Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

08/09/2018

Những cái giá rất chát, nhà tiểu thuyết Đại Gia cũng chưa từng tưởng tượng đến

Đồng hồ đeo tay của Trịnh Xuân Thanh, theo báo chí chính thống đưa tin, thì có giá gần 40 tỉ (đọc ở đây). Bây giờ, tháng 9 năm 2018, thì nói theo ngôn ngữ bình dân hậu Đổi Mới là, "một nháy" có giá khoảng 600 triệu (hơn nửa tỉ) hay là khoảng 25 ngàn USD. 

Đại khái, với những cái giá chát đến mức đó, thì tác giả bộ tiểu thuyết Đại gia, là nhà văn Thiên Sơn, cũng chưa từng tưởng tượng ra. Bởi bộ ấy ra đời năm 2013 (đọc lại ở đây). Sau chỉ vài năm, cấp độ ăn chơi của "đại gia Việt" trong Đại gia đã quá lạc hậu.

Đồng hồ 40 tỉ có vẻ là đôi lứa xứng đôi với "một nháy hơn nửa tỉ". Một cặp tam giác ngầm (tên của một tập trong bộ Đại gia). Rồi thêm cả nhậu 10 tỉ, đồng hồ Rolex mà các tướng Vĩnh tướng Hóa đã nhận gần đây (xem ở đây), có nguồn gốc từ các hộp tiền phải đếm thông đêm của Phan Sào Nam (đọc ở đây).

Ấy vậy mà, hồi ấy, phía cơ quan kiểm duyệt người ta đã phán Đại gia quá phóng đại, hay là "cường điệu quá mức" (đọc nguyên công văn của Cục Xuất bản ở dưới).

Đọc toàn văn ở đây

Một ít tư liệu.


----


.

'Điểm mặt' đại gia chi 25.000 USD mua dâm á hậu, diễn viên

 - Dư luận đang quan tâm những đại gia nào mua dâm các á hậu, người mẫu, diễn viên, MC…với mức giá 7.000 – 25.000 USD?
Bóng dáng đại gia trong đường dây mại dâm giá khủng
Liên quan đến đường dây á hậu, diễn viên…bán dâm 25.000 USD như VietNamNet đã thông tin, đến nay cơ quan Công an vẫn chưa hé lộ bất kỳ thông tin nào xung quanh các đại gia mua dâm mà dư luận đang quan tâm. Họ là ai, có thể chi một khoản tiền 'khủng' trong cuộc vui chốc lát với các người đẹp nổi tiếng?
Việc triệt phá đường dây mại dâm khủng do 'tú ông' Kiều Đại Dũ (tự Pi, 22 tuổi, quê Bình Định) cầm đầu và các đường dây mại dâm cao cấp trước đây, hé lộ 'thân phận' của các đại gia này.
Cụ thể, đối với 4 người bị bắt quả tang mua dâm các á hậu, diễn viên kiêm MC và 2 chân dài vào chiều 30/8, cơ quan công an đã lập biên bản vi phạm hành chính với 4 người mua dâm. Trong số đó có 2 người quê ở miền Bắc, 1 người ở TP.HCM và 1 người ở Bình Thuận. 
4 người này đều ở tuổi trung niên, thuộc hàng "đại gia" có tiếng, kinh doanh trong các lĩnh vực đầu tư và bất động sản.
Ngoài ra, ngay sau khi bắt giữ Kiều Đại Dũ, cơ quan công an đã lập tức thu giữ điện thoại cá nhân của "tú ông" này. Từ đây, hé lộ danh sách của các chân dài nổi tiếng đi khách và cả những đại gia chi số tiền "khủng" mua dâm.
'Điểm mặt' đại gia chi 25.000 USD mua dâm á hậu, diễn viên
Quá trình điều tra về Kiều Đại Dũ hé lộ nhiều đại gia chi tiền "khủng" mua dâm, là khách hàng thường xuyên của tú ông này
Các chân dài bán dâm do Dũ điều động được xác định là những người có danh hiệu người mẫu, á hậu, hoa khôi...hoạt động trong lĩnh vực giải trí như diễn viên, MC. Bên cạnh đó, rất nhiều chân dài là hotgirl làm nghề PR, các cô gái bán hàng online; đặc biệt không ít người là sinh viên đang theo học ở một số trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP.HCM.
Giá đi khách các chân dài này, theo phòng Cảnh sát hình sự là "khủng" nhất Việt Nam từ trước đến nay. Trường hợp á hậu T.D phục vụ đại gia là 7.000 USD/lượt. Hay như người đẹp có tiếng khác là á hậu T.M.L, giá đi khách cao hơn á hậu T.D đến 3 - 4 lần.
Theo đó, nguồn khách thứ nhất, Dũ tìm kiếm thông qua các trang mạng web đen. Tú ông này tạo tài khoản, rao giới thiệu về nguồn hàng cao cấp và để lại số điện thoại cho khách liên hệ. Trên các web đen, Dũ còn tiếp cận, thân thiết với các 'tú ông', 'tú bà' giấu mặt để trao đổi nguồn khách qua lại.
Nhưng thực tế, các trinh sát xác định, nguồn khách mà Dũ kiếm qua kênh này không phải là đại gia “cỡ bự”, chủ yếu là khách mua dâm vài trăm đến 1- 2 ngàn USD.
Nguồn khách đại gia lắm tiền mà Dũ săn tìm chính là thông qua các mối quan hệ xã hội. Y chủ động kết bạn qua mạng xã hội để trò chuyện, chào hàng trực tiếp. Ngoài ra, Dũ còn làm nghề tổ chức sự kiện thời trang, quảng cáo… Nhờ môi trường này, Dũ dễ dàng kết nối trực tiếp với các đại gia có nhu cầu 'săn' chân dài cao cấp.

