Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

29/07/2020

Ngôi điện Sùng Đức của nhà Mạc, do chính Mạc Thái Tổ dựng năm 1527

Sử cũ chép rằng, năm 1527, Mạc Đăng Dung đã nhận chiếu nhường ngôi của vua Thống Nguyên (tức Cung hoàng đế) nhà Lê mà lên ngôi hoàng đế, mở ra vương triều Mạc trong lịch sử Việt Nam.

Cùng năm ấy, vua Mạc đã lấy Hải Dương làm Dương Kinh, lập cung điện ở Cổ Trai (nằm trong Dương Kinh), truy tôn ông tổ 7 đời là Mạc Đĩnh Chi làm Kiến thủy Khâm minh Văn hoàng đế. Vua cũng xây dựng trên nền nhà cũ của Mạc Đĩnh Chi (tại xã Lũng Động/Long Động) một tòa điện gọi là "điện Sùng Đức". Điện nằm ở gần bờ sông. Lại cho đắp một gò cao ở gần đó để các quan trong triều tới lễ điện Sùng Đức (T2-p.81).

Ngôi điện Sùng Đức ấy hiện nay, vào năm 2020 này, đang được con cháu họ Mạc phục dựng.

Đầu tiên, đi một ít tư liệu của ngày 29/7/2020. Các tư liệu khác sẽ đưa ở phần bổ sung như thường khi.

Tháng 7 năm 2020,
Giao Blog

--- 

Ngày 29/7/2020, tư liệu từ Fb Mạc tộc Việt Nam.




























Ngày 29/7/2020,HĐMT Việt Nam và HĐMT tỉnh Hải Dương tổ chức lễ dâng hương Thuỷ tổ, Viễn tổ họ Mạc Việt Nam, và lễ đổ bê tông giằng khóa móng, và đổ bê tông sàn 2 nền nhà chính điện, hậu cung, và nhà tiền tế điện Sùng Đức - Tổ đường Mạc tộc Việt Nam có tổng diện tích mặt bằng 600 m2 , tại thôn Long Động xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. 
Đồng thời tiếp tục vận động con cháu Mạc tộc phát tâm công đức phục dựng Điện Sùng Đức. Sau ngày hôm nay sẽ tiếp tục xây tường nhà chính điện, hậu cung, chỉnh trang phần sân trước cửa nhà tiền tế và phối kết hợp với thợ làm nhà gỗ để lắp đặt kịp thời, đúng 9h09 phút, ngày chủ nhật 25/10/2020 ( 9/9Al Canh Tý ) sẽ làm lễ thượng lương đặt nóc nhà Chính điện, Hậu cung Điện Sùng Đức. Khi đó HĐMTVN, HĐMT tỉnh Hải Dương sẽ mời HĐMT/Ban Liên lạc Mạc tộc các tỉnh, thành, các chi họ Mạc, gốc Mạc và con cháu nội ngoại Mạc tộc mọi miền đất nước về dự lễ. Đồng thời HĐMTVN, HĐMT tỉnh Hải Dương tha thiết kêu gọi HĐMT các tỉnh thành và toàn thể con cháu nội ngoại, họ Mạc, gốc Mạc hãy chung tay góp sức phục dựng Điện Sùng Đức được thành công viên mãn. Tổ tiên Mạc tộc có nơi thờ tự khang trang uy linh, sẽ ấm lòng và ban phúc, ban lộc, ban tài và an khang thịnh vượng cho con cháu Mạc tộc ngày càng phát triển bền vững trong thời đại mới./.


---

BỔ SUNG
..

1.

