Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

07/05/2016

Văn nghệ Thứ Bảy : "Hoa Lư thi tập" được trao kỷ lục độc bản thế giới

"

Sáng 5/5, tại Di tích Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội, tổ chức Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) đã trao bằng kỷ lục độc bản thế giới cho cuốn “Hoa Lư thi tập” của GS.VS Hoàng Quang Thuận (Viện Công nghệ viễn thông, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam). Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý ghi nhận đóng góp độc đáo của GS.VS Hoàng Quang Thuận, đồng thời cho rằng, sự ghi nhận của Liên minh Kỷ lục Thế giới sẽ góp phần khích lệ các nhà khoa học, nhà nghiên cứu cho ra đời nhiều hơn nữa các đề tài và công trình có giá trị lịch sử trong tương lai.

"

Bài của Thanh Hà.

Chép nguyên về từ Gia đình. Ở dưới thì là các bài lấy nguyên từ trang HQT về.



---



Ngày 6 Tháng 5, 2016 | 11:17 AM

Sử thi "Hoa Lư thi tập" được trao kỷ lục độc bản thế giới: Khích lệ những sáng tạo mang giá trị lịch sử



GiadinhNet - Lần đầu tiên, một tác phẩm thơ được "chế tác" thành cuốn độc bản với sự kỳ công và độc đáo về hình thức thể hiện. Với ý nghĩa đó, cuốn sử thi "Hoa Lư thi tập" của GS.VS Hoàng Quang Thuận đã được tổ chức Liên minh Kỷ lục thế giới xác lập giá trị độc bản và trao bằng kỷ lục thế giới.



GS.VS Hoàng Quang Thuận. Ảnh: Đình Việt
GS.VS Hoàng Quang Thuận. Ảnh: Đình Việt
Mong mỗi người đều có một "bãi cọc Bạch Đằng"
Sáng 5/5, tại Di tích Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội, tổ chức Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) đã trao bằng kỷ lục độc bản thế giới cho cuốn “Hoa Lư thi tập” của GS.VS Hoàng Quang Thuận (Viện Công nghệ viễn thông, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam). Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý ghi nhận đóng góp độc đáo của GS.VS Hoàng Quang Thuận, đồng thời cho rằng, sự ghi nhận của Liên minh Kỷ lục Thế giới sẽ góp phần khích lệ các nhà khoa học, nhà nghiên cứu cho ra đời nhiều hơn nữa các đề tài và công trình có giá trị lịch sử trong tương lai.
Trước đó, năm 2010, vào dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, tác phẩm này cũng đã được trao kỷ lục độc bản của Việt Nam. Ngay sau đó, GS.VS Hoàng Quang Thuận đã trao tặng ấn phẩm đặc biệt này cho UBND TP Hà Nội. Tác phẩm độc đáo này đã được đặt ở vị trí trang trọng trong khu Hoàng thành Thăng Long cho nhân dân cả nước thưởng lãm.
Niềm vui như nhân lên gấp bội khi tháng 3/2016, cuốn sách một lần nữa được Tổ chức Liên minh Kỷ lục thế giới xác lập và quyết định trao bằng kỷ lục độc bản. Điều này đồng nghĩa với việc, những bài thơ được viết bằng sự rung cảm với lịch sử hào hùng của dân tộc sẽ đến gần hơn với độc giả ngoài nước (đã có 2.500 cuốn “Hoa Lư thi tập” được in với ba ngôn ngữ Việt – Anh – Pháp để giới thiệu rộng rãi ra độc giả thế giới).
Sử thi “Hoa Lư thi tập” độc đáo bởi được "chế tác" thành một tác phẩm được đánh giá là "độc nhất vô nhị". Sau khi hoàn thành tác phẩm ở dạng thông thường, GS.VS Hoàng Quang Thuận đã được họa sĩ Trần Quốc Ẩn và nhiếp ảnh gia Phạm Tú chăm chút thành cuốn sách với kích thước 109cmx70cmx10cm, nặng 54kg. Bìa sách được làm bằng gỗ đỏ quý hiếm, chạm khắc hình rồng. Kỳ công hơn, các bài thơ đều được thể hiện bằng chữ thư pháp viết tay trên chất liệu giấy giả da. Ngoài giá trị độc đáo, chất liệu này còn giúp cho việc lưu giữ được lâu dài. Dẫu nội dung và tên gọi của cuốn sách vẫn còn nhiều tranh cãi, bàn luận, nhưng về mặt hình thức và cách thức thể hiện, nó xứng đáng được ghi nhận là tác phẩm độc bản công phu và độc đáo nhất ở thời điểm hiện tại.
Qua 121 bài thơ, tác giả lần giở những lớp lang của cố đô Hoa Lư, soi chiếu qua lăng kính tình yêu và cả niềm tự hào với mảnh đất "địa linh nhân kiệt”. Từng dòng thơ đều thể hiện sự tự hào và lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân đã gây dựng nên bề dày văn hóa, lịch sử của vùng đất này trong hàng nghìn năm qua. Đó không chỉ là chuyện "tức cảnh sinh tình" khi ông nhiều lần ghé thăm Hoa Lư, mà như ông từng chia sẻ, nó được viết ra như là một sự "gửi gắm" từ cõi linh thiêng, khiến ông viết như "nhập đồng" và nhanh đến khó tin. Đã có nhiều bài viết đánh giá về tác phẩm và đóng góp của GS.VS Hoàng Quang Thuận trong vai trò nhà thơ, nhưng với ông, khi được hỏi, tác giả “Hoa Lư thi tập” cho rằng, đó chỉ là sự đóng góp nhỏ bé cho thế hệ trẻ, nhắc nhớ cho con cháu về lịch sư, biết yêu quê hương và có ý thức dựng xây đất nước. “Với những câu chuyện được kể trong “Hoa Lư thi tập”, hay những bài học lịch sử của cha ông để lại, tôi mong mỏi mỗi người luôn có một "bãi cọc Bạch Đằng", qua đó hun đúc nên những con người mang tầm vóc như Trần Hưng Đạo", GS.VS Hoàng Quang Thuận nói.
Nếu vẫn còn duyên...
Trong niềm cảm xúc hân hoan với nhiều lời chia vui và chúc mừng ấy, GS.VS Hoàng Quang Thuận cũng sẵn lòng đón nhận những câu hỏi khó của truyền thông, những thắc mắc xung quanh tên gọi của tác phẩm cũng như việc nó được tôn vinh trang trọng hơn mức bình thường. Điều đó có thể sẽ bị coi là đi theo trào lưu kỷ lục đang rất tràn lan và hình thức như hiện nay? GS.VS Hoàng Quang Thuận không tỏ ra khó chịu trước nhận xét ngược chiều, trái lại, ông đánh giá đây là một câu hỏi rất hay. "Đúng là hiện nay có quá nhiều cách tôn vinh, bình chọn kỷ lục khiến cho danh hiệu này bị giảm đi ý nghĩa và uy tín của nó. Có những kỷ lục mà hôm nay vừa được xác lập thì ngày mai đã có người vượt qua dễ dàng. Nhưng với bộ sử thi này lại mang tính chất khác. Nó được ra đời khá đặc biệt, lại được dung nạp hào khí linh thiêng vào dịp 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, rồi sau đó được trưng bày tại nơi lưu giữ nhiều chứng tích lịch sử như Hoàng thành... Các tác phẩm sau này có thể vẫn khai thác về đề tài lịch sử của Hoa Lư nhưng sự chế tác đặc biệt và cả "hồn vía" của nó thì sẽ khó có được. Nó có giá trị lâu dài với cho con cháu mai sau chứ không phải chỉ cho hiện tại", tác giả “Hoa Lư thi tập” nói.
Có mặt tại buổi trao bằng kỷ lục của GS.VS Hoàng Quang Thuận, nhà sử học Lê Văn Lan cũng giúp công chúng hiểu hơn về “Hoa Lư thi tập”. Ông cho rằng, nên hiểu cái tên là những bài thơ trong tác phẩm là viết về lịch sử chứ không nên hiểu như một thuật ngữ "sử thi" theo nghĩa nghiêm chỉnh, với những quy tắc và luật lệ đặt ra từ trước đó. Về 2 chữ "thi tập" cũng vậy, hãy hiểu nó là tập hợp những bài thơ được tác giả đưa vào nhân một sự kiện lịch sử của đất nước. Riêng về khái niệm "độc bản" thì nó đúng là như vậy. Dụng công và được thực hiện bằng những tài năng thư pháp, chế tác trên chất liệu quý... “Tôi hi vọng trong số 121 bài ấy sẽ có một vài bài hay, hay thậm chí, chỉ cần vài câu trong số đó "đứng" được với lịch sử và thời gian thì cũng là đáng quý và đáng trân trọng rồi. Còn đánh giá về toàn bộ tác phẩm thì tôi cho là chưa cần thiết, vì với một tác phẩm lịch sử thì nó cần có độ lùi về khoảng cách, về thời gian và không gian để nhìn ngắm và quan sát. Xem nó có chỗ đứng như thế nào với thời đại và công chúng, như thế mới chính xác và đầy đủ", nhà sử học Lê Văn Lan nhận định.
Chúng tôi hỏi GS.VS Hoàng Quang Thuận, sau “Thi Vân Yên Tử” (1998), “Ngọa Vân Yên Tử” (2002) và bây giờ là “Hoa Lư thi tập” đã được trao cho Hà Nội, ông sẽ chọn vùng đất nào để thử thách nghệ thuật thơ ca bản thân? Ông bảo: “Tôi đến với thơ ca là ở cái duyên. Sáng tác các tác phẩm về những vùng đất địa linh nhân kiệt ấy cũng lại là một sự hữu duyên. Cuộc đời con người không phải lúc nào cũng có được may mắn lớn lao ấy nên nếu còn được lựa chọn, tôi sẽ vẫn thử sức và chinh phục nó".
Được biết, sau buổi lễ đón nhận bằng kỷ lục này, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long sẽ mở rộng trưng bày, nâng cao và phát huy giá trị của độc bản thế giới "Hoa Lư thi tập" để giới thiệu cuốn sách tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế khi đến thăm Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.
Thanh Hà/Báo Gia đình & Xã hội
http://giadinh.net.vn/xem-nghe-doc/su-thi-hoa-lu-thi-tap-duoc-trao-ky-luc-doc-ban-the-gioi-khich-le-nhung-sang-tao-mang-gia-tri-lich-su-20160505224037804.htm


