Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

06/03/2026

Cao Bằng khánh thành đền thờ nữ tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ trong dịp hội chùa Sùng Phúc (Hạ Lang)

Nguyễn Thị Duệ (hiện nay thống nhất tên là Nguyễn Thị Duệ, còn trong tư liệu thì có một số tên khác) là nữ tiến sĩ duy nhất trong lịch sử khoa cử Việt Nam.

Bà sinh trưởng ở Chí Linh thuộc xứ Đông - vùng đất căn bản của nhà Mạc - đã theo cha lên Cao Bằng trong cuộc thiên di từ Thăng Long lên Cao Bằng của vua Mạc vào thập niên 1590. 

Có rất nhiều nhân sĩ trí thức mến mộ nhà Mạc đã cùng lên Cao Bằng vào thời gian đó, trong đó có cụ tổ của dòng họ Nguyễn ở Tiên Điền (sau nay đã sản sinh ra các nhân vật kiệt xuất của dòng họ như Nguyễn Nghiễm, Nguyễn Khản, Nguyễn Du,...).

Định đô mới tại Cao Bình xong, vua Mạc đã mở các khoa thi nho giáo để tuyển dụng nhân lực cho bộ máy hành chính của nhà nước. Nguyễn Thị Duệ đã đóng giả con trai để ứng thí và đã đỗ tiến sĩ.

Về Nguyễn Thị Duệ và giáo dục ở Đàng Trên, tôi đã cho đăng tải nghiên cứu trên các tạp chí học thuật, ví dụ có thể xem ở Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử ở đây hay ở đây.

Vào đầu năm 2026, tỉnh Cao Bằng đã tổ chức khánh thành đền thờ nữ tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ tại khuôn viên chùa Sùng Phúc - huyện Hạ Lang tỉnh Cao Bằng trước đây. Đây cũng là dịp hội chùa Sùng Phúc hàng năm.

Loạt ảnh đầu tiên là của mạng Hóng Cao Bằng, bài đầu tiên là của báo Cao Bằng. Các thông tin cập nhật và bổ sung sẽ dán đân lên ở bên dưới đó.

Báo Cao Bằng, trong bản tin ngày 4/3/2026, có viết: "Chùa Sùng Phúc thờ Phật, thờ Thành Hoàng tức Nguyễn Đình Bá, Đốc trấn Cao Bằng thế kỷ XVIII và bà Nguyễn Thị Duệ, đỗ tiến sĩ thời kỳ nhà Mạc ở Cao Bằng, là nữ tiến sĩ duy nhất trong lịch sử khoa cử phong kiến Việt Nam".

Tháng 3 năm 2026,

Giao Blog


---






---










Khai mạc Lễ hội chùa Sùng Phúc, xã Hạ Lang. Năm nay người đâu mà đông thế :)))

https://www.facebook.com/caobanghong.vn/posts/pfbid02vxvaSvKCpajN2aTMjwjSvJThqiqQBBorkyF2A6nSRodJK6J4JaTp1bFMbuBR7A9Gl



---


Lễ hội Chùa Sùng Phúc

Thứ 4, 04/03/2026 | 16:47:21 [GMT +7]

Ngày 3 - 4/3, (tức ngày 15 - 16 tháng Giêng), UBND xã Hạ Lang tổ chức Lễ hội Chùa Sùng Phúc năm 2026.

Chùa Sùng Phúc được dựng trên núi Pò Kiền, phía sau làng Nà Ến, cách chùa hiện nay 80m về phía Tây Nam, sau này để tiện đi lại cúng lễ nhân dân đã chuyển chùa xuống cánh đồng làng Huyền Du hiện nay. Bia chùa Sùng Phúc được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1993.

Ban Tổ chức lễ hội xã Hạ Lang dâng hương Chùa Sùng Phúc.

Chùa Sùng Phúc thờ Phật, thờ Thành Hoàng tức Nguyễn Đình Bá, Đốc trấn Cao Bằng thế kỷ XVIII và bà Nguyễn Thị Duệ, đỗ tiến sĩ thời kỳ nhà Mạc ở Cao Bằng, là nữ tiến sĩ duy nhất trong lịch sử khoa cử phong kiến Việt Nam.

Lễ hội chùa Sùng Phúc tưởng nhớ công lao của những bậc hiền tài có công xây dựng và bảo vệ địa phương, đất nước với ý nghĩa sùng bái phúc đức, cầu nguyện những điều may mắn trong năm mới. 

Lễ hội Chùa Sùng Phúc xuân Bính Ngọ năm 2026 với nhiều hoạt động đa dạng, đậm đà bản sắc dân tộc: Chương trình tế lễ, lễ rước kiệu ban phúc lộc; dâng hương; tổ chức các trò chơi dân gian, thể thao hấp dẫn, gồm: Lày cỏ, tung còn, kéo co, đẩy gậy; hát giao duyên các làn điệu dân ca…

Nông Linh

https://baocaobang.vn/le-hoi-chua-sung-phuc-3185896.html

---




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.