Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

09/03/2022

Ngày 8 tháng 3 năm 2022 : Lễ giỗ Hai Bà Trưng tại Phủ Giầy Sài Gòn

Phủ Giầy Sài Gòn (tên gọi tắt) thờ hai hệ thần chính: Hai Bà Trưng (hệ thần Hai Bà Trưng), Liễu Hạnh công chúa (hệ thần Liễu Hạnh).

Giỗ Hai Bà Trưng tại Phủ Giầy Sài Gòn, như truyền thống, được tổ chức vào ngày 6 tháng 2 âm lịch hàng năm. Năm 2022, ngày giỗ nhằm vào đúng ngày 8 tháng 3 - ngày Quốc tế Phụ nữ.

Đã viết năm 2017, trên Giao Blog, như sau:

"Tên chính thức của ngôi đền là "Đền thờ Hai Bà Trưng, Đức Thánh Mẫu Phủ Giầy". Đền tọa lạc trên mặt đường Hoàng Hoa Thám quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Thú vị là, như tên gọi, ngôi đền đồng thời thờ cả Hai Bà Trưng và Thánh mẫu Liễu Hạnh. Tương truyền việc đưa thêm Hai Bà Trưng vào Phủ Giầy Sài Gòn là do gợi ý của bà đệ nhất phu nhân Trần Lệ Xuân. Đó là câu chuyện của thời 1950s-1960s. Còn sự kết hợp Mẫu Liễu - Hai Bà Trưng, thì theo phát hiện của tôi, mới bắt đầu có từ thời 1920s, đã viết thành bài học thuật (ở đây và ở đây).

Mẫu Liễu được thờ trong hậu cung, là vị thần chính. Hai Bà Trưng thì được thờ ở ban ngoài, thể hiện rõ tính cách được phối thờ.
"

1. Việc lồng ghép hình ảnh Liễu Hạnh công chúa với hình ảnh Hai Bà Trưng, tưởng đơn giản, nhưng cũng phải có một quá trình. Vào thập niên 1920, việc ghép đó mới được thể hiện từ ý tưởng cá nhân và được lưu lại thành đôi câu đối hiện vẫn treo tại đền Cổ Lương (Hà Nội).

Rồi qua nhiều chặng nữa.

Và đến thập niên 1950-1960 thì được thể hiện thành ngôi đền lớn ở Sài Gòn thờ chung cả hệ thần Liễu Hạnh và hệ thần Hai Bà Trưng. Trong đó, hệ thần Liễu Hạnh là bản vị (được thờ trong hầu cung).

2. Bây giờ, quản lí Phủ Giầy Sài Gòn là một người thuộc dòng họ Trần Lê có gốc từ Phủ Giầy Nam Định. Có một nhóm con cháu họ Trần Lê đã di cư vào Nam sau năm 1954. Họ đã cùng lập Hội Phủ Giầy tương tế, cùng kiến thiết Phủ Giầy Sài Gòn. Một năm có 2 đại tiệc của Phủ Giầy Sài Gòn:
- tiệc Hai Bà Trưng vào tháng 2 âm lịch,
- tiệc Mẫu Phủ Giầy vào tháng 3 âm lịch.

3. Tiệc Hai Bà Trưng ở Phủ Giầy Sài Gòn là vào ngày 6 tháng 2 âm lịch. Năm nay, trùng vào ngày 8 tháng 3 của dương lịch.

Hôm qua, người quản lí nói nhanh qua điện thoại khi tôi gọi vào đại khái rằng, nhà đền hiện đang khá bận mải với việc phục vụ ngày đại tiệc.

Điểm một ít tin tức như ở dưới.

Tháng 3 năm 2022,
Giao Blog


---

Cập nhật: 14:20 08-03-2022


Đoàn đại biểu Hội LHPN quận Tân Bình dâng hương tại Đền thờ Hai Bà Trưng

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 07/3, tại Đền thờ Hai Bà Trưng – Đức Thánh mẫu phủ (Phường 6, quận Bình Thạnh), đoàn cán bộ Hội LHPN quận Tân Bình do đồng chí Đỗ Thị Ngọc Lan, Chủ tịch Hội LHPN quận Tân Bình làm trưởng đoàn đã dâng hương, nhân ngày giỗ Hai Bà Trưng.

Trong buổi sáng cùng ngày, đoàn đã dâng hương, dâng hoa lên Quốc Tổ Hùng Vương tại khu tưởng niệm các Vua Hùng (TP Thủ Đức); dâng hương lên điện thờ Hai Bà Trưng. Các đại biểu đã thành kính tưởng nhớ, tri ân công trạng đánh đuổi giặc ngoại xâm, sẵn sàng hy sinh thân mình của hai bà.

Hoạt động thường niên này đã trở thành nét văn hóa của phụ nữ và nhân dân thành phố nhằm tưởng nhớ công lao của Hai Bà Trưng, những nữ anh hùng kiệt xuất đã viết nên trang sử vàng về truyền thống đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành độc lập cho dân tộc trong buổi đầu dựng nước và giữ nước.

Quỳnh Nga



https://thanhuytphcm.vn/tin-tuc/doan-dai-bieu-hoi-lhpn-quan-tan-binh-dang-huong-tai-den-tho-hai-ba-trung-1491891468

..


Nhân ngày 8/3 chi hội PN các phường Q1 đến viếng đền MẪU thờ HAI BÀ TRƯNG ở 23 đường HHT .


















https://www.facebook.com/ascfegervdsa/posts/3179664235611301


..

13 giờ Thành phố Hồ Chí Minh 



---

TƯ LIỆU BỔ SUNG



1. Ngày giỗ Hai Bà Trưng năm 1961 (một ít ảnh cũ)

Giỗ Hai Bà Trưng năm 1961

Lễ Hai Bà Trưng năm 1961

Lễ Hai Bà Trưng năm 1961 – Xe hoa trường Nữ Trung học Lê Văи Duyệt Gia Định

Lễ Hai Bà Trưng

Lễ Hai Bà Trưng năm 1961 – Xe hoa Dưỡng Nhi

Lễ Hai Bà Trưng năm 1961 – Xe hoa Phong trào Cách Mạng Quốc Gia

Lễ Hai Bà Trưng năm 1961 – Xe hoa Thanh Nữ Cộng Hòa

Lễ Hai Bà Trưng năm 1961 – Xe hoa Công Cuộc Dinh Điền VNCH

https://ngayxua.net/cung-ngam-nhin-lai-hinh-anh-sai-gon-nhon-nhip-xua-vao-nhung-nam-1961-phan-dau.html
..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.