Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

02/09/2021

Nhớ về những bến đò ngang hay bến phà trên quê hương

Bây giờ, nhiều cây cầu hiện đại được xây dựng để nối hai bờ của các dòng sông lớn nhỏ, đưa đến sự thuận tiện vượt bậc cho cuộc sống của cư dân các địa phương. Thế nhưng, vẫn còn rất nhiều những bến đò ngang hay những bến phà, ở cả sông Hồng hay sông Cửu Long cùng các chi lưu.

Tháng 9 năm 2021, nối hai bờ quê hương Nam Định - Thái Bình, vẫn còn bến phà Sa Cao và nhiều bến đò ngang. 

Đọc những cái tên ấy, tên bến và tên làng xã, người ở xa quê đều thấy lòng bồi hồi. Nhớ lắm, những bến đò và những bến phà của quê hương.

1. Hồi đầu thập niên 1990, từ vùng Thái Bình mà ra Quảng Ninh, hoặc từ vùng Hà Nội mà đi Quảng Ninh, thì thật vất vả, với bao nhiêu lần phà. Có những bến phà nổi tiếng một thời: Phà Tân Đệ, Phà Đen, Phà Rừng,...Cũng có những bến đò ngang nổi tiếng, mà với tôi, nhớ nhất là đò Trà Lý.

Hồi thập niên 1980, tin đò Trà Lý bị đắm luôn làm bọn trẻ chúng tôi bất an. Có khi cái tin đắm đò lại đến vào một buổi chiều đông lạnh giá, bầu trời xám xịt. Hồi ấy, chúng tôi hay chơi trò quấn và đốt bùi nhùi bằng sợi len loại cho ấm vào mùa đông (đã viết nhanh trên Giao Blog, ở đây). 

Tôi đã từng tiễn người qua đò Trà Lý, từ bờ Tiền Hải mà sang bên kia - là phía huyện Thái Thuy. Cứ đứng nhìn con đò xoay xoay nặng nhọc giữa dòng nước mà lo lắng, đến khi bờ bên kia vẫy vẫy tay, thì mới yên tâm, rồi lúc sau mới trở ra về.

Tôi cũng đã từng sang đò Trà Lý, mang được cả chiếc xe đạp, cùng đưa lên đò, để tới bờ bên kia thì tiếp tục đạp xe. Lúc trở về cũng lại như vậy.

2. Sau này, các bến phà và bến đò nổi tiếng ấy đã dần dần được "cầu hóa". Phà Tân Đệ huyền thoại thời chúng tôi học đại học đã thành cầu Tân Đệ bây giờ. Đò Trà Lý cũng huyền thoại thời chúng tôi học cấp II đã trở thành cầu Trà Lý (đọc về cầu Trà Lý trên Giao Blog ở đây).

3. Bây giờ, chúng tôi đang nhớ đến bến phà Sa Cao. Có thể có nhiều người ở Nam Định và Thái Bình cũng chưa từng biết đến địa danh Sa Cao và bến phà Sa Cao. 

Dưới đưa một ít tư liệu của năm 2021.

Tháng 9 năm 2021,

Giao Blog


Bến phà Sa Cao











---



Cùng với siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên các tuyến giao thông đường bộ. Huyện Vũ Thư còn kiểm soát chặt chẽ người ra vào địa phương qua các tuyến giao thông đường thủy, bến đò, phà ngang sông.

Toàn huyện hiện có 12 bến đò ngang và một bến phà Sa Cao giáp ranh với các tỉnh Nam Định và Hưng Yên. Để kiểm soát chặt chẽ người từ bên ngoài vào địa phương, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 của huyện đã thành lập chốt kiểm dịch, phân công lực lượng trực 24/24 giờ. Mỗi chốt được chia làm 3 ca trực, mỗi ca trực gồm các lực lượng: công an, y tế, các ban ngành đoàn thể, có nhiệm vụ nhắc nhở người dân đi từ tỉnh thành khác ra vào địa bàn tự giác khai báo y tế, ghi tên, địa chỉ, kèm số điện thoại để thực hiện truy vết khi cần thiết. Yêu cầu phải có giấy xét nghiệm âm tính với Sart CoV-2 theo quy định. Khi lên đò, phà phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Kiên quyết, xử lý nghiêm đối với chủ phương tiện, người qua lại trên các chuyến đò không thực hiện các yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch, góp phần hạn chế dịch bệnh lây lan và bùng phát trong cộng đồng.

