Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

15/05/2021

Kỷ luật cán bộ cấp cao sau Đại hội 13 và trước bầu cử Quốc hội

Thông tin về kỉ luật nhiều người đã thấy chính thức được loan đi từ hôm qua - ngày 14/5/2021. Thực tế là, đã nghe dư luận từ trước Đại hội 13 rồi.

Thời điểm này là trước bầu cử Quốc hội (đang quan sát ở đây).

Đáng chú ý là có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Bùi Trường Giang - nguyên cán bộ đoàn của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, xem tin kỉ niệm năm 2021 ở đây.

Điểm một ít tin, rồi cập nhật dần ở dưới như thường khi.

Tháng 5 năm 2021,

Giao Blog





---

VOV.VN - Ông Bùi Trường Giang bị kỷ luật do đã vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. 

Từ ngày 11 đến ngày 14/5/2021, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ ba. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Tại Kỳ họp này, xem xét Báo cáo kết quả giải quyết tố cáo và đề nghị thi hành kỷ luật; xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách ông Bùi Trường Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương do đã vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. 

 Ông Bùi Trường Giang giữ chức Phó Ban Tuyên giáo Trung ương từ tháng 6/2018. Trước đó, ông là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước./.

https://vov.vn/chinh-tri/ky-luat-khien-trach-ong-bui-truong-giang-857879.vov


..

Vì sao một Phó trưởng Ban Tuyên giáo bị kỷ luật?

CHÍNH TRỊ Thứ Sáu, 14/05/2021 20:28:00 +07:00

(VTC News) - 

Tại kỳ họp thứ 3 (từ ngày 11 - 14/5), Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã họp và xem xét kỷ luật Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang.

Ông Giang là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Sau khi xem xét Báo cáo kết quả giải quyết tố cáo và đề nghị thi hành kỷ luật; xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách ông Bùi Trường Giang do đã vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.

Vì sao một Phó trưởng Ban Tuyên giáo bị kỷ luật? - 1

Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp Kỳ thứ ba

Cũng tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét kỷ luật một số cá nhân cũng như giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng đối với 2 trường hợp và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

https://vtc.vn/vi-sao-mot-pho-truong-ban-tuyen-giao-bi-ky-luat-ar612338.html

..



Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật nhiều cán bộ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 14/05/2021 20:38 GMT+7

VTV.vn - Từ ngày 11-14/5, UB Kiểm tra TƯ đã họp Kỳ thứ ba, quyết định thi hành kỷ luật nhiều cán bộ.

Từ ngày 11-14/5, UB Kiểm tra TƯ đã họp Kỳ thứ ba. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. 

Tại Kỳ họp này, xem xét Báo cáo kết quả giải quyết tố cáo và đề nghị thi hành kỷ luật; xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đồng chí Bùi Trường Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương do đã vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.

Cũng tại kỳ họp, sau khi xem xét việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy các tỉnh Điện Biên, Bắc Kạn, Bình Định, UBKT Trung ương yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng nêu trên phát huy ưu điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra.

Sau khi xem xét Báo cáo kết quả giải quyết tố cáo và đề nghị thi hành kỷ luật, UBKT Trung ương nhận thấy, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Bạc Liêu và một số đồng chí lãnh đạo, chỉ huy của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu và Ban Chỉ huy quân sự huyện Phước Long đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát; vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng trong lãnh đạo, chỉ huy công tác huấn luyện, diễn tập; quản lý, sử dụng tài chính và đầu tư, mua sắm trang thiết bị, gây thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và Quân đội.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Đại tá Lâm Văn Tâm, Đảng ủy viên Cục Hậu cần, Trưởng phòng Quân nhu, Cục Hậu cần Quân khu 9, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Phước Long; cảnh cáo đồng chí Đại tá Lê Hoàng Giữ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, nguyên Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đồng chí Đại tá Đỗ Minh Đẩu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu.

UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Thiếu tướng Trần Văn Tài, Đảng ủy viên, Phó Tư lệnh Quân khu 9, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu; đồng thời, yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 theo quy định và chỉ đạo xem xét, xử lý kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan.