----



Đọc tham khảo



Thứ hai, 17/09/2012, 19:04 (GMT+7)

(Thời sự) - Sau Hội thảo “Hoàng Quang Thuận với non thiêng Yên Tử” do Tạp chí Nhà văn, Hội nhà văn Việt Nam tổ chức, nhiều độc giả gửi thư đến BBT hỏi về tác giả Hoàng Quang Thuận. Chúng tôi đã trao đổi với tác giả Hoàng Quang Thuận và xin thông tin đến độc giả như sau:
GS.TS Hoàng Quang Thuận - Tác giả của Hoa Lư thi tập và Thi vân Yên Tử
GS.TS Hoàng Quang Thuận - Tác giả của Hoa Lư thi tập và Thi vân Yên Tử
– Tác giả Hoàng Quang Thuận, tên thật là Hoàng Quang Thuận, sinh ngày 5/5/1953, tại Quảng Bình, giữ chức vụ Viện trưởng Viện Công nghệ Viễn thông thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam từ 14/2/2004 đến nay.
– Năm 1978, chế tạo thiết bị máy điện xung QT-2 dùng trong châm tê và điều trị tại các Bệnh viện tại Quảng Nam – Đà Nẵng và miền Trung – được giải thưởng cao nhất của tỉnh và được nhà nước cấp bằng sáng chế, được trao Huy hiệu 10 năm sau giải phóng do có các đóng góp về khoa học cho tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng.
– Tốt nghiệp tiến sỹ năm 1986 với đề tài “Dòng điện hiệu ứng sinh học trên cơ thể sống”. Ngày 22/1/1997, Giáo sư Nguyễn Tài Thu đã kí hợp tác khoa học “Ứng dụng dòng điện hiệu ứng sinh học trong cơ thể con người phục vụ cho y học bằng thiết bị điện tử kĩ thuật số”, đưa vào sử dụng tại Viện Y học dân tộc Việt Nam.
– Thiết bị HT-2LD thuộc đề tài “Hiệu ứng dòng điện sinh học trong cơ thể con người phục vụ cho y học” được tiếp tục hợp tác nghiên cứu và phát triển với các nhà khoa học Hoa Kì. Năm 2008 – Giáo sư danh dự tại Mỹ cho đề tài trên. Hiện nay,  thiết bị HT-2LD đã được đưa vào ứng dụng tại một số bệnh viện và cơ sở y tế tại Việt Nam, trong đó có Bệnh viện 115 (TP. HCM) đang sử dụng vào điều trị.
– Tác giả tập thơ Thi Vân Yên Tử (1997), Ngọa Vân Yên Tử (2002), Hoa Lư Thi tập (2010). Năm 2010, vào dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, tập thơ Hoa Lư Thi tập được nghệ sĩ thư pháp Trần Quốc Ẩn, nhiếp ảnh Phạm Tú và tác giả làm thành cuốn sách độc bản Hoa Lư Thi tập. Cuốn sách nặng 54 kg, kích thước 109cm x 70cm x 10cm dày 270 trang, bìa bằng gỗ gõ đỏ. Cuốn sách được đạt kỉ lục Việt Nam, đã trao tặng vào Bảo tàng Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.
Tập thơ Thi Vân Yên Tử (1997)
Tập thơ Thi Vân Yên Tử (1997)
– Năm 2011, cuốn sách Độc bản Thi Vân Yên Tử được viết bằng thư pháp và minh họa ảnh do các nghệ sĩ trên cùng tác giả thực hiện. Cuốn sách nặng 120 kg, kích thước 125cm x 80cm x 16 cm, dày 300 trang, bìa bằng gỗ gụ, ở giữa có hình chùa Đồng. Năm 2012, cuốn sách Độc bản này được xác lập kỉ lục Việt Nam và kỉ lục châu Á, đã trao tặng cho Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử.
– Năm 2008, Trường Đại học Quảng Bình tổ chức Hội thảo với hơn 100 bản tham luận, trường đã chọn 21 tham luận đưa vào kỉ yếu “Hội thảo Thi vân Yên Tử với Hoàng Quang Thuận”.
– Năm 2012, Tạp chí Nhà văn, Hội nhà văn Việt Nam tổ chức Hội thảo “Hoàng Quang Thuận với non thiêng Yên Tử”, với 21 tham luận của các nhà phê bình văn học
Theo (CAND)
http://quochoi.org/thong-tin-ve-ts-hoang-quang-thuan-hoi-vien-hoi-nha-van-viet-nam.html





Bài cũ trên Blog cũ


.







