Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

29/05/2018

Nạn đầu gấu ở thôn quê đầu thế kỉ 21 : trường hợp ở Quảng Xương, tháng 5/2018

Đã nói nhanh về nạn đầu gấu ở thôn quê, ở đây (tháng 9/2016) hoặc ở đây (tháng 10/2017). Đó là hiện thực ở nhiều làng quê hiện nay.

Bây giờ là vào mùa gặt tháng 5 năm 2018. Đầu gấu lại xuất hiện để thu tiền bảo kê máy gặt.

Dưới là một vụ ở Quảng Xương (Thanh Hóa). Vừa xảy ra.













TTO - Thấy người trong thôn bị đánh, bà con nông dân đang thu hoạch lúa gần đó hô hào chạy lại giải cứu. Lúc này, 3 trong 4 thanh niên chạy thoát thân, bỏ lại hai chiếc xe máy tại hiện trường.

Nông dân cứu nông dân, bắt tại trận kẻ đòi bảo kê máy gặt - Ảnh 1.
Thanh niên lạ mặt bị người dân xã Quảng Trường bắt đưa lên Công an xã chiều 28-5 - Ảnh: Người dân cung cấp
Ông Nguyễn Văn Giới (54 tuổi, trú thôn Đồng Tiến, xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) cho biết chiều 28-5, đang ra đồng gặt lúa thì thấy nhà ông Nguyễn Sinh Dân (60 tuổi, trú cùng thôn Đồng Tiến) thuê máy gặt của ông Vũ Ngọc Tấn (49 tuổi, ở thôn Đồng Tiến) để thu hoạch lúa.
 
Đe đọa, đánh đập, đòi tiền "bảo kê"
Trong khi ông Tấn đang điều khiển máy gặt lúa cho gia đình ông Dân thì có 4 thanh niên lạ mặt đi trên hai xe máy chạy đến. Nhóm thanh niên mang theo nhiều loại hung khí đến chửi, đe dọa, sau đó xông vào đánh ông Tấn.
Thấy người trong thôn bị đánh, bà con nông dân đang thu hoạch lúa gần đó hô hào chạy lại giải cứu. Lúc này, 3 trong 4 thanh niên chạy thoát thân, bỏ lại hai chiếc xe máy tại hiện trường.
Người dân địa phương giữ được một thanh niên, trói tay lại rồi đưa lên Công an xã Quảng Trường. Còn ông Tấn được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Đang điều trị tại khoa Phẫu thuật thần kinh - lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, ông Tấn cho biết ngày 25-5, ông đưa hai máy gặt cùng nhóm thợ về xã Quảng Trường để thu hoạch lúa thuê cho bà con địa phương.
"Chiều 28-5, khi chúng tôi đang gặt lúa thuê ở thôn Đồng Tiến thì xuất hiện một nhóm thanh niên lạ mặt đến đe dọa, đánh đập. Thấy nhóm thanh niên đánh tôi, bà con nông dân xúm lại giải cứu, đưa tôi đi bệnh viện", ông Tấn kể.
Ông Tấn nhập viện với nhiều vết thương trên mặt, vùng tai trái, cánh tay trái, hiện vẫn còn choáng váng, nên phải tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
Nông dân cứu nông dân, bắt tại trận kẻ đòi bảo kê máy gặt - Ảnh 2.
Ông Vũ Ngọc Tấn bị nhóm thanh niên lạ mặt đánh bị thương, đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: HÀ ĐỒNG
Có tình trạng "bảo kê", tranh giành địa bàn gặt lúa
Trao đổi với PV Tuổi Trẻ ngày 29-5, ông Nguyễn Ngọc Cường - chủ tịch UBND xã Quảng Trường - xác nhận vụ việc và cho biết sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo xã đã chỉ đạo công an xã xuống ngay hiện trường.
Cuối giờ chiều, công an xã đưa một thanh niên về trụ sở giải quyết. Tại UBND xã, nam thanh niên khai tên Bùi Sỹ Lương (29 tuổi, trú xã Đông Vinh, TP Thanh Hóa), cùng nhóm của mình đến đe dọa, đánh đập ông Tấn để "thu tiền bảo kê gặt lúa" của ông Tấn.
Do vụ việc có tính chất phức tạp, Công an xã đã bàn giao Lương và tang vật cho Công an huyện Quảng Xương điều tra.
Đại tá Tào Quang Chiến - trưởng Công an huyện Quảng Xương - cho biết chiều 28-5, Công an huyện đã tiếp nhận Bùi Sỹ Lương và tang vật xe máy, hung khí từ Công an xã Quảng Trường.
Sau khi lấy lời khai ban đầu của đối tượng, Công an huyện đang triệu tập những người có liên quan để tiếp tục điều tra.
"Đây không phải lần đầu tiên ở huyện Quảng Xương xuất hiện tình trạng các đối tượng xấu gây mất an ninh trật tự khi mùa gặt đến. Cách đây một tuần, công an huyện cũng vừa xử lý vụ việc tương tự ở xã Quảng Vọng.
Để ngăn chặn tình trạng mất an ninh trật tự khi mùa gặt đến, Công an huyện đã cử cán bộ xuống các xã để ngăn chặn tình trạng "bảo kê", tranh giành địa bàn gặt lúa" - đại tá Chiến cho biết thêm.
Hiện 360 ha lúa chiêm xuân ở xã Quảng Trường đang vào mùa thu hoạch. Người dân địa phương thường phải thuê máy gặt từ nơi khác đến thu hoạch lúa.
Do vậy, bà con nông dân nơi đây đang rất hoang mang, lo lắng khi các đối tượng côn đồ quấy nhiễu, đòi tiền "bảo kê" thậm chí hành hung các chủ máy gặt ở làng quê khiến người dân khó thuê được máy gặt lúa.
https://tuoitre.vn/nong-dan-cuu-nong-dan-bat-tai-tran-ke-doi-bao-ke-may-gat-20180529190956512.htm