Sau khi xem xét đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, UBKT Trung ương nhận thấy, đồng chí Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước và ngành Công an trong quản lý, sử dụng tài chính và công tác cán bộ của đơn vị. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đồng chí Đặng Hoàng Đa.

Xem xét trách nhiệm liên quan đến các sai phạm trong quản lý, sử dụng khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đồng chí Võ Thanh Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Lương thực Miền Nam, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO).

Sau khi xem xét việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với một số tổ chức đảng thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh: Quảng Ninh, Hưng Yên, Quảng Ngãi và Khánh Hòa tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc thực hiện các kết luận của UBKT Trung ương.

UBKT Trung ương nhận thấy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện kết luận của UBKT Trung ương; không xem xét, xử lý kỷ luật một số tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm; chưa giải quyết, xử lý dứt điểm những vi phạm, khuyết điểm đã nêu trong kết luận của UBKT Trung ương. Yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty nghiêm túc thực hiện kết luận của UBKT Trung ương, khẩn trương khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã chỉ ra.

Cũng tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 02 trường hợp và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

https://vtv.vn/chinh-tri/ky-luat-khien-trach-ong-bui-truong-giang-pho-ban-tuyen-giao-trung-uong-20210514193938042.htm


..


---


CẬP NHẬT


1.


Ông Bùi Trường Giang làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương



Ông Bùi Trường Giang làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng lý luận T.Ư
TPO - Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Bùi Trường Giang - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương.

Chiều 6/8, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tại buổi lễ, ông Hoàng Đăng Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc bổ nhiệm nhân sự tham gia Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021- 2026.

Theo Quyết định của Bộ Chính trị, Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021 được cử làm Phó Chủ tịch Thường trực.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Thuấn và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch chuyên trách nhiệm kỳ 2016 - 2021, làm Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Bùi Trường Giang làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương ảnh 1

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao quyết định bổ nhiệm cho các cán bộ (ảnh TTXVN)

Ông Bùi Nhật Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam làm Phó Chủ tịch kiêm nhiệm và Tiến sĩ Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký.

Phát biểu tại lễ, ông Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, tại Đại hội XIII của Đảng, công tác lý luận được nhấn mạnh và định hướng rất cụ thể gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; trực tiếp là xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, lý luận, với yêu cầu cao: "Nâng tầm tư duy lý luận của Đảng, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, cung cấp kịp thời cơ sở khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước."

Để phục vụ cho nhiệm vụ to lớn ấy, ông Thắng cho rằng, Hội đồng Lý luận Trung ương phải tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận trên cơ sở nắm vững và vận dụng sáng tạo phương pháp luận duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng, hiệu quả tham vấn về lý luận chính trị, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

https://tienphong.vn/ong-bui-truong-giang-lam-pho-chu-tich-kiem-tong-thu-ky-hoi-dong-ly-luan-trung-uong-post1363280.tpo?fbclid=IwAR0fPZEQ2DqQy1erRYuNi4jRrjs8QyPisI_iLp0zZ0l4VnAodPh2_unKExE







..

BỐ SUNG


5. Ngày 16/5/2021, nhiều tờ báo đã thay tít bài đã đăng trước đó (xem tít cũ thì xem ở trên, tức các bài mà Giao Blog đã đưa về trước ngày 16/5/2021).

Ví dụ như sau.

1). Vốn là: 

"

Vì sao một Phó trưởng Ban Tuyên giáo bị kỷ luật?

CHÍNH TRỊ Thứ Sáu, 14/05/2021 20:28:00 +07:00

"

Bây giờ thành: 

"

Vì sao nhiều cán bộ cấp cao bị kỷ luật?

CHÍNH TRỊ Thứ Sáu, 14/05/2021 20:28:00 +07:00

"


2). Vốn là:

"

VOV.VN - Ông Bùi Trường Giang bị kỷ luật do đã vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. 