Chỉ cần Dũ môi giới làm một đại gia hài lòng thì chuyện người này giới thiệu người kia trong giới ăn chơi đã trở nên phổ biến...
Hội đại gia... săn chân dài và chiêu thức "hối lộ tình dục"
Liên quan các đường dây mại dâm cao cấp bị triệt phá từ trước đến nay ở TP.HCM còn hé lộ thông tin về chân dung các đại gia mua dâm. Có những hội đại gia lắm tiền chỉ suốt ngày đi 'săn' chân dài. 
'Điểm mặt' đại gia chi 25.000 USD mua dâm á hậu, diễn viên
Sau mỗi đường dây á hậu, diễn viên...bị công an triệt xóa, dư luận quan tâm: "Đại gia mua dâm là ai?"
Từ trước đến nay, trong làng giải trí biết rõ về trường hợp 1 ông bầu định kỳ tổ chức các show trình diễn của các chân dài, mà thật sự là để cho các đại gia quy tụ, xem mặt và chọn người đẹp...như chọn món hàng không hơn không kém. 
Có khi ông bầu còn mang show diễn ra nước ngoài, cũng là dịp các đại gia "bám" theo để chọn lựa chân dài, tổ chức các sextour kín đáo. Dư luận lâu nay đều biết, giá của những cuộc vui như thế là những khoản tiền "khủng".
Hội các đại gia săn chân dài có những chiêu trò hết sức khó tin. Một đại gia có 'thâm niên' săn gái cao cấp của làng giải trí Việt cho hay, những cô như hoa hậu hoặc hạng A thì hiếm mới đi khách, mà thay vào đó là hình thức cặp với đại gia trong 1 khoảng thời gian ngắn để được chu cấp một... cục tiền, là dạng gái bao cực kỳ an toàn và không rủi ro.
Đại gia này còn kể, có hội đại gia gồm nhiều tên tuổi mà dư luận nghe qua đã biết rõ là ai, thường "tung" những chiêu thức săn gái cao cấp cực kỳ tinh vi, sắp xếp cuộc vui ở khách sạn 5 sao, kín kẽ hay là tổ chức sextour vài ngày ra nước ngoài.
Rõ ràng, đại gia hay quan chức chi tiền khủng cho những cuộc vui phút chốc với các "chân dài" nổi tiếng hẳn phải kín đáo, cực kỳ an toàn, thông qua những kẻ chăn dắt có uy tín. Thậm chí, khi khám phá các đường dây mại dâm cao cấp, Công an có thông tin khai báo chi tiết, có các nội dung trao đổi của đại gia, quan chức mua dâm với các "tú ông", "tú bà", nhưng cũng gặp khó khăn, vướng mắc về cơ sở pháp lý để xử lý hành chính các cá nhân đó.
Thêm nhiều á hậu dính vào đường dây bán dâm 25.000 USD

