lễ khánh thành chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc và Sài Gòn Bản Giốc Resort, đảm bảo công tác tổ chức diễn ra trang nghiêm, chu đáo, an toàn.
    Theo đó, thời gian tiến hành buổi lễ bắt đầu từ 8h30, ngày 18/12/2014; địa điểm tại khu vực Thác Bản Giốc, xã Đàm Thủy, (Trùng Khánh). Chương trình chính gồm: Văn nghệ chào mừng; Phát biểu của lãnh đạo: Tổng Công ty du lịch Sài Gòn, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng; Công tác khen thưởng; Nghi thức Lễ khánh thành; Cắt băng khánh thành và dâng hương Chùa Phật tích Trúc Lâm Bản Giốc. Ngoài ra, phát 500 suất quà cho hộ nghèo huyện Trùng Khánh.
    Trường Hà


    http://baocaobang.vn/Thoi-su/UBND-tinh-Ban-to-chuc-Le-khanh-thanh-Chua-Phat-Tich-Truc-Lam-Ban-Gioc-va-Sai-Gon-Ban-Gioc-Resort/32420.bcb

    ---


    Những entry liên quan đã đi trên blog này:






    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét

    Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

    LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

    Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.