HOA LƯ THI TẬP tựa như cũng lại được nhập đồng từ sách của một ông Trương khác


Liên quan đến "Thi vân Yên Tử", chúng ta thấy nó được sao chép từ sách của một ông Trương (là nhà nghiên cứu Trần Trương ở Yên Tử).

Bây giờ, nhân lướt qua tập "Hoa Lư thi tập" (gọi tắt) có cả nguyên bản tiếng Việt và bản dịch tiếng Anh trên website của dịch giả Thái Bá Tân, tôi tựa như thấy bóng dáng của một ông Trương khác.
1. Hoa Lư thi tập được David viết lời tựa, trong đó có những câu như:
"Tôi vui mừng được góp sức đưa tập thơ tuyệt vời này, một tập thơ hay cả về khía cạnh lịch sử lẫn văn học, đến với độc giả tiếng Anh. Một tập thơ, theo tôi, thực sự xứng đáng được đọc trên toàn thế giới".


2. 

Tập thơ Hoa Lư này, theo nhân chứng là ông Dương Kỳ Anh, thì nó được thi sĩ Hoàng Quang Thuận sáng tác ra trong một đêm vào năm 2009. Chú ý đến "năm 2009" (bài báo của ông Dương Kỳ Anh thì lên mạng năm 2010).

Đại khái ông Dương cho biết thế này:

"Tôi sang phòng Hoàng Quang Thuận định đọc cho anh nghe, chợt nhìn thấy ngoài cửa căn nhà sàn bóng ai đi lại như người mộng du trong làn sương sớm. Tôi gọi. Hoàng Quang Thuận giật mình. Rồi anh kêu lên : Anh Dương Kỳ Anh …Em làm được 121 bài thơ đêm qua, lạ lắm! Lạ lắm anh ạ!

Thuận chạy vội vào phòng mang ra một tập dấy khổ A4 đã kín chữ. Tôi nhận ra chữ ký của mình ở phía dưới góc mỗi tờ giấy. Chúng tôi vào nhà. Cả một tập thơ mới viết. Vợ chồng tôi ngồi nghe  Thuận đọc thơ. Những bài thơ về vị hoàng đế đầu tiên của nước ta, vừa lên ngôi đã khẳng định chủ quyền  dân tộc. Những bài thơ về các địa danh lịch sử, những chốn linh thiêng, những hang động như tiên cảnh … “ Cờ lau, tập trận ở thung lau, ai biết làm vua kẻ chăn trâu …”/ “ Bỏ luôn niên hiệu của Bắc Phương, trời Nam một cõi đấng quân vương /Thái Bình niên hiệu vua Đinh đặt…”/…Tôi xin chép nguyên một bài thơ bốn câu, bài 101 của anh :



Xiêm y tiên nữ bỏ quên rồi


Bầu vú căng tròn, sữa vẫn rơi

Sư Tử chầu bên, không lay động

Voi thiền, mắt nhắm, nước sông trôi

Cao hứng, Thuận bốc máy điện thoại di động gọi chị Lan , gọi cả vợ anh đang ở Sài Gòn dậy, đọc thơ cho họ nghe …"
3. Thử đọc một bài bất kì trong tập thơ kì lạ của thi sĩ Hoàng Quang Thuận xem sao. Tôi vào trang Thái Bá Tân ngẫu nhiên lấy bài sau:
"GIẾNG NGỌC
Mắt rồng long mạch hiện thiên cơ (1)
Giếng nước ngàn xưa mãi đến giờ
Trai giới lễ tiên dùng giếng Ngọc
Xanh trong không cạn tự khai sơ
Khói sương huyền ảo thật lạ lùng (2)
Nắng hè hơi mát giữa không trung
Mùa đông ấm áp đầy sinh khí
Long lanh đáy nước tận cửu trùng
—————————————————————————————-
(1.)    Sinh thời, Đức Thánh Nguyễn đào giếng lấy nước, đồ xôi cúng Phật và nấu thuốc chữa dân lành. Giếng Ngọc đường kính rộng 30m, nước trong suốt có độ sâu 6m. Đây là một cái giếng cổ lớn nhất Việt Nam."
4. Tôi đang viết bài tham dự một hội thảo về tín ngưỡng dân gian Việt Nam sắp tới, nên tìm xuống từ trên giá sách nhiều cuốn để tham khảo. Trong đó, có một cuốn đã in lần thứ nhất năm 2008 (tái bản nhiều lần sau đó). Chú ý đến "năm 2008".
Đó là cuốn sách về chùa Bái Đính, tôi đã mua vào tháng 4 năm 2011 nhân một lần ghé thăm khu vực Bái Đính – Tràng An một cách tranh thủ (đang trên đường vào xứ Thanh, tạt ngang qua đó).
Sách ấy mua của một bà cụ bán sách dạo. Bà cắp một cái mẹt hay cái rổ to, trong đựng sách và băng đĩa. Lúc ấy, trời đã nhá nhem, tôi nhặt từ trong mẹt/rổ ra khoảng 4 cuốn gì đó. Ghi ấn tượng này lại để thấy là cuốn sách được bán rất rộng rãi ở khu vực Hoa Lư – Ninh Bình.
5. Hãy chú ý đến 3 câu sau ở khổ thứ hai trong bài Giếng ngọc nói trên:

"Khói sương huyền ảo thật lạ lùng

Nắng hè hơi mát giữa không trung

Mùa đông ấm áp đầy sinh khí"
để thấy nó rất giống, đến lạ lùng, với dòng văn xuôi của ông Trương ở Ninh Bình như sau (trang 42, đoạn có dòng kẻ màu đỏ):
6. Mai tôi lại đi du lãng từ sáng sớm rồi, và vốn không có được thời gian, để thử đối chiếu tiếp. Vậy bạn nào, hay Thường vụ của Hội Nhà văn Việt Nam, có được điều kiện về thời gian, xin mời đọc đối sánh HOA LƯ THI TẬP với cuốn sách sau, tôi có thể tặng một bản (vì vừa phát hiện là trong nhà có tới 2 bản):
Đoạn trích ở trang 42 ở trên là lấy ra từ cuốn sách của nhà nghiên cứu họ Trương ở Ninh Bình.
Không biết ông Trương ở Ninh Bình này có phản ứng như thế nào, không biết sẽ là giống hay là không giống với ông Trương ở Yên Tử.


