Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

20/08/2018

Đang ăn XÔI LẠC, chúng ta nghe thấy bên tai : "trợ lý ảo giúp dân tộc này thay đổi"

Dân tộc này, thực sự, đang muốn thay đổi lắm.

Người thì thuyết giảng về "cứu dân tộc" và tiện thể "cứu (luôn cả) thế giới". Đại khái ở đây.

Người thì đang bàn về việc "hôm nay tôi muốn chúng ta nói đến câu chuyện đưa tri thức Việt Nam ra thế giới" hay "Các bạn có thể ăn cơm Việt, nói tiếng Việt, giải bài toán Việt rồi từ bài toán Việt giải bài toán toàn cầu", và "Hiện ở Việt Nam đã có một nhóm khá mạnh đang làm trợ lý ảo nhưng chưa thành công. Trợ lý ảo không chỉ là người giúp việc mà còn giúp dân tộc này thay đổi".

Trong khi, toàn dân tộc chúng ta, đang thì thầm ăn XÔI LẠC đó. 

Xem cụ thể về XÔI LẠC ở đây

Thôi, cứ tạm ăn vụng XÔI LẠC và kì vọng vậy. Kì vọng thì chắc không bị đánh thuế và mua bản quyền.

Dưới là tin tức.




---





07:55 - 20/08/2018

Bình Minh

Quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh rằng nhiều doanh nghiệp Việt sẵn sàng trả lương cao hơn cả ở Mỹ đối với chuyên gia, nhà khoa học Việt kiều muốn về nước hợp tác để đưa tri thức Việt Nam ra thế giới.