Côn đồ 'bảo kê', tranh giành địa bàn gặt lúa


Minh Hải
15:17 - 29/05/2018
Những ngày qua, người dân xã Quảng Trường (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) bức xúc vì tại địa phương xuất hiện nhiều đối tượng lạ mặt, mang theo hung khí đánh đập người dân lẫn chủ máy gặt về gặt lúa thuê cho dân.

Một trong số những kẻ mang hung khí đến đánh đập người được dân thuê gặt lúa bị dân vây bắt /// ẢNH NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Một trong số những kẻ mang hung khí đến đánh đập người được dân thuê gặt lúa bị dân vây bắt
ẢNH NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Tình trạng “bảo kê” địa bàn gặt lúa ở tỉnh Thanh Hóa đã xuất hiện vài năm trở lại đây và đang có chiều hướng manh động hơn trước. Gần đây nhất là từ 25-28.5, tại thôn Đồng Tiến (xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương) liên tục xuất hiện một tốp thanh niên lạ mặt, hung hăng kéo đến đe dọa, đánh người dân và chủ máy gặt. 

Côn đồ 'bảo kê', tranh giành địa bàn gặt lúa - ảnh 1

Xuất hiện tình trạng "bảo kê" địa bàn gặt lúa khiến người dân bức xúc, lo lắng
ẢNH MINH HẢI

Ông Nguyễn Sinh Dân (60 tuổi, ngụ tại thôn Đồng Tiến, xã Quảng Trường) còn chưa hết bàng hoàng, kể lại vào chiều 28.5, gia đình ông có thuê máy gặt của gia đình anh Vũ Ngọc Tấn (49 tuổi, ngụ cùng thôn Đồng Tiến) để gặt 4 sào lúa đã chín. Khi máy gặt của anh Tấn đang chạy xuống ruộng, bất ngờ một nhóm thanh niên lạ mặt đi xe máy tới, mang theo hung khí đến đe dọa rồi đánh anh Tấn.
"Lúc đầu, bà con chúng tôi sợ nhóm thanh niên lạ đánh nên không ai dám lại gần. Nhưng do thấy chúng nó đánh anh Tấn dã man quá, nên chúng tôi đã hô hoán nhau lại can ngăn và đưa anh Tấn đi viện điều trị vết thương. Riêng nhóm thanh niên lạ mặt đã bỏ chạy, chúng tôi chỉ giữ lại được 1 người, hiện đã bàn giao lại cho công an, chính quyền địa phương xử lý”, ông Dân kể.
Đang được điều trị tại Khoa Phẫu thuật thần kinh - lồng ngực (Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa), ông Vũ Ngọc Tấn, người bị nhóm thanh niên lạ mặt liên tục đe dọa, đánh đập những ngày qua, cho biết 5 năm trước, ông thấy người dân trong xã có nhu cầu dùng máy gặt lúa thay cách gặt thủ công, nên tìm thuê máy gặt từ tỉnh khác về gặt lúa thuê cho bà con.