Những entry liên quan đã đi trên blog này:




https://dzjao.wordpress.com/2012/08/20/hoa-lu-thi-tap-tua-nhu-cung-lai-duoc-nhap-dong-tu-sach-cua-mot-ong-truong-khac/










Các bài thuộc trang HQT




06/05/2016 0 Phản hồi
Lần đầu tiên, một tác phẩm thơ được “chế tác” thành cuốn độc bản với sự kỳ công và độc đáo về hình thức thể hiện. Với ý nghĩa đó, cuốn sử thi “Hoa Lư thi tập” của GS.VS Hoàng Quang Thuận đã được tổ chức Liên minh Kỷ lục thế giới xác lập giá trị độc bản và trao bằng kỷ lục thế giới.
GS.VS Hoàng Quang Thuận. Ảnh: Đình Việt
GS.VS Hoàng Quang Thuận. Ảnh: Đình Việt
Mong mỗi người đều có một “bãi cọc Bạch Đằng”
Sáng 5/5, tại Di tích Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội, tổ chức Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) đã trao bằng kỷ lục độc bản thế giới cho cuốn “Hoa Lư thi tập” của GS.VS Hoàng Quang Thuận (Viện Công nghệ viễn thông, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam). Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý ghi nhận đóng góp độc đáo của GS.VS Hoàng Quang Thuận, đồng thời cho rằng, sự ghi nhận của Liên minh Kỷ lục Thế giới sẽ góp phần khích lệ các nhà khoa học, nhà nghiên cứu cho ra đời nhiều hơn nữa các đề tài và công trình có giá trị lịch sử trong tương lai.
Trước đó, năm 2010, vào dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, tác phẩm này cũng đã được trao kỷ lục độc bản của Việt Nam. Ngay sau đó, GS.VS Hoàng Quang Thuận đã trao tặng ấn phẩm đặc biệt này cho UBND TP Hà Nội. Tác phẩm độc đáo này đã được đặt ở vị trí trang trọng trong khu Hoàng thành Thăng Long cho nhân dân cả nước thưởng lãm.
Niềm vui như nhân lên gấp bội khi tháng 3/2016, cuốn sách một lần nữa được Tổ chức Liên minh Kỷ lục thế giới xác lập và quyết định trao bằng kỷ lục độc bản. Điều này đồng nghĩa với việc, những bài thơ được viết bằng sự rung cảm với lịch sử hào hùng của dân tộc sẽ đến gần hơn với độc giả ngoài nước (đã có 2.500 cuốn “Hoa Lư thi tập” được in với ba ngôn ngữ Việt – Anh – Pháp để giới thiệu rộng rãi ra độc giả thế giới).
Sử thi “Hoa Lư thi tập” độc đáo bởi được “chế tác” thành một tác phẩm được đánh giá là “độc nhất vô nhị”. Sau khi hoàn thành tác phẩm ở dạng thông thường, GS.VS Hoàng Quang Thuận đã được họa sĩ Trần Quốc Ẩn và nhiếp ảnh gia Phạm Tú chăm chút thành cuốn sách với kích thước 109cmx70cmx10cm, nặng 54kg. Bìa sách được làm bằng gỗ đỏ quý hiếm, chạm khắc hình rồng. Kỳ công hơn, các bài thơ đều được thể hiện bằng chữ thư pháp viết tay trên chất liệu giấy giả da. Ngoài giá trị độc đáo, chất liệu này còn giúp cho việc lưu giữ được lâu dài. Dẫu nội dung và tên gọi của cuốn sách vẫn còn nhiều tranh cãi, bàn luận, nhưng về mặt hình thức và cách thức thể hiện, nó xứng đáng được ghi nhận là tác phẩm độc bản công phu và độc đáo nhất ở thời điểm hiện tại.
Qua 121 bài thơ, tác giả lần giở những lớp lang của cố đô Hoa Lư, soi chiếu qua lăng kính tình yêu và cả niềm tự hào với mảnh đất “địa linh nhân kiệt”. Từng dòng thơ đều thể hiện sự tự hào và lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân đã gây dựng nên bề dày văn hóa, lịch sử của vùng đất này trong hàng nghìn năm qua. Đó không chỉ là chuyện “tức cảnh sinh tình” khi ông nhiều lần ghé thăm Hoa Lư, mà như ông từng chia sẻ, nó được viết ra như là một sự “gửi gắm” từ cõi linh thiêng, khiến ông viết như “nhập đồng” và nhanh đến khó tin. Đã có nhiều bài viết đánh giá về tác phẩm và đóng góp của GS.VS Hoàng Quang Thuận trong vai trò nhà thơ, nhưng với ông, khi được hỏi, tác giả “Hoa Lư thi tập” cho rằng, đó chỉ là sự đóng góp nhỏ bé cho thế hệ trẻ, nhắc nhớ cho con cháu về lịch sư, biết yêu quê hương và có ý thức dựng xây đất nước. “Với những câu chuyện được kể trong “Hoa Lư thi tập”, hay những bài học lịch sử của cha ông để lại, tôi mong mỏi mỗi người luôn có một “bãi cọc Bạch Đằng”, qua đó hun đúc nên những con người mang tầm vóc như Trần Hưng Đạo”, GS.VS Hoàng Quang Thuận nói.
Nếu vẫn còn duyên…
Trong niềm cảm xúc hân hoan với nhiều lời chia vui và chúc mừng ấy, GS.VS Hoàng Quang Thuận cũng sẵn lòng đón nhận những câu hỏi khó của truyền thông, những thắc mắc xung quanh tên gọi của tác phẩm cũng như việc nó được tôn vinh trang trọng hơn mức bình thường. Điều đó có thể sẽ bị coi là đi theo trào lưu kỷ lục đang rất tràn lan và hình thức như hiện nay? GS.VS Hoàng Quang Thuận không tỏ ra khó chịu trước nhận xét ngược chiều, trái lại, ông đánh giá đây là một câu hỏi rất hay. “Đúng là hiện nay có quá nhiều cách tôn vinh, bình chọn kỷ lục khiến cho danh hiệu này bị giảm đi ý nghĩa và uy tín của nó. Có những kỷ lục mà hôm nay vừa được xác lập thì ngày mai đã có người vượt qua dễ dàng. Nhưng với bộ sử thi này lại mang tính chất khác. Nó được ra đời khá đặc biệt, lại được dung nạp hào khí linh thiêng vào dịp 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, rồi sau đó được trưng bày tại nơi lưu giữ nhiều chứng tích lịch sử như Hoàng thành… Các tác phẩm sau này có thể vẫn khai thác về đề tài lịch sử của Hoa Lư nhưng sự chế tác đặc biệt và cả “hồn vía” của nó thì sẽ khó có được. Nó có giá trị lâu dài với cho con cháu mai sau chứ không phải chỉ cho hiện tại”, tác giả “Hoa Lư thi tập” nói.
Có mặt tại buổi trao bằng kỷ lục của GS.VS Hoàng Quang Thuận, nhà sử học Lê Văn Lan cũng giúp công chúng hiểu hơn về “Hoa Lư thi tập”. Ông cho rằng, nên hiểu cái tên là những bài thơ trong tác phẩm là viết về lịch sử chứ không nên hiểu như một thuật ngữ “sử thi” theo nghĩa nghiêm chỉnh, với những quy tắc và luật lệ đặt ra từ trước đó. Về 2 chữ “thi tập” cũng vậy, hãy hiểu nó là tập hợp những bài thơ được tác giả đưa vào nhân một sự kiện lịch sử của đất nước. Riêng về khái niệm “độc bản” thì nó đúng là như vậy. Dụng công và được thực hiện bằng những tài năng thư pháp, chế tác trên chất liệu quý… “Tôi hi vọng trong số 121 bài ấy sẽ có một vài bài hay, hay thậm chí, chỉ cần vài câu trong số đó “đứng” được với lịch sử và thời gian thì cũng là đáng quý và đáng trân trọng rồi. Còn đánh giá về toàn bộ tác phẩm thì tôi cho là chưa cần thiết, vì với một tác phẩm lịch sử thì nó cần có độ lùi về khoảng cách, về thời gian và không gian để nhìn ngắm và quan sát. Xem nó có chỗ đứng như thế nào với thời đại và công chúng, như thế mới chính xác và đầy đủ”, nhà sử học Lê Văn Lan nhận định.
Chúng tôi hỏi GS.VS Hoàng Quang Thuận, sau “Thi Vân Yên Tử” (1998), “Ngọa Vân Yên Tử” (2002) và bây giờ là “Hoa Lư thi tập” đã được trao cho Hà Nội, ông sẽ chọn vùng đất nào để thử thách nghệ thuật thơ ca bản thân? Ông bảo: “Tôi đến với thơ ca là ở cái duyên. Sáng tác các tác phẩm về những vùng đất địa linh nhân kiệt ấy cũng lại là một sự hữu duyên. Cuộc đời con người không phải lúc nào cũng có được may mắn lớn lao ấy nên nếu còn được lựa chọn, tôi sẽ vẫn thử sức và chinh phục nó”.
Được biết, sau buổi lễ đón nhận bằng kỷ lục này, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long sẽ mở rộng trưng bày, nâng cao và phát huy giá trị của độc bản thế giới “Hoa Lư thi tập” để giới thiệu cuốn sách tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế khi đến thăm Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.
(Gia đình & Xã hội)
http://hoangquangthuan.vn/su-thi-hoa-lu-thi-tap-duoc-trao-ky-luc-doc-ban-the-gioi-khich-le-nhung-sang-tao-mang-gia-tri-lich-su.html




