Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

01/07/2025

Thực tế khởi động hệ thống ngày 1/7/2025 : "quê quán" lạ lẫm và không có ghi chú, phường/xã mới có khi đang nhầm

CCCD là một hệ thống quản trị quốc gia mạnh nhất hiện nay. Có CCCD cứng (thẻ CCCD chúng ta đang sở hữu) và CCCD điện tử (có app VNeID chạy trong điện thoại thông minh).

Sáng sớm tinh mơ của ngày 1/7/2025, thấy có nhắn tin trong nhiều nhóm zalo.

1. Ấn tượng đầu tiên là đồng loạt có nhiều tin nhắn về thông tin ở mục ghi "quê quán" trong CCCD:

- Thực trạng: căn cước điện tử đã cập nhật "quê quán" bằng địa chỉ mới, mà không có bất cứ ghi chú nào ! Nên nhìn địa chỉ "quê quán" mới mà thấy lạ lẫm, tựa như bị trôi dạt thì đâu đó không rõ.

Ví dụ: vốn quê quán là "xã A, huyện B, tỉnh Thái Bình" (trước ngày 1/7/2025), rồi sáng ngày 1/7/2025 thì hóa thành "xã B, tỉnh Hưng Yên", không hề có ghi chú gì. Nên mọi người cơ bản đều giật mình đánh thót ! Có người thì bảo: thấy sai sai !

- Ý kiến đóng góp: rõ là sai sai rồi, mà thật ra, nói đúng là chưa chuẩn ! Nếu ghi thêm một mở ngoặc, để ghi chú việc thay đổi địa danh trước và sau ngày 1/7/2025, thì sẽ chuẩn, không còn cảm giác sai sai nữa !

Ví dụ: có thể ghi quê quán là "xã A, huyện B, tỉnh Thái Bình" (như đúng ở thời điểm được sinh ra, được gia đình làm giấy khai sinh), rồi mở ngoặc ghi là "(nay là xã B, tỉnh Hưng Yên"), thì chuẩn không cần chỉnh. Tức là sẽ ghi như sau về quê quán: xã A, huyện B, tỉnh Thái Bình (nay là xã B, tỉnh Hưng Yên).

Ý kiến về thông tin ở mục "quê quán" 


2. Cùng đồng thời với thông tin ghi "quê quán", thì thông tin ở mục "nơi thường trú" cũng đã được cập nhật sang địa chỉ mới tính từ ngày 1/7/2025. 

Ví dụ: vốn trước ghi là "Nhà số 7, ngõ A, đường B, tổ 30, phường C, quận D, Thành phố Hà Nội", thì từ sáng ngày 1/7/2025 được cập nhật thành "Nhà số 7, ngõ A, đường B, tổ 30, phường D, Thành phố Hà Nội".

- Thực trạng: có nhiều trường hợp CCCD được cập nhật thông tin sai lệnh tên phương mới.

Ví dụ 1: đúng là "phường Ô Chợ Dừa" (theo thông báo của tổ dân phố trước ngày 1/7/2025), nhưng CCCD điện tử lại cập nhật là "phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám" vào sáng ngày 1/7/2025.

Ví dụ 2: đúng là "phường Cầu Giấy" (theo thông báo của tổ dân phố trước ngày 1/7/2025), nhưng CCCD điện tử lại cập nhật là "phường Nghĩa Đô" vào sáng 1/7/2025.

- Đến cuối giờ làm việc của ngày 1/7/2025, thông tin về nơi thương trú vẫn bị lệch như vậy. Từ tầm trưa, phía Cskv (cảnh sát khu vực) đã alo về việc: ai thấy thông tin nhầm thì nhắn cho cskv để điều chỉnh.

Cskv (Cảnh sát khu vực) thông báo về việc phát sinh lỗi cập nhật thông tin về địa chỉ "nơi thường trú" mới (từ ngày 1/7/2025)

Đại khái ghi nhanh về một thực tế cụ thể của hệ thống CCCD vào ngày 1/7/2025.

Tình hình cập nhật sẽ được dán dần lên ở bên dưới như mọi khi.

