Hội chợ Thánh ở Phủ Giầy năm 2026 khai mạc vào ngày hôm nay (mùng 6 Tết, ngày 22/2/2026).
Loạt ảnh đầu tiên là của Giao Blog (nhận chia sẻ từ một người bạn quê Hổ Sơn - bên cạnh Phủ Giầy - đang đi dự trực tiếp lễ khai mạc), từ đó trở xuống là thông tin từ các nguồn khác nhau - mở đầu là tin từ trang thông tin xã Vụ Bản (nay là xã Vụ Bản tỉnh Ninh Bình).
Tháng 2 năm 2026,
Giao Blog
---
---
1 ngày trước
CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC LỄ HỘI CHỢ VIỀNG XUÂN NĂM 2026- Thời gian: Ngày 22 tháng 02 năm 2026
(Ngày mùng Sáu tháng Giêng năm Bính Ngọ)
- Địa điểm: Tại sân vận động Kim Thái, xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BUỔI SÁNG
Lễ Dâng hương tại các điểm Di tích Quần thể di tích Phủ Dầy
II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BUỔI CHIỀU
Đón tiếp Đại biểu về dự Khai mạc Lễ hội Chợ Viềng Xuân
III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BUỔI TỐI
BAN TỔ CHỨC LỄ HỘI CHỢ VIỀNG XUÂN
https://vuban.ninhbinh.gov.vn/chuong-trinh-khai-mac-le-hoi-cho-vieng-xuan-nam-2026
...
---
CẬP NHẬT
3.
2.
Ban ngày ngày 6 Tết
https://www.facebook.com/thoisunamdinh/posts/pfbid0fFzpRANh8YBN9pFHE4Fb5kPD2djMcsjsr1YeDMoJuenrDJtBTRLHfie1tjHWUFxel
1.
20 giờ trước
Xã Vụ Bản dâng hương khai mạc lễ hội chợ Viềng xuân Phủ Dầy năm 2026
Ngày 22/2/2026, (tức ngày mùng 6 tháng giêng), Đoàn đại biểu Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vụ Bản đã tổ chức lễ dâng hương tại Phủ Tiên Hương, Phủ Vân Cát và Lăng mẫu Liễu Hạnh nhân dịp khai mạc Lễ hội chợ Viềng xuân năm 2026.
Tham dự lễ dâng hương, có đồng chí Trần Minh Hoan, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Trần Văn Nghinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; đồng chí Phạm Thành Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND xã và lãnh đạo các phòng, ban của xã.




Đoàn đại biểu do đồng chí Trần Minh Hoan, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã làm trưởng đoàn dâng hương tại Phủ Tiên Hương
Chợ Viềng xuân, Vụ Bản đã có lịch sử hàng trăm năm, gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu – nét văn hóa tâm linh đặc sắc của người Việt, nổi tiếng với Quần thể di tích lịch sử Phủ Dầy. Lễ hội Chợ viềng xuân Phủ Dầy, Vụ Bản năm nay được tổ chức từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 8 tháng giêng.



Đoàn đại biểu do đồng chí Trần văn Nghinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy làm trưởng đoàn dâng hương tại Lăng mẫu
Trong không gian linh thiêng của các đền Phủ, Lăng mẫu, các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Thành mẫu Liễu Hạnh - một trong "Tứ bất tử" của tín ngưỡng dân gian Việt Nam, đại diện cho quyền năng tối thượng trong đạo Mẫu, thường được tôn vinh là Mẫu Thượng Thiên. Thánh mẫu Liễu hạnh được cho là đã giáng trần ba lần, để cứu độ chúng sinh và được các triều đại phong kiến sắc phong là bậc "Mẫu nghi thiên hạ. Đồng thời, cáo yết với Thánh Mẫu về kế hoạch tổ chức Lễ hội Chợ Viềng xuân năm nay, cũng như chương rình lễ khai mạc được tổ chức vào tối ngày mùng 6 tháng giêng âm lịch.




Đoàn đại biểu do đồng chí Phạm Thành Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã làm trưởng đoàn dâng hương tại Phủ Vân Cát
Lễ dâng hương khai mạc Lễ hội Chợ viềng xuân Phủ Dầy tại Phủ Tiên Hương, Phủ Vân Cát và Lăng mẫu là một trong những hoạt động tâm linh có ý nghĩa nhân văn to lớn, cầu cho quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, thịnh trị, mọi nhà đều được hưởng lộc từ Thành mẫu Liễu Hạnh, để bước vào năm mới mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công.
Việc tổ chức Lễ hội Chợ viềng xuân Phủ Dầy không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị của di sản văn hóa mà còn phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.