Thế giới ghi nhận kỷ lục độc bản “Sử thi Hoa Lư thi tập”
06/05/2016 0 Phản hồi
Sáng 5/5, tại Di tích Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), Liên minh Kỷ lục thế giới (WorldKings) tổ chức lễ trao bằng kỷ lục thế giới danh giá cho cuốn sách độc bản “Sử thi Hoa Lư thi tập” được công nhận vào 3/3/2016.
GS.Viện sĩ Hoàng Quang Thuận bên độc bản
GS.Viện sĩ Hoàng Quang Thuận bên độc bản
Cùng chứng kiến sự kiện đặc biệt này có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình – Bí thư BCH T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; Phạm Gia Khiêm – Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng; Hà Thị Khiết – Nguyên Bí thư BCH TW Đảng, Nguyên Trưởng ban Dân vận T.Ư, Phó Chủ tịch không chuyên trách Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trương Quang Được – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội…cùng đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND, các bộ ban ngành Trung ương và Hà Nội; các nhà khoa học, giới nghiên cứu lịch sử…
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung gửi lẵng hoa chúc mừng buổi lễ.
Gia đình, bạn bè của tác giả cuốn sách – GS. Viện sĩ Hoàng Quang Thuận – Viện trưởng Viện Công nghệ Viễn thông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam – phấn khởi cùng đến chia vui trong dịp đặc biệt này, để như cùng thấm, cùng chan chứa tình yêu văn học, tự hào về quê hương đất nước qua những câu thơ “rút tơ lòng” của tác giả.
Các đại biểu tham dự buổi lễ dâng hương tại Điện Kính Thiên
Các đại biểu tham dự buổi lễ dâng hương tại Điện Kính Thiên
Ông Thomas Bains – Hiệu trưởng ĐH Kỷ lục thế giới – trao Bằng Kỷ lục thế giới cuốn
Ông Thomas Bains – Hiệu trưởng ĐH Kỷ lục thế giới – trao Bằng Kỷ lục thế giới cuốn
Đại diện Liên minh Kỷ lục thế giới trao Kỷ niệm chương cho GS.Viện sĩ Hoàng Quang Thuận
Đại diện Liên minh Kỷ lục thế giới trao Kỷ niệm chương cho GS.Viện sĩ Hoàng Quang Thuận
Các đại biểu tham dự buổi lễ trao bằng chứng nhận kỷ lục thế giới
Các đại biểu tham dự buổi lễ trao bằng chứng nhận kỷ lục thế giới
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa (giữa) đến tặng hoa chúc mừng tác giả
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa (giữa) đến tặng hoa chúc mừng tác giả
Tham dự buổi lễ đặc biệt này, bên cạnh các quan khách còn có thân mẫu và người thân của GS.Viện sĩ Hoàng Quang Thuận
Tham dự buổi lễ đặc biệt này, bên cạnh các quan khách còn có thân mẫu và người thân của GS.Viện sĩ Hoàng Quang Thuận
Độc bản
Độc bản
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ
10_61805
11_63121
Thi tập độc nhất vô nhị
“Sử thi Hoa Lư thi tập” là tác phẩm GS. Viện sĩ Hoàng Quang Thuận – lấy cảm hứng từ cố đô Hoa Lư 1.000 năm tuổi, được chế tác độc đáo với độc bản duy nhất, ra đời dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội và đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao kỷ lục độc bản năm 2010 bởi cả giá trị nội dung và hình thức – sự kết hợp đầy cảm hứng của thơ ca, hội họa và thư pháp.
Sau khi hoàn thiện, cuốn sách đã được họa sĩ Trần Quốc Ẩn chế tác với kích thước 109cm x 70cm x 10cm, gồm 270 trang. Bìa sách làm bằng gỗ đỏ quý hiếm; hình rồng và các thông tin tên sách, tên tác giả, người thực hiện cũng như dòng chữ “Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội” được chạm khắc công phu, thiết kế tinh xảo.
121 bài thơ được thể hiện bằng chữ thư pháp viết tay trên giấy giả da, đi kèm 121 bức ảnh giầu biểu cảm của nhiếp ảnh gia Phạm Tú. Tổng trọng lượng của cuốn sách độc bản này lên đến 54kg.
Phần nội dung như những trang sử thi hùng tráng, mang ý nghĩa, giá trị lịch sử, văn hóa to lớn về cố đô Hoa Lư đã được giáo sư David G. Lanoue – Trường ĐH Xavier, Lousiana (Mỹ) biên dịch sang tiếng Anh với lời cảm: “Một tập thơ, theo tôi, xứng đáng được đọc trên toàn thế giới”; dịch giả Hoàng Hữu Đản biên dịch sang tiếng Pháp để giới thiệu với bạn đọc trên toàn thế giới.
Ngoài cuốn “Sử thi Hoa Lư thi tập” thì nội dung của tác phẩm đã được in thành 2 vạn bản sách, trong đó có 2.500 cuốn “Hoa Lư thi tập” được in song song ba ngôn ngữ Việt – Anh – Pháp để giới thiệu rộng rãi với độc giả thế giới. Cuốn sách “Sử thi Hoa Lư thi tập” viết bằng nghệ thuật thư pháp mang giá trị độc bản đã được GS.
Viện sĩ Hoàng Quang Thuận và các đồng sự trao tặng UBND thành phố Hà Nội để trưng bày tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long – Di sản văn hóa thế giới nhân kỉ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.
Thế giới ngả mũ kính phục
Nói đến “Sử thi Hoa Lư thi tập”, GS.Viện sĩ Hoàng Quang Thuận coi như một mối kỳ duyên giữa ông với cố đô Hoa Lư – nơi hơn 1.000 năm trước gắn với chiến tích Đinh Bộ Lĩnh thống nhất giang sơn, Lê Hoàn phá Tống, bình Chiêm, giữ gìn độc lập đất nước.
Thật đúng là duyên ngộ kỳ lạ, để một con người vốn thường ngày nghiên cứu Toán, Lý, Hóa, đạt đỉnh khoa học bỗng bay bổng tâm hồn thi ca, tìm được một con đường mới, một kênh giao tiếp mới thỏa sức trải lòng, nâng tầm bao vần thơ bằng những sáng tạo mỹ thuật trang trọng, độc đáo, khiến thế giới phải ngả mũ kính phục cả về nội dung lẫn hình thức một tác phẩm, mà “Sử thi Hoa Lư thi tập” là một ví dụ điển hình.
Có thể nói, đây thực sự là bộ sử thi hào tráng, mang đậm tinh thần phương Đông, từng dòng thơ thể hiện tâm huyết, tình yêu của tác giả dành cho Hoa Lư – Thăng Long – Hà Nội, cũng như lòng biết ơn của ông với các bậc tiền nhân đã gây dựng nên bề dày văn hóa, lịch sử của vùng đất này suốt hàng nghìn năm qua.
Trong không khí trang trọng của buổi lễ, GS.Viện sĩ Hoàng Quang Thuận xúc động chia sẻ: Tại di tích Hoàng thành Thăng Long, nơi trưng bày cuốn sách nằm gần song song với Điện Kính Thiên – một nơi vô cùng linh thiêng, tôi cảm thấy vô cùng tự hào là người con đất Việt, góp sức lực, tâm huyết nhỏ bé của mình giúp thế hệ sau cảm nhận sâu sắc hơn lịch sử vẻ vang của dân tộc, góp phần bảo vệ thành quả ngàn năm của nước Việt trường tồn.
Vinh danh tác phẩm “Sử thi Hoa Lư thi tập”, ông Thomas Bains – Phó Chủ tịch Liên minh Kỷ lục thế giới – từ nước Mỹ xa xôi đã đến Việt Nam trực tiếp trao Bằng Kỷ lục Độc bản Thế giới cho cuốn sách độc nhất vô nhị này, bày tỏ sự khâm phục trí tuệ và sức sáng tạo của con người Việt Nam.
Thay mặt lãnh đạo UBND Hà Nội đón nhận bằng kỷ lục độc bản thế giới, ông Ngô Văn Quý – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội – nhận định: Sử thi Hoa Lư thi tập” là một tác phẩm văn học về lịch sử phong kiến Việt Nam phát triển qua 3 triều đại: Triều đại Đinh khởi đầu từ vua Đinh Tiên Hoàng; triều đại Tiền Lê bắt đầu từ vua Lê Hoàn và triều Lý với vị vua khai sáng kinh thành Thăng Long Lý Công Uẩn. Khi đọc cuốn sách này, độc giả trong nước và quốc tế thêm hiểu biết về lịch sử xây dựng và bảo vệ đất nước của dân tộc Việt Nam trong suốt hàng nghìn năm qua.
Tại buổi lễ, đại diện Liên minh Kỷ lục thế giới trân trọng trao Kỷ niệm chương cho GS.Viện sĩ Hoàng Quang Thuận, ghi nhận những đóng góp, thành quả của ông cho tổ chức đánh giá khách quan, uy tín của thế giới.
Sau buổi lễ đón nhận bằng kỷ lục độc bản thế giới, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội sẽ mở rộng trưng bày, nâng cao và phát huy giá trị cuốn sách, giới thiệu tác phẩm này tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế khi đến thăm Hoàng thành Thăng Long.
Ông Thomas Bains – Phó Chủ tịch Liên minh Kỷ lục thế giới: Giá trị của “Sử thi Hoa Lư thi tập” không chỉ là cuốn sách “độc bản” lớn nhất mà chính ở ý nghĩa tinh thần to lớn, với giá trị văn hóa, xã hội, lịch sử, lưu giữ cho muôn đời sau, giúp quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam ra toàn thế giới.
Ông Ngô Văn Quý – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội: Việc tổ chức Liên minh Kỷ lục Thế giới ghi nhận giá trị độc bản của “Sử thi Hoa Lư thi tập” góp phần tôn vinh sáng tác của các tác giả, nhà nghiên cứu trong nước về đề tài lịch sử, khích lệ cho ra đời nhiều hơn nữa những tác phẩm công phu, hoành tráng ca ngợi lịch sử dân tộc, tuyên truyền và gìn giữ cho thế hệ mai sau.
(Giáo Dục Thời Đại)
http://hoangquangthuan.vn/the-gioi-ghi-nhan-ky-luc-doc-ban-su-thi-hoa-lu-thi-tap.html


