Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

04/04/2025

HỘI PHỦ GIẦY 2025 cập nhật : KÉO CHỮ được hủy do toàn quốc để tang cố Chủ tịch Nhà nước Lào anh em

Theo dự kiện ban đầu thì sáng nay (4/4/2025) và sáng mai (5/4/2025), sẽ có Hội hoa trượng (kéo chữ) tại Phủ Vân (sáng nay) và tại Phủ Chính (sáng mai).

Do có thông báo của chính phủ về việc để tang cố Chủ tịch Nhà nước Lào anh em, trong hai ngày, nên dự kiến trên bị hủy.
Có thông tin chính thức của BTC (bằng văn bản) thì sẽ cập nhật lên sau.
Kính mừng Hội Phủ Giầy 2025.
Tháng 4 năm 2025,
Giao Blog


---

(tin mở đầu của Tiền Phong)
04/04/2025 | 09:25
TPO - Sáng 4/4, Lễ treo cờ rủ đã diễn ra trọng thể tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), đánh dấu thời điểm diễn ra Quốc tang đồng chí Khamtay Siphandone, nguyên Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Thủ tướng, nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Bộ quốc phòng nước CHDCND Lào.
Để tỏ lòng thương tiếc đồng chí Khamtay Siphandone và xuất phát từ quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định để tang đồng chí Khamtay Siphandone theo nghi thức Quốc tang trong 2 ngày, từ 4 - 5/4.
Ghi chép sáng 4/4/2025,
Giao Blog

https://www.facebook.com/giao.blog/posts/pfbid033YXvycnB517441zKpRPz9VMEr8hioiPQ9J3V6a5KeDKZhCsYxmpxdLagTNK4FDd1l


---


BỔ SUNG


4.


Tối ngày 02/4/2025 (tức mùng 5 tháng 3 âm lịch), tại Phủ Tiên Hương xã Kim Thái đã diễn ra nghi lễ rước đuốc thuộc chương trình Lễ hội Phủ Dầy.

Tham dự có Hoà thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các thanh đồng đạo quan, đồng đền, thủ nhang, đông đảo nhân dân xã Kim Thái và du khách thập phương.

 

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

 Đông đảo nhân dân tham dự nghi lễ rước đuốc

 

anh tin bai
anh tin bai
 

Biểu diễn trống hội tại lễ rước đuốc Lễ hội Phủ Dầy năm 2025

 

Mở đầu nghi lễ rước đuốc, các thanh đồng đạo quan, đồng đền, thủ nhang thành tâm xin ngọn lửa thiêng từ trong cung cấm, sau đó rước ra ngoài và tiếp lửa cho hơn một ngàn ngọn đuốc của các tráng sỹ.

 

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Các thanh đồng đạo quan, đồng đền, thủ nhang xin ngọn lửa thiêng từ cung cấm để tiếp lửa cho hàng ngàn ngọn đuốc của các tráng sỹ.

  

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Trước khi đoàn rước xuất phát, Phủ Tiên Hương rực sáng bởi các dàn pháo hoa đồng loạt khai quang.

 

Dẫn đầu đoàn rước là các đội rồng, lân, sư tử, biểu diễn trong nhịp trống phách rộn ràng. Tiếp đó là hình tượng hai rồng lớn được thắp sáng rực rỡ. Theo sau là khoảng một ngàn tráng sỹ, gồm cả nam và nữ, ở nhiều độ tuổi, tay cầm những ngọn đuốc rực sáng, nối nhau bước đi. Cả đoàn rước tạo thành hình rồng lửa, kéo dài hàng cây số.

Cũng như truyền thống, đoàn rước đuốc trong Lễ hội Phủ Dầy xuất phát từ Phủ Tiên Hương, qua Lăng Thánh Mẫu Liễu Hạnh, tiếp đó rẽ vào đường uốn lượn ven núi, qua Chùa Tiên Hương, vòng qua Phủ Công Đồng, rồi về lại Phủ Tiên Hương. Hơn một ngàn ngọn đuốc được rước vòng quanh khu vực đền, phủ, chùa, lăng… đã tạo nên hình ảnh độc đáo, ấn tượng, làm cho Quần thể Di tích lịch sử - văn hóa Phủ Dầy rực sáng, trong niềm hân hoan của tất cả mọi người trực tiếp tham gia, cũng như nhân dân và đông đảo du khách về chiêm ngưỡng.

