Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

26/07/2021

Viện trưởng Hoàng Chí Bảo với mục tiêu Ứng dụng Văn hóa Hồ Chí Minh

Tin từ trang Fb Kim Oanh Nguyen.

Lấy nguyên từ bên đó về đây. 

Có gì cập nhật thì dán ở dưới như mọi khi.

Tháng 7 năm 2021,

Giao Blog

---

"

Vậy là những ấp ủ cho khoa học, những tâm nguyện, những ý tưởng của tôi cùng các nhà khoa học đặc biệt là tâm huyết của GS. TS Hoàng Chí Bảo - Người được mệnh danh là: Người kể chuyện Bác Hồ hay nhất Việt Nam mà “Viện Nghiên cứu Danh nhân” đã được ra đời vào thứ bảy ngày 17/07/2021 theo QĐ số 107/QĐ - TWH.
Chiều nay ngày 23/07/2021 đã có Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ KHCN số A - 2402.
Chức năng của Viện sẽ nghiên cứu ứng dụng các giá trị nhân văn của các Danh nhân trong nước và trên thế giới mà Trọng tâm là Nghiên cứu Văn hoá Hồ Chí Minh để ứng dụng vào cuộc sống và Trọng tâm là Ứng dụng văn hoá Hồ Chí Minh cho Ngành giáo dục!
Hi vọng Viện ra đời với vị trí Viện Trưởng là GS.TS Hoàng Chí Bảo sẽ mang nhiều giá trị nhân văn cho cộng đồng và cho xã hội!
Kính mong được sự quan tâm, ủng hộ của các Bộ, Ban, Ngành và Các Quí Thầy Cô, Đồng nghiệp, Bạn bè gần xa!
Trân trọng!






"

https://www.facebook.com/kimoanh.pham.18041/posts/3005330129747562

..

..


---

CẬP NHẬT


1.

14 giờ 
Thực hiện công văn số 711/KH-SGDĐT Quảng Ngãi ngày 20 tháng 7 năm 2021: Kế hoạch Bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2021 với nội dung: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc!
Với tư cách là CT Hội đồng sáng lập Viện Nghiên cứu Danh nhân( ICR) tôi đã phối kết hợp với Sở GD và ĐT Tỉnh Quảng Ngãi tổ chức thành công buổi Bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2021 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên, nhân viên các đơn vị trực thuộc; cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan Sở GDĐT.
Buổi Bồi dưỡng, tập huấn chính trị hiệu quả, thành công tốt đẹp nhờ sự tham gia của GS.TS Hoàng Chí Bảo nguyên ủy viên HĐLL Trung Ương; Chuyên gia cao cấp; Viện trưởng Viện Nghiên cứu Danh nhân ( ICR) với nhiệm vụ Báo cáo viên.
Các đồng chí Lãnh đạo Sở GD Tỉnh Quảng Ngãi, Các đồng chí Lãnh đạo Trường Đại học Phạm Văn Đồng cùng các Quý Thầy Cô giáo, cán bộ , giảng viên, nhân viên của hai đơn vị đã được nghe những kiến thức quí giá về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ kính yêu. Qua cuộc đời, sự nghiệp của Bác các đồng chí thêm kính yêu Bác, hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Bác.
Không chỉ vậy buổi Bồi dưỡng giúp các đồng chí hiểu Tự lực, tự cường đó là Tư tưởng chính trị trước hết thuộc về dòng tư tưởng Mác xít sau là tư tưởng truyền thống tinh hoa của dân tộc trên tư tưởng Độc lập, Thống nhất, Tự do. Nước Việt Nam ra đời là một nhất thể: Độc lập- Tự do- Hạnh phúc.
Tự lực, tự cường có nghĩa là k co cụm mà mở rộng ra thế giới xung quanh . Chủ trương hội nhập bây giờ của nước Việt Nam là do có Bác đã đổi đường, chỉ lối, Bác đã soi sáng.
Một dân tộc không được ỉ lại
Tự lực, tự cường phải thực chất
3 sức mạnh quan trọng đó là: Trí tuệ, đạo đức, bản lĩnh chính trị
Đảng là đạo đức là văn minh
Nêu cao trọng dụng nhân tài
…….
Những kiến thức quí giá đó đã được các đồng chí trong Ngành giáo dục Tỉnh Quảng Ngãi thấm nhuần và lĩnh hội sâu sắc!
Làm được một việc tốt và ý nghĩa cho đời thật là hạnh phúc!

Thaymặt Viện Nghiên cứu Danh nhân em xin Trân trọng cảm ơn GS. TS Hoàng Chí Bảo, trân trọng cảm ơn BTC Sở GD và ĐT Tỉnh Quảng Ngãi đã kết nối. Đặc biệt xin trân trọng cảm ơn Cô Trần Thị Kim Nhạn, trưởng phòng Chính trị tư tưởng của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi đã giúp cho buổi Bồi dưỡng thành công tốt đẹp!





https://www.facebook.com/kimoanh.pham.18041/posts/3009658432648065

..

..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.