"

Bây giờ thành:

"

VOV.VN - Từ ngày 11 đến ngày 14/5/2021, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ ba. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.  

https://vov.vn/chinh-tri/thong-cao-bao-chi-ky-hop-thu-ba-uy-ban-kiem-tra-trung-uong-khoa-xiii-857879.vov

"

vân vân


4. Ngày 14/5/2021


Ủy ban Kiểm tra TƯ ngày 14/5 đã đề nghị BBT thi hành kỷ luật mức khiển trách với Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ do đã "vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.".
Theo đó, trước đại hội XIII, Tiểu ban nhân sự đại hội và UBKTTƯ đã nhận được đơn thư tố cáo Bùi Trường Giang có quan hệ... trên tình bạn dưới tình yêu với vợ nhà báo Ngô Việt Anh, P. Trưởng ban Điện tử Báo Nhân dân, nguyên Tổng biên tập Zing. Bùi Trường Giang bị loại khỏi danh sách đề cử vào BCH TƯ khoá XIII, với dự kiến cơ cấu ghế TGĐ Đài tiếng nói VN thay Nguyễn Thế Kỷ.
Nhớ thời bao cấp, các đồng chí cán bộ vừa có vợ vừa có bồ lại em đã là vợ người ta thì gọi là "hủ hóa" và bị xem là một tội lớn nhe he..he.



https://www.facebook.com/lenguyenhuongtra.de/posts/10216059003462579



3. Ngày 26/1/2021

Bay ghế ngay cửa Đại hội 13. Chiều nay có tin ông Trọng xin rút.
Ông Bùi Trường Giang - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương bị tước tư cách đại biểu Đại hội 13 tại phiên trù bị ngày 25/1/2021 vì liên quan đến chuyện gái gú.
Bùi Trường Giang sinh năm 1975, mới được bổ nhiệm làm Phó Ban Tuyên giáo Trung ương tháng 6/2018.
Giang từng đảm nhiệm chức vụ Phó viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam (Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) trước khi đến công tác tại Văn phòng Chủ tịch nước giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.
Bùi Trường Giang bị tước tư cách đại biểu quốc hội do liên quan đến đơn thư tố cáo bồ bịch, gái gú với VỢ của ông Ngô Việt Anh - Phó Trưởng ban Điện tử Báo Nhân dân, cựu Tổng Biên tập trang điện tử ZingNews.
Ông Giang đang cơ cấu nhòm ngó ghế Tổng VOV

https://www.facebook.com/danbieuvnn/posts/196833758853276



2.

Đồng chí Bùi Trường Giang được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo TW

Cập nhật: Thứ tư , 22/07/2020 08:49

Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương khóa IV đã bầu 21 đồng chí vào Ban chấp hành; bầu đồng chí Bùi Trường Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ cơ quan khoá IV, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan.

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 21/7, Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành nhiều nội dung quan trọng.

Với phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kiên định – Sáng tạo – Phát triển Đổi mới, Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào BCH khoá mới; bầu 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương bỏ phiếu tại Đại hội 

BCH Đảng bộ đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương khóa IV gồm 5 đồng chí.

BCH Đảng bộ đã bầu đồng chí Bùi Trường Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ cơ quan khoá IV, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan và bầu đồng chí Phạm Ngọc Linh làm Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương khoá IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

BCH Đảng bộ cũng đã bầu Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ gồm 5 đồng chí.

Các đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội 

Xây dựng Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương trong sạch, vững mạnh

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với phương hướng: Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các chi bộ, tổ chức đảng, vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025 như: Lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tích cực nghiên cứu, tham mưu, hoàn thành tốt toàn diện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; xây dựng Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương trong sạch, vững mạnh.

 
 
 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Bí thư khóa mới và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội

Phấn đấu 100% đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết đại hội Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan và các nghị quyết của Trung ương khóa XIII.

Phấn đấu 100% các đảng bộ bộ phận, chi bộ xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên, nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ và các nghị quyết của Trung ương khóa XIII. 100% chi bộ nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với tình hình mới, truyền thống văn hóa của dân tộc và đặc điểm Đảng bộ Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương khóa IV nhiệm kỳ  2020-2025 ra mắt đại hội. 