Trao kỷ lục độc bản thế giới cho “Sử thi Hoa Lư thi tập”
05/05/2016 0 Phản hồi
Sáng nay 5/5, tại Di tích Hoàng thành Thăng Long, Liên minh Kỷ lục thế giới – WorldKings đã tổ chức lễ trao bằng Kỷ lục thế giới cho cuốn sách độc bản “Sử thi Hoa Lư thi tập” được công nhận ngày 3/3/2016 cho đại diện Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội.
Dự buổi lễ có ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; ông Phạm Gia Khiêm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư TW Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận TW, Phó Chủ tịch không chuyên trách Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Trương Quang Được, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành Trung ương và Thành phố Hà Nội.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi lẵng hoa chúc mừng.
Bà Kalpana Bourai - Đại diện Liên minh Kỷ lục Thế giới trao Kỷ niệm chương đến GS.Viện sĩ Hoàng Quang Thuận
Bà Kalpana Bourai – Đại diện Liên minh Kỷ lục Thế giới trao Kỷ niệm chương đến GS.Viện sĩ Hoàng Quang Thuận
GS.Viện sĩ Hoàng Quang Thuận giới thiệu cuốn Sử thi Hoa Lư thi tập tới các đại biểu
GS.Viện sĩ Hoàng Quang Thuận giới thiệu cuốn Sử thi Hoa Lư thi tập tới các đại biểu
Độc bản “Sử thi Hoa Lư thi tập” là tập thơ tả cảnh cố đô Hoa Lư được chế tác độc đáo với độc bản duy nhất. Cuốn sách này đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp nhận và trưng bày từ năm 2010 nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội và đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao kỷ lục độc bản trong năm 2010 bởi cả giá trị nội dung cũng như giá trị hình thức.
Sử thi Hoa Lư thi tập gồm 121 bài thơ về cố đô Hoa Lư của GS.Viện sĩ Hoàng Quang Thuận miêu tả cảnh đẹp đặc sắc của vùng núi Tràng An Bái Đính.
Tập thơ giúp bạn đọc hiểu được chặng đường lịch sử của cha ông ta cách đây hơn 1000 năm dựng nước và giữ nước. Từng dòng thơ đều thể hiện tâm huyết, mang đậm tinh thần phương Đông, bộc lộ rõ tình yêu dành cho Hoa Lư – Thăng Long – Hà Nội, lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân đã xây dựng, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất này trong suốt hàng nghìn năm qua.
Cuốn sách được viết bằng nghệ thuật thư pháp mang giá trị độc bản, được họa sĩ Trần Quốc Ẩn chế tác với kích thước 109cm x 70cm x 10cm, gồm 270 trang. Bìa sách làm bằng gỗ đỏ quý hiếm, chạm khắc công phu hình rồng… Các bài thơ được thể hiện bằng chữ thư pháp viết tay trên giấy giả da, đi kèm 120 bức ảnh giàu biểu cảm của nhiếp ảnh gia Phạm Tú.
Phần nội dung mang ý nghĩa, giá trị lịch sử, văn hóa to lớn về cố đô Hoa Lư đã được giáo sư David G. Lanoue, Trường Đại học Xavier, Lousiana (Hoa Kỳ) biên dịch sang tiếng Anh, dịch giả Hoàng Hữu Đản biên dịch sang tiếng Pháp để giới thiệu với bạn đọc thế giới.
Ngoài ra, nội dung của tác phẩm cũng đã được in thành 20.000 bản sách, trong đó có 2.500 cuốn “Hoa Lư thi tập” được in bằng ba cả thứ tiếng Việt-Anh-Pháp.
Ngài Thomas Richard William Bain - Phó Chủ tịch Liên minh Kỷ lục thế giới trao Bằng xác lập Kỷ lục giá trị độc bản thế giới 'Sử thi Hoa Lư thi tập' cho Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý
Ngài Thomas Richard William Bain – Phó Chủ tịch Liên minh Kỷ lục thế giới trao Bằng xác lập Kỷ lục giá trị độc bản thế giới ‘Sử thi Hoa Lư thi tập’ cho Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý
Năm 2010, GS.VS Hoàng Quang Thuận đã trao tặng cuốn sách độc bản cho UBND thành phố Hà Nội để trưng bày tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Sau buổi lễ nhận bằng kỷ lục thế giới, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội mở rộng trưng bày, giới thiệu cuốn sách tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế .
Phát biểu tại buổi lễ, ngài Thomas Richard William Bain – Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh Kỷ lục Thế giới nhấn mạnh, Bằng xác lập kỷ lục giá trị độc bản thế giới được trao cho cuốn sách không chỉ khẳng định giá trị hình thức là quyển sách bằng gỗ lớn nhất mà còn đề cao nội dung. Cuốn sách là vật lưu trữ quốc gia cho các thế hệ người Việt Nam sau này, đồng thời góp phần quảng bá nét văn hóa của Việt Nam ra thế giới.
Sau buổi lễ đón nhận Bằng công nhận danh giá này, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội mở rộng trưng bày, nâng cao và phát huy giá trị của độc bản thế giới “Sử thi Hoa Lư thi tập”, giới thiệu cuốn sách tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế khi đến thăm Hoàng thành Thăng Long.
(ANTV)
http://hoangquangthuan.vn/trao-ky-luc-doc-ban-the-gioi-cho-su-thi-hoa-lu-thi-tap.html