Kim Anh

https://vuthu.thaibinh.gov.vn/tin-tuc/van-hoa-xa-hoi/vu-thu-kiem-soat-chat-che-nguoi-ra-vao-qua-cac-ben-do-ben-ph.html



Thứ 5, 02/09/2021 | 15:59


Với tinh thần "mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch", thời gian này, Công an huyện Vũ Thư đã tăng cường lực lượng, ứng trực 100% quân số để vừa bảo đảm tình hình ANTT, vừa tham gia công tác phòng, chống dịch. Đặc biệt, thành lập các tổ tuần tra thực hiện thắt chặt tuần tra, kiểm soát người vào tình qua đường ngang, lối mở.

Công an xã Tân Lập tuần tra khu vực cầu Tân Đệ

Nhà cách trụ sở làm việc chưa đến 3 km nhưng đã 2 tuần nay Đại úy Hoàng Khắc Thuấn, Phó Trưởng Công an xã Tân Lập vẫn chưa về nhà. 2 tuần nay, anh cùng lực lượng Công an xã Tân Lập thực hiện bám địa bàn, bám cơ sở để tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp người dân đi đường mòn, lối tắt vào tỉnh trái phép.

"Công an xã Tân Lập có 12 đồng chí cả chính quy và bán chính quy. Trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng như thế này, chúng tôi ăn uống, ngủ nghỉ luôn tại xã để chủ động thời gian thực hiện nhiệm vụ. Chúng tôi đã tăng cường 100% quân số trực cả ban ngày và ban đêm để đảm bảo kiểm soát an ninh khu vực cầu Tân Đệ, các bến bãi, các đường tắt mà người tỉnh ngoài có thể lợi dụng vào tỉnh", Đại úy Hoàng Khắc Thuấn chia sẻ.

Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", những ngày này,  những Công an xã bán chuyên trách như ông Nguyễn Bá Tùng luôn sẵn sàng tâm thế, gác lại công việc gia đình để góp sức mình cùng với lực lượng công an chính quy tham gia nhiệm vụ phòng, chống dịch. Tay nhặt vội những gai hoa cỏ bám trên quần sau buổi tuần tra, ông Tùng vui vẻ cười nói: "Điện thoại lúc nào cũng để trong người, có lệnh điều động của cấp trên là đi ngay. Vừa đi tuần tra, kiểm soát như thế này chúng tôi kết hợp vận động bà con ở đâu thì ở yên đấy, thông báo cho người thân ở tỉnh ngoài không nên về quê thời điểm này để đảm bảo công tác phòng, chống dịch cho tốt".

Tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông

Kể từ khi UBND tỉnh ra quyết định siết chặt quản lý người ra, vào tỉnh để phòng chống dịch Covid-19, Công an huyện Vũ Thư đã tăng cường lực lượng, ứng trực 100% quân số để vừa bảo đảm tình hình ANTT, vừa tham gia công tác phòng, chống dịch. Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn  thành lập các tổ tuần tra, kiểm soát phòng chống dịch. Đặc biệt, với các xã duyên giang giáp ranh với tỉnh ngoài, tổ tuần tra sẽ thực hiện tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đê, đường thuỷ nhằm phát hiện tàu, thuyền chở người qua sông.

"Bách Thuận là xã giáp ranh với tỉnh Nam Định, nên chúng tôi xác định tuyến sông Hồng, đê sông Hồng là khu vực người ngoài tỉnh có thể xâm nhập vào, nên chúng tôi chia làm 3 tổ công tác, phân công khu vực tuần tra cho từng tổ, quyết tâm không để sót, lọt người vào địa bàn trái phép". Đại úy Cao Qúy Biền, Trưởng Công an xã Bách Thuận cho hay.