T/h: Hải Vân – Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Vụ Bản
https://vuban.ninhbinh.gov.vn/xa-vu-ban-dang-huong-khai-mac-le-hoi-cho-vieng-xuan-phu-day-nam-2026
---
BỔ SUNG
1.
1 ngày trước
Chợ Viềng xuân Phủ Dầy, Vụ Bản – nơi lưu giữ và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc
“ Cầu mong lắm lộc, nhiều tài .
Tháng Giêng, mùng Tám, mời chơi Chợ Viềng”
Đến hẹn lại lên, cứ nhằm ngày mùng Bảy và mùng Tám tháng Giêng âm lịch, Chợ Viềng xuân Phủ Dầy, Vụ Bản lại họp một phiên duy nhất trong năm. Mọi người trẩy hội Chợ Viềng để cảm nhận, để thả hồn vào không khí dân dã, thuần khiết của phiên chợ đồng quê Bắc Bộ những ngày đầu xuân. Hãy đọc bài ca dao viết về thú chơi chợ ngày xưa của đất Thiên Bản mỗi dịp tết đến xuân về.
Mùng một ăn tết ở nhà,
Mùng hai chơi điếm, mùng ba chơi đình,
Mùng bốn chơi chợ Quả Linh,
Mùng năm chợ Trình, mùng sáu chợ Gôi,
Nghỉ ngày mùng bảy mà thôi,
Đến ngày mùng tám, đi chơi chợ Viềng
Chợ viềng năm có một phiên
Cái nón em đội cũng tiền em mua..



Một số hình ảnh Chợ Viềng xuân Phủ Dầy, Vụ Bản
Người ta không xác định được thời điểm ra đời của bài ca dao, chỉ biết rằng nó được lưu truyền từ nhiều đời. Và như vậy, Chợ Viềng cũng đã có từ lâu. Theo một số tài liệu, Chợ Viềng – chợ Phủ Dầy đã có từ mấy trăm năm. Năm 1850, năm Tự Đức thứ ba, Trần văn Giai đã viết trong Tiên Hương xã tục lệ - hương ước làng Tiên Hương như sau: ngày mùng tám tháng giêng có một chợ phiên, tục danh là Chợ Viềng và đến năm 1893, một lần nữa, người ta lại thấy đốc học Nam Định Nguyễn Ôn Ngọc đã nói tới Chợ Viềng trong Nam Định dư địa chí lục: Chợ Viềng Phủ Dầy mỗi năm họp một phiên vào ngày mùng 8 tháng giêng âm lịch, có thể xem đây là phiên chợ đông vui bậc nhất và đã từ lâu được đồng bào cả nước biết đến
Xưa kia, Tết nguyên đán kéo dài đến ngày mồng Bảy, mọi nhà thường làm lễ hạ cây nêu. Ngày mồng Tám, người dân bản địa và du khách thập phương đi Chợ Viềng. Ngày nay, chợ đã họp từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 8 tháng giêng, để mọi người du xuân, vừa mua sắm đồ dùng, con giống để năm mới xuống đồng, lại mang ý nghĩa tâm linh, vì đi chợ kết hợp với đi lễ chùa, lễ phủ.
Chợ Viềng Vụ Bản, nơi có quần thể di tích Phủ Dầy thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh, một trong bốn vị thánh “Tứ bất tử” của người Việt. Phủ Dầy là một quần thể kiến trúc tín ngưỡng xuất hiện từ thời Lê, là danh lam thắng cảnh nổi tiếng cấp quốc gia. Sự tích và hình tượng Thánh Mẫu đã đi vào tâm thức và trở nên bất tử trong lòng mọi người dân. Cho nên, dù là người bản địa hay khách thập phương, về đây không chỉ đi dự hội Chợ Viềng, mà còn đi lễ chùa, đền phủ trong quần thể Phủ Dầy, để cầu may, cầu lộc đầu xuân.
Đi Chợ Viềng để cầu may, cầu mong Thánh Mẫu và thần linh phù trợ cho mưa thuận gió hòa, dồi dào phước lộc. Mọi người đều tin rằng, nếu tín tâm, ăn ở nhân đức, thì cầu xin gì cũng được Thánh Mẫu chứng quả. Bởi thế, khách thập phương về lễ Mẫu và chơi chợ rất đông. Cũng chính vì thế, mà Chợ Viềng Phủ Dầy mang tính chất “ lễ và chợ”. Mọi người đến với Chợ Viềng, vừa cảm nhận tính chất chợ truyền thống mang sắc thái dân gian, vừa cầu may đậm chất tín ngưỡng.
Trải qua biết bao thăng trầm lịch sử, chợ Viềng xuân Phủ Dầy Vụ Bản ngày nay đã trở thành điểm giao lưu văn hóa cộng đồng, hội tụ tinh hoa sản vật và cũng là nơi đón chuyến xuất hành đầu xuân của du khách thập phương.
