Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

18/02/2021

Mùa xuân là Tết trồng cây : cập nhật tháng Giêng năm Tân Sửu (2021-2022)

Bản cập nhật của năm Mậu Tuất 2018 - 2019, tức 3 năm trước, thì xem ở đây.

Bây giờ là bản cập nhật năm 2021.

Đi dần dần các tư liệu.

Tháng 2 năm 2021,

Giao Blog


Năm 2013

Năm 2013


Cuối năm 2017


Năm 2021

Năm 2021


---


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương và trồng cây đầu xuân tại Hoàng thành Thăng Long

Sáng 17-2 (mùng 6 tháng Giêng năm Tân Sửu), trong không khí vui tươi của những ngày đầu năm mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên đế, hiền tài có công với nước và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long (Thủ đô Hà Nội).

image001

image002Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm các bậc tiền nhân tại Điện Kính Thiên – Khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Dự buổi lễ, đại biểu Trung ương có đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng; đại biểu Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước; các đồng chí Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Đại biểu thành phố Hà Nội có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng các ban Đảng Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo một số sở, ban, ngành và quận Ba Đình.

image003Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội dự lễ trồng cây tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long.

image004Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội trồng cây tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long.

Trong không gian linh thiêng của Hoàng thành Thăng Long, trời đất giao hòa, mừng Đảng, mừng Xuân mới Tân Sửu 2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu thành kính dâng hương tưởng nhớ đức Thái tổ triều Lý – người đã định đô ở Thăng Long vào mùa thu năm 1010. Kể từ đó, Thăng Long và đất nước bước vào thời đại mới, các triều đại kế tiếp mở mang dựng xây bờ cõi, bồi đắp lịch sử văn hiến nghìn năm, lưu truyền đến thời đại Hồ Chí Minh quang vinh. Các đồng chí lãnh đạo đã cẩn cáo trước anh linh các vị liệt tổ, liệt tông về những kết quả xây dựng và phát triển đất nước trong năm 2020. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là trước tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, nhưng Việt Nam vẫn đạt được những thành tựu quan trọng; đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt tổ chức thành công rất tốt đẹp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; duy trì phát triển kinh tế – xã hội, là một trong 10 nước tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới, là một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới.

image005Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội.

image006Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với cán bộ, nhân viên Khu di tích Hoàng thành Thăng Long.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội nguyện quyết tâm phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng của Thăng Long – Hà Nội và những giá trị cao quý của dân tộc; hun đúc khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng lớn mạnh; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại; dốc sức vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Sau lễ dâng hương, thực hiện chương trình trồng cây đầu xuân, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã phát động Tết trồng cây cách đây 62 năm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội đã trồng cây đa ở trước Đoan Môn.

image007Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tặng quà cho cán bộ, nhânviên Khu di tích Hoàng thành Thăng Long.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chúc Tết, tặng quà cán bộ, công nhân viên Ban Quản lý di tích Hoàng thành Thăng Long. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn, mỗi cán bộ, công nhân viên đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất góp sức mình gìn giữ những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và của Thăng Long – Hà Nội, bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử văn hóa của khu di sản đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản văn hóa thế giới.

(Theo hanoimoi.com.vn)









https://www.hoangthanhthanglong.vn/blog/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-nguyen-phu-trong-dang-huong-va-trong-cay-dau-xuan-tai-hoang-thanh-thang-long/7752

..




 10:50 thứ tư ngày 17/02/2021

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương và trồng cây đầu xuân tại Hoàng thành Thăng Long

(HNMO) - Sáng 17-2 (mùng 6 tháng Giêng năm Tân Sửu), trong không khí vui tươi của những ngày đầu năm mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên đế, hiền tài có công với nước và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long (Thủ đô Hà Nội).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm các bậc tiền nhân tại Điện Kính Thiên - Khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Dự buổi lễ, đại biểu Trung ương có đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng; đại biểu Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước; các đồng chí Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Đại biểu thành phố Hà Nội có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng các ban Đảng Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo một số sở, ban, ngành và quận Ba Đình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội dự lễ trồng cây tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội trồng cây tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long.

