Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

26/03/2021

Kỉ niệm 90 năm ngày 26 tháng 3 : gặp mặt các lứa cán bộ Đoàn Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

90 năm. 

Tôi nhận giấy mời đến dự mít tinh nhân 90 năm ngày thành lập Đoàn (26/3/1931-26/3/2021) với tư cách là "nguyên Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam". Thế là đã có chữ "nguyên" rồi ! Tức là nguyên cán bộ Đoàn của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam hiện nay (trước là Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân Quốc gia, rồi đổi thành Viện Khoa học Xã hội Việt Nam).

Một dịp được gặp gỡ thú vị giữa các đàn anh với các đàn em của ngôi nhà chung là Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, mà có vài người thì nhờ lần này tôi mới biết đó là các nguyên cán bộ Đoàn Viện Hàn lâm KHXH VN. Có người thuộc lớp cha chú, có người thậm chí là lớp ông. Hôm nay có các đàn anh sau đã tới tham dự:

1). Lê Đức Thúy - nguyên thư kí Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2). Hồ Anh Dũng - nguyên Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam.

3). Phong Lê - nguyên Viện trưởng Viện Văn học (thuộc Viện Hàn lâm KHXH VN).

4). Võ Đại Lược - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Chính trị Thế giới.

Cả bốn đàn anh đều có phát biểu ôn cố tri tân rất sâu sắc. Thậm chí, anh Lê Đức Thúy còn hứng lên hát luôn một bài khá dài !

Cũng hôm nay, lần đầu tiên, tôi mới biết là đàn anh Phạm Xuân Nguyên - nhà phê bình văn học, nguyên cán bộ Viện Văn học - cũng từng là Bí thư Đoàn Thành niên Viện Hàn lâm KHXHVN. Thế hệ anh Nguyên với thế hệ tôi đã cách xa rồi, không biết nhau, nói gì đến các thế hệ xa hơn nữa như các đàn anh Phong Lê, Võ Đại Lược, Hồ Anh Dũng. Hiện chưa có một quyển Đoàn sử của Viện Hàn lâm KHXH VN.

Tiếc là hôm nay anh Phạm Xuân Nguyên không đến. Em Bùi Trường Giang (hiện ở Ban Tuyên giáo) cũng không đến.

Tôi tham gia hoạt động Đoàn rất lâu năm, từ cấp cơ sở ở trường cấp III (ngày xưa), rồi liên chi khoa và trường đại học, Viện Hàn lâm KHXH VN, thành đoàn Hà Nội. Nhưng thời gian tham gia Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên của Viện Hàn lâm KHXH VN ở cương vị Phó Bí thư thì chỉ rất ngắn, chắc khoảng gần 1 năm, sau đó là đi du học dài hạn, rất lâu mới trở lại cơ quan cũ. Bởi vậy, chưa từng biết anh Lê Đức Thúy và anh Phạm Xuân Nguyên vốn là Bí thư Đoàn Viện lớn (chúng tôi gọi các Viện nghiên cứu chuyên ngành là "Viện nhỏ", còn Viện Hàn lâm KHXH VN là "Viện lớn).

Thú vị là sáng nay cũng mới biết cụ Đặng Xuân Kỳ (con trai trưởng của cố Tổng Bí thư Trường Chinh) cũng từng là Bí thư Đoàn Viện lớn.

Một vài tấm ảnh đưa nhanh.

Đàn anh Hồ Anh Dũng phát biểu đầu tiên ở phần khách mời. Anh đứng nói tại khu vực dãy ghế ngồi dành cho nguyên cán bộ Đoàn các thời kì



Đàn anh Hồ Anh Dũng ở lại cuối cùng trong nhóm các đàn anh lớn tuổi (các ghế khác đã trống vì người đã lần lượt về trước). Anh nói nhiệt tình và cũng nghe rất chăm chú.



Các nguyên cán bộ Đoàn nhận hoa từ đàn em (ban chấp hành hiện nay). Trong ảnh có các đàn anh/đàn chị: Phong Lê, Lê Đức Thúy, Võ Đại Lược, Hồ Việt Hạnh, Bạch Hồng Việt, Chủ nhân Giao Blog, Phạm Hồng Tiến, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Linh Giang, Võ Xuân Vinh,...


Dưới là phần cập nhật như thường khi.

Ngày 26/3/2021,

Giao Blog


---


CẬP NHẬT



2.














