Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

04/06/2015

Đặt tên phố Mạc Thái Tổ, Mạc Thái Tông ở Hà Nội (bài trên Tiền Phong)

Bài vừa lên. Có liên quan đến những entry cũ trên blog này (ở đâyở đây, ở đây).

Từ đây trở xuống là của nguyên Tiền Phong.

---

Tú Anh - Trần Hoàng

08:19 ngày 04 tháng 06 năm 2015





TP - Hội đồng tư vấn khoa học thành phố Hà Nội vừa có cuộc họp bàn xung quanh vấn đề đặt tên cho đường phố năm 2015. Trong đó có hai tuyến phố dự kiến được đặt tên sẽ tiếp tục được lấy ý kiến của người dân.
Tuyến đường dự kiến đặt tên Mạc Thái Tông (tô đậm).
Tuyến đường dự kiến đặt tên Mạc Thái Tông (tô đậm).
Theo ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL, Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố đã nhất trí trình thành phố hồ sơ đặt tên cho 20 tuyến đường, 3 tuyến đường điều chỉnh độ dài. Riêng quận Cầu Giấy sẽ có thêm 3 phố mới, trong đó dự kiến hai tuyến phố mới được đặt tên là Mạc Thái Tổ và Mạc Thái Tông nhưng đang có ý kiến dư luận khác nhau. “Trước ý kiến về việc đặt tên hai tuyến phố này, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục lấy ý kiến của người dân”, ông Tiến cho biết.
Theo đề xuất, phố Mạc Thái Tổ được đặt tên cho đoạn đường từ ngã ba giao cắt đường Phạm Hùng đến ngã tư phố Trung Kính. Phố Mạc Thái Tông được đặt cho đoạn đường từ ngã ba giao cắt với đường Phạm Hùng (đối diện cổng sau Trung tâm Hội nghị Quốc gia) đến ngã tư giao cắt phố Trung Kính.
Trước đó, UBND TP Hà Nội trình HĐND TP xem xét việc đặt tên và điều chỉnh độ dài đường, phố, trong đó có dự kiến đặt tên tuyến phố Mạc Thái Tổ, Mạc Thái Tông (quận Cầu Giấy). Thế nhưng sau đó, Hà Nội lại có tờ trình xin rút tên phố Mạc Thái Tổ, Mạc Thái Tông. Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy mới đây, trả lời câu hỏi của báo chí về vấn đề này, đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết, khi luận bàn công lao của các nhân vật lịch sử, Hội đồng tư vấn của thành phố gồm những nhà sử học hàng đầu đều nhận định sự đóng góp của họ, nên việc lấy tên để đặt tên đường phố là nên làm.
Theo cơ quan chức năng Hà Nội, việc đặt tên Mạc Thái Tổ, Mạc Thái Tông đã được đưa ra từ năm 2011. Lúc đó do chưa có đường phố mới nên định giới thiệu một đường phố cũ ở Cầu Giấy. Tuy nhiên, vì đường đó lại giáp với đường Duy Tân nên không hợp lý. Theo ý kiến của các nhà sử học, việc đề xuất tên đường Mạc Thái Tổ, Mạc Thái Tông cần hết sức thận trọng, chu đáo.
http://www.tienphong.vn/nhip-song-thu-do/sao-lai-dat-ten-pho-mac-thai-to-mac-thai-tong-868225.tpo

3 nhận xét:

  1. Mình sẽ không bao giờ đi trên hai tuyến phố này, nhà sử học nào đề xuất đặt tên đường là Mạc Thái Tổ, Mạc Thái Tông thì nên đề xuất đặt tên đường Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc. Nhà Mạc có công gì với đất nước để cung cố ngôi vi sau khi cướp được nhà Mạc đã cắt đất cầu phong vậy mà. Lịch sử là sự thật và tôn trong sự thật

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy thì bạn này sẽ chằng khi nào đi qua Dương Kinh được.

      Xóa
    2. ok. Bình luận của bạn Điệp Hoàng giúp các nhà sử học biết rằng: giáo dục ở bậc phổ thông về giai đoạn Lê Trịnh Mạc vẫn hầu như vẫn chưa được đổi mới mấy, lề lối vẫn tồn tại vững chắc.

      Đó là ý hiểu thu nhận được.

      Còn thế nào là lịch sử, thế nào là sự thực, rồi thế nào là tôn trọng sự thật thì không nằm trong ý hiểu trên.

      Xóa

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.