Côn đồ 'bảo kê', tranh giành địa bàn gặt lúa - ảnh 2

Ông Vũ Ngọc Tấn đang phải điều trị tại bệnh viện sau khi bị nhóm thanh niên lạ mặt đánh đập
ẢNH MINH HẢI

Ngày 25.5, ông Tấn đưa 2 máy gặt thuê của một người ở tỉnh Quảng Trị cùng với nhóm thợ về để gặt lúa thì bất ngờ xuất hiện nhóm thanh niên lạ mặt đến đe dọa, đánh đập khiến anh phải nhập viện.
Cũng theo ông Tấn, khoảng hơn 8 giờ ngày 25.5, ông đưa máy gặt về đồng thôn Đồng Tiến thì có 8 thanh niên lạ mặt đi trên 3 xe máy, mang theo dao, tuýp sắt đến chặn máy không cho máy gặt. Chúng đe dọa không cho ông gặt thuê, mà phải để cho máy của người khác gặt. Thấy các đối tượng hung hãn nên ông Tấn đã báo công an xã và chỉ khi công an xã xuống thì nhóm người trên mới bỏ đi.
"Sáng hôm sau (26.5), chúng tôi đang cho máy gặt lúa thì có 6 đối tượng lạ (cùng nhóm người hôm 25.5) lại kéo đến, mang theo hung khí xông vào đánh, đấm anh Phan Văn Hòa (40 tuổi, ngụ tại xã Giao Mai, huyện Giao Linh, Quảng Trị) - là chủ 2 máy gặt tôi thuê. Được một lúc sau, công an xã và huyện xuống thì bọn chúng đã nhanh chân tẩu thoát. Không dừng lại ở đó, khoảng 16 giờ ngày 28.5, bọn chúng lại tiếp tục kéo nhau đến, 6 thằng xông vào dùng tuýp sắt đánh tôi tới tấp khiến tôi rơi xuống ruộng lúa. Đến khi người dân hô hoán nhau đến can ngăn, bọn chúng mới dừng tay, sau đó tôi được người dân đưa đi cấp cứu”, ông Tấn kể.

Triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ việc
Nhiều người dân xã Quảng Trường đang lo lắng và cho biết, thời điểm hiện tại lúa vụ hè thu đã chín đều, cần gặt xong sớm để làm đất cho vụ sau. Hơn nữa, tranh thủ thời tiết khô nắng để phơi lúa, nhưng vì tình trạng khan hiếm máy gặt, do những đối tượng lạ mặt không cho máy gặt nơi khác về địa bàn xã Quảng Trường gặt lúa, nên nhiều cánh đồng dù lúa chín rũ cũng phải nằm chờ, ùn ứ lại. Trong khi, toàn xã Quảng Trường có hơn 360 ha đất trồng lúa nhưng chỉ có 2 máy gặt người dân trong xã tự bỏ tiền ra mua về gặt thuê, không thể gặt cho kịp thời vụ, năm nào người dân cũng phải thuê máy ở những nơi khác về gặt mới xuể.
Ông Nguyễn Ngọc Cường, Chủ tịch UBND xã Quảng Trường, cho biết vụ việc có nhóm đối tượng lạ mặt đến gây gổ, đánh đập người dân và chủ máy gặt những ngày vừa qua là lần đầu tiên xuất hiện tại xã.
“Chúng tôi rất khuyến khích máy gặt các nơi về đây gặt thuê để giúp người dân nhanh chóng gặt xong lúa, kịp thời chuẩn bị cho vụ sau. Riêng vụ việc chiều ngày 28.5, ông Vũ Ngọc Tấn bị đánh, chúng tôi nhận được thông tin đã cử công an xã xuống ngay, sau đó đưa 1 thanh niên về trụ sở giải quyết. Nam thanh niên khai nhận tên là Bùi Sỹ Lương (29 tuổi, ngụ tại xã Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa) đã cùng nhóm của mình xuống đe dọa, đánh đập ông Tấn. Do vụ việc có tính chất phức tạp nên chúng tôi đã bàn giao người, tang vật cho Công an huyện Quảng Xương điều tra, làm rõ”, ông Cường cho biết.

