Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

17/07/2022

Cập nhật đến 2022 tình hình tấm bia chí sĩ Phan Bội Châu dựng năm 1918 tại Nhật Bản

Sau mấy ngày thất điên bát đảo vì sự cố kĩ thuật IT hi hữu mà mình bỗng bị, hôm nay mới bình tĩnh ngồi ngắm Giao Bác Khách (Giao Blog) chút xíu. Vẫn đang tiếp tục khắc phục. 


Về tấm bia này, trên Giao Blog có thể đọc lại ở đây hay ở đây.


Bia nguyên vật năm 1918 hiện đang ở Nhật Bản:






Bia dựng năm 2010 tại vườn nhà cụ Phan (Bến Ngự, Huế) để kỉ niệm tấm bia nguyên vật năm 1918: 





Tháng 7 năm 2022,
Giao Blog




I. TIN CỦA PHÍA VIỆT NAM
(Báo chí, Fb của Khu lưu niệm Phan Bội Châu)



Ngày 4/7/2022


1. Mục đích thành lập Hiệp hội Asaba.
Như chúng ta đã biệt, khi phong trào Đông Du do cụ Phan Bội Châu lãnh đạo và khởi xướng đang trên đà phát triển thuận lợi, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong trào yêu nước trong nước. Bọn Thực dân Pháp hoảng sợ, liền câu kết với chính phủ Nhật để đàn áp phong trào Đông Du và Phan Bội Châu bị trục xuất khỏi đất nước Phù Tang năm 1909. Trong lúc Hội Duy Tân gặp nhiều khó khăn về tài chính thì được bác sĩ Asaba giúp đỡ với số tiền 1.700 yên. Vì vậy, Phan Bội Châu mới có kinh phí để cho du học sinh về nước và in ấn một số tài liệu. Nghĩa tình của bác sĩ, Phan Bội Châu ghi nhớ suốt đời. Do vậy, năm 1918, cụ bí mật quay lại Nhật để cảm ơn bác sĩ nhưng bác sĩ đã qua đời sau một năm cụ Phan bị trục xuất khỏi Nhật. Vì thế, Phan Bội Châu đã làm tấm bia đá khắc ghi những lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến vị bác sĩ giàu nhân nghĩa ấy. Tấm bia được đặt trước mộ bác sĩ tại Umeyama, thôn Higashiasaba, tỉnh Shizuoka.

Và tấm bia tưởng niệm Asaba Sakitaro trở thành biểu tượng của tình hữu nghị Nhật- Việt. Vì vậy, để kết nối tình hữu nghị giữa hai đất nước, những người Nhật yêu mến cụ Phan Bội Châu và bác sĩ Asaba đã thành lập Hiệp hội này.

2. Quá trình thành lập và hoạt động của Hiệp hội Asaba.
Tháng 1 năm 2003, Thành lập Hội nghiên cứu di sản văn hoá Thị trấn ASaba, thành lập Ban chuẩn bị tổ chức kỷ niệm việc xây dựng bia tưởng niệm ngài Asaba Sakitaro.
Tháng 4/2003, Thành lập Uỷ ban tổ chức kỷ niệm ( bao gồm bốn đoàn thể): Hiệp hội văn hoá Thị trấn Asaba, Hội nghiên cứu di sản văn hoá Thị trấn Asaba( Hiện là Hội lịch sử Asaba), Hiệp hội phát triển Thị trấn Asaba, 4 Hội tự trị làng Kyu Higashi Asaba.
Tháng 5/2003, Tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm xây dựng bia tưởng niệm ngài Asaba và nhận giải thưởng Văn hoá Bannan.
Tháng 11/2004, 8 uỷ viên Ban chấp hành sang thăm Việt Nam, cùng Giám đốc Sở Văn hoá, Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ trao tặng bức tranh cuốn trên đó có khắc nội dung bia tưởng niệm.
Tháng 10-11/2005, tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Phong trào Đông Du tại Việt Nam và nghiên cứu về tỉnh Nghệ An(quê hương Phan Bội Châu)
Tháng 1/2006, Tổ chức các buổi báo cáo kết quả tham gia Lễ kỷ niệm 100 năm tại Việt Nam tại các nhà văn hoá địa phương. Giao lưu với học sinh Việt Nam đang học tập tại Nhật Bản.
Tháng 1/2007, làm Phim Tài liệu DVD”Hai Nhật Bản Phan Bội Châu đã thấy”( Với tên phụ là “ Khóc vì đạo nghĩa của Asaba”).
Tháng 7/2007, Tổ chức các buổi xem tác phẩm trên tại các đoàn thể, hiệp hội và mở rộng ra toàn quốc.
Tháng 3/2008: Phát hành cuốn sách nhỏ”Con đường dẫn đến độc lập của Việt Nam- Lịch sử Phong trào Đông Du ghi dấu bia tưởng niệm Asaba Sakitaro”.
Tháng 5/2008, được tuyển chọn vào Chương trình phát triển thành phố về “Dự án chiến lược quốc tế nhỏ của Fukuroi đã chấn hưng di sản văn hoá của thành phố”.
Tháng 9/2008, Đại sứ, Công sứ Việt Nam tại Nhật Bản đã đến thăm “Bia tưởng niệm Asaba Sakitaro” và mộ. Giao lưu với người dân địa phương tại chính đường chùa Jorin
Tham dự triển lãm Việt Nam tại Tokyo, chiếu phim, phát sách.
Tháng 11/2008, Vở kịch giao lưu Nhật - Việt từ 100 năm trước
….
Và đến nay, Hiệp hội đã có rất nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nhật phát triển cũng như rất quan tâm đến Di tích cụ Phan Bội Châu. Hàng năm, Hiệp hội đều tổ chức đến dâng hoa, dâng hương nhà chí sỹ( trừ hai năm
Dịch bệnh).