Trong không gian linh thiêng của Hoàng thành Thăng Long, trời đất giao hòa, mừng Đảng, mừng Xuân mới Tân Sửu 2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu thành kính dâng hương tưởng nhớ đức Thái tổ triều Lý - người đã định đô ở Thăng Long vào mùa thu năm 1010. Kể từ đó, Thăng Long và đất nước bước vào thời đại mới, các triều đại kế tiếp mở mang dựng xây bờ cõi, bồi đắp lịch sử văn hiến nghìn năm, lưu truyền đến thời đại Hồ Chí Minh quang vinh.

Các đồng chí lãnh đạo đã cẩn cáo trước anh linh các vị liệt tổ, liệt tông về những kết quả xây dựng và phát triển đất nước trong năm 2020. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là trước tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, nhưng Việt Nam vẫn đạt được những thành tựu quan trọng; đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt tổ chức thành công rất tốt đẹp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; duy trì phát triển kinh tế - xã hội, là một trong 10 nước tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới, là một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với cán bộ, nhân viên Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội nguyện quyết tâm phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng của Thăng Long - Hà Nội và những giá trị cao quý của dân tộc; hun đúc khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng lớn mạnh; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại; dốc sức vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Sau lễ dâng hương, thực hiện chương trình trồng cây đầu xuân, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã phát động Tết trồng cây cách đây 62 năm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội đã trồng cây đa ở trước Đoan Môn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tặng quà cán bộ, nhân viên Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chúc Tết, tặng quà cán bộ, công nhân viên Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn, mỗi cán bộ, công nhân viên đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất góp sức mình gìn giữ những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và của Thăng Long - Hà Nội, bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử văn hóa của khu di sản đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản văn hóa thế giới.


http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Chinh-tri/991373/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-nguyen-phu-trong-dang-huong-va-trong-cay-dau-xuan-tai-hoang-thanh-thang-long

..


----


BỔ SUNG 


5.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng dự lễ phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021

Chủ Nhật, 21/02/2021, 12:26 [GMT+7]


ĐNO - Sáng 21-2, tại khu vực Đình Nại Nam, phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu), UBND thành phố tổ chức Lễ phát động ra quân thực hiện Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021.

Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

Trước buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo thành phố, lãnh đạo quận Hải Châu và đại biểu dâng hương tưởng niệm tại Bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ phường Hòa Cường và Đình Nại Nam.      Trong ảnh: Dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại Bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ phường Hòa Cường (nay là hai phường Hòa Cường Bắc và Hòa Cường Nam), quận Hải Châu. Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Trước buổi lễ, lãnh đạo thành phố, lãnh đạo quận Hải Châu và đại biểu dâng hương tưởng niệm tại Bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ phường Hòa Cường và Đình Nại Nam. Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng dâng hương tưởng niệm công đức tổ tiên tại Đình Nại Nam.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng dâng hương tưởng niệm công đức tổ tiên tại Đình Nại Nam. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh, phong trào Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” là phong tục tốt đẹp của nhân dân ta, đặc biệt có ý nghĩa trong tình tình biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh phát biểu tại Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh phát biểu tại Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021. Ảnh: LÊ VĂN THƠM