Côn đồ 'bảo kê', tranh giành địa bàn gặt lúa - ảnh 3

Tình trạng tranh giành địa bàn gặt lúa thuê khiến người dân nhiều nơi lo lắng sẽ chậm mùa vụ vì không có máy gặt
ẢNH MINH HẢI
Trả lời Thanh Niên, đại tá Tào Quang Chiến, Trưởng công an huyện Quảng Xương, cho biết chiều 28.5 đã tiếp nhận thanh niên tên Bù Sỹ Lương và tang vật là xe máy, hung khí từ Công an xã Quảng Trường để điều tra, làm rõ. Cũng theo đại tá Chiến, năm 2017 cũng đã xảy ra những vụ việc tương tự như đe dọa, xô xát khi máy gặt ở những nơi khác được thuê về gặt lúa tại địa phương.
“Qua lời khai của Lương, chúng tôi đang triệu tập những người có liên quan để làm rõ vụ việc. Đây cũng không phải lần đầu tiên trên địa bàn huyện Quảng Xương xuất hiện tình trạng các đối tượng xấu gây mất an ninh trật tự khi mùa gặt đến. Khoảng 1 tuần trước, chúng tôi cũng đã xử lý vụ việc tương tự xảy ra ở xã Quảng Vọng. Để ngăn chặn tình trạng mất an ninh trật tự khi mùa gặt đến, chúng tôi đã cử anh em xuống địa bàn, nhằm tránh tình trạng “bảo kê”, tranh giành địa bàn gặt lúa”, Trưởng công an huyện Quảng Xương nói.
https://thanhnien.vn/doi-song/con-do-bao-ke-tranh-gianh-dia-ban-gat-lua-967662.html







VOV.VN - Các đối tượng đi trên 2 xe máy, cầm theo dao kiếm đe dọa hành hung chủ máy gặt. Sau đó người dân quây bắt và bàn giao cho giới chức địa phương.

Ngày 29/5, ông Nguyễn Ngọc Cường – Chủ tịch UBND xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc, nhiều người dân quây bắt những đối tượng lạ mặt cầm theo hung khí đến dọa nạt và hành hung một chủ máy gặt.
dan quay bat cac doi tuong cam hung khi doi bao ke may gat hinh 1
Người dân quây bắt các đối tượng.
Theo đó, vào khoảng 16h ngày 28/5, có 6 đối tượng đi trên 2 xe máy và cầm theo dao kiếm đến khu vực cánh đồng thuộc xã Quảng Trường để đòi bảo kê máy gặt tại địa phương.
Tại đây, các đối tượng đã đe dọa, hành hung anh Vũ Ngọc Tấn (người địa phương và là chủ máy gặt). Các đối tượng yêu cầu anh Tấn phải chung chi một khoản tiền lớn mới để yên. Thấy sự việc bất bình, nhiều người dân đang thu hoạch lúa trên cánh đồng đã quây đánh các đối tượng trên.
Các đối tượng khi thấy người dân quây đánh đã nhanh chóng tìm đường chạy thoát. Duy nhất, 1 đối tượng cùng 2 chiếc xe máy đã bị người dân tạm giữ lại, sau đó bàn giao cho công an địa phương.
“Ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, chúng tôi đã cử lực lượng công an xã có mặt tại hiện trường để xác minh và ổn định tình hình. Đối tượng bị người dân tạm giữ là Bùi Sỹ Lương (SN 1989, thôn Văn Khê, xã Đông Vinh, TP. Thanh hóa) được đưa về trụ sở xã để làm rõ”. Ông Cường nói.
Được biết, hiện người và tang vật đã được UBND xã Quảng Trường bàn giao cho công an huyện Quảng Xương để điều tra xử lý.
dan quay bat cac doi tuong cam hung khi doi bao ke may gat hinh 2
Hai chiếc xe máy của các đối tượng tại hiện trường.
Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một clip dài hơn 4 phút, ghi lại cảnh người dân vây bắt một người vì cho rằng người này cùng vài đối tượng khác cầm theo hung khí đến cánh đồng của xã đe dọa, hành hung một chủ máy gặt./.

http://vov.vn/phap-luat/dan-quay-bat-cac-doi-tuong-cam-hung-khi-doi-bao-ke-may-gat-767847.vov

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.