Hiệp hội đã có những món quà ý nghĩa gửi đến khu Di tích. Rất trân quý những tình cảm của những người bạn Nhật Bản đối với nhà đại chí sỹ của chúng ta!

















https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0uCBW9rYYaPV6F6DqsGsPco2wy6u9avhJhpvkaYNHDaPDDruHxYGYRNmq5KADD32Kl&id=100008123880527


..

Ngày 26/6/2022

Chiều 26/6, Hội Hữu nghị Việt – Nhật tỉnh Nghệ An đã tổ chức Đại hội khóa III, nhiệm kỳ 2022 -2027. Tham dự đại hội có các đồng chí: Bùi Khắc Sơn – Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Anh-tin-bai

Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tặng hoa chúc mừng đại hội

Hội Hữu nghị Việt - Nhật tỉnh Nghệ An được thành lập ngày 30/9/2008 theo Quyết định số 3385/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Hội ra đời trong bối cảnh mối quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đang trên đà phát triển mạnh mẽ và là "Đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở Châu Á”. Chính vì thế mà hoạt động của Hội đã cuốn theo bước phát triển của quan hệ hai nước và đã đạt nhiều thành tích đáng kể trên tất cả các lĩnh vực hoạt động.

Trong suốt nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Lãnh đạo tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, sự phối hợp của các cấp, ngành liên quan, Hội Hữu nghị Việt - Nhật tỉnh Nghệ An đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản nói chung và Nhật Bản - Nghệ An nói riêng ngày càng bền chặt, tiếp tục phát triển lên tầm cao mới.

Hội đã xây dựng thêm được mối quan hệ hữu nghị với 6 đối tác Nhật Bản và tăng cường củng cố mối quan hệ với 5 đối tác khác đã được xây dựng từ nhiệm kỳ trước. Tuy nhiên, hiện nay có nhiều đối tác do phía bạn có sự thay đổi về tổ chức, nhân sự, số khác do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các tổ chức đại diện tại Việt Nam bị giải thể,… nên đến cuối nhiệm kỳ, Hội chỉ còn 5 tổ chức đang có sự trao đổi thông tin, liên lạc thường xuyên.

Nhiệm kỳ qua, Hội Hữu nghị Việt - Nhật đã nhiều lần tổ chức các cuộc gặp mặt, toạ đàm, trao đổi thông tin, giao lưu hữu nghị mỗi khi có các đoàn khách của Nhật Bản sang thăm và làm việc tại Nghệ An; vào các ngày lễ lớn của Nhật Bản, như: Ngày quốc khánh, Dịp năm mới, Ngày sinh Nhật hoàng và những sự kiện chính trị lớn của nước Bạn, Ban Thường trực Hội đã gửi thư, thiếp chúc mừng đến Đại sứ quán, các tổ chức của Nhật Bản. Thông qua các đối tác từ phía Nhật Bản, Hội đã có điều kiện tiếp xúc với rất nhiều doanh nghiệp đến từ Nhật Bản. Nhờ chủ động, linh hoạt trong hoạt động đối ngoại nhân dân, Hội đã tổ chức nhiều cuộc giao lưu khi có các đoàn sang thăm và làm việc tại Nghệ An nhằm tăng cường, củng cố mối quan hệ hữu nghị với các tổ chức của Nhật Bản. Hội đã làm tốt vai trò là cầu nối để các đối tác Nhật Bản hợp tác với phía Nghệ An.

