Hôm nay là mùng 5 Tết. Công tác chuẩn bị cho hội Chợ Viềng ở khu vực Phủ Giầy Nam Định (nay là Ninh Bình) đang ở giai đoạn cuối.
Đọc lại về hội Chợ Viềng, trên Giao Blog, thì đọc ở đây hay ở đây (tháng 2 năm 2025).
Bây giờ, hãy cùng đọc lại các tư liệu cũ. Đại khái là tư liệu cách nay khoảng 1920 năm về trước, thêm một cái ảnh khoảng 100 năm trước.
Trong tư liệu cách nay 120 năm, qua bản dịch của Giao Blog (nguyên bản tiếng Pháp), có thể thấy các điểm chính sau:
1. Công chúa Liễu Hạnh là người thời Lê. Một ngôi đền mang tên Phủ Giầy (nguyên bản là là Phủ Giày) đã được dựng lên để tưởng niệm công chúa sau khi người về trời.
2. Ngôi đền Phủ Giầy tọa lạc tại làng Tiên Hương (tức là "xã Tiên Hương") huyện Vụ Bản (huyện nay trước có tên là Thiên Bản).
3. Hội chính hàng năm để tưởng niệm công chúa được tổ chức tại Phủ Giầy (tọa lạc tại làng Tiên Hương) vào dịp mùng 3 tháng 3 âm lịch. Hội thu hút rất đông tín đồ và khách thăm viếng từ miền Bắc và miền Trung.
Nguyên văn của tư liệu đã in năm 1907 (bản dịch của Giao Blog):
"Huyện này vốn xưa mang tên Thiên Bản, đến thời nhà Minh thì đổi thành An Bản, thuộc vào phủ Kiến Bình; sang thời nhà Lê lại lấy lại tên cũ là Thiên Bản. Từ nửa cuối thế kỉ XIX, huyện Thiên Bản được đổi thành huyện Vụ Bản.
Từ huyện lị Vụ Bản có
một con đường, đi chừng một cây số về phía nam, men theo vài ngọn núi thấp,
rồi thêm một cây số nữa thì tới ngôi làng Tiên
Hương. Ở đây có một ngôi đền cổ, được xây dựng
lên với tên gọi là Phủ Giày, để tưởng
niệm vị thần là công chúa Liễu Hạnh.
Truyền thuyết kể rằng công
chúa Liễu Hạnh vốn ngự trên thiên đình,
nhưng bị đày xuống trần gian vì đã làm vỡ một chiếc chén quí.
Bà nổi tiếng là người đức hạnh. Sau khi mất, bà được tôn xưng là Mạ Vàng Đại Vương (Ma Vang Dai Vuong). Hằng năm, vào ngày mồng 3 tháng 3 âm lịch, người ta tổ chức trọng thể lễ kỉ niệm ngày hóa của bà. Trong khoảng mười lăm ngày lễ hội, nơi đây thu hút đông đảo khách hành hương từ khắp vùng Bắc Kì và cả miền bắc Trung Kì."
| Ảnh đã in năm 1919 : Chùa Tháp ở Nam Định |
Tháng 2 năm 2026,
Giao Blog
---
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.
LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.
Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.