 

 
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

 

         Nghi lễ rước đuốc ở Lễ hội Phủ Dầy đã có từ lâu và ngày càng được tổ chức quy mô hơn. Ngọn lửa thiêng trong Lễ rước đuốc tượng trưng cho ánh sáng niềm tin, đồng thời bày tỏ mong muốn của các đồng đền thủ nhang, dân thôn bản hạt, con nhang đệ tử, nhân dân và du khách thập phương về một cuộc sống tươi sáng, ấm no và hạnh phúc. ./.


https://vuban.namdinh.gov.vn/van-hoa-xa-hoi/phu-day-lung-linh-voi-nghi-le-ruoc-duoc-toi-mung-5-thang-3-nam-at-ty-419456


3.

Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Phủ Dầy năm 2025, sáng ngày 2/4 (tức ngày mùng 5/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy – xã Kim Thái đã diễn ra nghi lễ Rước Mẫu thỉnh kinh từ Phủ Vân Cát lên chùa Báng. Đây là một trong những nghi lễ quan trọng trong lễ hội Phủ Dầy năm 2025.

 

anh tin bai

Lễ rước thỉnh kinh từ Phủ Vân Cát

Nghi lễ rước Mẫu lên chùa thỉnh kinh bắt nguồn từ sự kiện “Sòng Sơn đại chiến” Mẫu Liễu Hạnh đã được Phật Tổ Như Lai ra tay cứu giúp và thu nạp. Từ đó, Mẫu Liễu Hạnh quy y cửa Phật để cứu độ chúng sinh khỏi cảnh lầm than cơ cực. Tham gia đoàn rước có hàng trăm người là thành viên các đoàn phật tử đến từ nhiều nơi trong và ngoài huyện.

Lễ rước Mẫu thỉnh kinh Phủ Vân Cát được bắt đầu bằng nghi lễ xin rước bát hương, chân linh của Thánh Mẫu Liễu Hạnh của Thủ nhang Phủ Vân Cát. Đoàn rước khởi hành, với đoàn lân – sư tử - rồng và đoàn đội trống hội dẫn đường; tiếp đến là các cụ cao tuổi đến từ các xã, thị trấn trong huyện, mặc trang phục nhà Phật, tay cầm cành phan, tay lần tràng hạt, miệng tụng kinh niệm phật. Tiếp theo sau là đoàn rước cờ hội, rước rồng, đội kèn trống, bát âm, các nữ thanh đồng và chấp kích bát bảo, tiếp đến là kiệu bát cống đặt bát hương, kiệu long đình để lấy kinh và ba kiệu võng, với 3 mầu khác nhau: đỏ, xanh, trắng, mỗi kiệu có từ 4 - 8 người khiêng. Sau kiệu võng là kiệu Mẫu và cuối cùng là đoàn rước gậy trượng.

 

anh tin bai

Đoàn Phật tử giăng Kiều tại lễ rước

Lễ rước Mẫu thỉnh kinh Phủ Vân Cát  năm nay đi theo lộ trình từ phủ Vân Cát qua UBND xã, qua Lăng Mẫu đến Công ty Phương Linh rẽ phải lên chùa. Lúc về ra lối cổng chính của chùa ra đường 37B qua đền Cây đa Bóng - Lăng Mẫu - UBND xã Kim Thái, về phủ Vân Cát. Với chiều dài lộ trình hơn 3km này, Lễ rước được diễn ra trong không khí náo nhiệt và hào hứng của các con nhang đệ tử của mẫu và của người dân địa phương cùng du khách thập phương về lễ Mẫu.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Các hình ảnh Đoàn rước

Quần thể di tích lịch sử - văn hóa Phủ Dầy và Lễ hội Phủ Dầy qua thời gian ngày càng khẳng định được vị thế và trở thành điểm đến của du lịch tâm linh đối với du khách trong nước và quốc tế. Đến nay, Lễ hội Phủ Dầy vẫn giữ được quy mô, xứng đáng là một trong những lễ hội tiêu biểu của tỉnh Nam Định, cũng như mang tầm vóc quốc gia. Chương trình lễ hội đã được xây dựng, bổ sung, ngày càng phong phú và hài hòa giữa phần lễ và phần hội, khai thác và phát huy được nhiều giá trị văn hóa dân gian cổ truyền. Nét đẹp và sức sống mãnh liệt của bản sắc văn hóa dân tộc trong Lễ hội Phủ Dầy được Phủ Vân Cát, cũng như các di tích trong Quần thể di tích Phủ Dầy duy trì, lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Sự lưu truyền này không chỉ thể hiện trong những hoạt động lễ hội mà còn nằm trong chính tâm thức của mỗi người dân nơi đây. 