Nhờ chăm lo xây dựng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp với các tổ chức, cá nhân của Nhật Bản mà Hội đã tranh thủ vận động được nguồn viện trợ tương đối lớn. Đại sứ quán Nhật Bản tài trợ không hoàn lại 4 dự án nhỏ, mỗi dự án gồm xây dựng 04 phòng học kiên cố và trang bị đầy đủ bàn ghế cho học sinh, giáo viên, bảng đen theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Trường Tiểu học Đại Sơn 2 và  Trường Tiểu học Trù Sơn huyện Đô Lương, Trường Tiểu học Nghi Mỹ và Trường Tiểu học xã Nghi Lâm huyện Nghi Lộc với tổng kinh phí gần 8 tỷ đồng. Tổ chức Phi lợi nhuận Internation Small viện trợ cho Hội 01 tàu cứu hộ cỡ nhỏ đã qua sử dụng có trị giá gần 2 tỷ đồng. Hội cũng đã vận động hội viên của hội đóng góp kinh phí xây dựng Khu tưởng niệm chí sĩ Phan Bội Châu được 400 triệu đồng và 10 xe lăn tay trang bị cho người khuyết tật huyện Nam Đàn…

Anh-tin-bai

Đ/c Bùi Khắc Sơn – Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Hữu nghị Việt  Nam – Nhật Bản phát biểu

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Nam Đình – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Bùi Khắc Sơn – Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản và đồng chí Nguyễn Nam Đình – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả Hội Hữu nghị Việt – Nhật tỉnh Nghệ An đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Trong nhiệm kỳ 2022 -2027, đồng chí Bùi Khắc Sơn và đồng chí Nguyễn Nam Đình đề nghị Hội Hữu nghị Việt – Nhật tỉnh Nghệ An tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả mối quan hệ đã có, tích cực xây dựng thêm các đối tác mới. Phối hợp với các đối tác Nhật Bản làm cầu nối để các tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản quan hệ, hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp của Nghệ An

Tiếp tục đổi mới cả về nội dung và hình thức khi tiến hành tổ chức các cuộc giao lưu hữu nghị nhân kỷ niệm các sự kiện, ngày lễ, hoặc khi có các đoàn khách của Nhật Bản sang thăm, làm việc với tỉnh Nghệ An nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Nghệ An với nhân dân các địa phương của Nhật Bản. Luôn coi trọng công tác tìm kiếm thông tin đa chiều về mối về quan hệ Việt - Nhật qua các kênh khác nhau, các đối tác khác nhau với phương châm là đa dạng hoá, đa phương hoá. Kịp thời phân tích, tổng hợp để tuyên truyền về hoạt động đối ngoại nhân dân. Hội khuyến khích vận động hội viên tham gia cung cấp thông tin trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá xã hội của Nhật Bản và Việt Nam cho quá trình hoạt động của Hội.

Bên cạnh đó, Hội cần thường xuyên tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, cơ chế thu hút đầu tư của Nghệ An nói riêng và của nhà nước Việt Nam nói chung với các đối tác Nhật Bản. Giới thiệu đất nước, con người Việt Nam với bạn bè Nhật Bản cũng như đất nước, con người Nhật Bản với nhân dân Nghệ An…

Anh-tin-bai

Đ/c Bùi Khắc Sơn – Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản trao Kỷ niệm chương của Liên Hiệp hội các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho đồng chí Hoàng Phú Hiền – Giám đốc Sở GTVT, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Nhật tỉnh Nghệ An

Anh-tin-bai

Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt – Nhật tỉnh Nghệ An khóa III, nhiệm kỳ 2022 -2027 ra mắt nhận nhiệm vụ

Đại hội đã bầu 22 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Viêt – Nhật tỉnh Nghệ An khóa III, nhiệm kỳ 2022 -2027. Đồng chí Hoàng Phú Hiền – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải được Đại hội tín nhiệm tiếp tục bầu giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Nhật tỉnh Nghệ An.

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Nam Đình – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao tặng Bức trướng và Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể và các cá nhân

Anh-tin-bai

Đ/c Trương Thiết Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bức trướng mang dòng chữ “Hội Hữu nghị Việt – Nhật tỉnh Nghệ An chủ động, linh hoạt, hợp tác, phát triển “ và Bằng khen cho 2 cá nhân vì đã có nhiều đóng góp trong hoạt động đối ngoại nhân dân; Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 03 cá nhân vì đã có nhiều thành tích trong hoạt động đối ngoại nhân dân.

PT


http://www.nghean.gov.vn/thong-tin-doi-ngoai/dai-hoi-hoi-huu-nghi-viet-nhat-tinh-nghe-an-khoa-iii-nhiem-ky-2022-2027-518224?fbclid=IwAR0dJ_7-3QxYVvr_yymLdYsGZLvJmrmJnQmnRpqRodgjSJw4Pa0KzqfKhrM

..

Ngày 6/6/2022

Mỗi mùa thi đến, các bạn học sinh lại hồi hộp, muốn tìm đến một nơi bình yên để lòng thư thái nhẹ nhàng khi bước vào kỳ thi. Nên sáng nay, các bạn học sinh của các trường đã cùng nhau đến Di tích dâng hương tri ân nhà chí sỹ.
Ps: chúc các bạn học sinh ngày mai bước vào kỳ thi THPT đạt kết quả cao nhé!


















https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02M2YWoDsKyCFfCYQio1aemea2spF43w6D6kyJL7cAKBJLfTndQPE8zhMgJAa6wv9Wl&id=100008123880527


..

II. TIN CỦA PHÍA NHẬT BẢN
(Báo chí, Fb của Hội Asaba - Việt Nam)

(đang viết)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.