Buổi gặp mặt các đại biểu Chương trình kết nối Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2018 vừa diễn ra tối 19/8 tại trụ sở Bộ TT&TT, dưới sự chủ trì của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng.
Quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá rất cao vai trò, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đưa tri thức Việt ra thế giới. Ảnh: Xuân Phú.
Hơn 100 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học người Việt đang làm việc và học tập ở nước ngoài đã cùng trao đổi về cơ hội hợp tác, kết nối với người đứng đầu Bộ TT&TT và lãnh đạo các doanh nghiệp trong nước như Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post), Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện (VTC), Công ty Cổ phần FPT, Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghệ CMC, Công ty Bkav, Công ty VP9…
Công thức thành công với sự tham gia của các “tinh hoa trí tuệ”
Quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhắc lại công thức thành công đã được chia sẻ sáng 19/8 trong cuộc gặp mặt giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với hơn 100 chuyên gia, nhà khoa học trẻ người Việt tiêu biểu ở nước ngoài về nước tham dự Chương trình kết nối Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam. Đó là “trí tuệ của người Việt ở nước ngoài nhân với Chính phủ và nhân với trí tuệ trong nước”, và sau đó được kết lại thành “trí tuệ toàn cầu trong đó có trí tuệ của người Việt Nam ở nước ngoài nhân với Chính phủ (là nơi tạo môi trường pháp lý, chính sách) rồi nhân với doanh nghiệp Việt Nam”.
“Lịch sử Việt Nam là lịch sử chống ngoại xâm. Muốn không có chiến tranh, muốn hòa bình lâu dài để phát triển kinh tế, để sánh vai cường quốc năm châu thì Việt Nam phải mạnh. Thời đại ngày nay, đất nước muốn mạnh thì bắt buộc phải dùng công nghệ. Trong tay các bạn đang có công nghệ. Và các bạn chính là một trong những nguồn lực quan trọng để đất nước này không có chiến tranh. Các bạn mang trong mình dòng máu Việt Nam, đang có thuận lợi lớn là tích lũy tri thức khoa học công nghệ nhân loại, và phải có trách nhiệm với đất nước”, người đứng đầu Bộ TT&TT đề cao vai trò, trách nhiệm của những trí thức người Việt ở hải ngoại.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng chia sẻ về cơ hội: “Đóng góp cho đất nước tốt nhất là thông qua các doanh nghiệp Việt Nam. Hiện Việt Nam đã hình thành một số doanh nghiệp lớn, ví dụ như Vingroup, Viettel, VNPT, FPT, CMC… đang đầu tư rất mạnh vào công nghệ, thu hút đầu tư nhân lực toàn cầu”. Đồng thời ông còn lưu ý các “tinh hoa trí tuệ” rằng họ sẽ “tạo ra mạng lưới tinh hoa khác”, “tạo cảm hứng cho các bạn trẻ Việt Nam, là năng lượng lớn cho thế hệ trẻ Việt Nam dấn thân nghiên cứu công nghệ, đưa Việt Nam thành đất nước phát triển vào năm 2045 với GDP đầu người đạt 20.000 đô la”.
“Từ khi các bạn về nước đến hôm nay hầu như chỉ nói chuyện đưa thế giới về Việt Nam. Nhưng hôm nay tôi muốn chúng ta nói đến câu chuyện đưa tri thức Việt Nam ra thế giới”, ông Nguyễn Mạnh Hùng đặt vấn đề trong bối cảnh Việt Nam đã có nhiều công ty công nghệ tỷ đô đang muốn vươn ra toàn cầu, chẳng hạn như Viettel đạt doanh thu 12 tỷ đô, lợi nhuận 2 tỷ đô, hay VNPT là doanh nghiệp 5 tỷ đô, FPT 2 tỷ đô, Vietnam Post 1 tỷ đô…