05/05/2016 0 Phản hồi
Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) vừa trao bằng chứng nhận kỷ lục độc bản thế giới cho cuốn sử thi “Hoa Lư thi tập” tại Hoàng thành Thăng Long, sáng 5/5.
Sáng 5/5, buổi lễ trao bằng kỷ lục độc bản thế giới cho cuốn sử thi Hoa Lư thi tập của Giáo sư, Viện sĩ Hoàng Quang Thuận được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).
Sáng 5/5, buổi lễ trao bằng kỷ lục độc bản thế giới cho cuốn sử thi Hoa Lư thi tập của Giáo sư, Viện sĩ Hoàng Quang Thuận được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).
Buổi lễ có sự góp mặt của Nguyên Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hoà Bình cùng nhiều quan chức khác.
Buổi lễ có sự góp mặt của Nguyên Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hoà Bình cùng nhiều quan chức khác.
Sử thi Hoa Lư thi tập gồm 121 bài thơ về cố đô Hoa Lư của Giáo sư, Viện sĩ Hoàng Quang Thuận miêu tả cảnh đẹp đặc sắc của vùng núi Tràng An, Bái Đính. Cuốn sách được viết bằng nghệ thuật thư pháp mang giá trị độc bản, được họa sĩ Trần Quốc Ẩn chế tác với kích thước 109 cm x 70 cm x 10 cm, gồm 270 trang. Bìa sách làm bằng gỗ đỏ quý hiếm, chạm khắc công phu hình rồng... Các bài thơ được thể hiện bằng chữ thư pháp viết tay trên giấy giả da, đi kèm 120 bức ảnh của nhiếp ảnh gia Phạm Tú.
Sử thi Hoa Lư thi tập gồm 121 bài thơ về cố đô Hoa Lư của Giáo sư, Viện sĩ Hoàng Quang Thuận miêu tả cảnh đẹp đặc sắc của vùng núi Tràng An, Bái Đính. Cuốn sách được viết bằng nghệ thuật thư pháp mang giá trị độc bản, được họa sĩ Trần Quốc Ẩn chế tác với kích thước 109 cm x 70 cm x 10 cm, gồm 270 trang. Bìa sách làm bằng gỗ đỏ quý hiếm, chạm khắc công phu hình rồng… Các bài thơ được thể hiện bằng chữ thư pháp viết tay trên giấy giả da, đi kèm 120 bức ảnh của nhiếp ảnh gia Phạm Tú.
Năm 2010, Giáo sư, viện sĩ Hoàng Quang Thuận đã trao tặng cuốn sách độc bản cho UBND thành phố Hà Nội để trưng bày tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Và trong năm đó, cuốn sách cũng được tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao kỷ lục độc bản.
Năm 2010, Giáo sư, viện sĩ Hoàng Quang Thuận đã trao tặng cuốn sách độc bản cho UBND thành phố Hà Nội để trưng bày tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Và trong năm đó, cuốn sách cũng được tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao kỷ lục độc bản.
Sau 6 năm, cuốn sử thi Hoa Lư thi tập tiếp tục được Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) trao bằng kỷ lục độc bản thế giới.
Sau 6 năm, cuốn sử thi Hoa Lư thi tập tiếp tục được Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) trao bằng kỷ lục độc bản thế giới.
Sau 6 năm, cuốn sử thi Hoa Lư thi tập tiếp tục được Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) trao bằng kỷ lục độc bản thế giới.
Sau 6 năm, cuốn sử thi Hoa Lư thi tập tiếp tục được Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) trao bằng kỷ lục độc bản thế giới.
Sau buổi lễ, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội mở rộng trưng bày, giới thiệu cuốn sách tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế.
Sau buổi lễ, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội mở rộng trưng bày, giới thiệu cuốn sách tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế.
Giáo sư, viện sĩ Hoàng Quang Thuận khẳng định, kỷ lục của sử thi Hoa Lư thi tập không giống như kỷ lục vật chất như bánh chưng khổng lồ bởi nó mang giá trị về nội dung, về sự chế tác đặc biệt, có thể tồn tại lâu dài và không ai phá được.
Giáo sư, viện sĩ Hoàng Quang Thuận khẳng định, kỷ lục của sử thi Hoa Lư thi tập không giống như kỷ lục vật chất như bánh chưng khổng lồ bởi nó mang giá trị về nội dung, về sự chế tác đặc biệt, có thể tồn tại lâu dài và không ai phá được.
Trao đổi với PV tại buổi lễ, nhà giả sử học Lê Văn Lan cho rằng, tên của công trình sử thi Hoa Lư thi tập về mặt ngữ pháp đã thấy ngay sự trùng lặp khi từ “thi” xuất hiện hai lần. Từ “sử thi” ở đây nên hiểu theo nghĩa bình thường là những bài thơ, bài văn vần về đề tài lịch sử chứ không nên hiểu theo nghĩa nghiêm chỉnh là một thuật ngữ chỉ thể loại (ví dụ như sử thi Đam San). Về hai chữ “thi tập” thì nó cũng có những yêu cầu, tiêu chí để được xác nhận là thi tập, thi lục hay tập hợp những bài thơ. Và chúng ta cần phải xem xét rất nhiều để “y phục xứng kỳ đức”.
Nhà sử học Lê Văn Lan cũng cho rằng, tác phẩm xứng đáng là độc bản vì nó chỉ có một bản. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần xem tổ chức đứng ra công nhận tác phẩm này như thế nào. Đừng quên rằng chúng ta đã rất tốn công, tốn tiền để nhắn tin bình chọn cho Vịnh Hạ Long nhưng sau đó chúng ta được công nhận bởi một tổ chức không uy tín.
Giáo sư, Viện sĩ Hoàng Quang Thuận cho biết: “Tập thơ này là sử thi vì nó viết lại toàn bộ từ thời Đinh Tiên Hoàng, qua các mốc lịch sử đến Lý Công Uẩn. Nó không chỉ tả cảnh non sông đất nước mà còn miêu tả lịch sử cách đây hàng ngàn năm”.
“Nó là cuốn sách độc bản duy nhất nói chuyên về lịch sử thời kỳ xa xôi, được chế tác tinh vi và không có cuốn thứ hai”, ông Thuận nói.
(Zing)
http://hoangquangthuan.vn/trao-chung-nhan-ky-luc-the-gioi-cho-su-thi-hoa-lu-thi-tap.html



