Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

28/04/2017

Ba người thầy : Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước 2016

Thầy Ninh Viết Giao nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Hai thầy Trần Lâm Biền và Ngô Đức Thịnh nhận Giải thưởng Nhà nước.


Tin từ các nơi.

---

.



Thêm nhiều tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước

Theo Quyết định số 691/QĐ-CTN ngày 19/4, Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật cho 7 tác giả có tác phẩm, cụm tác phẩm đặc biệt xuất sắc về văn học, nghệ thuật, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 
Cụ thể, các tác giả được Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh bao gồm: Nhà nghiên cứu Ninh Viết Giao (với cuốn sách 9 tập Kho tàng Vè xứ Nghệ); Nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo (tượng đài chiến thắng Quế Sơn và tượng đài chiến thắng sông Lô); Đạo diễn Trần Bảng (sách Trần Bảng - đạo diễn chèo); Nhạc sĩ Thuận Yến (ca khúc Gửi em ở cuối sông Hồng, Con gái mẹ đã thành chiến sĩ, Vầng trăng Ba Đình, Chia tay Hoàng Hôn, Người về thăm quê); Nhà nhiếp ảnh Lương Nghĩa Dũng (cụm tác phẩm Khoảnh khắc để lại); Nhạc sĩ Đinh Ngọc Liên (cụm tác phẩm nhạc nghi lễ trống hành khúc, trống tang lễ, nhạc chào mừng, các bài kèn hiệu; ca khúc Phủ Thông chiến thắng, Hải cảng về ta; Tác phẩm khí nhạc Xuân chiến thắng, Vọng khác tiền tiêu miền duyên hải); Nhà thơ Thu Bồn (tiểu thuyết Chớp trắng, Vùng pháo sáng và tập truyện ngắn Dưới tro).
Trước đó, ngày 30/3, Chủ tịch nước cũng đã ký quyết định truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật cho nữ thi sĩ Xuân Quỳnh.
Ngoài ra, Chủ tịch nước còn ký quyết định số 692/QĐ-CTN và 693/QĐ-CTN, tặng  Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật cho 28 tác giả có tác phẩm, cụm tác phẩm xuất sắc về văn học, nghệ thuật, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó có họa sĩ Cổ Tấn Long Châu, nhà nghiên cứu Trần Lâm Biền, họa sĩ Bửu Chỉ, nhạc sĩ Cao Việt Bách, họa sĩ Nguyễn Bích, nhạc sĩ Trần Viết Bính, nhà phê bình sân khấu Nguyễn Thành Đại, nhà văn Hoàng Quốc Hải, nhà nghiên cứu văn hoá dân gian Ngô Đức Thịnh, nhà văn Nguyễn Đình Lạp, nhà thơ Tạ Hữu Yên, nhạc sĩ Lê Việt Hoà, nhà văn Nguyễn Thị Tài Hồng, nhà điêu khắc Phan Thị Gia Hương…/.

Theo chinhphu.vn
http://admin.tuyengiao.vn/Home/vanhoavannghe/99185/Them-nhieu-tac-gia-duoc-tang-Giai-thuong-Ho-Chi-Minh-giai-thuong-Nha-nuoc



.





LĐO BÍCH HÀ   

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang vừa ký quyết định tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho 7 tác giả và Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật cho 28 tác giả.
Cụ thể, các tác giả được Chủ tịch Nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh bao gồm: Nhà nghiên cứu Ninh Viết Giao (với cuốn sách 9 tập Kho tàng Vè xứ Nghệ); Nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo (Tượng đài chiến thắng Quế Sơn và Tượng đài chiến thắng sông Lô); Đạo diễn Trần Bảng (sách Trần Bảng - đạo diễn chèo); Nhạc sĩ Thuận Yến (ca khúc Gửi em ở cuối sông Hồng, Con gái mẹ đã thành chiến sĩ, Vầng trăng Ba Đình, Chia tay hoàng hôn, Người về thăm quê); Nhà nhiếp ảnh Lương Nghĩa Dũng (cụm tác phẩm Khoảnh khắc để lại); Nhạc sĩ Đinh Ngọc Liên (cụm tác phẩm Nhạc nghi lễ trống hành khúc, trống tang lễ, nhạc chào mừng, các bài kèn hiệu; ca khúc Phủ Thông chiến thắng, Hải cảng về ta; Tác phẩm khí nhạc Xuân chiến thắng, Vọng gác tiền tiêu miền duyên hải); Nhà thơ Thu Bồn (tiểu thuyết Chớp trắng, Vùng pháo sáng và tập truyện ngắn Dưới tro).
Đây là những tác giả chưa được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học Nghệ thuật năm 2016 trong lần xét tặng trước.
Ngoài ra, có 28 tác giả đã được Chủ tịch Nước tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật như: Hoạ sĩ Cổ Tấn Long Châu, hoạ sĩ Bửu Chỉ, nhạc sĩ Cao Việt Bách, hoạ sĩ Nguyễn Bích, nhạc sĩ Trần Viết Bính, nhà phê bình sân khấu Nguyễn Thành Đại, nhà văn Hoàng Quốc Hải, nhà nghiên cứu văn hoá dân gian Ngô Đức Thịnh, nhà văn Nguyễn Đình Lạp, nhà thơ Tạ Hữu Yên, nhạc sĩ Lê Việt Hoà, nhà văn Nguyễn Thị Tài Hồng, nhà điêu khắc Phan Thị Gia Hương, nhà nghiên cứu Trần Lâm Biền…
Trước đó, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước năm 2016 đã gây nhiều tranh cãi khi danh sách được xét tặng đợt đầu không có tên của những tác giả nổi tiếng như nhà thơ Xuân Quỳnh, nhạc sĩ Thuận Yến, nhạc sĩ Đinh Ngọc Liên, nhà thơ Thu Bồn, NSND Trần Bảng… Nguyên nhân là do các nghệ sĩ đều không đủ giải thưởng để được xét tặng.
Ngay sau đó, gia đình nhà thơ Xuân Quỳnh và gia đình các nhạc sĩ Đinh Ngọc Liên, Thuận Yến đã gửi tâm thư lên Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan báo chí. Thủ tướng đã đề nghị Bộ VHTTDL sớm sửa đổi, bổ sung quy trình để Hội đồng xét tặng các giải thưởng này có thể báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét các trường hợp đặc biệt (có đóng góp lớn lao cho nền văn học, nghệ thuật của đất nước, được xã hội, được lịch sử và được công chúng ghi nhận) để trình Chủ tịch Nước xét tặng bổ sung.

http://laodong.com.vn/van-hoa/them-7-tac-gia-duoc-tang-giai-thuong-ho-chi-minh-ve-van-hoc-nghe-thuat-657774.bld

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.