Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

28/11/2016

Fidel không mũ cối (năm 1973)

Mũ cối, như đã nhắc qua ở entry trước (ở đây), tựa như là một thứ "bản sắc Việt". Hoặc chính xác hơn là "bản sắc" của quan lại Đại Việt. Từ thủ tướng và chủ tịch quốc hội, đến các bộ trưởng nam nữ, và cả Trịnh Xuân Thanh, đều một màu mũ cối.

Về chuyến tới thăm Việt Nam năm 1973 của Chủ tịch Fidel, thì đã đi ở đây (có hồi kí của người phiên dịch khi đó, sau là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao).

Dưới là một ít tư liệu về Fidel không mũ cối trong thời gian đó. Ảnh và video.

Chú ý là có một số người Cu Ba đi cùng Fidel khi đó cũng đã "mũ cối" hóa. Chỉ Fidel là không.



---


Hà Nội, 1973

Đông Hà, 1973




Video: Lần đầu tiên Fidel Castro đặt chân đến Việt Nam

Ngày 12/9/1973, chuyến bay IL18 đưa người anh hùng giải phóng dân tộc của thế giới Fidel Castro lần đầu tiên đặt chân tới Việt Nam.

Theo VTV1
http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/clip-nong/fidel-castro-video-lan-dau-tien-fidel-castro-dat-chan-den-viet-nam-342165.html







Lãnh tụ Fidel Castro đã thăm chính thức Việt Nam ba lần vào tháng 9/1973, tháng 12/1995 và tháng 2/2003.

1

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Thủ tướng Chính phủ Cách mạng Cuba Fidel Castro thăm căn cứ Tân Lâm và Dốc Miếu trên vành đai Mc Namara bị quân dân miền Nam phá hủy trong chuyến thăm Vùng giải phóng miền Nam ngày 15/9/1973. (Ảnh Tư liệu TTXVN)

2

Trong chuyến thăm vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam, ngày 15/9/1973, Thủ tướng Fidel Castro, Thủ tướng Chính phủ Cách mạng Cuba, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba và Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Cách mạng Cuba chụp ảnh kỷ niệm bên đồn An ninh Nhân dân Bến Hải, địa cầu của miền Nam. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

3

Tổng Bí thư Đỗ Mười đón đồng chí Fidel Castro, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 8 đến 12/12/1995. (Ảnh: Cao Phong/TTXVN)

4

Thiếu niên Thủ đô tặng hoa đồng chí Fidel Castro, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 8 đến 12/12/1995. (Ảnh: Cao Phong/TTXVN)

5

Tổng bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch nước Lê Đức Anh và Thủ tướng Võ Văn Kiệt tiếp đồng chí Fidel Castro, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày từ ngày 8 đến 12/12/1995. (Ảnh: Minh Điền/TTXVN)

6

Đồng chí Fidel Castro, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba thăm Công ty May Đức Giang (Hà Nội) trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 8 đến 12/12/1995. (Ảnh: Minh Điền/TTXVN)

7

Đồng chí Fidel Castro, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba với Tổng Bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Phủ Chủ tịch tối 8/12/1995. (Ảnh: Minh Điền/TTXVN)

8

Sáng 9/12/1995, đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước Cuba do Chủ tịch Phidel Castro Ruz dẫn đầu đến đặt vòng hoa vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nơi ở và làm việc của Người. (Ảnh: Minh Điền/TTXVN)

9

Đồng chí Phidel Castro Ruz tới chào cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Phạm Văn Đồng nhân dịp sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày  8 đến 12/12/1995. (Ảnh: Minh Điền/TTXVN)

10

Đồng chí Fidel Castro Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba thăm Trường Đại học Bách khoa Hà Nội ngày 23/2/2003. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

-
http://www.vtc.vn/anh-lanh-tu-fidel-castro-va-nhung-chuyen-tham-lich-su-toi-viet-nam-d289758.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.