Trồng cây, trồng rừng vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, vì vậy, đề nghị các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thành phố tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây; về vai trò, hiệu quả, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài của việc trồng cây, trồng rừng đối với đời sống con người và sự phát triển của đất nước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh khẳng định: “Trồng cây là một việc làm thiết thực, góp phần xây dựng thành phố môi trường, giữ gìn môi trường đô thị xanh - sạch - đẹp”.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và các đồng chí lãnh đạo trồng cây tại khu vực Đình Nại Nam.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa) trồng cây tại khu vực Đình Nại Nam. Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Các đồng chí lãnh đạo thành phố tưới nước cho cây vừa mới trồng.
Lãnh đạo thành phố tưới nước cho cây vừa mới trồng. Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tham dự lễ phát động
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 6, trái sang) và lãnh đạo thành phố tham dự lễ phát động "Tết trồng cây" của UBND quận Cẩm Lệ. Ảnh: XUÂN DŨNG

* Sáng cùng ngày, tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Hòa Vang (quận Cẩm Lệ), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tham dự lễ phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021 do UBND quận Cẩm Lệ phát động. 

Tham dự buổi lễ có Ủy viên dự khuyến Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh và Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam.

Tại lễ phát động, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ Hồ Văn Khoa nêu cao ý nghĩa của việc trồng cây xanh, đặc biệt nhấn mạnh ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc chăm sóc, bảo quản cây xanh, môi trường, hướng đến mục tiêu xây dựng quận Cẩm Lệ xanh, sạch, thanh bình, phát triển toàn diện và bền vững. Qua đó, đáp ứng tốt hơn tiêu chí của đơn vị hành chính loại I và góp phần thực hiện thành công Đề án - Đà Nẵng thành phố Đà Nẵng môi trường.

Ủy viên Trung ương Đảng,  Bí thư Thành uỷ Trương Quang Nghĩa (bìa phải) và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (bìa trá) tặng Cờ thi đua cho các tập thể tại Đại hội. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Quảng (giữa) và lãnh đạo quận Cẩm Lệ tưới nước cho cây xanh tại lễ phát động Tết trông cây Xuân Tân Sửu 2021. Ảnh: XUÂN DŨNG

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo thành phố, lãnh đạo quận Cẩm Lệ và đại diện các đơn vị, địa phương, người dân trên địa bàn quận tham gia trồng 150 cây tại vệt cây xanh khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ Hòa Vang, nơi ghi danh gần 7.500 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong công cuộc giải phóng và thống nhất đất nước.

Việc trồng cây xanh tại đây không chỉ tạo cảnh quang xanh, tươi mát cho khu tưởng niệm mà còn là hoạt động tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và người dân.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bi thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết trồng cây xanh tại lễ phát động. Ảnh: XUÂN DŨNG
Phó Bi thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (bìa phải) trồng cây xanh tại lễ phát động. Ảnh: XUÂN DŨNG
1
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (bìa phải) trồng cây xanh tại lễ phát động. Ảnh: XUÂN DŨNG
12
Đại diện các hội đoàn thể và học sinh trên địa bàn quận Cẩm Lệ tham gia lễ phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021. Ảnh: XUÂN DŨNG

* Sáng cùng ngày, tại khuôn viên nhà văn hóa khu dân cư Hòa Phú III, phường Hòa Minh, UBND quận Liên Chiểu cũng tổ chức phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.

UBND quận Liên Chiểu phát động Tết trồng cây năm 2021. Ảnh: NGỌC PHÚ
UBND quận Liên Chiểu phát động Tết trồng cây năm 2021. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tết trồng cây năm nay, UBND quận Liên Chiểu trồng 29 cây, bao gồm các loại bằng lăng, phượng vỹ, sưa. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng phong trào trồng cây của thành phố, đồng thời mang ý nghĩa bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan đô thị ngày càng xanh - sạch - đẹp, cải thiện môi trường sinh thái.

* Sáng 21-2, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao (phường An Khê, quận Thanh Khê), UBND quận Thanh Khê tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Tân Sửu 2021.

Tại lễ phát động, lãnh đạo quận ủy, UBND quận trồng cây trong khuôn viên Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận.
Tại lễ phát động, lãnh đạo quận Thanh Khê trồng cây trong khuôn viên Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận. Ảnh: NGỌC HÀ

Tại đây, đại diện lãnh đạo quận Thanh Khê và các ban, ngành, đoàn thể cùng tiến hành trồng các cây lộc vừng, bằng lăng trong khuôn viên trung tâm.