Thêm nhiều á hậu dính vào đường dây bán dâm 25.000 USD

Công an TP.HCM vừa triệu tập một số á hậu và truy thêm nhiều chân dài nổi tiếng khác trong làng giải trí, liên quan đến đường dây mại dâm 25.000 USD.
Nữ sinh Thái Bình bị hiếp dâm: Khởi tố và bắt 2 bị can

Nữ sinh Thái Bình bị hiếp dâm: Khởi tố và bắt 2 bị can

Công an Thái Bình vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng trong vụ việc nữ sinh lớp 9 nghi bị nhiều người hiếp dâm.
Á hậu bán dâm nghìn đô: Người mua bị phạt nặng hơn người bán

Á hậu bán dâm nghìn đô: Người mua bị phạt nặng hơn người bán

Những người bán dâm được dư luận quan tâm vì họ là người nổi tiếng, bán dâm với mức giá lên tới hàng ngàn USD.
Đại gia nào bỏ nghìn đô mua dâm hoa hậu, á khôi, người mẫu?

Đại gia nào bỏ nghìn đô mua dâm hoa hậu, á khôi, người mẫu?

Khi tên tuổi các hoa hậu, á hậu, người mẫu bán dâm công khai, các đối tượng môi giới dính án thì danh tính đại gia mua dâm vẫn là một ẩn số.
Tú ông đường dây bán dâm 25.000 USD và hé lộ về bảng giá

Tú ông đường dây bán dâm 25.000 USD và hé lộ về bảng giá

Từ 1 sinh viên chạy GrabBike kiếm sống, Kiều Đại Dũ trở thành ông trùm đường dây chăn dắt á hậu, người mẫu, diễn viên, MC bán dâm.
Thùy Linh
http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/diem-mat-dai-gia-chi-25-000-usd-mua-dam-a-hau-dien-vien-475620.html
.






Hoa hậu, á hậu bán dâm giá ngàn USD: Cái giá quá rẻ mạt


(VTC News) - Hàng loạt vụ hoa hậu bán dâm bị phanh phui khiến cái danh hoa hậu ngày càng mất giá trị.
Với các cô gái có nhan sắc và sự bảo kê của các đại gia, danh hiệu là điều không ngoài tầm với. Nhưng họ có thể phải đánh đổi bằng việc trở thành món hàng cho các đại gia. Lúc này, hoa hậu, á hậu bán dâm với giá hàng ngàn USD có lẽ vẫn là cái giá quá rẻ mạt, bởi chưa nói đến nhân cách, chỉ riêng niềm tin của công chúng đã là thứ không thể tính bằng tiền.
https://vtc.vn/hoa-hau-a-hau-ban-dam-gia-ngan-usd-cai-gia-qua-re-mat-d425248.html



.

08/09/2018 06:04



TP - Trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương khai để được cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) tạo điều kiện tổ chức đánh bạc trực tuyến, bị can này đã biếu ông Vĩnh 27 tỷ đồng, hơn 1,7 triệu USD... và chi tiền ăn, nhậu tiếp khách cho ông Vĩnh hơn 10 tỷ đồng.






Trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương (trái) khai chi 10 tỷ đồng cho các bữa tiếp khách của tướng Phan Văn Vĩnh
Trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương (trái) khai chi 10 tỷ đồng cho các bữa tiếp khách của tướng Phan Văn Vĩnh


Nguyễn Văn Dương khai để được ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao (C50) tạo điều kiện cho việc tổ chức đánh bạc trên Internet, đã biếu ông Vĩnh 1 chiếc đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD; 27 tỷ đồng; 1,75 triệu USD, 1 chiếc áo sơ mi, 1 lọ thuốc bổ gan. Trùm cờ bạc cũng khai biếu ông Thanh Hoá 22 tỷ đồng, biếu C50 700 triệu đồng và một bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000 USD.
Dương nói rằng đã nhiều lần tổ chức sinh nhật cho ông Vĩnh, mang rượu ngoại đến uống, có những chai Macallan trị giá 100 triệu đồng. Trùm cờ bạc cũng khai rằng, nhiều lần đi nước ngoài về mua áo tặng ông Vĩnh trị giá 100 USD trở lên; nhiều lần đi tiếp khách có sự tham gia của ông Vĩnh và chi phí cho các bữa ăn nhậu này vượt 10 tỷ đồng.
Theo cơ quan tố tụng, tại cơ quan điều tra, ông Vĩnh đã thừa nhận những hành vi vi phạm pháp luật trong việc chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho Dương và đồng bọn tổ chức đường dây đánh bạc trực tuyến. Ông Vĩnh cũng thừa nhận được Dương biếu 1 áo sơ mi và 1 lọ thuốc bổ; còn chiếc đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD (gần 150 triệu đồng), ông Vĩnh khai đã bỏ ra 1,1 tỷ đồng để mua lại của Dương.  


