Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

12/08/2017

Khu vực ga Con Đỉa thời là mỏ than thịnh vượng, phát triển đế quốc

Đế quốc châu Á được xây dựng trên nền tảng công nghiệp hiện đại. Đầu tiên là thua kém xa phương Tây, rồi nhanh chóng để bằng, rồi cũng nhanh chóng vượt qua. 

Các vùng công nghiệp của thời kì cất cánh từ một xứ nông nghiệp nghèo nàn lên một nước châu Á duy nhất bắt kịp phương Tây về kĩ thuật công nghiệp (1850-1910), gần đây, đã được UNESCO công nhận. Đã nói nhanh ở đây (tháng 10/2016).

Các tỉnh miền Tây là vựa sắt và vựa than của đế quốc. Bắt đầu tìm ra mỏ than là thời Minh Trị, khai thác mạnh mẽ thời Đại Chính và mấy chục năm đầu thời Chiêu Hòa.

Bây giờ, dấu tích mỏ than ngày trước ở khu ga Con Đỉa hầu như không còn gì. Thanh niên tầm 30 - 40 tuổi không còn biết rằng, thành phố này được khởi tạo từ những vựa than. 

Khoáng nghiệp báo quốc


Một ít ảnh và chú giải, vẫn thuộc bản quyền của tác giả hôm trước.

Tháng 8 năm 2017,
Giao Blog
---







1週間前に更新
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yv/r/_Y91QzmaslR.png

明治期姪浜の地下に多くの炭層がある事が発見され、大正時代に採掘を開始された姪浜鉱業「現サワライズ」さんの炭鉱のボタ山です。1961年に早良炭坑が閉山しました。姪浜の愛宕付近に第一坑と小戸付近に第二坑がありました。私の父や叔父もここに勤めていました。昭和33年には従業員数2.200人を超え、家族も含めると8.000人にも上ったそうで、姪浜の昭和時代は早良炭坑の町として栄えたそうです。

https://www.facebook.com/tamotsu.kawaoka/media_set?set=a.1392368450878063.1073741851.100003147651383&type=3






3時間前に更新
https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yv/r/_Y91QzmaslR.png

昭和時代の姪浜炭鉱(早良炭坑)と炭鉱住宅や事務所です、筑豊では未だ炭鉱住宅が残っていると言われますが、福岡市西区姪浜の炭鉱住宅は残っていません。私の小学生時代の同窓生は、この炭住に住んでいて、時々遊びに行っていましたので、懐かしい風景写真です。昭和33年には従業員数2.200人を超え家族を含めると約8.000人だったと「博学博多」に掲載されています。



---

BỔ SUNG



2. Ngày 14/5/2021

早良炭鉱(姪浜炭鉱)の採炭作業の現場写真です。地下何百mの所では高温の為に裸にちかい姿で作業をするのですね、女性も一人採炭作業をされていますが、女性も採炭に従事されていたのですね?はじめて知りました貴重な写真だと思います。






https://www.facebook.com/tamotsu.kawaoka/posts/3986523484795867





1. Ngày 13/5/2021
私の父及び叔父が勤めていた早良炭鉱(姪浜炭鉱)の「坑口にトロッコで入車」の写真です。坑口は「浦山」「小戸」「竹の山」にあったそうです。







https://www.facebook.com/tamotsu.kawaoka/posts/3983929305055285
..


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.