Ông Hồ Thuyên, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ "Ngày xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân", dịp này, UBND quận kêu gọi các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn quận tích cực tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, nhất là tại các khu dân cư, trường học.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng phong trào trồng cây của thành phố; lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan đô thị ngày càng xanh, sạch, đẹp; cải thiện môi trường sinh thái; thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng quận Thanh Khê thành quận môi trường giai đoạn 2020-2030.

Dự kiến trong năm 2021, quận Thanh Khê trồng hơn 100 cây xanh, chủ yếu là cây bằng lăng, cây sưa để thay thế các loại cây bị gãy, đổ hoặc không còn phù hợp; duy trì chăm sóc 6.800 loại cây hiện có.

* Cũng trong sáng 21-2, UBND quận Sơn Trà tổ chức lễ phát động Tết trồng cây năm 2021. 

Lãnh đạo quận Sơn Trà tham gia trồng cây xanh dọc bãi biển ven tuyến đường Hoàng Sa. Ảnh: T.S
Lãnh đạo quận Sơn Trà trồng cây xanh dọc bãi biển ven tuyến đường Hoàng Sa. Ảnh: T.S

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Công Thanh nêu cao ý nghĩa của việc công cây xanh nói chung và việc bảo vệ môi trường, qua đó kêu gọi các cơ quan, đoàn thể và nhân dân quận trong thời gian đến cần nâng cao ý thức, tích cực tham gia trồng, chăm sóc cây xanh.

Ngay sau lễ phát động lãnh đạo quận Sơn Trà, đại diện các đơn vị, doanh nghiệp và người dân phường Thọ Quang đã tham gia trồng 200 cây dương liễu dọc theo bãi biển ven tuyến đường Hoàng Sa.

LÊ VĂN THƠM - XUÂN DŨNG - NGỌC PHÚ - NGỌC HÀ - T.S

https://baodanang.vn/channel/5399/202102/bi-thu-thanh-uy-nguyen-van-quang-du-le-phat-dong-tet-trong-cay-xuan-tan-suu-2021-3877006/




4. Ngày 20/2/2021

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động Tết trồng cây tại Phú Yên

Sáng 20/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Tân Sửu tại Phú Yên, theo chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh của Chính phủ.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế nhấn mạnh, hưởng ứng sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng, tỉnh Phú Yên đã triển khai xây dựng Đề án trồng 15 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025.

Theo ông Thế, mục tiêu của tỉnh là sẽ trồng 15 triệu cây xanh, gồm 12 triệu cây trồng phân tán và 3 triệu cây trồng rừng phòng hộ, trồng mới rừng gỗ lớn; bình quân hàng năm tỉnh sẽ trồng 3 triệu cây xanh theo đề án.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động Tết trồng cây tại Phú Yên
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ phát động Tết trồng cây. Ảnh: Lê Trường

Ngoài ra, các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trồng khoảng 6.000 cây rừng, góp phần bảo vệ môi trường, nâng độ che phủ rừng, tạo cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, tạo thành môi trường trong lành, xây dựng tỉnh Phú Yên xanh hơn, đáng sống hơn.

UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT và các địa phương vận động mỗi người dân, mỗi gia đình trồng ít nhất một cây xanh tạo bóng mát, cây gỗ lớn, cây cảnh quan; chủ động xây dựng kế hoạch quản lý bền vững tài nguyên rừng và triển khai hiệu quả các nội dung tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, nhất là trồng cây gỗ lớn và lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng.