Tháng 7 năm 2025,

Giao Blog

---

CẬP NHẬT


1.

Thứ ba, 1/7/2025, 11:20 (GMT+7

Ngày đầu đưa đón công chức đi làm sau sáp nhập tỉnh, thành

Ngày 1/7, nhiều địa phương như Đồng Nai, Ninh Bình, TP HCM bố trí ôtô đưa đón cán bộ, công chức đến cơ quan mới sau sáp nhập, đảm bảo công việc không gián đoạn.

Tại Đồng Nai, từ 5h, hàng trăm cán bộ, viên chức từ trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước cũ (TP Đồng Xoài) được xe 45 chỗ đưa đến phường Trấn Biên (TP Biên Hòa) làm việc tại các sở ngành sau sáp nhập. Những cán bộ có nhu cầu đi xe chủ yếu làm ở Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Văn hóa, Xây dựng.

Chị Thu Thảo, cán bộ Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước cũ, cho biết đã thuê nhà gần cơ quan mới để tiện đi lại: "Tôi sẽ đi xe về nhà cuối tuần, còn trong tuần ở lại tập trung cho công việc", chị nói.

Cán bộ tỉnh Bình Phước cũ được xe chở qua Trung tâm hành chính chính Đồng Nai tại phường Trấn Biên sáng 1/7. Ảnh: Phước Tuấn

Cán bộ tỉnh Bình Phước cũ được ôtô chở qua Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai tại phường Trấn Biên sáng 1/7. Ảnh: Phước Tuấn

Ông Não Thiên Anh Minh, Phó giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai cho biết trong sáng nay, tỉnh đã bố trí 5 xe loại 45 chỗ chở 212 cán bộ từ Bình Phước qua. "Đến nay chúng tôi đã tiếp nhận gần 500 cán bộ đăng ký đi xe theo lịch trình của 25 sở ngành, đơn vị", ông Minh nói.

Các tuyến xe sẽ di chuyển từ Trung tâm hành chính Bình Phước đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai dài 90 km, thời gian di chuyển khoảng 2 giờ. Giai đoạn đầu, 32 xe sẽ hoạt động mỗi tuần hai lượt đi - về, tổng kinh phí hơn 8,6 tỷ đồng trong 6 tháng.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai, việc phân bố đều đặn các phương tiện này giúp tối ưu hóa thời gian làm việc trong tuần mà vẫn đảm bảo sự cân bằng cuộc sống cho cán bộ có gia đình tại Bình Phước.

Tại Ninh Bình, từ 5h30, hàng trăm cán bộ từ Nam Định, Hà Nam tập trung tại trụ sở UBND tỉnh cũ để lên xe về Hoa Lư (cách khoảng 30 km) làm việc. 12 xe 45 chỗ đưa hơn 500 cán bộ đến nơi làm việc theo lộ trình một tiếng.

Tỉnh bố trí 6 lượt xe mỗi ngày (sáng và chiều) trong tháng 7, ưu tiên cán bộ nữ, người nuôi con nhỏ, nhà xa hoặc đi xe máy. Từ tháng 8 đến cuối năm, số xe tăng lên 15 chuyến mỗi buổi để đáp ứng nhu cầu. Sở Xây dựng Ninh Bình được giao phối hợp tổ chức, bảo đảm an toàn, tiết kiệm.

Ôtô đưa đoàn cán bộ công chức đến trụ sở làm việc ở Hoa Lư lúc 5h30. Ảnh: Thành Nam

Ôtô đưa đoàn cán bộ công chức đến trụ sở làm việc ở Hoa Lư lúc 5h30. Ảnh: Thành Nam

Chị Bùi Thị Lệ, cán bộ Sở Xây dựng, cho hay hôm nay dậy sớm hơn thường lệ để kịp chuyến xe đưa đón về Hoa Lư làm việc. "Tôi cũng có băn khoăn đôi chút vì nơi làm việc xa nhà, song cũng yên tâm khi được tỉnh bố trí xe đưa đón", chị nói.