Thông qua Lễ hội, huyện Vụ Bản mong muốn tiếp tục mở rộng quảng bá hình ảnh Di tích lịch sử cấp Quốc gia Phủ Vân Cát nói riêng, Quần thể Phủ dầy nói chung, đến với du khách thập phương trong và ngoài nước, từng bước tạo sự đột phá về phát triển du lịch tâm linh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương năm 2025 và các năm tiếp theo.

T/h: Hải Vân - Trung tâm VH - TT&TT huyện

https://vuban.namdinh.gov.vn/van-hoa-xa-hoi/dong-nguoi-tap-nap-tham-gia-le-ruoc-mau-thinh-kinh-tai-phu-van-cat-419373




2.


Trong khuôn khổ chương trình Lễ hội Phủ Dầy, trong ngày 1/4 (tức ngày mùng 4/3 âm lịch), Ban tổ chức Lễ hội Phủ Dầy của huyện Vụ Bản tổ chức Liên hoan nghệ thuật Chầu văn tại Phủ Tiên Hương và Phủ Vân Cát.

anh tin bai
anh tin bai

Các đại biểu tham dự Liên hoan nghệ thuật Chầu văn năm 2025

Đến tham dự Liên hoan nghệ thuật Chầu văn tại Phủ Tiên Hương và Phủ Vân Cát có NSƯT Nguyễn Thị Diệu Hằng, Giám đốc Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Nam Định; đại diện lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin huyện; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện; các Thành viên Ban giám khảo hội thi Hát chầu văn lễ hội Phủ Dầy; lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của xã Kim Thái; đại diện thủ nhang của Phủ Tiên Hương, Phủ Vân Cát và các diễn viên, nhạc công thuộc các Đền, Phủ thuộc Di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Hồng Việt, Giám đốc Trung tâm VH, TT & TT huyện phát biểu khai mạc Liên hoan nghệ thuật Chầu văn năm 2025

Hát văn, hay còn được biết đến với tên gọi chầu văn, là một loại hình nghệ thuật diễn xướng truyền thống vô cùng đặc sắc, gắn liền với sinh hoạt tín ngưỡng và đời sống tâm linh của người Việt, đặc biệt trong tín ngưỡng thờ Mẫu. Trải qua hàng trăm năm, dù phải đối mặt với không ít biến động trong lịch sử, nghệ thuật này không những không bị mai một mà còn có sự khôi phục mạnh mẽ, tiếp tục phát triển, giữ gìn và phát huy giá trị trong bối cảnh hiện đại. Đặc biệt, vào năm 2016, UNESCO đã công nhận “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”, trong đó bao gồm nghi lễ hát văn và hầu đồng, là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây chính là minh chứng sống động cho giá trị văn hóa to lớn của tín ngưỡng thờ Mẫu, cũng như khẳng định vị trí quan trọng của nghệ thuật hát văn trong đời sống văn hóa tinh thần của dân tộc Việt Nam.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Các tiết mục của đoàn Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Nam Định

Liên hoan Nghệ thuật Hát Chầu Văn trong khuôn khổ Lễ hội Phủ Dầy năm 2025 được tổ chức tại hai di tích lịch sử quốc gia: Phủ Tiên Hương và Phủ Vân Cát, nơi thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh – một trong những vị thần linh thiêng trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt. Không gian linh thiêng, trang trọng của hai di tích này càng làm tôn vinh ý nghĩa của Liên hoan; đồng thời tạo điều kiện để mọi người có thể hòa mình vào không gian nghệ thuật, tâm linh và diễn xướng truyền thống, cảm nhận sâu sắc những cung bậc cảm xúc vừa trang nghiêm, vừa linh thiêng. Qua đó, mọi người cũng sẽ thêm phần trân trọng và bảo vệ những di sản quý báu mà cha ông đã dầy công gìn giữ.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Một số tiết mục tại Liên hoan chầu văn nghệ thuật hát Chầu Văn trong lễ hội Phủ Dầy năm 2025

