Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

06/10/2017

Diễn xướng hầu thánh tại Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc 2017

"Với những trình diễn của các thanh đồng tấu trình lên Đức thánh các sở nguyện về việc sát quỷ trừ tà, cầu tự, xin thuốc chữa bệnh, cầu duyên, ngày nay là diễn xướng của các thanh đồng dòng Tứ phủ cầu tài, cầu lộc."

Tin từ Chí Linh.

Lấy về từ các nơi.



---




Hào hùng diễn xướng Lễ hội quân trên sông Lục Đầu   |    Tưởng niệm ngày mất của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn   |    Trình diễn rối nước tại Kiếp Bạc năm 2017   |    Liên hoan diễn xướng hầu thánh đền Kiếp Bạc năm 2017   |    Linh thiêng Lễ khai ấn và ban ấn Đền Kiếp Bạc năm 2017   |    Từ ngày 5.10, không đỗ xe ô tô ở bãi gần chùa Côn Sơn   |    Tưởng niệm 575 năm ngày mất của Nguyễn Trãi   |    Vạn tùng Côn Sơn Kiếp Bạc 200 năm tuổi giá 100 nghìn đô đẹp cỡ nào?   |    Sôi nổi Giải đua thuyền chải Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2017   |    Linh thiêng lễ khai ấn đền Kiếp Bạc   |    Tổ chức tọa đàm phát triển du lịch thị xã Chí Linh   |    Bảo đảm giao thông thông suốt trong dịp lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2017   |    Chí Linh sôi nổi hoạt động vui tết Trung thu 2017   |    Đã khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2017: Lễ hội mùa thu lớn nhất miền Bắc   |    Kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng địa phương tại thị xã Chí Linh   |    Sẵn sàng khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2017   |    Gà đồi Chí Linh chưa vào được siêu thị   |    Sản xuất giống gà chất lượng cao đáp ứng nhu cầu nuôi thương phẩm”Gà đồi Chí Linh”   |    Bến Tắm   |    Thu Côn Sơn   |   



Thứ sáu - 06/10/2017 14:54 - 22 lượt xem

Thanh đồng Đặng Ngọc Anh (Hà Nội) khai diễn sau Lễ khai mạc Liên hoan
Thanh đồng Đặng Ngọc Anh (Hà Nội) khai diễn sau Lễ khai mạc Liên hoan

Trong khuôn khổ Lễ hội mùa Thu Côn Sơn – Kiếp Bạc 2017, tối 5/10, tại khu di tích Kiếp Bạc, Ban tổ chức Lễ hội mùa Thu Côn Sơn – Kiếp Bạc 2017 đã tổ chức khai mạc Liên hoan diễn xướng hầu thánh năm 2017.
Đây là một trong những nghi lễ độc đáo của Lễ hội Côn Sơn-Kiếp Bạc, góp phần thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh cũng như nhu cầu thưởng thức nghệ thuật trình diễn dân gian đặc sắc của cộng đồng.

Theo tín ngưỡng dân gian, Hưng Đạo Đại Vương được nhân dân suy tôn là Đức Thánh Trần; là hình tượng sáng ngời của tinh thần yêu nước. Trong hệ tín ngưỡng Đạo Mẫu, Đức Thánh được gọi là Cha. Hội đền Kiếp Bạc được coi là ngày giỗ Cha, là một sự kiện văn hóa truyền thống lớn trong đời sống tâm linh của người Việt Nam. Diễn xướng hầu thánh hay còn gọi là Hầu đồng, lên đồng là nghi thức sinh hoạt tâm linh cổ truyền ở Kiếp Bạc, là một di sản về văn học, âm nhạc, vũ đạo, mỹ thuật, thường gắn với lễ hội dân gian.... Với những trình diễn của các thanh đồng tấu trình lên Đức thánh các sở nguyện về việc sát quỷ trừ tà, cầu tự, xin thuốc chữa bệnh, cầu duyên, ngày nay là diễn xướng của các thanh đồng dòng Tứ phủ cầu tài, cầu lộc.


Liên hoan diễn xướng hầu thánh tại Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc

Tham gia Liên hoan năm nay có 6 đoàn nghệ nhân đến từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các huyện Cẩm Giàng, Bình Giang (tỉnh Hải Dương). Để ghi nhận đóng góp của các đoàn, BTC đã trao tặng giấy chứng nhận cho các đoàn về tham dự Liên hoan.

N.T

http://chilinh24h.com/Con-Son-Kiep-Bac/lien-hoan-dien-xuong-hau-thanh-den-kiep-bac-nam-2017-920.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.