Theo gia phả, từ thế kỷ IX, họ Mạc về định cư tại làng Long Động, tổng Cao Đôi, huyện Chí Linh, phủ Nam Sách (nay là xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương). Hải Dương vốn thuộc xứ Đông xưa, là mảnh đất địa linh nhân kiệt. Thời Lý nhà vua cho tổ chức thi người có văn học trong nước, cụ Mạc Hiển Tích đỗ đầu được bổ làm Hàn lâm học sỹ, làm quan đến chức Thượng thư, vâng mệnh đi sứ Chiêm Thành. Em cụ là Mạc Kiến Quan cũng thi đỗ khoa thủ tuyển năm 1089 làm quan đến chức Thượng thư bộ Công.
Đến đời Trần, họ Mạc có cụ Mạc Đĩnh Chi thi đỗ Trạng nguyên năm Giáp Thìn (1304), đời vua Trần Anh Tông. Cụ Mạc Đĩnh Chi được biết đến là người vô cùng mẫn tiệp, thông tuệ, mệnh danh là thần đồng, có tài kinh bang tế thế. Cụ làm quan đến chức Đại Liêu ban Tả bộc xạ (Tể tướng) đứng đầu triều, trải qua ba đời vua Trần Anh Tông, Trần Minh Tông và Trần Hiến Tông. Cụ từng hai lần đi sứ nhà Nguyên (Trung Quốc), với sự hiểu biết uyên bác, tài hùng biện và khéo léo ứng xử của một nhà ngoại giao tài ba, cụ được vua quan nhà Nguyên vô cùng nể phục và phong làm Lưỡng quốc Trạng nguyên (Trạng nguyên hai nước).
Đến đời Lê, họ Mạc bước sang một trang mới, năm 1527, cụ Mạc Đăng Dung (cháu bảy đời của Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi) lập nên nghiệp Đế. Sau khi lên ngôi, Thái tổ Mạc Đăng Dung đã truy phong Đế hiệu cho Tổ tiên và cho xây dựng điện Sùng Đức để làm nơi thờ cúng. Ngày nay, có thể tìm thấy nhiều tư liệu sử học nói về sự kiện này. Đại Việt thông sử của Lê Quý Đôn có chép rõ: “Tháng 6 năm Thống Nguyên thứ 6 (1527), Đăng Dung…truy tôn ông tổ 7 đời là Mạc Đĩnh Chi làm “Kiến thủy Khâm minh Văn hoàng đế”. Đăng Dung dựng lại ngôi điện, gọi là điện Sùng Đức vào nền nhà cũ của Đĩnh Chi ở xã Lũng Động… Lại đắp một gò lớn ở bờ sông (tức sông Kinh Thầy – TG), ở phía Bắc mặt trước điện Sùng Đức, làm nơi lễ bái, các quan nhà Mạc qua nơi đây, đều lễ vọng vào điện Sùng Đức. Nay nền điện và gò hãy còn, điện thì ở xã Lũng Động, nơi gần sông, gò thì ở bờ sông xã Đông Đôi, gọi là gò Mả Thảo”.
Sách Hải Dương phong vật chí soạn vào năm Gia Long thứ 10 (1811) cho biết: “Cháu 7 đời là Mạc Đăng Dung thiên cư đến làng Cổ Trai, huyện Nghi Dương, khi chiếm được nước truy tặng ông là Khâm Minh văn hoàng đế, hiện nay làng đó hãy còn ngôi thánh miếu. Tục truyền rằng nhà dạy học của ông ngày trước ở làng Linh Khê, Văn hội làng, huyện về sau có xây đàn thờ tiên hiền ở đó, lễ tế vào ngày đinh mùa xuân và thu, đều đặt bài vị ông vào chính giữa”.
Điện Sùng Đức hướng bắc ghé Đông trông ra sông Kinh Thầy là minh đường, bên sông là làng Triều Nội, xã Tân Dân, huyện Chí Linh. Trải qua bao biến cố, điện Sùng Đức không còn nguyên vẹn. Năm 1994, tổ chức văn hóa Thụy Điển đã tài trợ 500USD cho thôn Long Động xây miếu điện trên nền điện Sùng Đức xưa với diện tích 840 m2.
Tại cổng của di tích điện Sùng Đức ngày nay còn có câu đối:
Vạn cổ vân phong đồng nhật nguyệt
Thiên thu vũ lộ tráng sơn hà
 Dịch là: 
Mây gió muôn đời đồng nhật nguyệt
Sương mưa nghìn thuở tráng sơn hà
Với mong muốn phục dựng lại điện Sùng Đức làm nơi thờ cúng tổ tiên, năm 2015, được sự ủng hộ và đồng thuận của bà con họ Mạc cả nước, Hội đồng Mạc tộc tỉnh Hải Dương đã lập dự án cho kế hoạch này với quy mô diện tích 3.000m2Hội đồng Mạc tộc tỉnh Hải Dương tha thiết kêu gọi bà con họ Mạc, gốc Mạc trong và ngoài nước cùng các nhà hảo tâm phát tâm công đức xây dựng công trình văn hóa tâm linh nói trên.
Trong mọi hoàn cảnh lịch sử, con cháu hậu duệ họ Mạc và gốc Mạc luôn giữ gìn, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dòng họ Mạc. Thời kỳ nào, họ Mạc cũng xuất hiện những người con ưu tú làm rạng danh cho dòng họ như Tổng đốc Hoàng Diệu, tướng quân Mạc Đăng Tiết, liệt sỹ Phạm Hồng Thái, nhà Cách mạng tiền bối Lê Hồng Sơn, nhà lãnh đạo Cách mạng tiền bối của Đảng Phan Đăng Lưu, anh hùng liệt sỹ Mạc Thị Bưởi, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, anh hùng lao động Hoàng Hanh, anh hùng lực lượng vũ trang Đặng Đức Song…