Chợ Viềng năm nay mở chính thức từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 8 tháng giêng, nhưng từ ngày mùng bốn tháng Giêng, đã có rất nhiều người ở khắp các địa phương về du xuân. Câu ca dao cổ còn lưu truyền đến ngày nay, “Chợ Viềng năm có một phiên, Để cho trai gái tốn tiền trầu cau”, như lời mời gọi du khách gần xa dừng chân du xuân chợ Viềng, cho dù dẫu chưa một lần tường tận gốc tích của phiên chợ độc đáo này!
Người người rủ nhau tới chợ Viềng, đi chơi, đi xem, đi ngắm chợ, chứ không đặt lời lãi làm đích. Người bán chỉ mong bán một thứ gì đó, (dù rẻ), để cầu may cả năm. Người mua cũng chọn mua thứ gì đó, (dù đắt), để cầu lộc, cầu tài. Đó là chợ, mà mục đích kinh doanh thương mại được coi là thứ yếu, mà mang màu sắc tín ngưỡng, tâm linh, mang đặc trưng sinh hoạt vật chất tinh thần, thể hiện nhu cầu giao lưu văn hoá, cũng như mơ ước khát vọng của người dân vùng châu thổ Sông Hồng. Như vậy, chợ Viềng khác các chợ thường thấy. Đó là nơi hội tụ cầu may của du khách nhân dịp đầu xuân. Giữa khung cảnh sơn thủy hữu tình, người người chen vai thích cánh, dạo quanh các khu vực bày bán các sản vật của miền quê nông nghiệp trù phú, những sản phẩm thủ công tinh xảo, đồ dùng sinh hoạt hằng ngày, đồ tế lễ, cây cảnh, cây giống,.. Mọi người có thể tìm mua ở đây, từ cây trồng để lấy gỗ, cây hoa cây cảnh, cây ăn quả, đến con dao, cái liềm, cái cuốc và các vận dụng nhỏ cần thiết cho cuộc sống con người. Du khách cũng có thể tìm thấy ở đây những bộ tế khí, những chiếc lư hương bằng đồng, cùng trăm ngàn thứ vật dụng phục vụ cuộc sống.
Đến với Chợ Viềng Phủ Dầy, Vụ Bản, mọi người thường mua các loại cây giống, cây ăn quả, cây cảnh, hy vọng tài lộc sinh sôi; hoặc mua một vài dụng cụ nông nghiệp như cuốc, xẻng, liềm, hái, cầu cho một năm sản xuất mùa màng bội thu. Du khách thập phương trẩy hội chợ Viềng, ngoài nhu cầu tâm linh về với trung tâm của tín ngưỡng thờ Mẫu, còn có cơ hội thưởng thức nhiều đặc sản của cư dân nơi đây, đó là “bánh Gôi, xôi Báng, rượu Hầu, Và đặc biệt, ai đã tới chợ ra về, đều mua ít vài lạng, nhiều vài cân thịt bê thui, để về làm quà cho cả nhà, với ước mong sung túc, no đủ cả năm. Có một câu hỏi đặt ra, tại sao du khách đi chợ Viềng lại mua nhiều thị bê thui đến vậy? Thì ra nhiều người quan niệm, thịt bê tượng trưng cho thịt Hươu và Hươu thì gắn liền với lộc. Vì vậy, mua thịt bê thui cũng là mua được cái lộc đầu năm.
Chợ Viềng xuân Phủ Dầy, Vụ Bản năm có một phiên, với những sắc thái văn hoá độc đáo, là “địa chỉ” du xuân của nhân dân trấn Sơn Nam Hạ xưa. Ngày nay, chợ Viềng Vụ Bản, Chợ Phủ Dầy được mở rộng và vang danh khắp cả nước, thu hút đông đảo khách thập phương về du xuân, chơi chợ.
Chợ Viềng mở giữa tiết tân xuân. là địa chỉ cầu lộc cầu may, gắn liền với tín ngưỡng văn hoá của cư dân vùng lúa nước. Với những nét độc đáo, và ý nghĩa hiện vẫn còn vẹn nguyên của hội chợ Viềng truyền thống, nên những ai đã đến hội chợ này, đều ao ước:
“ Giá năm có mấy Tháng Giêng,
Mỗi giêng, năm bảy lần Viềng, em ơi!”.
Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Vụ Bản
https://vuban.ninhbinh.gov.vn/cho-vieng-xuan-phu-day-vu-ban-noi-luu-giu-va-phat-huy-cac-gia-tri-van-hoa-dac-sac
...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.
LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.
Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.