Nhận thấy một số tri thức Việt kiều còn băn khoăn về việc thu nhập khi về nước làm việc có thể thấp hơn so với khi ở nước ngoài, người đứng đầu Bộ TT&TT cho biết: “Các công ty Việt Nam đang phải giải nhiều bài toán. Họ có thể đặt hàng để các bạn cùng giải bài toán thông qua các hợp đồng. Hoặc các bạn cũng có thể về Việt Nam mà làm. Tôi nghĩ Viettel sẵn sàng trả bằng 1,5 lần so với Mỹ. CMC và nhiều doanh nghiệp khác cũng có thể trả được như thế. Các bạn có thể ăn cơm Việt, nói tiếng Việt, giải bài toán Việt rồi từ bài toán Việt giải bài toán toàn cầu”.
Tiếp lời người đứng đầu Bộ TT&TT, ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch CMC cũng khẳng định: “Viện nghiên cứu CMC có nhiều đề tài về an ninh mạng, đã tập hợp nhiều chuyên gia trong và ngoài nước, có cả sinh viên nước ngoài thực tập. Khối lượng công việc rất nhiều, chỉ thiếu người làm. CMC có đủ tiền trả, các bạn không cần phải làm ở Mỹ nữa. Hãy quay về Việt Nam, chúng ta có thể hợp tác để làm sản phẩm phục vụ toàn cầu”.
Những bài toán lớn của Việt Nam
Một trong những mục tiêu lớn nhất của các chuyên gia, nhà khoa học người Việt ở nước ngoài hướng đến trong buổi gặp mặt người đứng đầu Bộ TT&TT và lãnh đạo các doanh nghiệp Việt Nam lần này chính là tìm hiểu rõ hơn về những bài toán lớn của Việt Nam mà họ có thể chung tay góp sức giải quyết theo tinh thần các bên cùng có lợi.
Toàn cảnh buổi gặp mặt với sự tham gia của khoảng 100 chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: Xuân Phú.
Trả lời câu hỏi “đâu là những bài toán lớn của Việt Nam hiện giờ (?)”, Quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT nêu rõ: Một là trợ lý ảo. “Người Việt Nam tính linh hoạt, trực quan rất cao, nhưng những kiến thức cơ bản nền tảng lại không nhiều lắm. Nhiều cuộc họp cãi nhau nhiều về khái niệm. Giờ nếu có trợ lý ảo, khi gặp vấn đề về nền tảng cơ bản, hỏi luôn trợ lý ảo để có ngay câu trả lời thì sẽ có thời gian đi vào những vấn đề sâu hơn. Hiện ở Việt Nam đã có một nhóm khá mạnh đang làm trợ lý ảo nhưng chưa thành công. Trợ lý ảo không chỉ là người giúp việc mà còn giúp dân tộc này thay đổi”, ông Nguyễn Mạnh Hùng phân tích.
Hai là, muốn có an ninh mạng thì phải có hệ sinh thái ứng dụng Việt Nam.
Ba là, Việt Nam có những bài toán lớn mà công nghệ hoàn toàn có thể giải được như chống tham nhũng, quản lý cán bộ, giám sát xã hội... Đảng và nhà nước đang rất cần lời giải này.
Bốn là công nghệ quốc phòng, Việt Nam muốn mạnh, không nhược tiểu thì phải có vũ khí chiến lược hiện đại. Rất có thể với những vũ khí đưa được công nghệ mới nhất của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì Việt Nam sẽ có vị thế, hòa bình lâu dài.
Năm là cuộc sống an toàn trên không gian mạng.
Với quan điểm “bài toán vĩ đại sinh ra người vĩ đại, bài toán lớn thì sinh ra người giỏi”, người đứng đầu Bộ TT&TT cũng đã yêu cầu các doanh nghiệp Việt Nam tham dự buổi gặp mặt đưa ra những bài toán lớn cần có sự hợp tác của trí thức Việt kiều.
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel Lê Đăng Dũng cho biết tập đoàn này đang có khá nhiều bài toán lớn, trong đó có thể kể đến con chip 5G (mong muốn đến năm 2020, Viettel có thiết bị 5G thương mại hóa cùng với xu hướng của thế giới); hoặc công nghệ cảm biến, chip cảm biến đưa vào các thiết bị IoT (Internet kết nối vạn vật)…
Đại diện FPT, Chủ tịch Trương Gia Bình chia sẻ bài toán về hoạt động giáo dục đào tạo để Việt Nam sớm trở thành cường quốc về trí tuệ nhân tạo. Đồng thời muốn tìm đối tác hợp tác nghiên cứu giải pháp để tăng độ chính xác trong nhận dạng hình ảnh, giọng nói cho nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI platform) đã được FPT đưa vào sử dụng trong nước và nước ngoài (độ chính xác hiện tại đạt khoảng 95%).
Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính nêu bài toán lớn là làm thế nào để người Việt Nam tập hợp thành quốc gia hùng mạnh ngang hàng thế giới để chống các cuộc tấn công mạng.
Chủ tịch Bkav Nguyễn Tử Quảng cũng bày tỏ mong muốn cùng xây dựng Việt Nam thành nước số 1 về an ninh mạng. Đồng thời ông cũng chia sẻ một số kế hoạch lớn như tìm đối tác hợp tác để 3 năm tới đưa Bkav chiếm thị phần số 1 Việt Nam về điện thoại thông minh (smartphone); muốn tìm người bán các sản phẩm nhà thông minh (smarthome); và có tham vọng xây dựng mạng xã hội có thể thay Facebook tại Việt Nam trong tương lai.
Còn Chủ tịch Vietnam Post Phạm Anh Tuấn chia sẻ bài toán đưa Bưu điện Việt Nam thành công ty hàng đầu khu vực về logistic, hiện đại hóa hoạt động bưu chính chuyển phát.
Đằng sau những tràng pháo tay
Trong suốt khoảng 2 giờ đồng hồ, nhiều câu chuyện thú vị đã được chia sẻ trong không khí cởi mở, thẳng thắn, và nhiều phần trả lời của người đứng đầu Bộ TT&TT đã nhận được tràng pháo tay hưởng ứng của các trí thức Việt Nam ở hải ngoại.
Quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng: "Người Việt Nam có câu “nước đến chân mới nhảy”. Muốn cho người Việt Nam giỏi lên thì cách duy nhất là đẩy nước đến chân nhiều lên. Đẩy nước đến chân nhanh hơn chính là việc của người lãnh đạo". Ảnh: Xuân Phú.
Chẳng hạn, khi một Việt kiều ở Hàn Quốc hỏi về tiềm năng hệ thống siêu máy tính của Việt Nam, Quyền Bộ trưởng trả lời: “Thế giới ngày nay rất khó dự đoán tương lai. Cách ứng xử với thế giới là phản ứng nhanh. Ở Việt Nam khi nào cần siêu máy tính thì sẽ có, chưa cần thì nó không xuất hiện”.
Hoặc một kỹ sư Việt đang làm việc ở Nhật đặt câu hỏi về việc Việt Nam có kế hoạch đào tạo cơ bản cho các kỹ sư công nghệ hay không, và câu trả lời của ông Nguyễn Mạnh Hùng là “các trường đại học ở Việt Nam đều giải được những bài toán không kém nước khác. Nhưng tính cách người Việt là khi cần thì mới học và nhảy rất nhanh. Người Việt Nam có câu “nước đến chân mới nhảy”. Muốn cho người Việt Nam giỏi lên thì cách duy nhất là đẩy nước đến chân nhiều lên. Đẩy nước đến chân nhanh hơn chính là việc của người lãnh đạo”.
Một câu hỏi thú vị khác: “Thời chiến tranh thì mọi người sẵn sàng dỡ nhà làm chiến lũy, thời bình thì không ai muốn mất nửa viên gạch, với vai trò Quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT, ông sẽ làm thế nào để họ sẵn sàng dỡ nhà để cùng làm nên một Việt Nam kỳ vĩ”. Câu trả lời của người đứng đầu Bộ TT&TT: “Có một cách tạo tình trạng giống thời chiến là khát vọng, đặt cho mình những mục tiêu lớn. Giờ Việt Nam phải đặt mục tiêu tăng trưởng 10% chứ không chỉ 5 – 6%. Các doanh nghiệp như FPT phải đặt mục tiêu tăng 30%/năm, CMC 40%, Vietnam Post 60%... Nếu có khát vọng cường thịnh thì cũng tạo tâm lý gần như chiến tranh”.
Một nữ Việt kiều đang sống ở Thụy Sỹ nêu trở ngại đối với các doanh nghiệp Việt là “người Việt Nam thích xài hàng ngoại”. Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng thừa nhận đây là một trong những việc mà mảng tuyên truyền của Bộ TT&TT chưa làm được. Nếu không có tâm lý “dùng hàng Việt Nam để cường thịnh dân tộc Việt Nam” trong hơn 90 triệu người dân ở ngay thị trường nội địa thì sẽ rất khó cho các doanh nghiệp Việt phát triển.
https://infonet.vn/quyen-bo-truong-tttt-doanh-nghiep-viet-nam-san-sang-tra-luong-cao-hon-my-post272080.info