Có dấu hiệu bảo kê, nhận hối lộ

Biện minh cho hành vi của mình, ông Vĩnh và ông Hoá cho rằng “bản thân tạo điều kiện cho Công ty CNC tổ chức đánh bạc là nhằm tạo nguồn thu từ hoạt động thí điểm để xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng…” - cáo trạng nêu. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng lập luận, thực tế hơn 2 năm Công ty CNC tổ chức đánh bạc trên mạng, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng, song không có một khoản tiền nào từ hoạt động cờ bạc này được đầu tư vào hệ thống phòng thủ. Trong khi đó, việc sống còn trong vận hành game đánh bạc của Dương và đồng phạm hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của ông Vĩnh và ông Hóa.

Theo cáo trạng, “xét về bản chất thì hành vi của Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa có dấu hiệu “bảo kê”, nhận hối lộ, trong đó Phan Văn Vĩnh là người chỉ huy, còn Nguyễn Thanh Hoá là người thực hành tích cực. Song quá trình điều tra chưa đủ căn cứ để xác định ông Vĩnh, Hóa hưởng lợi cá nhân…”.

Đến nay, CQĐT đã chứng minh được việc Dương biếu C50 700 triệu đồng và bộ phần mềm trị giá 30.000 USD là có thật, còn việc cho ông Vĩnh và ông Hóa tiền, tài sản thì chưa làm rõ được nên tách ra để điều tra, xử lý sau.

Dương Lê

https://www.tienphong.vn/phap-luat/trum-co-bac-khai-chi-10-ty-dong%C2%A0cho-nhung%C2%A0bua-nhau-cua-tuong-vinh-1321702.tpo




.

Đại gia nào bỏ nghìn đô mua dâm hoa hậu, á khôi, người mẫu?