Liên hoan năm nay quy tụ tổng cộng 15 tiết mục nghệ thuật đặc sắc đến từ các cung văn tham gia biểu diễn tại Phủ Tiên Hương và Phủ Vân Cát. Những tiết mục tiêu biểu như: Chầu Đệ nhị, Chầu Lục, Chầu bé, Chầu bé Thượng, Quan lớn Tam phủ, Quan lớn Đệ tam, Chúa Đông Cuông, Quan Đệ tam, Chúa Thác Bờ…  được thể hiện qua lối hát văn và hát đồng, với kỹ thuật nẩy hạt cùng những làn điệu mộc mạc, giản dị, mang đậm hơi thở của văn hóa dân gian. Mặc dù vậy, không thể thiếu sự tinh tế, hoa mỹ trong từng câu hát, âm lượng của Chầu văn, khiến người nghe vừa cảm nhận được nét mộc mạc của truyền thống, vừa thưởng thức vẻ đẹp của sự sáng tạo trong từng tiết mục biểu diễn. Chính sự kết hợp khéo léo giữa vẻ đẹp cổ truyền và tinh thần hiện đại đã tạo nên sức hút mạnh mẽ cho nghệ thuật hát Chầu Văn, giúp nó trở thành một phần di sản văn hóa tinh thần vô giá của dân tộc, mang trong mình sức mạnh đoàn kết và sự phát triển không ngừng của cộng đồng.

anh tin bai

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các cung văn tham dự Liên hoan

anh tin bai

Nhân dân và du khách thập phương theo dõi Liên hoan Chầu văn

Với ý nghĩa sâu sắc đó, Liên hoan Nghệ thuật Hát Chầu Văn năm 2025 chính là một phần không thể thiếu trong Lễ hội Phủ Dầy, góp phần quan trọng vào việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” đã được UNESCO công nhận. Đồng thời, Liên hoan cũng là dịp để tôn vinh và quảng bá các giá trị nghệ thuật đặc sắc của loại hình hát văn, chầu văn, tạo cơ hội cho các cung văn, thanh đồng và đạo quan giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể này đến đông đảo công chúng và du khách trong và ngoài nước./.

T/h: Huyền Trang

( Trung tâm VH, TT & TT huyện)

https://vuban.namdinh.gov.vn/van-hoa-xa-hoi/lien-hoan-nghe-thuat-hat-chau-van-tai-le-hoi-phu-day-nam-2025-419288



1.

01/04/2025

Tối ngày 31/3/2025, tức ngày mùng Ba tháng Ba năm Ất tỵ, tại Sân vận động xã Kim Thái, UBND huyện Vụ Bản đã tổ chức khai mạc Lễ hội Phủ Dầy năm 2025.

 

anh tin bai
anh tin bai

Các đại biểu về dự khai mạc lễ hội

Về dự khai mạc lễ hội, ở tỉnh có đồng chí Hà Lan Anh, Uỷ  viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố trong tỉnh.

Ở huyện có đồng chí Trần Minh Hoan, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Bùi Ánh Nguyệt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Khắc Xung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phạm Xuân Thao – Uỷ viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, đại diện các ban, ngành, đoàn thể của huyện và các xã, thị trấn trong huyện.

 

anh tin bai

Đồng chí Đỗ Văn Kỳ - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Phủ Dầy huyện phát biểu khai mạc Lễ hội

Lễ hội Phủ Dầy gắn liền với Quần thể Di tích lịch sử - văn hóa Phủ Dầy. Lễ hội diễn ra hàng năm nhằm tôn vinh Thánh Mẫu Liễu Hạnh và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Trong đó, Quần thể Di tích lịch sử - văn hóa Phủ Dầy gồm hơn 20 điểm di tích đền, phủ, chùa, lăng, gắn liền với sự tích về Mẫu Liễu Hạnh giáng sinh lần thứ 2, một biểu tượng trong “Tứ bất tử” thuộc tín ngưỡng dân gian Việt Nam.