Tự tạo “tình trạng chiến tranh” làm động lực phát triển


-  “Để đặt ra một tình huống giống như chiến tranh nhằm tạo động lực phát triển thì cần phải có khát vọng. Cần phải tạo nên khát vọng để mỗi người Việt Nam đều mong muốn đất nước phát triển đột phá về công nghệ”. Chia sẻ của Quyền Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng tại buổi gặp mặt giữa Bộ TT&TT với các chuyên gia người Việt trẻ tiêu biểu đang công tác tại nước ngoài.
Hơn 100 người Việt trẻ tiêu biểu ở nước ngoài hiện đang có mặt tại Việt Nam để tham dự các hoạt động của “Chương trình kết nối Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam” diễn ra từ ngày 18/8 đến 24/8.
Tại buổi gặp mặt tối 19/8 giữa Bộ TT&TT và các chuyên gia trẻ người Việt đang công tác ở nước ngoài, Quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã giới thiệu với các chuyên gia về vai trò của Bộ TT&TT trong lĩnh vực Công nghệ, cũng như những thách thức đang đặt ra với Việt Nam về chuyển đổi số, số hóa quốc gia, Chính phủ điện tử, ứng dụng CNTT và Viễn thông vào mọi lĩnh vực đời sống xã hội... Ngoài ra còn có các vấn đề cấp bách cần giải quyết như an ninh mạng, phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo, IoT… 
Tự tạo “tình trạng chiến tranh” làm động lực phát triển
Quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu mở đầu buổi gặp mặt các đại biểu người Việt trẻ tiêu biểu đang công tác ở nước ngoài trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Ảnh: Doãn Mạnh.
Người Việt ở nước ngoài đóng góp trí tuệ cho đất nước bằng cách nào?
Trong phần thảo luận, ông Nguyễn Duy Lân, đồng sáng lập Veramine, công ty bảo mật ở Mỹ (hiện có các khách hàng là Bộ An ninh nội địa Mỹ, Không quân Mỹ…) chia sẻ: “Trong kỷ nguyên 4.0, mọi thứ đều số hóa, giá trị tài sản số ngày càng lớn, không thể không bảo vệ tài sản số đấy. Với một công ty ở Mỹ như chúng tôi, làm sao có thể đóng góp những kiến thức và giải pháp một cách tốt đẹp cho Việt Nam và đồng thời không ảnh hưởng đến quyền lợi của công ty bên Mỹ.”
Trả lời câu hỏi này, Quyền Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết các công ty tại Việt Nam đang phải giải nhiều bài toán về an ninh mạng và cũng mong muốn phát triển công nghiệp an ninh mạng. Các doanh nghiệp này có thể đặt hàng công ty Veramine tạo ra công cụ để giải quyết nhu cầu an ninh mạng, hoặc giải bài toán bằng hợp đồng với công ty của ông Lân. Đó là cách nhanh nhất. 
Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch CMC chia sẻ thêm: “An ninh mạng là chủ đề rất nóng, và chúng ta đang thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao. CMC có một công ty về an ninh mạng và đang nỗ lực tìm người giỏi về làm đề án. Viện nghiên cứu CMC cũng có rất nhiều đề tài về an ninh mạng, tập hợp nhiều chuyên gia trong và ngoài nước, có cả sinh viên nước ngoài thực tập. Khối lượng công việc về an ninh mạng rất nhiều và hiện rất thiếu người làm.”
Các đại diện doanh nghiệp lớn của Việt Nam như Viettel, CMC, FPT… cũng bày tỏ quan điểm rất mong muốn mời những nhân tài ở nước ngoài về làm việc và sẵn sàng trả mức thu nhập cao hơn cả ở Mỹ. Những nhân tài này sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết các bài toán về công nghệ của Việt Nam, sau đó là xây dựng những giải pháp để cung cấp ra thị trường thế giới.
Ông Lê Đăng Dũng, phụ trách Chủ tịch kiêm TGĐ Viettel cho biết: “Tập đoàn Viettel hiện có 2 đơn vị làm về dịch vụ an ninh mạng và không gian mạng. Hệ thống mạng lưới hiện tại của Việt Nam cũng đã lớn, dữ liệu cũng nhiều rất cần các kiến thức, kinh nghiệm xử lý dữ liệu lớn như ở Mỹ. Chúng tôi còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết, đặc biệt là vấn đề công cụ bảo vệ trên mạng, các hệ thống công cụ đảm bảo an ninh cho Chính phủ, ngân hàng. Chúng tôi rất mong muốn hợp tác với các bạn chuyên gia để có kinh nghiệm cụ thể hơn, tầm nhìn rộng hơn để xử lý các bài toán dữ liệu lớn. Viettel sẵn sàng đặt đầu bài để hợp tác, các bạn có thể về Việt Nam làm, hoặc chúng tôi cử nhân sự sang Mỹ phối hợp đều được”.
Tự tạo “tình trạng chiến tranh” làm động lực phát triển
Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu trẻ.
Câu chuyện U23 Việt Nam và “trận đấu về công nghệ”
Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch tập đoàn FPT dẫn chứng về hiện tượng đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam thi đấu rất thành công trong thời gian qua. “Tôi thấy có 3 điều tạo nên bất ngờ đấy.
