Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

15/06/2021

Lại bị trộm cổ vật : phá két lấy trọn 40 đạo sắc phong ở Dị Nậu (Tam Nông, Phú Thọ)

Nhiều năm nay, vùng Vĩnh Phúc và Phú Thọ rất hay bị trộm cổ vật. Chẳng hạn vụ lớn lần trước thì xem lại ở đây.

Tháng 6 năm 2021 là vụ trộm toàn bộ sắc phong của một ngôi đền cổ tại Dị Nậu. Kẻ trộm đã phá két sắt vào khoảng thời gian cả nước đi bầu cử "3 trong 1".

Tin đầu tiên lấy từ Lao động. Sau đó là các diễn giải thêm của bạn Trần Ngọc Đông trên Fb.

Dưới đó là các cập nhật dần như thường khi.

Tháng 6 năm 2021,

Giao Blog



LĐO | 15/06/2021 | 10:34

Kẻ xấu dùng xà beng phá két lấy đi 40 sắc phong cùng nhiều sách cổ tại ngôi đền hơn 2.300 tuổi ở Phú Thọ. Ảnh: NDCC

Lợi dụng đêm tối, kẻ xấu đã đột nhập và dùng xà beng phá két lấy trộm đi 40 sắc phong cùng nhiều sách cổ tại đền Quốc tế, xã Dị Nậu, Tam Nông, Phú Thọ.

Sáng 15.6, thông tin với PV, ông Tạ Đình Hạp (Ban quản lý di tích xã Dị Nậu, Tam Nông, Phú Thọ) cho biết, trên địa bàn đã xảy ra vụ trộm tại Đền Quốc tế, kẻ trộm đã lấy đi nhiều sách cổ và sắc phong tại ngôi đền cổ có tuổi đời gần 2.300 năm này.

Theo đó, vào đêm 22.5, kẻ xấu đã lợi dụng đêm tối và khu vực xa dân phá 2 lớp khoá trong đền để đột nhập vào và dùng xà beng phá két lấy trộm đi 40 sắc phong và nhiều sách cổ chữ Hán (cao chừng 40cm xếp chồng lên nhau).

“Kẻ trộm đã lấy đi toàn bộ sách cổ và bỏ lại sách mới mà chúng tôi khôi phục. Ngay sau khi xảy ra sự việc, người dân và Ban quản lý đã báo lên cơ quan công an nhưng hiện vẫn chưa có thông tin về kẻ trộm”, ông Hạp cho hay.

Được biết, đây là ngôi đền thờ Thánh Cao Sơn, người đã có công phò vua, giúp nước đánh tan quân Thục năm 258 trước Công nguyên. Cao Sơn được Vua Hùng thứ 18 (Hùng Duệ Vương) phong chức Chỉ huy sứ Tả tướng quân. Sau khi đánh tan quân giặc, ông trở về trang Dị Nậu (tức xã Dị Nậu ngày nay) giúp nhân dân cấy cày, trồng lúa, ươm tơ, dệt lụa, săn bắn… Đến năm 188 trước Công nguyên, ông mất và hóa tại Trang Dị Nậu.

Sau khi ông mất, để tỏ lòng tri ân công đức, người dân làng Dị Nậu đã lập Đền thờ phụng.

Đền Quốc tế đã được nhà nước công nhận Di tích lịch sử cấp Quốc gia vào năm 1992. Trải qua các triều đại, ngôi đền đã có 40 đạo sắc phong có dấu ấn của các nhà vua.

VĂN ĐỨC

https://laodong.vn/phap-luat/trom-pha-ket-lay-di-nhieu-bao-vat-tai-ngoi-den-2300-tuoi-o-phu-tho-920584.ldo


..


LÀNG DỊ NẬU NƠI LƯU GIŨ NHIỀU SẮC PHONG CỔ

535 lượt xem
4 thg 11, 2019

https://www.youtube.com/watch?v=VxAkw6_ovOQ


..