Hằng năm có khoảng 20% tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tổng số các tổ chức đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu trên 70% đảng viên có sản phẩm thi đua đóng góp vào phong trào thi đua hằng năm của Ban. Trong nhiệm kỳ, phấn đấu kết nạp 70% quần chúng ưu tú được giới thiệu vào Đảng. 100% chi ủy, cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm.

Tổ chức Công đoàn, Chi Đoàn thanh niên cơ quan phấn đấu đạt tiêu chuẩn tổ chức Công đoàn, Chi Đoàn thanh niên vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm túc đạo đức công vụ và văn hóa công sở, hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tân Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát huy truyền thống đoàn kết và những thành tựu vẻ vang của ngành Tuyên giáo

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ, phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Bùi Trường Giang cho biết, sẽ cùng tập thể BCH phát huy truyền thống đoàn kết và những thành tựu vẻ vang của ngành Tuyên giáo nói chung và những kết quả, kinh nghiệm trong nhiệm kỳ Đại hội khóa III để tiếp tục lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tiếp tục phát huy tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kiên định – Sáng tạo – Phát triển - Đổi mới", nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; kiên định mục tiêu, lý tưởng, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; xây dựng Đảng bộ, cơ quan Ban Tuyên giáo trung ương trong sạch vững mạnh, phát triển toàn diện như mục tiêu Nghị quyết đề ra. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương để lãnh đạo các Vụ, Đơn vị tổ chức thực hiện toàn diện công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Tuyên giáo Trung ương. Xây dựng tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương trong sạch, vững mạnh, toàn diện. 

"Phát huy thành công của Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IV kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tận dụng thời cơ, vượt qua mọi khó khăn thách thức, nỗ lực phấn đấu, gia sức thi đua, hăng say công tác, chung tay góp sức xây dựng Đảng bộ cơ quan, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, phát triển toàn diện, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng bộ cơ quan đề ra, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng." - đồng chí Bùi Trường Giang nêu rõ./.
 

Theo dangcongsan.vn

http://caobangtv.vn/tin-tuc-n31017/dong-chi-bui-truong-giang-duoc-bau-giu-chuc-bi-thu-dang-uy-co-quan-ban-tuyen-giao-tw.html



1.

Chào mừng đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII

Chủ Nhật, 26-12-2010, 20:15

Hơn mười năm công tác, Tiến sĩ trẻ Bùi Trường Giang đã hoàn thành hàng chục dự án, đề án nghiên cứu về xu hướng phát triển kinh tế thế giới và Việt Nam, đóng góp thiết thực cho việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Anh là một gương mặt tiêu biểu, đại diện cho giới trí thức trẻ của Thủ đô tham dự Ðại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII.

Chúng tôi gặp Bùi Trường Giang vào cuối giờ làm việc một chiều đông. Tiến sĩ Bùi Trường Giang năm nay 35 tuổi, hiện là Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam (thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam).  Khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười tươi, cặp mắt thông minh, ẩn chứa sự tự tin của anh gây thiện cảm ngay với những người lần đầu tiếp xúc. Năm 1997, sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc khoa Kinh tế đối ngoại Trường đại học Ngoại thương và Khoa tiếng Anh Trường đại học Ngoại ngữ Hà Nội, bỏ qua rất nhiều lời mời của các tổ chức nước ngoài, Giang quyết định thi vào Viện Kinh tế và Chính trị thế giới (Viện Khoa học xã hội Việt Nam). Trúng tuyển, anh được nhận vào làm nghiên cứu viên tại Phòng các nền kinh tế phát triển, với những công việc như dịch và tóm lược tài liệu, viết chuyên đề. Trong thời gian làm việc tại đây, anh có cơ hội tiếp xúc  nhiều chuyên gia, nhà khoa học danh tiếng trong và ngoài nước để học hỏi tri thức, kinh nghiệm. Sau thời gian đầu làm quen công việc, Giang nhập cuộc rất nhanh, chẳng bao lâu sau, anh được giao thực hiện chuyên đề nghiên cứu cấp Nhà nước với tiêu đề 'Liên minh chiến lược của các tập đoàn xuyên quốc gia'.