Thứ nhất, trước đây đội tuyển Việt Nam đi tham gia thi quốc tế chỉ để trải nghiệm, học hỏi, cọ xát, nhưng HLV Park Hang Seo đã đặt mục tiêu phải thắng từng trận. Mục tiêu đầu tiên và quan trọng là Việt Nam cũng phải đứng lên về công nghệ, và cần phải có trận đấu về công nghệ.”
“Chuyện thứ hai của ông Park rất đáng chia sẻ: U23 VN không có ngôi sao. Chúng ta không phải những ngôi sao về công nghệ trên thế giới. Nếu đặt ra bài toán ngôi sao thì chẳng đến đâu. Nhưng chúng ta có nhân dân, lôi kéo mọi người cùng đấu trong ‘trận đấu công nghệ’ thì có lẽ Việt Nam sẽ tiến rất xa.”
“Điều thứ 3 tuyệt đối quan trọng mà ông Park nhận định: Các cầu thủ VN bình thường rất hay nói, nhưng ra sân tuyệt đối im lặng, đó là bài toán không liên kết. Ý nghĩa chính của Chương trình kết nối Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam là chẳng quan trọng bạn ở đâu, làm với ai, nhưng ít nhất chúng ta đều là người Việt Nam và có thể chia sẻ.”
“Chúng tôi có thể chia sẻ gì? Một là đào tạo, làm sao để Việt Nam là cường quốc về đào tạo trí tuệ nhân tạo. Hai là chúng tôi hiện có khoảng 100 khách hàng trong top 500 công ty hàng đầu thế giới và cung cấp cho họ giải pháp chuyển đổi số, mà giải pháp ở mức cao nhất là trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ và hợp tác với các bạn để cung cấp các giải pháp này.”
Các doanh nghiệp Việt Nam có mặt trong buổi gặp mặt hôm nay đều là những đơn vị có doanh thu lớn hàng tỷ USD, hay các Start-up công nghệ vài triệu USD. Các đơn vị này đều mong muốn mở rộng ra thị trường toàn cầu, nhưng vẫn gặp không ít khó khăn. Do đó, ngoài việc các chuyên gia Việt đang công tác nước ngoài mang trí thức chất xám về Việt Nam, các chuyên gia còn có thể góp sức bằng cách chung tay đưa trí thức và công nghệ của Việt Nam ra thế giới nhiều hơn.
Tự tạo “tình trạng chiến tranh” làm động lực phát triển
Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tặng quà lưu niệm các đại biểu.
Để công nghệ Việt Nam phát triển, cần phải có “tinh thần thời chiến”
Một đại biểu đặt câu hỏi: “9 năm trước, các giáo sư tại ĐH Harvard (Mỹ) khi đặt vấn đề về sự thành công của Viettel, nếu phân tích theo góc độ quản trị công ty thì không thể lý giải được nguyên nhân thành công đó. Sau quá trình tìm hiểu kỹ giai đoạn thành công của Viettel, cũng như nghe ông Nguyễn Mạnh Hùng và ông Trương Gia Bình trao đổi hôm nay, tôi nhận ra một yếu tố quan trọng làm nên thành công của Viettel, đó là phát huy giá trị lớn nhất của người Việt: Tố chất thời chiến. Khi Việt Nam trong giai đoạn thời chiến thì chưa bao giờ thua bất kỳ ai.” 
“Trong chiến tranh thì mọi người sẵn sàng dỡ nhà làm chiến lũy, nhưng khi thời bình thì không ai muốn mất nửa viên gạch. Hiện tại ông Nguyễn Mạnh Hùng đã rời Viettel để đảm nhận vị trí Bộ trưởng Bộ TT&TT. Vậy làm thế nào để Bộ TT&TT, với vai trò tuyên truyền truyền, tạo nên cảm hứng cho người Việt, đặt ra ‘môi trường thời chiến’ về công nghệ để đưa Việt Nam phát triển?”. 
Trả lời câu hỏi này, Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: “Để đặt ra một tình huống giống như chiến tranh nhằm tạo động lực phát triển thì cần phải có khát vọng. Cần phải tạo nên khát vọng để mỗi người Việt Nam đều mong muốn đất nước phát triển đột phá về công nghệ”. 
“Các dân tộc có sự phát triển ‘hóa rồng’ đều xuất phát từ sự thành công tại thị trường nội địa. Chẳng hạn như Hàn Quốc, họ thành công từ công nghiệp ô tô, smartphone… ngay tại thị trường nội địa. Có lẽ người Việt Nam đang thiếu yếu tố này. Để ra được thị trường thế giới, thì thị trường hơn 90 triệu dân là tài sản lớn nhất của người Việt Nam. Trong khi đó chúng ta lại đang tự nguyện đem thị trường này ra cho người nước ngoài khai thác dễ dàng quá.” 
“Cần phải tạo một tâm lý là người Việt Nam không chỉ ưu tiên dùng hàng Việt Nam mà phải dùng hàng Việt Nam để cường thịnh dân tộc. Đó là nhiệm vụ tuyên truyền của Bộ TT&TT và hiện chúng ta chưa làm được điều này. Nếu không có thị trường Việt Nam, các doanh nghiệp công nghệ trong nước sẽ rất khó để vươn ra thị trường quốc tế”, Quyền Bộ trưởng TT&TT nhận định. 
Huy Phong (ghi)
http://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/tu-tao-tinh-trang-chien-tranh-lam-dong-luc-phat-trien-471955.html
.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.