 - Khi tên tuổi các hoa hậu, á hậu, người mẫu bán dâm được công khai, các đối tượng môi giới dính án thì danh tính đại gia mua dâm vẫn là một ẩn số.
Khi đại gia chân đất đổi gió
Đầu tháng 6/2012, dư luận TP.HCM từng xôn xao khi lực lượng công an phá đường dây mại dâm 2.500 USD do hoa hậu Nam Mê Kông 2009 kiêm tú bà Võ Thị Mỹ Xuân (SN 1985, ở Hậu Giang) tổ chức, điều hành.
"Chân dài" trong đường dây này là L.T.Y.D và J.P.
D (22 tuổi, quê Bến Tre) là hoa khôi tại cuộc thi duyên dáng thời trang của 1 tỉnh miền Tây tổ chức vào năm 2010. J.P (19 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) là một hotgirl làm người mẫu, diễn viên, ca sĩ phòng trà…
Đại gia nào bỏ nghìn đô mua dâm hoa hậu, á khôi, người mẫu?
Hoa hậu Nam Mê Kông 2009 Võ Thị Mỹ Xuân tại thời điểm đăng quang ngôi hoa hậu ở Sóc Trăng 
Mỹ Xuân khai, những chân dài ít có tên tuổi hoặc đoạt thứ hạng cao trong các cuộc thi nhỏ như L.T.Y.D chỉ có giá đi khách là 2.000 USD/lần. Còn với tên tuổi sáng, trẻ và được gắn với mác hotgirl như J.P thì giá cao hơn, 2.500 USD/lần.
'Khủng' nhất là các chân dài tham gia “sextour” với giá giao động từ 20.000 - 25.000 USD/chuyến (3 ngày).
Khi đó, cơ quan công an phát hiện J.P. và L.T.H.D đang "giao dịch" với hai đại gia Nguyễn.V.N (SN 1960, ngụ xã Vĩnh Lộc B) và Trần.T.H (SN 1978, xã Vĩnh Lộc A) tại 1 khách sạn ở Bùi Thị Xuân, Q.1.
Còn tại khách sạn trên đường Nguyễn Văn Cừ (Q.1), người mẫu, diễn viên điện ảnh N.T.M.N (nghệ danh Ngọc T., 23 tuổi) cùng L.T.Y.D bị bắt khi đang "vui vẻ" với 2 đại gia là T.V.T (SN 1960) và Đ.V.M (SN 1968, cùng ngụ ấp 4, xã Bình Hưng, Bình Chánh).
Đây là 4 đại gia chân đất thứ thiệt, phất lên nhờ bán đất ở vùng ven huyện Bình Chánh, TP.HCM. 
Đường dây mại dâm ngàn đô lớn theo cấp số nhân
Trong vụ phá ổ mại dâm do đạo diễn Lê Bảo Lộc (SN 1973, quê Hậu Giang, tạm trú Q.5) cầm đầu hồi trung tuần tháng 4/2015, cơ quan chức năng cũng làm rõ danh sách 6 vị đại gia mua dâm, đều là doanh nhân thành đạt.
Cụ thể, đại gia N.T.T (SN 1973, quê Đồng Nai) đã từng mua dâm người mẫu, diễn viên Y, 25 tuổi, 4 lần trước đây với giá 500 USD/lần.
Ngày 7/4/2015, đại gia T liên hệ với Y để mua dâm và nhờ kiếm thêm người phục vụ cho bạn mình, là đại gia L.Q.T (SN 1978, ngụ Q.Thủ Đức). Y giới thiệu người quen qua facebook là N.T.T.U, 23 tuổi nhưng ra giá 1.000 USD/lần. Phi vụ này Y ăn chặn của U. 500 USD.
Liên quan đến đường dây này, trước đó vài ngày 1 đại gia tên Đ.V.Đ (SN 1972, quê Đà Nẵng) gọi điện cho người mẫu T, 26 tuổi, là cháu ruột của đạo diễn kiêm tú ông Lê Bảo Lộc.
Đại gia Đ yêu cầu T phục vụ mình và nhờ điều thêm 1 đào khác vui vẻ với bạn, là đại gia L.Q.C (SN 1976, ngụ Q.10), giá là 1.000 USD/người/lượt.
Trong diễn biến khác, đại gia T.A.D (SN 1977, quê Đồng Tháp) quen với nữ sinh viên trường trung cấp dược kiêm người mẫu H, 23 tuổi. Bạn đại gia D là đại gia T.T.T (SN 1974, quê Long An) cũng muốn vui vẻ nên nhờ kiếm thêm 1 chân dài khác.
H ra giá là 1.000 USD/người/lượt. H liên hệ với người mẫu Đ, 24 tuổi, mà trước đây từng nhiều lần đi khách nhưng ăn chặn 1/2. Đ giới thiệu người bạn tên N, 23 tuổi, nhưng lại hạ giá cuộc vui còn 300 USD. Tức là Đ chỉ tốn 1 cuộc điện thoại đã ăn chặn trên thân xác của bạn mình 200 USD.
Khi cất lưới chuyên án, công an đã bắt 6 cặp nam - nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Theo điều tra viên, đường dây mại dâm cao cấp này lớn nhất đến thời điểm đó, bởi lẽ mô hình phát triển theo cấp số nhân. Ban đầu Lộc giới thiệu Y bán dâm, sau đó Y trở thành tú bà giới thiệu H bán dâm, H trở thành kẻ môi giới… Mỗi đối tượng như thế quản lý cả chục chân dài để sẵn sàng phục vụ khách đại gia.
Đại gia chi 14.000 USD cho 2 đêm với 'mẫu nhái' 
Cũng vào giữa năm 2015, hai đại gia bị bắt quả tang mua dâm ở khách sạn Hạ Long Plaza, Quảng Ninh là hai doanh nhân ở Hà Nội, sinh năm 1986 và 1981.
Cùng thời điểm này, cơ quan công an bắt giữ Trần Đức Thùy Liên (30 tuổi, ngụ tại phường Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM) và Đoàn Ngọc Minh (25 tuổi, ngụ ở phường 7, Q.5, TP.HCM) để làm rõ hành vi môi giới mại dâm.
Đại gia nào bỏ nghìn đô mua dâm hoa hậu, á khôi, người mẫu?
Các gái bán dâm bị bắt quả tang, đưa về cơ quan điều tra trong vụ đường dây mại dâm 14.000 USD. Ảnh: CAND
Một trong hai đại gia nói trên gọi điện cho má mì Liên nhờ tìm hộ chân dài đi sextour trong 2 ngày. Các đại gia này đã lên internet "chấm" một cô người mẫu ở TP.HCM rồi gửi hình và chấp nhận mức giá 14.000 USD.
Tuy nhiên, do cô người mẫu kia không thể "bay tour" được nên má mì đã tìm một chân dài không tên tuổi khác, có ngoại hình giống cô người mẫu mà đại gia yêu cầu để trá hàng. Hai đại gia đã không hề thắc mắc và sẵn sàng chi đủ.
Từ những vụ việc trên, nhiều bạn đọc thắc mắc, yêu cầu đòi công khai tên, tuổi của các vị đại gia bởi cùng có chung hành vi mua bán dâm, tại sao chỉ đưa tên người bán, còn người mua thì thông tin nhỏ giọt xuất hiện dưới những cái tên được viết tắt. Thậm chí, không một hình ảnh nào của họ được công khai.
Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm (Hà Nội), người mua dâm không phải là tội phạm. Hành vi mua dâm là hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý hành chính. 
Nếu công khai danh tính người mua dâm sẽ phát sinh nhiều hệ quả như: tiêu cực trong tâm lý dẫn tới vi phạm pháp luật về hình sự, hạnh phúc tan vỡ, con cái họ xấu hổ, mặc cảm, mọi người dè bỉu.
Thêm nhiều á hậu dính vào đường dây bán dâm 25.000 USD