☘
Trong không khí tưng bừng chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/03/2021), được sự đồng ý của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, sáng ngày 26/03/2021 tại Hội trường tầng 2, trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đối thoại giữa Lãnh đạo Viện Hàn lâm với thế hệ trẻ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
☘
Tới dự buổi lễ quan trọng này có TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Dân vận Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam cùng sự có mặt đông đủ của các Phòng Ban chức năng của Viện Hàn lâm. Về phía khách mời, buổi lễ vui mừng được chào đón các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Viện Hàn lâm các nhiệm kỳ (từ năm 1953 đến nay): Đồng chí Võ Đại Lược, Nguyên Bí thư Đoàn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Chính trị thế giới; Đồng chí Hồ Anh Dũng, nguyên Bí thư Đoàn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, nguyên Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam; Đồng chí Phong Lê, Nguyên Bí thư Đoàn Viện Hàn lâm, Nguyên Viện trưởng Viện Văn học; Đồng chí Lê Đức Thúy, Nguyên Bí thư Đoàn Viện Hàn lâm, Nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Đồng chí Bạch Hồng Việt, Nguyên Bí thư Đoàn Viện Hàn lâm, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển bền vững Vùng, cùng sự có mặt của rất nhiều các thế hệ trẻ nguyên là Bí thứ và Phó Bí thư các nhiệm kỳ gần đây. Về phía Đoàn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam có TS. Phạm Quang Linh, Bí thư Đoàn Viện Hàn lâm; Phó bí thư TS. Nguyễn Xuân Bách, Phó bí thư ThS. Nguyễn Thị Hiền, cùng sự có mặt đông đủ của các đồng chí BTV, ủy viên BCH Đoàn Viện Hàn Lâm, các đồng chí BCH các chi đoàn cơ sở thuộc và trực thuộc, các gương mặt đoàn viên xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020 được TW Đoàn và Đoàn Khối các cơ quan TW khen tặng…
☘
Tại buổi lễ, Đồng chí Phạm Quang Linh - Bí thư Đoàn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã khai mạc chương trình, cùng khái quát lại lịch sử hình thành và quá trình phát triển vững mạnh của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong suốt 90 năm qua. Nhìn lại chặng đường của Đoàn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trải qua 68 năm tuổi Đoàn, 19 nhiệm kỳ với số lượng đoàn viên ngày càng lớn mạnh, phát triển. Với khẩu hiệu: Tiên phong – Trí tuệ - Bản lĩnh – Hội nhập, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trong những năm qua, luôn tuyệt đối trung thành vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực rèn luyện, trau dồi tri thức, hội nhập toàn cầu; kiên định với mục tiêu lý tưởng; bản lĩnh, xung kích trên mọi mặt trận; luôn nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tựu trong hoạt động chuyên môn, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị; đóng góp và thực hiện thành công những mục tiêu chung của Viện Hàn lâm.
☘
Thay mặt cho thế hệ trẻ Đoàn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam – Bí thư Phạm Quang Linh bày tỏ lòng trân trọng biết ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm, các thế hệ lãnh đạo đoàn Nguyên là Bí thư và Phó Bí thư Đoàn Viện Hàn lâm qua các thời kỳ đã dành nhiều tâm huyết, kinh nghiệm, dìu dắt, hỗ trợ Đoàn thanh niên, cùng sự đồng lòng quyết tâm của toàn thể các đồng chí đoàn viên, góp phần đưa Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm ngày càng phát triển lớn mạnh, xứng đáng với niềm tin của Lãnh đạo Viện Hàn lâm; là cánh tay đắc lực của Đảng, là thế hệ tương lai của đất nước.
Sau phần phát biểu khai mạc của TS. Phạm Quang Linh, chương trình mit tinh diễn ra với các phần quan trọng:
☀
Phần 1: Tri ân các đóng góp của các thế hệ lãnh đạo Đoàn thanh niên qua các thời kỳ.
☀
Phần 2: Tuyên dương và trao bằng khen cấp Trung ương Đoàn và Đoàn khối các cơ quan Trung ương cho các tập thể và cá nhân.
☀
Phần 3: Đối thoại Lãnh đạo Viện Hàn lâm với tuổi trẻ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.
☘
Tại buổi lễ, trong không khí thân tình, ấm áp, Đoàn viện Hàn lâm đã gặp gỡ, chia sẻ và tri ân sâu sắc về những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo Đoàn thanh niên Viện Hàn lâm nguyên là Bí thư và Phó Bí tư Đoàn Hàn lâm qua các thời kỳ. Sự gặp gỡ, giao lưu, tri ân giữa thế hệ Lãnh đạo đoàn đã truyền lửa cho thế hệ trẻ, gửi thông điệp về tình yêu đất nước, tinh thần, ý chí, bản lĩnh và nỗ lực quyết tâm cho sự nghiệp phát triển của Đoàn thanh niên nói riêng và sự phát triển của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam nói chung.
☘
Tiếp nối chương trình là lễ trao Bằng khen cấp TW Đoàn cho 6 tập thể, 6 cá nhân và Cấp Đoàn khối cơ quan TW cho 10 tập thể và 12 cá nhân đã có đóng góp xuất sắc cho hoạt động phong trào Đoàn thanh niên năm 2020. Đây là sự ghi nhận, cỗ vũ, động viên các tập thể và cá nhân đã có những đóng góp tích cực cho hoạt động Đoàn, nâng cao ý chí, nghị lực, sự phấn đấu rèn luyện cho thế hệ trẻ Viện Hàn lâm.
☘
Phần cuối của buổi lễ mít tinh nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là chương trình Đối thoại giữa Lãnh đạo Viện Hàn với tuổi trẻ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Đây là hoạt động đối thoại đặc biệt của Đoàn Viện Hàn lâm đã được triển khai từ năm 2015 và duy trì trong nhiều năm qua. Cuộc đối thoại có TS. Đặng Xuân Thanh chủ trì đã nhận được rất nhiều câu hỏi, trao đổi tích cực, cầu thị của các đồng chí Đoàn viên với Lãnh đạo Viện Hàn lâm qua các nội dung cụ thể, thiết thực: Vấn đề về tổ chức, biên chế cán bộ trẻ; hệ thống đề tài cấp Bộ, cấp cơ sở; công tác giới thiệu, kết nạp đoàn viên vào Đảng; thông tin hệ số KPI và định hướng phát triển công tác nghiên cứu, công bố sản phẩm khoa học trong nước và quốc tế…trong không khí trao đổi dân chủ, khách quan - Phó Chủ tích Viện Hàn lâm TS. Đặng Xuân Thanh thay mặt lãnh đạo Viện hàn lâm đã lắng nghe, trao đổi thẳng thắn những nguyện vọng và đề xuất của thanh niên.
☘☘
Đồng thời, Phó chủ tịch đã có chỉ đạo sâu sát thực tiễn hoạt động của thanh niên ở từng đơn vị, phù hợp với nhu cầu của thanh niên. Mục tiêu cao hơn, kỳ vọng cao hơn từ lãnh đạo Viện Hàn lâm dành cho tuổi trẻ Viện Hàn lâm chính là các hoạt động phát triển chuyên môn khoa học, hội nhập quốc tế trong xu thế mới, và những nỗ lực rèn luyện nâng cao Đức – Thể - Trí của thế hệ trẻ vào sự phát triển chung của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.
☘
Kết thúc chương trình đối thoại, Phó Chủ tịch, TS. Đặng Xuân Thanh thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu, hoạt động đoàn xuất sắc, các gương mặt trẻ tiêu biểu của Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm trong các nhiệm kỳ vừa qua. Trên tình thần thanh niên Tiên phong – Trí tuệ - Bản lĩnh – Hội nhập, Phó chủ tịch bày tỏ niềm vui và sự tin tưởng vào thế hệ trẻ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam sẽ luôn nỗ lực, sáng tạo, phấn đấu hoành thành tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn; luôn kiên định với lý tưởng - bản lĩnh trước thời cuộc – Hội nhập quốc tế, đóng góp vào sự phát triển của phong trào thanh niên Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