Năm 2002, Giang thi đỗ học bổng Thạc sĩ Chính sách công tại Trường Quản lý và Chính sách công (Viện Phát triển Hàn Quốc - KDI), chuyên ngành Chính sách thương mại - công nghiệp và Quan hệ quốc tế-kinh tế chính trị quốc tế. Sau những tháng ngày nỗ lực nơi xa xứ, chàng trai trẻ đến từ Việt Nam đoạt giải thưởng luận văn xuất sắc nhất chuyên ngành chính sách công của trường. Về nước, Giang được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm nghiên cứu An ninh và Chiến lược quốc tế (CISS), thuộc Viện Kinh tế và Chính trị thế giới (Viện Khoa học xã hội Việt Nam). Bắt đầu từ giai đoạn này, Giang tập trung nghiên cứu các vấn đề như xu hướng phát triển kinh tế thế giới; khủng hoảng kinh tế thế giới, khu vực và chiều hướng tác động tới Việt Nam; quan hệ kinh tế quốc tế, khu vực và quá trình hội nhập kinh tế thế giới của Việt Nam... Anh đã thực hiện một số đề tài khoa học cấp Nhà nước như 'Luận cứ và giải pháp phát triển bền vững tỉnh Thừa Thiên-Huế giai đoạn 2011-2020', đề án 'Kinh tế hóa tài nguyên môi trường'... Tham gia thiết kế chương trình nghiên cứu cấp bộ giai đoạn 2011-2012 của Viện Kinh tế Việt Nam về 'Một số vấn đề cơ bản của tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam...'; thiết kế Ðề tài nghiên cứu Quỹ NAFOSTED về 'Tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam hướng tới phát triển bền vững'; tham gia tổ chức một số hội thảo quốc tế, quốc gia về 'Kinh tế vĩ mô Việt Nam 2010 và triển vọng 2011'; 'Quản trị Công', 'Chính sách công nghiệp và phát triển Công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam' (JICA)...  Cho đến nay, anh đã tham gia viết chuyên đề nghiên cứu cho hơn mười đề tài cấp Nhà nước và hơn 20 đề tài nghiên cứu cấp bộ; hơn 30 công trình nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước; hơn mười cuốn sách được xuất bản trong và ngoài nước... Trong thời gian này, Giang hoàn thành chương trình tiến sĩ kinh tế với luận án về 'Xu hướng hình thành các hiệp định thương mại tự do (FTA) ở Ðông Á'. Kết quả nghiên cứu của các chương trình, đề tài của anh nhìn chung đều có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cấp thiết, cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định các chính sách phát triển kinh tế đất nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Bên cạnh đó, anh còn thực hiện một số nhiệm vụ đặc biệt được Nhà nước, Chính phủ giao, như Trưởng nhóm nghiên cứu Việt Nam trong Nhóm chuyên gia khu vực về sáng kiến đối tác kinh tế toàn diện Ðông Á (CEPEA, 2007 - 2009), thành viên Nhóm nghiên cứu khu vực về Khu vực Thương mại Tự do ASEAN+3; thành viên, kiêm thư ký Nhóm tư vấn cấp cao 'Rà soát thể chế thực thi các Chương trình Hành động thực hiện cam kết gia nhập WTO'; thành viên Nhóm nghiên cứu khả thi Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) Việt Nam - Hàn Quốc (2010)... Anh hoàn thành tốt nhiệm vụ thành viên và điều phối viên Nhóm nghiên cứu đặc biệt về Khủng hoảng kinh tế toàn cầu và ứng phó chính sách của Việt Nam tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Anh cũng tham gia tích cực các hội thảo quốc tế và là tác giả của một số công trình khoa học đăng trên tạp chí nghiên cứu quốc tế và khu vực uy tín.