Thêm nhiều á hậu dính vào đường dây bán dâm 25.000 USD

Công an TP.HCM vừa triệu tập một số á hậu và truy thêm nhiều chân dài nổi tiếng khác trong làng giải trí, liên quan đến đường dây mại dâm 25.000 USD.
Á hậu, diễn viên, MC bán dâm 25.000 USD nhan sắc cỡ nào?

Á hậu, diễn viên, MC bán dâm 25.000 USD nhan sắc cỡ nào?

Đoạt vương miện hoa hậu, á hậu nhưng cái tên T.D chỉ nổi lên như cồn khi cô chụp bộ ảnh sexy phản cảm "Tuyệt tình cốc".
Đường dây mại dâm người mẫu, ca sĩ 2.500 USD/lượt tổ chức như thế nào?

Đường dây mại dâm người mẫu, ca sĩ 2.500 USD/lượt tổ chức như thế nào?

Cả 3 “tú bà” điều hành đường dây là chân dài có tiếng, đều có danh hiệu hoa khôi, á khôi…Khi các đại gia có nhu cầu liên hệ, các “tú bà” gửi hình chân dài qua mạng xã hội cho khách lựa chọn.
Tú ông đường dây bán dâm 25.000 USD và hé lộ về bảng giá

Tú ông đường dây bán dâm 25.000 USD và hé lộ về bảng giá

Từ 1 sinh viên chạy GrabBike kiếm sống, Kiều Đại Dũ trở thành ông trùm đường dây chăn dắt á hậu, người mẫu, diễn viên, MC bán dâm.
Hình ảnh lấy lời khai của á hậu, diễn viên kiêm MC bán dâm

Hình ảnh lấy lời khai của á hậu, diễn viên kiêm MC bán dâm

Hình ảnh lấy lời khai của tú ông và các 'chân dài' bán dâm tại cơ quan Công an TP.HCM
Lộ 4 đại gia mua dâm hoa hậu, người mẫu

Lộ 4 đại gia mua dâm hoa hậu, người mẫu

Theo nguồn thông tin của VietNamNet, 4 đại gia mua dâm đúng nghĩa là đại gia chân đất, đều cư ngụ tại miệt Bình Chánh – một vùng ven của TP.HCM.
Đ.Bảo(tổng hợp)
http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/dai-gia-nao-bo-nghin-do-mua-dam-hoa-hau-a-khoi-nguoi-mau-475514.html



.

Á hậu, diễn viên, MC bán dâm 25.000 USD nhan sắc cỡ nào?


