Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

27/08/2014

So sánh đơn thuần : 2 - tỉnh Cao Bằng và huyện Long An (Quảng Tây)

Ở so sánh đơn thuần đã thực hiện trước, thì thấy, về cơ bản là tỉnh Quảng Tây có độ lớn gần bằng nước Việt Nam (khoảng 3/4 Việt Nam). Bản thân Quảng Tây rộng gấp khoảng 2 lần rưỡi so với Hàn Quốc. Về dân số, Quảng Tây ngang ngang Hàn Quốc và bằng khoảng một nửa so với Việt Nam.


Tức là, đại khái, để so sánh với tỉnh như Quảng Tây của Trung Quốc, ta phải mang nước Việt Nam ra. Còn, đi xuống một cấp hành chính nữa, nếu mang huyện của Trung Quốc ra, là ta phải mang tỉnh của Việt Nam ra mà so sánh.

Ở đây là thử so sánh giữa tỉnh Cao Bằnghuyện Long An (thuộc tỉnh Quảng Tây; chính xác thì là huyện Long An thuộc thành phố Nam Ninh, và thành phố Nam Ninh thuộc vào tỉnh Quảng Tây). Đầu tiên, vẫn là giữa đất, và giữa người với nhau. Các con số đều là giá trị làm tròn.

Long An hiện đang được xem là quê hương của lúa nước (nơi phát nguồn của lúa nước cho châu Á và thế giới). Cũng lại là nơi tìm thấy chữ viết cổ hơn cả chữ giáp cốt, tức là, tựa như thành ra quê hương của chữ Hán !
Huyện Long An trực thuộc vào thành phố Nam Ninh (chỗ có ngôi sao màu đỏ)

1Kích thước phần đất liền

Cao Bằng:                                                                              6700 km2.

huyện Long An (huyện thuộc tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc) :  2300 km2.



Tham chiếu:
- Hà Nội:                                                            3300 km2.
- Thái Bình:                                                        1600 km2.
- Vĩnh Phúc:                                                       1200 km2.
- Long An (tỉnh ở Việt Nam, gọi là "Long An vn"):  4500 km2.
- Nghệ An (tỉnh rộng nhất Vn):                           16000 km2.
- Tp. Hồ Chí Minh:                                               2100 km2.




>>> Huyện Long An gần bằng 1/3 Cao Bằng.


>>> Nghệ An > Cao Bằng > Hà Nội > Long An-vn > Tp. Hồ Chí Minh > huyện Long An > Thái Bình > Vĩnh Phúc.


>>> Huyện Long An > Tp. Hồ Chí Minh > Thái Bình > Vĩnh Phúc.


>>> Huyện Long An lớn hơn Tp. Hồ Chí Minh một chút.
               2300                                2100


>>> Huyện Long An === 2 lần tỉnh Vĩnh Phúc.
                2300                       1200




2Dân số và dân tộc (tộc người)

Cao Bằng: 52 vạn.

- có 8 tộc người: Tày, Nùng, Dao, Mông, Việt (Kinh), Sán Chỉ, Lô Lô.

- trong đó, đông nhất là người Tày (21 vạn). 

- vị trí số hai là người Nùng (15 vạn). Cộng cả Tày và Nùng thì là 37 vạn. Nên về cơ bản, Cao Bằng là tỉnh của người Tày - Nùng.

- các tộc người khác thì: Mông (5 vạn), Dao (5 vạn), Việt/Kinh (3 vạn),...

- chú ý: người Hoa chỉ có vài trăm người theo đăng kí tộc danh. Nhưng trên thực tế, sau năm 1979, người Hoa hầu như đồng loạt khai mình là "Nùng" hay "Tày" gì đó. Cái này, phải nói rất từ từ.




huyện Long An: 37 vạn.

- có 12 tộc người (trong đó có một ít là người Kinh/Việt).

- đông nhất là người Choang, chiếm tới 95 % dân số của huyện. Nên có thể xem đây là huyện gần như của người Choang. 



>>>  huyện Long An = 3/4 Cao Bằng.


>>> số người Tày - Nùng ở Cao Bằng = số người Choang ở Long An.




Tham chiếu thêm (3 tỉnh ít người nhất của Việt Nam):
- Bắc Kạn: 30 vạn.
- Lai Châu: 39 vạn.
- Kon Tum: 46 vạn.

>>> Đại khái: huyện Long An = Lai Châu.

>>> Kon Tum > Lai Châu (= huyện Long An) > Bặc Kạn.




---
Những entry liên quan đã đi trên blog này:
- So sánh đơn thuần : 2 - tỉnh Cao Bằng và huyện Long An (Quảng Tây)
- So sánh đơn thuần : 1 - Việt Nam và Quảng Tây (đất và người)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.