Bên cạnh công tác chuyên môn, Giang còn hăng hái tham gia công tác Ðoàn. Là Bí thư Ðoàn ở một đơn vị lớn, có gần 600 đoàn viên, thanh niên, phần lớn là trí thức trẻ, điều Giang băn khoăn nhất là làm thế nào để các nghiên cứu viên trẻ được tham gia sớm hơn, sâu hơn vào các đề tài nghiên cứu khoa học. Một mặt, Giang kiên trì thuyết phục lãnh đạo giao cho đội ngũ cán bộ trẻ đảm nhiệm các công trình nghiên cứu độc lập, mặt khác anh tìm những giải pháp thúc đẩy niềm ham mê nghiên cứu khoa học, sự tìm tòi học hỏi không ngừng bổ sung kiến thức của các bạn trẻ. Anh cùng BCH các chi đoàn tổ chức nhiều hội thảo như: văn hoá truyền thống trong hội nhập phát triển, bối cảnh kinh tế chính trị Ðông-Nam Á và chiến lược các nước lớn..., vừa để mọi người giao lưu, kết nối nhau, vừa giúp mỗi đoàn viên có cơ hội thực hành kỹ năng tổ chức nghiên cứu khoa học. Sự năng động, tự tin của lớp thanh niên trí thức trẻ đã thuyết phục các đồng chí lãnh đạo viện mạnh dạn giao dự án, đề tài nghiên cứu khoa học cho các bạn. Từ năm 2007 đến nay, đã có 50 thạc sĩ trẻ của viện được giao làm chủ nhiệm đề tài cấp bộ. Cuối năm 2010, đã có mười đề tài được bảo vệ, nghiệm thu, đạt kết quả xếp loại khá trở lên.

Với những thành tích nêu trên, năm 2009, Bùi Trường Giang là một trong mười Gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam được Trung ương Ðoàn  tuyên dương; Gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô được biểu dương tại Ðại hội Tài năng trẻ lần thứ nhất. Lần này, anh được vinh dự là một gương mặt tiêu biểu, đại diện cho giới trí thức trẻ của Thủ đô Hà Nội tham dự Ðại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII.

Việt Hoàng

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/M%E1%BB%99t-tr%C3%AD-th%E1%BB%A9c-tr%E1%BA%BB-ham-m%C3%AA-nghi%C3%AAn-c%E1%BB%A9u-khoa-h%E1%BB%8Dc-v%C3%A0-ho%E1%BA%A1t-%C4%91%E1%BB%99ng-%C3%90o%C3%A0n-516596

..


..

2 nhận xét:

  1. 5. Ngày 16/5/2021, nhiều tờ báo đã thay tít bài đã đăng trước đó (xem tít cũ thì xem ở trên, tức các bài mà Giao Blog đã đưa về trước ngày 16/5/2021).

    Ví dụ như sau.

    1). Vốn là:

    "

    Vì sao một Phó trưởng Ban Tuyên giáo bị kỷ luật?
    CHÍNH TRỊ Thứ Sáu, 14/05/2021 20:28:00 +07:00
    "

    Bây giờ thành:

    "

    Vì sao nhiều cán bộ cấp cao bị kỷ luật?
    CHÍNH TRỊ Thứ Sáu, 14/05/2021 20:28:00 +07:00
    "



    2). Vốn là:

    "

    Kỷ luật khiển trách ông Bùi Trường Giang

    Thứ Sáu, 20:10, 14/05/2021
    VOV.VN - Ông Bùi Trường Giang bị kỷ luật do đã vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.
    "

    Bây giờ thành:

    "

    Thông cáo báo chí kỳ họp thứ ba Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII
    Thứ Sáu, 20:10, 14/05/2021


    VOV.VN - Từ ngày 11 đến ngày 14/5/2021, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ ba. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.
    https://vov.vn/chinh-tri/thong-cao-bao-chi-ky-hop-thu-ba-uy-ban-kiem-tra-trung-uong-khoa-xiii-857879.vov

    "

    vân vân

    Trả lờiXóa
  2. 1.



    Ông Bùi Trường Giang làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương

    06/08/2021 | 17:19

    Trả lờiXóa

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.