Công an xã Bách Thuận kiểm tra trên sông

"Ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, dù bất kể khó khăn như thế nào chúng tôi vẫn luôn cố gắng dành trọn vẹn thời gian và sức người cho công tác phòng, chống dịch. Làm sao để công tác phòng chống dịch đạt kết quả tốt nhất". Lau vội những giọt mồ hôi trên trán, Đại úy Phạm Anh Đức, Công an xã Bách Thuận khẳng định.

Đã nhiều ngày nay, bữa ăn của các chiến sỹ công an tham gia công tác tuần tra, kiểm soát phòng chống dịch chỉ là những bữa ăn vội vàng với vài gói mỳ tôm. Nhưng những buổi tuần tra cơ động dù là giữa trưa nắng nóng hay đêm tối, các chiến sỹ công an vẫn luôn sẵn sàng. Bởi với họ, bên cạnh trách nhiệm thì có cả niềm tin, sự quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, giữ cho Thái Bình an toàn trước đại dịch./.

https://vuthu.thaibinh.gov.vn/tin-tuc/an-ninh-quoc-phong/that-chat-tuan-tra-kiem-soat-nguoi-vao-tinh-qua-duong-ngang-.html


..




01/09/2021 | 10:14
Huyện Hải Hậu phong toả 5 xóm phố thuộc 2 xã, thị trấn sau khi phát hiện 10 người mắc COVID-19 - Ảnh: Hoàng Long
Huyện Hải Hậu phong toả 5 xóm phố thuộc 2 xã, thị trấn sau khi phát hiện 10 người mắc COVID-19 - Ảnh: Hoàng Long

TPO - Thông qua xét nghiệm sàng lọc, tại Nam Định vừa phát hiện ra ổ dịch tại huyện Hải Hậu với 10 ca đồng thời mắc COVID-19 vào chiều 31/8. Ngay trong tối và đêm qua, huyện Hải Hậu đã tổ chức phong toả 5 xóm có người mắc COVID-19, đồng thời khẩn cấp triển khai các biện pháp chống dịch ở mức cao nhất. Sáng 1/9, hàng loạt địa phương phải cho học sinh dừng tựu trường vì có giáo viên liên quan đến một giáo viên mắc COVID- 19 ở Hải Hậu.

Sáng nay, 1/9, hàng loạt trường học ở các địa bàn trong tỉnh Nam Định phải dừng tựu trường vì có giáo viên liên quan đến một giáo viên ở huyện Hải Hậu vừa được xác định mắc COVID-19 vào chiều 31/8.

Cùng sáng ngày 1/9, UBND huyện Hải Hậu đã chính thức xác nhận, tính đến 5 giờ sáng nay, trên địa bàn huyện này vừa xuất hiện 10 trường hợp đồng thời mắc COVID-19.

Theo đó, ngày 31/8, thông qua xét nghiệm sàng lọc trên địa bàn, huyện Hải Hậu phát hiện 23 trường hợp có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2.

Đến chiều tối ngày 31/8, kết quả xét nghiệm RT-PRC của Trung tâm phòng chống bệnh tật (CDC) tỉnh Nam Định xác nhận trong 23 mẫu test nhanh dương tính trên có 10 mẫu dương tính với SARS-CoV-2 là các trường hợp giáo viên và người nhà giáo viên tổ dân phố số 2,3,4 thuộc thị trấn Yên Định và ở xóm 17 xã Hải Hưng.

Giáo viên mắc COVID-19, học sinh ở Nam Định dừng tựu trường ảnh 1

Ngày trong đêm 31/8, lực lượng chức năng đã tién hành phong toả khu vực có người mắc COVID-19 - Ảnh: Hoàng Long.

Xác định đây là các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, có hồ sơ dịch tễ, lịch trình đi lại khá phức tạp, ngay trong đêm qua (31/8), Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu, ông Đỗ Hải Điền đã chỉ đạo khẩn trương phong toả 5 xóm phố của 2 xã, thị trấn gồm 4 xóm có người mắc nói trên và 1 xóm có nguy cơ cao là xóm 15 của xã Hải Hưng, thực hiện “nội bất xuất, ngoại bất nhập” đối với 5 xóm phố này.