Kinh phí tổ chức buổi lễ phát động Tết trồng cây và triển khai Đề án trồng 15 triệu cây xanh sẽ được tỉnh huy động tối đa từ nguồn xã hội hóa.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động Tết trồng cây tại Phú Yên
Thủ tướng tặng cây xanh cho tỉnh Phú Yên. Ảnh VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động Tết trồng cây tại Phú Yên

Phát biểu tại lễ phát động, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đây là một chương trình vô cùng có ý nghĩa, như Bác Hồ từng chỉ rõ: “Việc này tuy ít tốn kém mà lợi ích nhiều”.

Dù bộn bề công việc, Bác Hồ vẫn phát động Tết trồng cây, vì một Việt Nam xanh tươi hơn. Việt Nam xanh là thông điệp chính của chương trình 1 tỷ cây xanh. Thực hiện tốt chương trình này chính là thiết thực hiện thực hóa tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Theo Thủ tướng, cuộc sống của người dân không chỉ là về kinh tế, các chỉ số GDP mà một minh chứng quan trọng điều này là câu chuyện của Singapore, với chiến lược thành phố trong tự nhiên hiện nay của họ. Màu xanh là màu của sự sinh sôi, phát triển bền vững, và trên tinh thần ấy, Thủ tướng Chính phủ chính thức chọn thông điệp cho chương trình là “Vì một Việt Nam xanh”. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động Tết trồng cây tại Phú Yên
Thủ tướng trực tiếp trồng cây tại Phú Yên. Ảnh: Lê Trường
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động Tết trồng cây tại Phú Yên

Thủ tướng đặc biệt biểu dương quyết tâm của tỉnh Phú Yên trong triển khai Đề án 15 triệu cây xanh, khuyến khích các gia đình trồng và bảo vệ cây xanh.

“Tập thể Chính phủ và tôi tin tưởng Phú Yên sẽ là một trong những địa phương dẫn đầu cùng một trăm triệu người dân Việt Nam và toàn hệ thống chính trị thực hiện chương trình này”, Thủ tướng nêu rõ. 

Ngay sau đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu và nhân dân địa phương trồng cây tại TP. Tuy Hòa và các huyện Tuy An, Sơn Hòa, di tích lịch sử Thành An Thổ, xã An Dân (huyện Tuy An) - nơi sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng và Di tích lịch sử cấp quốc gia Nhà thờ Bác Hồ (huyện Sơn Hòa). 

 

Thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, tháng 1/2021, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã phối hợp với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre và các đơn vị liên quan tổ chức thành công Lễ phát động trồng 10 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh từ nguồn vốn xã hội hóa. Bến Tre trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước phát động chương trình hưởng ứng, góp phần hiện thực hóa sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm tới của Thủ tướng Chính phủ, thiết thực triển khai Tết trồng cây theo lời dặn của Bác Hồ. Thủ tướng Chính phủ đã có thư khen Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và tỉnh Bến Tre về việc làm có ý nghĩa nhiều mặt này. 

Tiếp theo Bến Tre, trong những ngày vừa qua, hàng loạt địa phương trên cả nước đã phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Tân Sửu, đồng thời hưởng ứng mạnh mẽ sáng kiến trồng mới 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ.

(Theo VGP)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trồng cây tại Hoàng Thành Thăng Long

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trồng cây tại Hoàng Thành Thăng Long

Sáng 17/2, trong không khí mát mẻ của những ngày đầu xuân mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú ....

Lê Trường 









https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-phat-dong-tet-trong-cay-tai-phu-yen-714184.html?fbclid=IwAR1prwpBB0iyB9fJ59SsVGXZb6YxmlXBqyF1vOBL3_DSleffwj4wMg2q0zc




3.

