Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

11/04/2018

Tháng Ba giỗ Mẹ : Chương trình lễ hội Phủ Giầy 2018



Thông tin vừa được phát ra.








---

Chương trình lễ hội Phủ Dầy 2018


Đăng ngày: 10/04/2018


Theo truyền thống, Lễ hội Phủ Dầy 2018 được tổ chức chính hội trong 6 ngày, từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 23 tháng 4 năm 2018 (tức mồng 3 đến mồng 8 tháng 3 năm Mậu Tuất). Lễ hội được tổ chức tại Quần thể di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy thuộc xã Kim Thái huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.
Chương trình Lễ hội với nhiều các hoạt động trong đó bao gồm hai phần chính là phần lễ và phần hội mang đậm nét truyền thống văn hóa tín ngưỡng cổ truyền.
Theo đó, năm nay Lễ khai hội Phủ Dầy 2018 được tổ chức vào sáng ngày 18 tháng 4 tại địa điểm mới sân bến xe trước Đền Công Đồng, tiếp giáp Quốc lộ 37B và sau các nghi thức khai hội sẽ có màn biểu diễn nghệ thuật chào mừng lễ hội do tập thể diễn viên Nhà hát chèo Quân đội thực hiện.
Tiếp đó, ngày 19 tháng 4 (tức ngày mồng 4 tháng Ba âm lịch) diễn ra Liên hoan nghệ thuật hát Chầu Văn tại phương du  2 địa điểm chính Phủ Chính Tiên Hương và Phủ Vân Cát.
Ngày 20 tháng 4 (tức ngày mồng 5 tháng Ba âm lịch) buổi sáng tại phủ Vân Cát diễn ra lễ Rước Mẫu thỉnh kinh từ Phủ Vân Cát đến chùa Linh sơn tự
Buổi tối cùng ngày 20 tháng 4 diễn ra lễ rước đuốc tại Phủ Chính Tiên Hương.
Ngày 21 tháng 4 (tức ngày mồng 6 tháng Ba âm lịch) lễ Rước Mẫu thỉnh kinh từ Phủ Chính Tiên Hương đến chùa Tiên Hương và thi đấu cờ người tại Phủ Vân Cát.
Hội kéo chữ được tổ chức tại Phủ Vân Cát vào ngày 22 tháng 4 (tức ngày mổng 7 tháng Ba âm lịch) và tại Phủ Tiên Hương vào ngày 23 tháng 4 (tức ngày mùng Tám tháng Ba âm lịch).
Ngoài ra, tại các di tích đền, phủ, lăng trong hệ thống Quần thể di tích lịch sử – văn hóa Phủ Dầy cũng tổ chức nhiều các hoạt động tế, lễ, biểu diễn văn nghệ, hầu đồng… trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội Phủ Dầy 2018.
Cho đến thời điểm hiện tại, các công việc chuẩn bị cho lễ hội Phủ Dầy đang được tích cực triển khai khẩn trương, đúng tiến độ, có sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ giữa Ban tổ chức và các Đền, Phủ, Chùa, Lăng thuộc Quần thể di tích Phủ Dầy.
Ngoài việc triển khai các công việc trên, Ban tổ chức tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai đồng bộ các giải pháp giữ gìn an ninh – trật tự; ngăn chặn hành vi mê tín dị đoan, hành khất; vệ sinh môi trường… nhằm đảm bảo và tổ chức Lễ hội Phủ Dầy 2018 thực sự xứng đáng với danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia và là trung tâm lưu giữ, bảo tồn và giới thiệu những giá trị độc đáo của Di sản “Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” được UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Một số hình ảnh lễ hội Phủ Dầy 2017:


https://phuday.com/chuong-trinh-le-hoi-phu-day-2018.html




---




TƯ LIỆU BỔ SUNG


Ngày 28 tháng 3 năm 2018, Ban tổ chức Lễ hội Phủ Dầy huyện Vụ Bản đã họp lần 1 để xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ hội Phủ Dầy năm Mậu Tuất 2018, tham dự và chỉ đạo hội nghỉ có Đồng chí Đỗ văn Kỳ – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Phủ Dầy của huyện chủ trì cuộc họp cùng các thành viên Ban tổ chức Lễ hội Phủ Dầy năm 2018.

Các thành viên Ban tổ chức Lễ hội Phủ Dầy năm 2018 dự cuộc họp
Theo truyền thống, Lễ hội Phủ Dầy năm nay được huyện nhà tổ chức trong 6 ngày, từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 23 tháng 4 năm 2018 (Tức từ mùng Ba đến mùng Tám tháng Ba năm Mậu Tuất). Lễ hội được tổ chức tại Quần thể di tích lịch sử – văn hóa Phủ Dầy thuộc xã Kim Thái. Nội dung Lễ hội có phần l và phần hội. Trong đó phần lễ có khai hội và các nghi lễ tế, rước thỉnh kinh, rước đuốc… Phần hội có liên hoan nghệ thuật Chầu văn, Hoa trượng hội (kéo chữ) và các hoạt động văn hoá, thể thao dân gian cổ truyền…
Tại cuộc họp xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ hội Phủ Dầy, UBND huyện Vụ Bản đã công bố Quyết định thành lập Ban Tổ chức Lễ hội năm 2018 gồm 23 thành viên. Ban Tổ chức đã dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ hội và phân công nhiệm vụ cho các tiểu ban và các thành viên.
Tại cuộc họp lần 1, các thành viên Ban Tổ chức Lễ hội Phủ Dầy năm 2018 đã đề xuất các ý kiến và giải pháp trong công tác tổ chức lễ khai mạc, đảm bảo an ninh – trật tự, xử lý những hành vi mê tín dị đoan, hành khất, bán hành không đúng nơi quy định, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình tổ chức Lễ hội Phủ Dầy.
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp lần 1 của Ban Tổ chức Lễ hội Phủ Dầy năm 2018, đồng chí Đỗ Văn Kỳ – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội đã giao nhiệm vụ cho các ngành thành viên sớm hoàn thiện Kế hoạch tổ chức Lễ hội năm 2018; đồng thời bắt tay ngay vào triển khai các công việc được phân công, có sự phối hợp với xã Kim Thái và các Đền, Phủ, Chùa, Lăng thuộc Quần thể di tích Phủ Dầy để chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ cho Lễ hội theo hướng vừa bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá, tín ngưỡng truyền thống, tăng cường hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, song vẫn có sự đổi mới về nội dung, chất lượng các chương trình của Lễ hội so với các năm trước. Huyện Vụ Bản quyết tâm tổ chức Lễ hội Phủ Dầy của huyện Vụ Bản thực sự xứng đáng với danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia, một trong năm lễ hội lớn của đất nước và là trung tâm lưu giữ, bảo tồn và giới thiệu những giá trị độc đáo của Di sản “Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” mới được UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Tin và ảnh: Vũ Quốc Huy
(Đài phát thanh Vụ Bản)
https://phuday.com/hop-ban-to-chuc-to-chuc-le-hoi-phu-day-nam-2018-lan-1.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.