Lễ hội Phủ Dầy được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, nổi tiếng với nghi lễ chầu văn - hầu đồng, một nghi thức tín ngưỡng tiêu biểu nhất của đạo Mẫu. Với việc di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Lễ hội Phủ Dầy càng phát huy ý nghĩa bảo tồn giá trị văn hóa dân gian sâu sắc. Từ lâu, lễ hội Phủ Dầy đã và đang trở thành bản sắc văn hóa, là điểm đến về du lịch văn hóa tâm linh của mỗi người dân đất Việt và cả du khách quốc tế. Tại đây, Nhân dân địa phương và du khách thập phương được thực hiện tín ngưỡng tâm linh theo tục thờ Mẫu, đồng thời, tham quan chiêm ngưỡng Quần thể Di tích lịch sử - văn hóa Phủ Dầy với kiến trúc độc đáo.

 

anh tin bai
anh tin bai

Đồng chí Hà Lan Anh, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phát biểu và tặng hoa chúc mừng

 

anh tin bai

Lãnh đạo Sở VH –TT&DL tặng hoa chúc mừng

Lễ hội Phủ Dầy năm nay diễn ra từ ngày 31/3 đến ngày 5/4/2025, (tức từ mùng Ba đến ngày mùng Tám tháng Ba âm lịch), với đầy đủ các nghi thức, tế lễ cổ truyền và các hoạt động văn hóa truyền thống phong phú, như thi hát chầu văn, hoa trượng hội, rước thỉnh kinh, rước đuốc, múa lân, múa sư tử, múa rồng, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu cờ người.v.v… Đây là các hoạt động nhằm tôn vinh, quảng bá, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, tín ngưỡng truyền thống, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 04 ngày 05/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Xây dựng và bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá đất Thiên Bản, gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo”. Đồng thời, tiếp tục khẳng định giá trị di sản văn hoá của di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy; thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của các bậc tiền nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong huyện thi đua học tập, rèn luyện, lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Phát biểu tại lễ khai mạc Lễ hội Phủ Dầy năm Ất tỵ 2025, đồng chí Hà Lan Anh, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định nhấn mạnh: Lễ hội Phủ Dầy nổi tiếng từ rất xa xưa, gắn liền với tín ngưỡng thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh, một trong “Tử bắt từ” của tín ngưỡng dân gian Việt Nam, được cộng đồng lưu truyền qua nhiều thế hệ. Nét đặc sắc trong Lễ hội Phủ Dầy là các hoạt động nghi lễ tâm linh như: Rước Mẫu lên chùa thỉnh kinh, Hội hoa trượng và các hoạt động Hát văn, hầu đồng cùng nhiều hình thức sinh hoạt văn hoá khác mang đậm giá trị lịch sử, văn hóa của tín ngưỡng thờ Nữ thần (Mẫu) gắn với cư dân nông nghiệp trồng lúa nước vùng Đồng bằng Bắc bộ, luôn được bồi đắp, kết tinh, hội tụ và lan tỏa trở thành một Lễ hội lớn trong khu vực. Lễ hội Phủ Dầy, còn mang đậm giá trị nhân văn sâu sắc, đề cao vai trò và quyền năng sáng tạo, bảo trợ, chở che của người Mẹ mà mỗi người dân nước Việt đều mong muốn gửi gắm vào đó những ước vọng tốt đẹp. Để Lễ hội Phủ Dầy năm Ất Tỵ - 2025 được tổ chức thành công tốt đẹp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Huyện ủy, UBND huyện Vụ Bản chỉ đạo Ban tổ chức Lễ hội, UBND xã Kim Thái, các thủ nhang, đồng đền làm tốt một số công việc như: Tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Di sản văn hóa, Luật tín ngưỡng Tôn giáo, Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Nam Định về quản lý và tổ chức lễ hội; Đẩy mạnh việc tuyên truyền Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Quần thể Di tích lịch sử - Văn hóa Phủ Dầy, qua đó nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước về di tích, lễ hội, theo hướng giao cho cộng đồng Nhân dân là chủ thể văn hóa trực tiếp tham gia quản lý di tích và thực hành các nghi thức đối với di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tránh những biểu hiện sai lệch, biển tướng; Đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống dịch bệnh và nhất là công tác an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ tại di tích, tập trung giải quyết tốt các vấn đề còn tồn tại như: vệ sinh môi trường, hành khất, bán hàng hóa trong khuôn viên di tích, ... tạo môi trường lễ hội trong sáng, lành mạnh; ..

