Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

29/12/2016

Thủ tướng 2016 nói : "Tết này, các đồng chí không phải đi thăm Thủ tướng, Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng nữa"

Phải bắt đầu từ nói đã.
"Đoàn xe ngắn gọn hơn, đón tiếp đơn giản hơn, không phải qua biên giới hai tỉnh đón tiếp, bắt tay, chụp ảnh này khác mất thời gian, vất vả.
Mình đi thế này phải đơn giản hơn, tình cảm anh em, đồng chí trọn vẹn nhưng gần gũi với nhân dân và người dân sẽ rất chú ý vấn đề này", Thủ tướng nhấn mạnh.
"Không đến thì băn khoăn, đến thì xếp hàng chờ khổ cực vô cùng, nhưng lần này, anh em tình nghĩa, thu gọn lại. Mình gương mẫu là rất cần thiết và làm như vậy sẽ nhẹ nhàng cho tất cả các đồng chí.
Có đồng chí nói với tôi, tặng quà Tết anh em băn khoăn lắm, lo lắng lắm nên giờ giảm đi thì sẽ vui vẻ hơn. Chúng ta gặp nhau hàng ngày, các đồng chí ở các tỉnh đi vào, đi ra, lên, xuống xếp hàng đến Hà Nội làm xe nhiều quá, chạy chật cả đường.
Mình làm gương cho nhân dân và nhất là làm giảm việc đi mua hóa đơn, xuất ngân sách ra làm dối trá, rồi phong bì đụng đầu nhau...", Thủ tướng nói.


Tin từ các nơi.



---

.

2.

Thủ tướng: Bí thư, chủ tịch tỉnh không phải đến chúc Tết tôi



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lần thứ 3 nhắc lại lệnh không chúc tụng, biếu xén quà Tết.
Nhấn mạnh tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng nay,Thủ tướng nói: “Mình làm gương cho nhân dân và nhất là việc này làm giảm việc đi mua hóa đơn, xuất ngân sách ra làm dối trá”.
"Người ta nói với tôi rất nhiều các vị nói rất hay..."
Nói về việc triển khai nghị quyết TƯ 4, Thủ tướng nêu lại tình trạng vô trách nhiệm với công việc, vô cảm với dân, để thất thoát tài sản nhà nước… là những việc đụng chạm hàng ngày khối chính quyền. 
Thủ tướng: Bí thư, chủ tịch tỉnh không phải đến chúc Tết tôi
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP
"Vì vậy tinh thần nghị quyết TƯ 4 là quyền lực phải được giám sát. Đặc biệt là chống hối lộ, chống sân trước, sân sau mà trước đây gọi là móc ngoặc" - Thủ tướng chỉ đạo.
Đồng thời lưu ý, việc chống trì trệ nhiệm vụ được giao, trong đó cán bộ phải tiên phong gương mẫu. Phải thay đổi cán bộ khi không hoàn thành nhiệm vụ hoặc thấy suy thoái thì phải thay đổi ngay.
Tuy nhiên, Thủ tướng cũng đặt vấn đề cơ chế giám sát như thế nào. Vì “người ta nói với tôi rất nhiều là các vị nói rất hay nhưng thực hiện giám sát thế nào?”.
Thủ tướng nhắc lại lệnh cấm tặng quà dịp Tết này: “Xin được nói với toàn thể quốc dân, đồng bào và các đồng chí Bí thư, Chủ tịch là các đồng chí không phải đi thăm Thủ tướng, Phó Thủ tướng, các bộ trưởng nữa. Không phải chỉ miền Nam không ra Bắc mà ngay miền Bắc cũng không đến Hà Nội”.
Ông cũng nêu lại nỗi khổ "anh em cứ Tết là lo ngay ngáy, không tới chúc thì băn khoăn, không biết mua cái gì, cứ mua hóa đơn trước rồi suy nghĩ mấy ngày đêm. Không đến thì băn khoăn, đến thì xếp hàng khổ cực".
“Chúng ta gặp nhau hàng ngày, các đồng chí ở các tỉnh đi vào, đi ra, lên, xuống xếp hàng đến Hà Nội - làm xe nhiều quá, chạy chật cả đường. Mình gương mẫu cho nhân dân là rất cần thiết và làm như vậy sẽ nhẹ nhàng cho tất cả các đồng chí - nhất là làm giảm việc đi mua hóa đơn, xuất ngân sách ra làm dối trá, phong bì đụng đầu nhau”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Thủ tướng cũng lưu ý đến việc Thủ tướng, các Phó Thủ tướng xuống địa phương cũng phải rất đơn giản, đoàn xe ngắn hơn, đón tiếp đơn giản hơn.
Nhiều lệnh cấp dưới chỉ “vâng, dạ” chứ có làm gì đâu
Báo cáo về hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết có tổng số 10.205 nhiệm vụ được giao cho các bộ, ngành, địa phương, trong đó có chưa hoàn thành 3.838 (trong hạn 3.656, quá hạn 182). 
Như vậy số nhiệm vụ quá hạn trong năm 2016 chỉ chiếm 2,82%, giảm 22,18% so với cùng kỳ năm trước.
Thủ tướng biểu dương: “Đây là điều đáng mừng, thể hiện kỷ cương phép nước”.
Tuy nhiên ông cũng lưu ý: “Nhiều việc ở trên nói nhưng chưa chắc bên dưới đã làm tốt”. 
Thủ tướng dẫn lại thực tiễn làm 5 khoá tỉnh uỷ ở địa phương: “Nhiều thông báo của chủ tịch, bí thư nhưng cấp dưới chỉ vâng dạ chứ có làm đâu”.
Thủ tướng chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương tùy tình hình có thể thành lập các tổ công tác để tổ chức thực hiện cho tốt. Vì hiện nay khâu yếu nhất vẫn là hành đông, nói phải đi đôi với làm
Nói về vấn đề cơ cấu lại nền kinh tế, Thủ tướng lưu ý muốn tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới thành công thì vấn đề DN, dịch vụ mạnh là quan trọng.
“Có những bí thư tỉnh uỷ uống cà phê để gặp gỡ, lắng nghe ý kiến DN nhưng phải tự trả tiền chứ không để DN trả tiền. Hay có những chủ tịch chiều thứ 6 gặp DN để xem vướng mắc gì”, Thủ tướng dẫn chứng.
Người đứng đầu Chính phủ lưu ý DN không phát triển, không sản xuất được thì không thể tái cơ cấu, kinh tế không phát triển.
Chúc Tết cả trăm triệu mà nói là tình cảm!