Rất vui khi Phó Chủ tịch nước Đặng Ngọc Thịnh về Quảng Bình tham gia tết trồng cây năm nay. Trồng cây phi lao ngay trên vùng cát trắng. Vùng cát xã Quang Phú thành phố Đồng Hới mà mấy chục năm trước, mệ Phạm Thị Nghèng cùng các bà, các chị trong xã bằng toàn bộ tấm lòng, trách nhiệm, ngày ngày, gánh cây phi lao con ra trồng để hôm nay, rừng phi lao đã cao vút trên dải cát ven biển.
Tôi nhớ cách đây chừng 20 năm, tôi có viết phóng sự RỪNG MỆ NGHÈNG trên báo Lao Động, chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã viết thư khen Mệ, rồi Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm quê cũng ghé Mệ, rồi sau đó Mệ được phong anh hùng lao động. Đời làm báo, có những kỉ niệm thật khó quên. Mấy tháng trước ghé nhà bác Triết ăn cơm, nhắc lại nhiều chuyện, trong đó ông vẫn nhớ về Mệ Nghèng trồng rừng trên cát.
Mệ đi xa rồi, cánh rừng còn lại đây.
Và hôm nay, thay vì những hoạt động ồn ào trồng cây cổ thụ đầu năm gắn tên gắn tuổi rỉnh rang hình thức đang bị dư luận phàn nàn, thì việc Phó Chủ tịch nước Đặng Ngọc Thịnh, lãnh đạo Quảng Bình, các cơ quan, đoàn thể, nhân dân ra hẳn vùng cát trắng để nâng niu đặt xuống những cây phi lao nhỏ trên cát trắng, nối dài hơn xa hơn rừng Mệ Nghèng xưa là một việc làm hết sức thiết thực.

https://www.facebook.com/nvNguyenQuangVinh/posts/1789854184509611





2.

Thứ Năm, 18 tháng 2, 2021

Trồng cây

Thiên hạ đang phàn nàn, chê cười, điều ra tiếng vào, chán ặt về chuyện cụ chủ tịch nước trồng cây. Cụ đi thăm Hoàng thành Thăng Long, viếng các "tiên đế" (lần đầu tiên báo chí truyền thông, có nhẽ được sự chỉ đạo, dùng từ tiên đế, thì cũng là vua cả mà), sau đó trồng cây. Đây là thứ "hủ tục" không thể thiếu của các nhà lãnh đạo, quan chức bự thời nay.

Tại sao người ta chán? Vì nhiều lẽ. Chỉ riêng ngó cái cây được trồng đã chán, lại thêm nhà vua rất thiếu gương mẫu trong phòng chống dịch đang cực kỳ căng thẳng, nhất quyết không đeo khẩu trang. Cụ đã nêu một tấm "gương" xấu, rất xấu về cả trồng cây lẫn phòng chống dịch bệnh.

Chuyện trồng cây, tôi đã từng viết dài về điều này, chỉ xin trích lại ít dòng có liên quan:

Nhắc tới việc trồng cây, không biên vài chữ về chuyện các nhà lãnh đạo trồng cây thì quả thật thiếu sót. Lâu lâu, dịp tết hoặc đi khai trương, khánh thành, về thăm nơi này nơi nọ, các ông bà ấy được đám lâu la kính cẩn mời đóng vai long trọng viên trồng cây kỷ niệm. Ừ thì trồng cây là tốt, có ai bảo xấu đâu, chỉ có điều bao nhiêu lời cụ Hồ, bao nhiêu sự gương mẫu của cụ, họ sổ toẹt hết.

Không thể hiểu nổi, làm to đến hàng nguyên thủ, tứ trụ triều đình, thượng thư, phụ mẫu, kiến thức có phải dạng i tờ đâu mà cứ nhắm mắt làm liều. Đám lâu la trao xẻng thì cầm, bảo xúc đất thì xúc, đưa bô doa bảo tưới thì tưới, cứ diễn như con rối. Lại còn quần là áo lượt, giày da bóng lộn, cổ cồn ca vát, xẻng cuốc tua xanh tua đỏ, khi đương sự trồng có bọn sai nha xúm đông xúm đỏ chiêm ngưỡng, vỗ tay, bọn quay phim chụp ảnh nhảy như choi choi ghi lại khoảnh khắc lịch sử. Trồng xong còn dựng bia đá ghi danh cho hậu thế chiêm ngưỡng. Trông không khác gì cái sân khấu tuồng, mà diễn viên chính chẳng phải ai khác chính là các ngài vua chúa thời nay.