 - Giá mỗi lần đi khách của các á hậu, người mẫu, diễn viên, MC là 7-25 ngàn USD. Nếu đi xuyên đêm thì gấp 3, sextour thì giá gấp 10 lần.
XEM CLIP:
(Nguồn clip: VTC)
Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM đã làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến đường dây á hậu, người mẫu, MC… bán dâm với giá 7-25 ngàn USD/lượt.
Vậy những chân dài bán dâm với giá khủng này là ai?
Trường hợp điển hình là á hậu T.D – người bị bắt quả tang bán dâm chiều 30/8 tại một khách sạn ở đường Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, Q.1.
T.D gần đây nổi như cồn với bộ ảnh sexy, phản cảm có tên "tuyệt tình cốc" chụp ở Đà Lạt.
Á hậu, diễn viên, MC bán dâm 25.000 USD nhan sắc cỡ nào?
Công an đang điều tra làm rõ hành vi hoạt động môi giới mại dâm của người mẫu T.D và diễn viên - MC C.V
T.D tên thật là N.T.D (23 tuổi), quê Hà Nội. Cô hành nghề người mẫu, diễn viên tại TP.HCM.
T.D bắt đầu được chú ý khi đăng quang cuộc thi hoa hậu Sắc đẹp Toàn cầu - Miss Perfect Global Beauty 2017 tại Hàn Quốc. Tại đây, T.D còn đạt giải phụ “Người đẹp ăn ảnh nhất”.
Thế nhưng dư luận biết đến T.D nhiều hơn trong vai trò á hậu từ khi đoạt giải tại cuộc thi Người mẫu thời trang diễn ra tại Vũng Tàu hồi tháng 3 vừa qua. Chỉ 1 tháng sau, T.D tiếp tục đoạt giải á hậu trong cuộc thi Miss Eco International 2018 tại Ai Cập, sau màn so tài cùng 70 người đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới.
Dù thế, T.D lại không mấy tiếng tăm trong làng giải trí Việt cho tới khi chụp bộ ảnh sexy, phản cảm ở “Tuyệt tình cốc” Đà Lạt. Mặc dư luận "ném đá" bộ ảnh này, T.D tiếp tục tung ra những bộ ảnh đầy sexy khác.
Vụ việc bộ ảnh “Tuyệt tình cốc” chưa lắng xuống, T.D bị tạm giữ khi là chân dài bán dâm trong đường dây của tú ông Kiều Đại Dũ (tự Pi, 22 tuổi, quê Bình Định, tạm trú huyện Hóc Môn) mà phòng Cảnh sát Hình sự khám phá chiều 30/8.
Trong phi vụ này, T.D đi khách với giá 7.000 USD/lượt.
Á hậu, diễn viên, MC bán dâm 25.000 USD nhan sắc cỡ nào?
T.D gây chú ý khi tung bộ ảnh "Tuyệt tình cốc" Đà Lạt 
Chân dài thứ 2 bị bắt quả tang cùng thời điểm với T.D là diễn viên - MC nổi tiếng C.V. Cô này được xác định đi khách giá 1.500 USD/lượt/giờ.
C.V, 21 tuổi, là sinh viên báo chí ở TP.HCM.
C.V gây chú ý vào cuối năm 2017 khi tham gia 1 gameshow hẹn hò hút khách của Đài truyền hình.