Ngày 15/6/2021

Quản trị viên
 14 giờ 
Đền QUỐC TẾ (nghĩa là đền được xếp tế lễ hàng quốc gia, không phải nghĩa Quốc tế là International ) thuộc xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Đền thờ Cao Sơn Đại Vương, trải qua các triều đại được ban nhiều sắc phong. Sắc cổ nhất có từ thời sắc phong của vua Lê Chân Tông (hiệu Phúc Thái) đã tấn phong cho ngài Cao Sơn “Linh ứng đại vương” vào ngày 17-7 năm Ất Dậu (1645) đến Khải Định (1924). Đặc biệt là có các sắc phong đời vua Quang Trung Thời Tây Sơn.
Ngôi đền nổi tiếng đã được báo chí của tỉnh Phú Thọ giới thiệu nhiều lần trên báo Phú Thọ. Đền Quốc Tế là niềm tự hào của người Dị Nậu và cả huyện Tam Nông. Cùng với đền, 40 đạo sắc phong có vai trò là bảo chứng về văn hóa, là sự công nhận vô giá về lịch sử tồn tại của làng Dị Nậu, huyện Tam Nông được nhân dân trân trọng.
Do đó không chủ quan, sắc đã được bảo quản trong chiếc két đại trong đền, cùng với các sách cổ được bảo quản cùng trong két. Nội dung sắc cũng đã được chụp ảnh,phiên âm dịch nghĩa.
Tuy nhiên ngôi đền Quốc tế, địa phương cũng gọi là đền Thượng, nằm biệt lập trên đỉnh gò Trạm Lĩnh, cách xa với khu dân cư, không có cụ từ thường trực vào các ngày thường trong tháng.
Vào đêm ngày 22/5/2021, trước ngày bầu cử, kẻ xấu đã lợi dụng đêm tối và khu vực xa dân đã đột nhập vào đền, táo tợn dùng xà beng, xà cầy phá bung két ngay tại đền trộm đi 40 sắc phong và khoảng 2 gang sách cổ chữ Hán.(cao chừng 40 cm xếp chồng)
Đây là những di sản vô giá của đền Quốc Tế của xã Dị Nậu và tỉnh Phú Thọ, sự mất trộm sắc phong và sách cổ bằng việc phá tan két càng thể hiện sự manh động và bất chấp của một số thành phần xấu trong xã hội. Cho dù địa phương cũng đã phần nào ý thức bảo quản
Tuy nhiên, sự việc đã xảy ra, ban quản lý và dân nhân giờ thiết tha mong muốn tìm lại sắc phong của đền. Rất mong được sự thông tin hay chỉ lối của mọi người, đặc biệt những người có chuyên môn để tìm được những đạo sắc quý giá.
Hiện tại số lượng sách cổ còn lại trong đền đã được sơ tán, bảo quản kỹ, tuy nhiên được biết số sách này cũng chưa được khai thác dịch thuật và tìm hiểu nội dung.
Việc gìn giữ, tìm hiểu nội dung và các biện pháp sao lưu, bảo quản cũng rất cần sự quan tâm của sở Văn hóa Phú Thọ và các viện Lưu trữ hay các cơ quan văn hóa có trách nhiệm.
Mọi sự xin liên hệ qua các số ĐT của các ông bà có trách nhiệm dưới đây :
- Ông Nguyễn Văn Hoà , phó CT UBND xã :0383618329
- Ông Tạ Đình Hạp , ban QL di tích xã Dị Nậu : 0979407724
- Ông Hán Bình Lương , ban QL di tích xã : 0983386134.
- Ông Tạ Phụ Trung :0376243510
Ảnh: Hiện trường vụ trộm sắc phong đền Quốc Tế. Kẻ gian rất manh động và táo tợn, ảnh do người dân địa phương cung cấp









https://www.facebook.com/groups/vietnamesevillage/permalink/1767939686723601/



Ngày 15/6/2021

Quản trị viên
 4 giờ 

Đầu năm 2021, sắc phong đền Quốc Tế đã được ban quản lý chụp toàn bộ ảnh, phiên âm dịch nghĩa, đóng thành tư liệu cho đền

Hiện nay bốn mươi đạo sắc phong cổ bản gốc đã bị kẻ gian manh động phá két lấy trộm khoảng 22~23/5/2021. Mất đi sắc phong địa phương đã mất đi một giá trị tinh thần văn hóa không gì có thể bù đắp lại được. Hiện các cụ trong bản quản lý gần như suy sụp, nhân dân địa phương vô cùng đau xót về về sự mất mát này.