Trong khi đó, ông Phạm Thành Đồng, một cán bộ di chuyển từ Nam Định, cho biết dù có chút xáo trộn vì nơi làm việc xa, nhưng đây là chủ trương lớn, nên bản thân sẽ nỗ lực thích nghi.

Trong khi đó, tại TP HCM, phương án đưa đón cán bộ từ Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đến trung tâm hành chính phường Sài Gòn. Thành phố bố trí 10 xe (4 xe 45 chỗ, 6 xe 16 chỗ), xuất phát từ 4h30 theo ba khung giờ, nhưng không có cán bộ nào xuất hiện tại các điểm đón.

Đến hơn 6h, toàn bộ xe tập kết tại Trung tâm hành chính Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, TP Bà Rịa, rồi tiếp tục hành trình về TP HCM trong tình trạng không có hành khách. Đại diện hãng vận tải cho biết, các chuyến chiều cùng ngày vẫn tiếp tục lăn bánh về Vũng Tàu như kế hoạch. Những ngày tới, tuyến xe sẽ được duy trì theo đúng lộ trình đã công bố.

Tuyến xe từ Bình Dương cũng trong tình trạng tương tự. Sáng nay có ba chuyến từ 5h30, 5h45 và 6h, song không có cán bộ đi. Dù vậy, đơn vị vận hành vẫn cho xe chạy đúng hợp đồng và lộ trình.

Xe bố trí chở cán bộ đậu trên đường Nguyễn An Ninh, phường Tam Thắng, sáng 1/7. Ảnh: Đăng Khoa

Xe bố trí chở cán bộ đậu trên đường Nguyễn An Ninh, phường Tam Thắng, sáng 1/7. Ảnh: Đăng Khoa

Đại diện Sở Xây dựng TP HCM cho biết nguyên nhân chủ yếu do việc bố trí nhân sự sau sáp nhập chưa hoàn tất, nhiều cán bộ vẫn làm việc tại địa phương cũ hoặc tự túc phương tiện. Các cơ quan đang tiếp tục rà soát để điều chỉnh kế hoạch phù hợp với nhu cầu thực tế.

Theo phương án đưa đón cán bộ tại Vũng Tàu, chiều đi, xe xuất phát từ siêu thị Coopmart (đường Nguyễn An Ninh), qua đường 2/9, Nguyễn Hữu Cảnh, Đường 3 Tháng 2, quốc lộ 51, Trường Chinh, Nguyễn Tất Thành, Bạch Đằng, vào Trung tâm hành chính Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Sau đó, xe tiếp tục theo Bạch Đằng - Nguyễn Tất Thành - Trường Chinh - quốc lộ 51 - cao tốc Long Thành - Dầu Giây - Mai Chí Thọ - Ký Con - Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học - Lê Lai và dừng tại Bến xe buýt Sài Gòn. Xe xuất phát các khung giờ 5h10, 5h15 và 5h20.

Chiều về, từ Bến xe buýt Sài Gòn qua Phạm Ngũ Lão - Yersin - Ký Con - hầm Thủ Thiêm - Mai Chí Thọ - cao tốc Long Thành - Dầu Giây - quốc lộ 51 - Trường Chinh - Nguyễn Tất Thành - Bạch Đằng - Trung tâm hành chính Bà Rịa - Vũng Tàu cũ - Đường 3 Tháng 2 - Nguyễn Hữu Cảnh - Đường 2 Tháng 9 - Nguyễn An Ninh - siêu thị Coopmart. Xe xuất phát lúc 17h10, 17h30 và 17h40. Tổng thời gian di chuyển cả hai chiều khoảng 2h15 phút.

Sáng 30/6, các tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt tổ chức công bố Nghị quyết của Quốc hội sắp xếp lại các đơn vị hành chính. Sau sáp nhập, cả nước còn 34 tỉnh, thành. Cùng với việc tổ chức ôtô đưa đón, nhiều tỉnh đã bố trí chỗ ở cho cán bộ, công chức ở lại sau sáp nhập do nơi ở cách xa chỗ làm việc.


Nhóm phóng viên


https://vnexpress.net/ngay-dau-dua-don-cong-chuc-di-lam-sau-sap-nhap-tinh-thanh-4908517.html




...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.