Giời ạ, nếu chỉ có thế thôi thì vẫn còn thể tất được, tặc lưỡi thông cảm, các ông các bà ấy sính hình thức, ưa làm màu, không trọng thực chất, cũng chả chết ai, chỉ hơi ngứa mắt tí. Khổ nỗi, cứ nhìn kỹ mà xem, trăm lần như một, cây được trồng, cây nào cây ấy đều cỡ đại thụ, có cây cả vòng tay người ôm, có cây cành lá sum suê, rễ rủ lòng thòng, có cây chỉ nhác qua cũng biết niên của nó chắc còn cao hơn cả tuổi người trồng. Thế mà cứ nhắm mắt nhắm mũi đào đào bới bới, xẻng xẻng cuốc cuốc, tưới ra tưới vào, mặt vênh lên, cười cười nói nói.
 
Họ làm gì chẳng biết những cây cổ thụ cao niên ấy được bứng từ chỗ khác vào, nó to như thế bị bứng đi thì làm sao còn rễ cái để trụ trong mưa gió bão bùng. Cắm thứ ấy xuống không khác gì đặt chiếc bẫy gieo mầm tai họa. Trồng cây kiểu vậy, vừa ngu si dốt nát, vừa tàn ác nhẫn tâm. Điều lạ là dư luận xã hội lên tiếng nhắc nhở không ít, họ vẫn cứ nhơn nhơn, nhắm mắt làm bừa. Nếu cụ Hồ có sống lại, chắc cụ cũng phải khổ sở bởi bọn hậu sinh này. Nói không quá đáng, chính đám lãnh đạo thích trồng cây to cũng phải chịu phần trách nhiệm về nạn phá rừng. Họ cứ tưởng (hoặc cố ý tưởng) họ trồng cây, thêm màu xanh đất nước, chứ thực chất là đầu têu làm mẫu trong việc hủy hoại thiên nhiên xứ này.

Hoàng thượng không biết lắng nghe những lời "trung ngôn nghịch nhĩ" thì ít nhất văn võ bá quan cũng phải biết tâu bày điều phải trái. Nhưng họ thiếu thứ quan trọng là tư cách của gián quan, họ hèn, chỉ cốt lo giữ cái thân bổng lộc của mình, kém cả đứa trẻ hô to "hoàng đế cởi truồng". Vua như thế, quan như thế, không chỉ tổn hại danh tiếng (nếu có) của triều đình, mà tai hại hơn, gây suy sụp cả vận mệnh quốc gia khi quyền lãnh đạo trong tay họ.

Hãy tỉnh ngộ và chấm dứt ngay thứ bi hài kịch trồng cây rất đáng chê cười. Xin nhớ rằng, nhìn vào tấm gương trồng cây, thiên hạ sẽ nghĩ thêm về thực chất con người.

Nguyễn Thông

Ảnh TTXVN: Chủ tịch nước trồng cây tại Hoàng thành Thăng Long mùng 6 tết Tân Sửu, 17.2.2021.

https://thongcao55.blogspot.com/2021/02/trong-cay.html#more




1.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát động Tết trồng cây
Ngày 18-2, tại xã Quang Phú, TP Đồng Hới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Tân Sửu 2021”. Đến dự, có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư, tỉnh Quảng Bình và các tỉnh trong khu vực. 

 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trồng cây đầu xuân Tân Sửu tại Quảng Bình.
Tại lễ phát động, đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, giai đoạn 2016-2020, cả nước trồng bình quân 227.000 ha rừng tập trung và 67 triệu cây phân tán mỗi năm. Riêng năm 2020, dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, thiên tai song nước ta vẫn trồng được hơn 230.000 ha rừng trồng tập trung và 80 triệu cây phân tán, tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%; giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt 13,17 tỷ USD, tăng 16,4% so năm 2019.