 

anh tin bai

Tiết mục biểu diễn đánh trống khai hội

Tại lễ khai mạc, các đại biểu và đông đảo nhân dân địa phương, du khách thập phương đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc, cùng màn bắn pháo hoa rực rỡ, tạo không khí tưng bừng, phấn khởi và tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng mỗi du khách khi về với Lễ hội.

 

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

T/h: Hải Vân – Trung tâm VH – TT&TT huyện



https://vuban.namdinh.gov.vn/van-hoa-xa-hoi/huyen-vu-ban-khai-mac-le-hoi-phu-day-nam-at-ty-2025-419181


..




Ngày 31/3, tức ngày mùng 3 tháng 3 âm lịchđồng chí Trần Minh Hoan, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Khắc Xung, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Phủ Dầy năm 2025.

Cùng đi có lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Văn phòng HĐND – UBND huyện và lãnh đạo xã Kim Thái.

 

anh tin bai

Các đồng chí lãnh đạo huyện kiểm tra công tác chuẩn bị cho Khai mạc Lễ hội Phủ Dầy năm 2025

Lễ hội Phủ Dầy năm 2025 được tổ chức trong 6 ngày, từ ngày 31/3/2025, đến ngày 5/4/2025 (Tức ngày mùng 3 tháng 3 đến ngày 8/3 năm Ất Tỵ). Theo đó, Vào tối ngày 31/3, tức ngày 3 tháng 3 năm Ất tỵ sẽ diễn ra Khai mạc lễ hội tại sân vận động xã Kim Thái. Ngoài ra, trong các ngày diễn ra lễ hội, nhiều hoạt động phần hội được tổ chức như: Liên hoan nghệ thuật hát Chầu văn, Rước thỉnh kinh, Rước đuốc, Thi đấu cờ người , Kéo chữ …Ban tổ chức Lễ hội Phủ Dầy huyện năm 2025 đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với UBND xã Kim Thái tập trung chuẩn bị các điều kiện, như trang trí khánh tiết khu vực diễn ra lễ khai mạc,  tu sửa hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí; lắp đặt hệ thống pano, khẩu hiệu tuyên truyền trên đường dẫn vào khu di tích và khu nội tự. Công tác vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy được đặc biệt chú trọng. Đến chiều ngày 31/3, công tác chuẩn bị cho Khai mạc Lễ hội Phủ Dầy năm 2025 đã hoàn tất, sẵn sàng đón các đại biểu, nhân dân và du khách về tham dự.

 

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Các đồng chí lãnh đạo huyện kiểm tra tại Phủ Tiên Hương và Phủ Vân Cát

Đến kiểm tra khu vực diễn ra Lễ khai mạc tại sân vận động xã Kim Thái và Phủ Tiên Hương, Phủ Vân Cát, các đồng chí lãnh đạo huyện yêu cầu Ban tổ chức và  xã Kim Thái tập trung rà soát lại toàn bộ công việc được giao, phối hợp triển khai thực hiện, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức lễ hội Phủ Dầy năm 2025 chu đáo, trang trọng, đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm điều kiện về an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, thực hiện tốt công tác quản lý, tổ chức hoạt động lễ hội và khai thác các giá trị di tích lịch sử văn hóa tại địa phương theo Luật Di sản văn hoá, Luật Tín ngưỡng tôn giáo, Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các Di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy của UBND huyện, tất cả vì mục tiêu để lễ hội Phủ Dầy năm 2025 diễn ra an toàn, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân và du khách thập phương.

 

anh tin bai
anh tin bai

Công tác chuẩn bị cho Khai mạc Lễ hội Phủ Dầy năm 2025 đã sẵn sàng

Hải Vân

https://vuban.namdinh.gov.vn/van-hoa-xa-hoi/lanh-dao-huyen-kiem-tra-cong-tac-chuan-bi-to-chuc-le-hoi-phu-day-nam-2025-419140

..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.