Tiểu sử GS.Viện sĩ Hoàng Quang Thuận


Hoàng Quang Thuận
GS.Viện sĩ Hoàng Quang Thuận
Họ và tên: Hoàng Quang Thuận.
Sinh ngày: 5/5/1953.
Quê quán: Quảng Bình.
Chức vụ: Viện trưởng Viện Công nghệ Viễn thông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Quá trình hoạt động:
– Năm 1978, ông Hoàng Quang Thuận chế tạo thành công thiết bị máy điện xung QT-2 dùng trong châm tê và điều trị tại các Bệnh viện tại Quảng Nam – Đà Nẵng và miền Trung – được giải thưởng cao nhất của tỉnh và được nhà nước cấp bằng sáng chế, được trao Huy hiệu 10 năm sau giải phóng do có các đóng góp về khoa học cho tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng.
– Ông Hoàng Quang Thuận tốt nghiệp tiến sỹ năm 1986 với đề tài “Dòng điện hiệu ứng sinh học trên cơ thể sống”. Ông là người thiết lập sơ đồ các vùng điện cực sinh học trên cơ thể con người. Năm 1987, hợp tác trao đổi khoa học với Viện Đúp-na (Liên Xô cũ) về thiết bị hiệu ứng laze sinh học.
Ngày 22/1/1997, Giáo sư Nguyễn Tài Thu đã kí hợp tác khoa học “Ứng dụng dòng điện hiệu ứng sinh học trong cơ thể con người phục vụ cho y học bằng thiết bị điện tử kĩ thuật số”, đưa vào sử dụng tại Viện Y học dân tộc Việt Nam.
– Thiết bị HT-2LD thuộc đề tài “Hiệu ứng dòng điện sinh học trong cơ thể con người phục vụ cho y học” của Hoàng Quang Thuận được tiếp tục hợp tác nghiên cứu và phát triển với các nhà khoa học Hoa Kì. Năm 2008 ông là giáo sư danh dự tại Hoa Kỳ cho đề tài trên.
– Năm 2009, Giáo sư Tiến sĩ Viện trưởng Viện Công Nghệ Viễn Thông Viện Khoa Học Công Nghệ Việt Nam.
– Năm 2013, Giáo sư Tiến sĩ Viện trưởng Viện Công Nghệ Viễn Thông Viện Hàn Lâm Khoa Học Công Nghệ Việt Nam.
– Ngày 22/11/2014, được bầu vào Hội đồng Giáo Sư Đại Học Kỷ lục thế giới (WRU).
– Ngày 02/12/2014, được bầu là Viện sĩ chính thức Viện hàn lâm Khoa học Sáng tạo Thế giới (WCSA).
– Các bằng khen Việt Nam và Quốc tế:
* Bằng khen GS.Hoàng Quang Thuận ngày 25/03/2011 của Chủ tịch Viện Khoa Học Công Nghệ Việt Nam – Quyết định số 267/QĐ-KHCNVN ngày 25/03/2011.
* Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Viện Công Nghệ Viễn thông ngày 27/10/2011 – Quyết định số 1981 QĐ/TTg ngày 27/10/2011.
* Bằng khen của Quốc hội Philippines cho GS. Hoàng Quang Thuận 14/08/2013, Thượng Nghị sĩ Quốc hội Congresswoman Emi Calixto – Rubiano ký.
* Bằng khen của Thị trưởng thành phố Milpitas California Hoa Kỳ ngày 8/11/2013.
* Bằng khen của Thị trưởng thành phố Pasay Philippines cho GS. Hoàng Quang Thuận ngày 15/08/2013.
* Bằng khen của Đại học Y khoa laze Hoa Kỳ 2012.
Hiện nay,  thiết bị HT-2LD đã được đưa vào ứng dụng tại một số bệnh viện và cơ sở y tế tại Việt Nam, trong đó có Bệnh viện 115 (TP. HCM) đang sử dụng vào điều trị.
– GS.TS Hoàng Quang Thuận là tác giả tập thơ Thi Vân Yên Tử (1997), Ngọa Vân Yên Tử (2002), Hoa Lư Thi tập (2010). Năm 2010, vào dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, tập thơ Hoa Lư Thi tập được nghệ sĩ thư pháp Trần Quốc Ẩn, nhiếp ảnh Phạm Tú và tác giả làm thành cuốn sách độc bản Hoa Lư Thi tập. Cuốn sách nặng 54 kg, kích thước 109cm x 70cm x 10cm dày 270 trang, bìa bằng gỗ gõ đỏ. Cuốn sách được đạt kỉ lục Việt Nam, đã trao tặng vào Bảo tàng Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.
– Năm 2011, cuốn sách Độc bản Thi Vân Yên Tử được viết bằng thư pháp và minh họa ảnh do các nghệ sĩ trên cùng tác giả thực hiện. Cuốn sách nặng 120 kg, kích thước 125cm x 80cm x 16 cm, dày 300 trang, bìa bằng gỗ gụ, ở giữa có hình chùa Đồng. Năm 2012, cuốn sách Độc bản này được xác lập kỉ lục Việt Nam và kỉ lục châu Á, đã trao tặng cho Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử.
– Ngày 22/09/2013, cuốn sách Thi Vân Yên Tử đã được Đại học kỷ lục thế giới WRU xác lập tôn vinh giá trị kỷ lục “Cuốn sách là một tài sản quốc gia lưu trữ các giá trị đích thực và danh thắng tuyệt vời của Yên Tử, giúp lưu giữ các hình ảnh quan trọng và các giá trị văn hóa tinh thần cho thế hệ sau.”
“GS. Hoàng Quang Thuận – Thành viên hội đồng sáng lập Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Kỷ lục gia Việt Nam, Kỷ lục gia Châu Á, là người Việt Nam đầu tiên sở hữu kỷ lục về giá trị nội dung, kỷ lục thế giới WRU.”
– Năm 2008, Trường Đại học Quảng Bình tổ chức Hội thảo với hơn 100 bản tham luận, trường đã chọn 21 tham luận đưa vào kỉ yếu “Hội thảo Thi vân Yên Tử với Hoàng Quang Thuận”.
– Năm 2012, Tạp chí Nhà văn, Hội nhà văn Việt Nam tổ chức Hội thảo Hoàng Quang Thuận với non thiêng Yên Tử, với 21 tham luận của các nhà phê bình văn học.

http://hoangquangthuan.vn/tieu-su-gs-ts-hoang-quang-thuan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.