Lực lượng chức năng đã khẩn trương truy vết nguồn lây, tiến hành cách ly, lấy mẫu ngay đối với các trường hợp F1. Đồng thời thông báo với các địa phương liên quan đến lịch trình di chuyển, tiếp xúc của các ca dương tính này để phối hợp truy vết.

Giáo viên mắc COVID-19, học sinh ở Nam Định dừng tựu trường ảnh 2
Giáo viên mắc COVID-19, học sinh ở Nam Định dừng tựu trường ảnh 3

Các khu vực có người mắc COVID-19 được giám sát, đảm bảo "nội bất xuất, ngoại bất nhập" - Ảnh: Hoàng Long

Cũng từ đêm qua, Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu chỉ đạo dừng việc tập trung, tựu trường dự kiến diễn ra vào sáng 1/9, dừng toàn bộ các cuộc hội họp, tập trung không cần thiết, thực hiện dừng toàn bộ hoạt động của các quán ăn, nhà hàng trên địa bàn từ 9 giờ sáng nay, 1/9. Đề nghị các cơ sở tôn giáo không tổ chức các nghi lễ tôn giáo trong thời gian này.

Liên quan đến việc khi nghe thông tin có người mắc COVID-19, từ chiều qua đến sáng nay, rất đông người dân Hải Hậu đã đổ đến các cửa hàng thực phẩm, nhu yếu phẩm mua hàng tích trữ, UBND huyện Hải Hậu khuyến cáo người dân đây là hành động gây nguy cơ cao cho công tác phòng chống dịch.

Giáo viên mắc COVID-19, học sinh ở Nam Định dừng tựu trường ảnh 4

UBND huyện Hải Hậu khuyến cáo người dân không nên lo lắng, tập trung đi mua lương thực, hàng hoá, gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch - Ảnh: Hoàng Long

Đại diện UBND huyện Hải Hậu khẳng định tỉnh Nam Định, huyện Hải Hậu đã có phương án, kịch bản đảm bảo an toàn lương thực và cuộc sống của người dân trong, kể cả trong trường hợp xấu nhất là phải giãn cách xã hội.

Nguồn tin của Tiền Phong tại Nam Định cho biết, tính đến 5 giờ sáng nay, 1/9, tại Hải Hậu đã truy vết, cách ly được 193 người là F1 của 10 ca dương tính trên. Toàn bộ đã được lấy mẫu và đang được CDC Nam Định xét nghiệm RT-PRC.

Cũng theo nguồn tin này, Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu đã đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hải Hậu phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị điều kiện, sẵn sàng kích hoạt bệnh viện dã chiến trến địa bàn để tiếp nhận bệnh nhân.

Theo thông tin từ Sở Y tế Nam Định, tính đến sáng ngày 31/8, trước khi chính thức xác nhận 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã qua 18 ngày không ghi nhận ca nhiễm thứ phát trong cộng đồng. Trong đợt dịch này, Nam Định ghi nhận tổng số 39 ca mắc COVID-19, gồm: 37 ca từ tỉnh ngoài về địa phương và ca lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng. Trong đó 14 ca đã được chữa khỏi bệnh và xuất viện, 25 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh.

Tại các cơ sở khám chữa bệnh của Nam Định hiện nay đang cách ly, điều trị 71 trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19. Tại các cơ sở cách ly y tế tập trung của tỉnh này hiện đang cách ly 150 trường hợp; tại các cơ sở cách ly y tế của các huyện, thành phố đang cách ly y tế 1.215 trường hợp, tình trạng sức khỏe đều ổn định, không sốt, không ho, không khó thở. Các địa phương trong tỉnh đang hướng dẫn, quản lý 2.449 trường hợp cách ly y tế tại nhà.


https://tienphong.vn/giao-vien-mac-covid-19-hoc-sinh-o-nam-dinh-dung-tuu-truong-post1371855.tpo

..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.