Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

31/07/2020

Thánh Mẫu Tứ Phủ và anh linh của đất nước : Phủ Bóng ở Nam Định với ngày 27 tháng 7 năm 2020

Một kết hợp chưa từng có từ cổ chí kim.

Một sự kết hợp đáng ghi nhớ. Ngày 27 tháng 7 năm 2020, tại Phủ Bóng (hay còn gọi là Đền Cây Đa Bóng, hay Nguyệt Du cung) thuộc quần thể tín ngưỡng Phủ Giầy ở Nam Định - tức chính là tại quê hương của Thánh Mẫu Liễu Hạnh, chính xác hơn là ngay bên cạnh Lăng Thánh Mẫu Liễu Hạnh (vốn là ngôi mộ đất của Liễu Hạnh công chúa đã được người từ triều đình Huế tôn tạo thành lăng đá vào năm 1939 - lăng được bảo tồn từ đó đến nay).

Phủ Bóng nằm ngay bên cạnh Lăng Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Cụ đồng danh tiếng Trần Vũ Thực là trụ trì của Phủ Bóng đã có công lớn trong việc xây dựng Lăng Thánh Mẫu vào năm 1939. Ngày nay, người trụ trì Phủ Bóng là ông đồng Trần Vũ Thực (là cháu của cụ đồng Trần Vũ Thực).

Giao Blog đánh dấu sự kiện này.

Tin đầu tiên từ nguồn của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Vụ Bản (tỉnh Nam Định).

Các bổ sung dán ở dưới.

Tháng 7 năm 2020,
Giao Blog



---

Lễ tri ân các anh hùng Liệt sỹ tại Phủ Bóng – Nguyệt Du cung

Đăng ngày: 30/07/2020
Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2020), ngày 25 tháng 7, tại Đền Cây đa bóng – Nguyệt Du cung thuộc Quần thể di tích lịch sử – văn hóa Phủ Dầy, UBMTTQ huyện Vụ Bản phối hợp với Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ tri ân các anh hùng Liệt sỹ.
Toàn cảnh Lễ tri ân Liệt sỹ năm 2020
Dự buổi Lễ có bà Võ Hòa Bình – Giám đốc Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người, cùng các vị trong Ban giám đốc và cán bộ Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người; ông Lương Hùng Tiến – Phó chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh.
Ở huyện có đồng chí Đỗ Xuân Tú – Phó Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lại Hồng Quý – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đỗ Văn Kỳ – Phó chủ tịch UBND huyện; đồng chí Đặng Văn Nghiêm – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đồng chí Bùi Xuân Triệu – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện cùng đại diện một số cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện, lãnh đạo xã Kim Thái và chủ tịch UBMTTQ các xã, thị trấn trong huyện.
Tham dự buổi lễ còn có các thanh đồng thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu đến từ các địa phương trong cả nước, cùng đại biểu Thương binh, Bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng.
Các đại biểu dự Lễ tri ân Liệt sỹ
Trước khi diễn ra buổi lễ Tri ân các Anh hùng liệt sỹ, các đại biểu đã dâng hương tưởng nhớ các anh hùng Liệt sỹ tại Đền thờ Liệt sỹ của huyện và tổ chức viếng các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Kim Thái.
Các đại biểu dự Lễ tri ân tổ chức dâng hương, hoa tưởng nhớ các liệt sỹ tại Đền liệt sỹ huyện Vụ Bản và Nghĩa trang liệt sỹ xã Kim Thái
Tiếp đó, trong không khí trang nghiêm và thành kính tại Đền Cây đa bóng – Nguyệt Du cung, các đại biểu đã thành kính dâng hương và dành phút tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã không tiếc máu xương của mình để làm nên chiến công hiển hách trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.
Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ
Tại Lễ tri ân các anh hùng Liệt sỹ, lãnh đạo UBMTTQ huyện và Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người đã phát biểu tưởng nhớ, ghi ơn các Anh hùng liệt sỹ – những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc và tri ân các gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh và người có công với cách mạng.
Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ huyện và Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người phát biểu tại Lễ tri ân liệt sỹ
Ngay tại lễ Tri ân các Anh hùng liệt sỹ, lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người đã trao tặng nhiều suất quà cho các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng trên địa bàn huyện.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người và lãnh đạo huyện Vụ Bản trao quà cho các thương binh, gia đình chính sách
Lễ tri ân là hoạt động nổi bật trong dịp kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ, thể hiện truyền thống, đạo lý nhân văn của dân tộc ta, không chỉ có ý nghĩa giáo dục cho thế hệ hôm nay về truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, mà còn là dịp tri ân sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc.
Các nghi thức tưởng nhớ các liệt sỹ theo tín ngưỡng thờ Mẫu được tổ chức tại Đền Cây đa bóng – Nguyệt du cung.
Nguồn:   Quốc Huy (Trung tâm VH-TT&TT Vụ Bản)

---
BỔ SUNG
..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.