Sơ đồ thiết kế tổng thể Tổ đường Mạc tộc Việt Nam


Đại tá Trần Đăng Úy

Phó Chủ tịch Hội đồng Mạc tộc Việt Nam

Chủ tịch HĐMT Hải Dương


http://mactoc.com/lich-su-dien-sung-duc-duong-mac-toc-viet-nam/
..

1 nhận xét:

  1. 1.

    LỊCH SỬ ĐIỆN SÙNG ĐỨC TỔ ĐƯỜNG MẠC TỘC VIỆT NAM
    30/05/2018
    4269 lượt xem
    Theo gia phả, từ thế kỷ IX, họ Mạc về định cư tại làng Long Động, tổng Cao Đôi, huyện Chí Linh, phủ Nam Sách (nay là xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương). Hải Dương vốn thuộc xứ Đông xưa, là mảnh đất địa linh nhân kiệt. Thời Lý nhà vua cho tổ chức thi người có văn học trong nước, cụ Mạc Hiển Tích đỗ đầu được bổ làm Hàn lâm học sỹ, làm quan đến chức Thượng thư, vâng mệnh đi sứ Chiêm Thành. Em cụ là Mạc Kiến Quan cũng thi đỗ khoa thủ tuyển năm 1089 làm quan đến chức Thượng thư bộ Công.
    Đến đời Trần, họ Mạc có cụ Mạc Đĩnh Chi thi đỗ Trạng nguyên năm Giáp Thìn (1304), đời vua Trần Anh Tông. Cụ Mạc Đĩnh Chi được biết đến là người vô cùng mẫn tiệp, thông tuệ, mệnh danh là thần đồng, có tài kinh bang tế thế. Cụ làm quan đến chức Đại Liêu ban Tả bộc xạ (Tể tướng) đứng đầu triều, trải qua ba đời vua Trần Anh Tông, Trần Minh Tông và Trần Hiến Tông. Cụ từng hai lần đi sứ nhà Nguyên (Trung Quốc), với sự hiểu biết uyên bác, tài hùng biện và khéo léo ứng xử của một nhà ngoại giao tài ba, cụ được vua quan nhà Nguyên vô cùng nể phục và phong làm Lưỡng quốc Trạng nguyên (Trạng nguyên hai nước).

    Trả lờiXóa

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.