Giai đoạn 2021-2025, ngành Lâm nghiệp tiếp tục nâng cao chất lượng và ổn định tỷ lệ che phủ rừng cả nước ở mức 42%; phấn đấu kim ngạch xuất khẩu lâm sản đạt 20 tỷ USD, sản lượng gỗ rừng trồng tập trung 35 triệu m3/năm.

Phát biểu tại lễ ra quân trồng cây đầu xuân Tân Sửu, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nêu rõ, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm sâu sắc đến môi trường, Người căn dặn mọi người phải tích cực trồng cây, gây rừng, bảo vệ môi trường sinh thái. Xuân Canh Tý năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động Tết trồng cây đầu tiên. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, từ đó đến nay, cứ mỗi độ xuân về, nhân dân ta lại nô nức tổ chức “Tết trồng cây” làm theo lời Bác.

  Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho tỉnh Quảng Bình.
Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, những năm gần đây, biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan đã và đang tác động tiêu cực đến nhiều vùng miền trên cả nước. Năm 2020, các tỉnh miền trung, trong đó có Quảng Bình đã phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do bão, lũ gây ra. Do đó, việc trồng cây, trồng rừng ngày càng có ý nghĩa chiến lược to lớn và hết sức quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

Từ đó, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí trong cả nước hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng, tích cực hưởng ứng sáng kiến trồng mới một tỷ cây xanh trong 5 năm tới của Thủ tướng Chính phủ phát động.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến dâng hương tại đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Quảng Bình; thăm và tặng quà tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật TP Đồng Hới.

^ Ngày 18-2, TP Thanh Hóa tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Tân Sửu 2021”. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nổi trống phát động.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” và xác định trồng cây xanh luôn gắn liền quá trình xây dựng, phát triển đô thị hiện đại, thông minh, nhiều năm qua TP Thanh Hóa duy trì hoạt động trồng cây xanh đô thị đi đôi với quản lý, bảo vệ thảm rừng hiện có.

 Các lực lượng và nhân dân tham gia trồng cây xanh bên đường giao thông.
Năm 2020, toàn thành phố đã trồng được hơn 71 nghìn cây xanh đô thị, cây phân tán, cây bóng mát, quản lý, bảo vệ hơn 390 ha rừng, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, cảnh quan thành phố.  

Dịp này, TP Thanh Hóa phấn đấu trồng hơn 105 nghìn cây xanh ở các phường, xã, trong khuôn viên các cơ quan, trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, khu đô thị mới, hai bên một số tuyến đường phố; đồng thời chăm sóc, bảo vệ tốt các loại cây xanh, nâng cao năng lực phòng, chống cháy rừng trên địa bàn...

Theo HƯƠNG GIANG - MAI LUẬN/Báo Nhân dân






http://tapchimattran.vn/thoi-su/pho-chu-tich-nuoc-dang-thi-ngoc-thinh-phat-dong-tet-trong-cay-38463.html

..


2 nhận xét:

  1. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát động Tết trồng cây
    Thứ năm, 18/02/2021


    Ngày 18-2, tại xã Quang Phú, TP Đồng Hới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Tân Sửu 2021”. Đến dự, có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư, tỉnh Quảng Bình và các tỉnh trong khu vực.

    Trả lờiXóa
  2. 4. Ngày 20/2/2021

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động Tết trồng cây tại Phú Yên
    20/02/2021 11:07 GMT+7

    Sáng 20/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Tân Sửu tại Phú Yên, theo chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh của Chính phủ.

    Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế nhấn mạnh, hưởng ứng sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng, tỉnh Phú Yên đã triển khai xây dựng Đề án trồng 15 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025.

    Trả lờiXóa

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.