☘
Buổi lễ mít tinh khép lại trong không khí trang trọng, dân chủ, thân mật, vui tươi. Đây là hoạt động quan trọng nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam triển khai trong tháng 3 – tháng thanh niên – nhiều dấn ấn và thành tựu rực rỡ.


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2990870457901761&id=100009365082280


1.

☘
Ngày Đoàn viên 21/3/2021, hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn, Đoàn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã tổ chức thăm hỏi các đồng chí Nguyên Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Viện Hàn lâm qua các thời kỳ.
☘
Thông qua hoạt động này, Đoàn Viện Hàn lâm muốn gửi lời tri ân và biết ơn sâu sắc đến các thế hệ đi trước.

Gặp gỡ bác Hồ Anh Dũng, Nguyên Bí thư Đoàn Viện Hàn lâm, Nguyên Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

Gặp gỡ PGS.TSKH. Võ Đại Lược, Nguyên Bí thư Đoàn Viện Hàn lâm, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Chính trị thế giới

Thắp hương cố GS.TS. Đỗ Tiến Sâm, Nguyên Bí thư Đoàn Viện Hàn lâm, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc.

Thắp hương bác Nguyễn Xuân Chúc, Nguyên Bí thư Đoàn Viện Hàn lâm, Nguyên Chánh văn phòng Hội đồng biên soạn từ điển bách khoa Việt Nam


https://www.facebook.com/doanthanhnienvass/posts/1331790143873573

..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.