Rất mong sự chung tay của cộng đồng, những nhà chuyên môn, người sưu tập có thông tin để sắc có thể được hoàn trả về di tích lịch sử quốc gia, Đền Quốc Tế.








































https://www.facebook.com/groups/vietnamesevillage/permalink/1768246933359543


---



BỔ SUNG


1.

Quản trị viên
+1
 12 giờ 


Đền Quốc Tế ở Xã Dị Nậu- Huyện Tam Nông - Tỉnh Phú Thọ nằm biệt lập trên gò Trạm Lĩnh Theo Thần tích (Ngọc Phả) còn lưu trữ được ở Viện nghiên cứu Hán Nôm tại Hà Nội thì khi các Đức Ngài Tản Viên Sơn Thánh, Cao Sơn Đại vương, Quý Minh Đại vương, Hiếu Lang Đại vương đời vua Hùng Duệ Vương trên đường đi dẹp giặc Thục Phán đã đến trang Dị Nậu hạ trại, dựng phủ đường ở gò Trạm Lĩnh và 4 quân doanh cho quân sĩ đồn trú, những nơi ấy đã thành đền thờ.
Ngày 22/9/1992 Đền Quốc tế được Bộ VH&TT (nay là Bộ VH- TT&DL) cấp bằng công nhận là “Di tích lịch sử văn hóa” cấp Quốc gia. (Theo Báo Phú Thọ)

Theo lời kể các cụ trong làng, 40 đạo sắc phong này những tưởng đã thất lạc trong thời gian chiến tranh chống Pháp. Thực dân Pháp vào làng đốt phá, các cụ phải cất giấu sắc phong trong ống giấu trên mái ngôi đền.
Hòa bình lập lại, dân làng có tìm sắc phong nhưng không thấy vì không ai biết được được biết vị trí cất giấu sắc phong nên tưởng đã thất lạc.

Năm 1979, khi trùng tu bộ mái ngôi đền đã xuống cấp, những người thợ sửa đền đã bất ngờ phát hiện ở trên nóc ngôi đền có một ống nứa, miệng ống bịt lá chuối khô. Khi đem xuống mở ra thì đúng là 40 sắc phong những tưởng đã mất bấy lâu. Nhân dân đã vô cùng biết ơn các cụ đã có ý thức gìn giữ báu vật của dân làng để lưu giữ đến được hôm nay. ( Xem video Truyền hình Phú Thọ từ Phút 4:00)

Sau hơn 42 năm gìn giữ báu vật, dân làng cũng có ý thức mua két cỡ lớn để gìn giữ, tránh mất mát. Các báo của tỉnh Phú Thọ, đài PTTH Phú Thọ thường xuyên đưa tin và coi đây là niềm tự hào không chỉ riêng của xã Dị Nậu mà còn là của tỉnh Phú Thọ.

Vào tối ngày 22/5, kẻ gian đã cậy cửa, phá két lấy đi báu vật của làng. Do không có cụ từ thường trực nên 2 ngày sau sự việc mới được phát hiện, chính quyền và ban quản lý đã báo cáo tới các cơ quan chức năng. hiện đang trong quá trình điều tra.

Trải qua nhiều kỳ binh đao, bom đạn chiến tranh, các sắc phong vẫn được giữ gìn trong tình trạng tốt, nhưng khi tưởng đã an toàn thì sắc phong đã bị lấy trộm đi tất cả.
Được biết quần thể di tích ở xã Dị Nậu trong đó có đền Quốc Tế đang được xây dựng là một điểm tham quan của tỉnh Phú Thọ để giới thiệu văn hóa tỉnh nhà. Do đó việc mất mát sắc phong của đền Quốc Tế cũng cần được đặc biệt quan tâm, khẩn trương điều tra góp phần gìn giữ di sản cùa đền Quốc Tế nói riêng và tỉnh Phú Thọ nói chung.

Với việc việckhẩn trương điều tra, chắc chắn các sắc phong sẽ còn nguyên vẹn và sớm trả lại đền như đã tìm thấy nguyên vẹn trong quá khứ.

Video: https://phuthotv.vn/.../sac-mau-tay-bac-ve-di-nau-tham...

https://www.facebook.com/groups/vietnamesevillage/permalink/1769451709905732/


..

..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.