Chúc Tết cả trăm triệu mà nói là tình cảm!

Chúc Tết cả trăm triệu thì đó là vô lý và bất thường. Đấy không thể là tình cảm được, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra CP nói.
Kỳ vọng từ lệnh cấm biếu quà Tết Thủ tướng, bộ trưởng

Kỳ vọng từ lệnh cấm biếu quà Tết Thủ tướng, bộ trưởng

Lời yêu cầu của Thủ tướng "các địa phương không được về Hà Nội chúc Tết" được kỳ vọng mang lại hình ảnh mới mẻ về một Chính phủ liêm chính.
Ba đường dây nóng tố cáo tặng quà Tết trái quy định

Ba đường dây nóng tố cáo tặng quà Tết trái quy định

Công bố 3 đường dây nóng tiếp nhận tố cáo tặng quà Tết trái quy định: 080.48228, 0902.386.999 và 0125.698.6688.
Thu Hằng
http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/thu-tuong-bi-thu-chu-tich-tinh-khong-phai-den-chuc-tet-toi-348980.html




1.


Thủ tướng: "Tết này, các đồng chí không phải đi thăm Thủ tướng, Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng nữa"


Hoàng Đan | 
Thủ tướng: "Tết này, các đồng chí không phải đi thăm Thủ tướng, Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng nữa"
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Chinhphu.vn

"Tết này, xin được nói với toàn thể quốc dân, đồng bào và các đồng chí Bí thư, Chủ tịch là không phải đi thăm Thủ tướng, Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng nữa...", Thủ tướng nhấn mạnh.




Tại phiên họp trực tuyến của Chính phủ với các địa phương vào sáng nay, Thủ tướng Chính phủNguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh lại việc, các địa phương không được tặng quà Tết các lãnh đạo Chính phủ.
"Tết này, xin được nói với toàn thể quốc dân, đồng bào và các đồng chí Bí thư, Chủ tịch là các đồng chí không phải đi thăm Thủ tướng, Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng nữa. Ở đây, không phải chỉ miền Nam không ra Bắc mà ngay miền Bắc cũng không đến Hà Nội nữa", Thủ tướng nêu rõ.
Thủ tướng cũng chia sẻ câu chuyện của một số cán bộ rằng cứ Tết là lo ngay ngáy, không tới thăm tặng quà các lãnh đạo thì băn khoăn và đến thì cũng không biết mua gì, suy nghĩ mấy ngày đêm. Hay có trường hợp là "cứ xuất hóa đơn mua đi đã"...
"Không đến thì băn khoăn, đến thì xếp hàng chờ khổ cực vô cùng, nhưng lần này, anh em tình nghĩa, thu gọn lại. Mình gương mẫu là rất cần thiết và làm như vậy sẽ nhẹ nhàng cho tất cả các đồng chí.
Có đồng chí nói với tôi, tặng quà Tết anh em băn khoăn lắm, lo lắng lắm nên giờ giảm đi thì sẽ vui vẻ hơn. Chúng ta gặp nhau hàng ngày, các đồng chí ở các tỉnh đi vào, đi ra, lên, xuống xếp hàng đến Hà Nội làm xe nhiều quá, chạy chật cả đường.
Mình làm gương cho nhân dân và nhất là làm giảm việc đi mua hóa đơn, xuất ngân sách ra làm dối trá, rồi phong bì đụng đầu nhau...", Thủ tướng nói.
Cũng với đó, theo người đứng đầu Chính phủ, việc Thủ tướng, các Phó Thủ tướng xuống địa phương sẽ thực hiện rất đơn giản.
"Đoàn xe ngắn gọn hơn, đón tiếp đơn giản hơn, không phải qua biên giới hai tỉnh đón tiếp, bắt tay, chụp ảnh này khác mất thời gian, vất vả.
Mình đi thế này phải đơn giản hơn, tình cảm anh em, đồng chí trọn vẹn nhưng gần gũi với nhân dân và người dân sẽ rất chú ý vấn đề này", Thủ tướng nhấn mạnh.
Trước đó, về dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ..., người đứng đầu Chính phủ chỉ rõ:
"Tinh thần vô trách nhiệm với công việc, vô cảm với dân… hay để thất thoát tài sản Nhà nước… là những việc đụng chạm hàng ngày của khối chính quyền nên tinh thần Nghị quyết TƯ 4 là quyền lực phải được giám sát.
Đặc biệt là chống hối lộ, chống sân trước, sân sau… mà trước đây chống tiêu cực gọi là móc ngoặc.
Đặc biệt chống trì trệ nhiệm vụ được giao thì cán bộ phải tiên phong gương mẫu.Thời gian tới sẽ thay đổi cán bộ khi không hoàn thành nhiệm vụ hoặc thấy suy thoái thì phải thay đổi ngay".
http://soha.vn/thu-tuong-tet-nay-cac-dong-chi-khong-phai-di-tham-thu-tuong-pho-thu-tuong-cac-bo-truong-nua-20161228121507429.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.