Trước đó, cô lọt vào danh sách top 18 MC của cuộc thi Én sinh viên. Sau gameshow kể trên, cô tham gia dẫn nhiều chương trình và cộng tác thường xuyên với đài truyền hình HTV. 
Á hậu, diễn viên, MC bán dâm 25.000 USD nhan sắc cỡ nào?
Một trong 2 người đẹp bán dâm 
Trong cuộc đột kích vào đường dây bán dâm khủng nhất Việt Nam do tú ông Kiều Đại Dũ cầm đầu còn có 2 chân dài khác bị bắt quả tang tại khách sạn ở đường Trần Hưng Đạo, P.2, Q.5. Hai cô này chỉ mới hết thời sinh viên, nhưng thể hiện là những hotgirl sang chảnh.
2 trường hợp này bán dâm với giá lần lượt là 350 USD và 500 USD/lượt/giờ.
Đường dây mại dâm hoạt động như thế nào?
Phòng Cảnh sát hình sự thông tin, trinh sát đã 2 năm ròng rã đeo bám đường dây mại dâm do Kiều Đại Dũ cầm đầu. Cách đây hơn nửa năm, khi có những thông tin cơ bản, đơn vị này mới xác lập chuyên án phá đường dây mại dâm được cho là lớn nhất Việt Nam, tính đến thời điểm này.
Theo đó, giá đi khách của chân dài do Dũ trao đổi với khách. Nếu thỏa thuận 'chốt giá', Dũ sẽ trao đổi 'hàng'.  
Cụ thể, Dũ vào một số trang mạng chuyên về mại dâm như k.n.. hay k.n.v…tạo tài khoản với tên thường gọi là Pi để giao dịch, rao cung cấp nguồn chân dài cao cấp và để lại số điện thoại cá nhân.
Á hậu, diễn viên, MC bán dâm 25.000 USD nhan sắc cỡ nào?
Tú ông Kiều Đại Dũ thông qua nhiều trang mạng đã chăn dắt đường dây á hậu, người mẫu, diễn viên, MC bán dâm... 
Khi khách có nhu cầu, thông qua mạng xã hội Zalo, Dũ sẽ cung cấp hình ảnh từng 'chân dài' và giá cả từng cô cho khách lựa chọn.
Nếu khách lần đầu “giao dịch”, Dũ sẽ sắp xếp cho gặp 'chân dài' tại 1 điểm cà phê nào đó ở Q.1 để nói chuyện, trao đổi tiền bạc rồi thẳng tiến đến khách sạn vui vẻ.
Còn nếu đã quen, khách có thể chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cho Dũ, rồi qua điện thoại, Dũ điều 'chân dài' đi.
Dũ cũng sử dụng "tay chân" là bạn học, người chạy xe ôm để đến gặp khách lấy tiền và trả công cho bạn là 1 triệu đồng/lần. Cơ quan Công an đang tiếp tục sàng lọc làm rõ để xử lý đối với vai trò tiếp sức của 1 đối tượng, từng là bạn học của Dũ.
Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự đang làm rõ về những á hậu, người mẫu, diễn viên, MC tham gia đường dây mại dâm của Dũ.
Theo lời khai ban đầu về những cái tên 'chân dài' có liên quan, tên tuổi những người này sẽ khiến làng giải trí sửng sốt, bởi, có người đi khách với giá 25.000 USD/lượt/giờ.
Công an cũng đang xác minh thông tin về một số 'chân dài' nổi tiếng, cụ thể là á hậu T.D hay diễn viên - MC C.V có tham gia hoạt động môi giới mại dâm để hưởng lợi hay không.
Phá đường dây á hậu, diễn viên bán dâm 25.000 USD

Phá đường dây á hậu, diễn viên bán dâm 25.000 USD

2 trong 4 chân dài bán dâm bị bắt quả tang là người mẫu và diễn viên kiêm MC nổi tiếng.
Đường dây mại dâm người mẫu, ca sĩ 2.500 USD/lượt tổ chức như thế nào?

Đường dây mại dâm người mẫu, ca sĩ 2.500 USD/lượt tổ chức như thế nào?

Cả 3 “tú bà” điều hành đường dây là chân dài có tiếng, đều có danh hiệu hoa khôi, á khôi…Khi các đại gia có nhu cầu liên hệ, các “tú bà” gửi hình chân dài qua mạng xã hội cho khách lựa chọn.
Xóa sổ đường dây mại dâm "trai đẹp" ở Sài Gòn

Xóa sổ đường dây mại dâm "trai đẹp" ở Sài Gòn

Tại quán cà phê sân vườn Hoa Nắng, Q.Gò Vấp, chủ quán tổ chức nhóm “trai đẹp” sẵn sàng bán dâm cho khách, là người đồng giới với giá 500 ngàn đồng/lượt.
Phương Nga nói gì về hợp đồng tình ái với ông Cao Toàn Mỹ?

Phương Nga nói gì về hợp đồng tình ái với ông Cao Toàn Mỹ?

Anh Mỹ cho bị cáo tiền nhưng không tin tưởng bị cáo nên muốn bị cáo viết thành văn bản. Đối với bị cáo văn bản này không quan trọng nhưng vì anh Mỹ cần nên bị cáo đồng ý thỏa thuận    
Phá đường dây mại dâm chuyên phục vụ người nước ngoài

Phá đường dây mại dâm chuyên phục vụ người nước ngoài

Tại khách sạn nằm ngay trung tâm Sài Gòn, Cảnh sát bắt quả tang người nước ngoài đang có hành vi mua – bán dâm đối với 1 cô gái Việt.
Linh An

http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/a-hau-dien-vien-mc-ban-dam-25-000-usd-nhan-sac-co-nao-474572.html#inner-article
.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.