Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

18/08/2015

Xây dựng Hồ sơ đề cử “Then Tày, Nùng, Thái” lên UNESCO


Tin của các nguồn.

Có điểm mới là "Then Tày, Nùng, Thái" mà không chỉ là "Then Tày" hay "Then Tày Nùng".

---

1.


13:39, 14/08/2015


(Chinhphu.vn) – Bộ VHTT&DL vừa phê duyệt Kế hoạch tổng thể xây dựng Hồ sơ đề cử quốc gia “Then Tày, Nùng, Thái” đề nghị UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Theo kế hoạch của Bộ VHTT&DL, Hồ sơ sẽ được xây dựng theo mẫu ICH-02 dành cho di sản đăng ký  tại Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, theo hướng dẫn thực hiện Công ước 2003 của UNESCO, bản cập nhật tại thờ điểm xây dựng hồ sơ năm 2015.
Trong đó, Viện Âm nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam là đơn vị chịu trách nhiệm về nội dung khoa học; cộng đồng các tộc người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam và UBND, Sở VHTT&DL các tỉnh (Tuyên Quang, Bắc Kạn, Bắc Giang, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Yên Bái), Cục Di sản văn hóa, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam là thành phần tham gia xây dựng hồ sơ.
Thời gian xây dựng hồ sơ từ ngày 4/5/2015 đến ngày 28/2/2016.
Việc xây dựng bộ Hồ sơ đệ trình UNESCO, đề nghị đưa vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại nhằm khẳng định, tôn vinh giá trị của di sản Then Tày, Nùng, Thái. Đây cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá tới nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế về các giá trị của di sản Then.
Việc tôn vinh “Then Tày, Nùng, Thái”  là một động thái mạnh mẽ khẳng định vai trò của Then trong đời sống tinh thần của các tộc người Tày, Nùng, Thái và cộng đồng ở các địa phương có di sản Then, tôn vinh giá trị sáng tạo nghệ thuật dân gian của các dân tộc trong tổng thể các giá trị di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam và góp phần tạo nên sự đa dạng văn hóa quốc tế.
Nguyệt Hà

2.

Lập Ban chỉ đạo quốc gia xây dựng Hồ sơ hát "Then Tày, Nùng, Thái" đề nghị UNESCO công nhận



07/05/15 07:15

Tâm An
Theo đó, Ban chỉ đạo gồm 17 thành viên. Trong đó, có những thành viên như: Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban; Bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL, Phó ban thường trực; Ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách văn xã tỉnh Tuyên Quang, Phó Trưởng ban; Ông Lê Văn Toàn, Giám đốc Học Viện Âm nhạc quốc gia Vệt Nam; Ông Lê Thế Hùng, Cục trưởng cục Di sản văn hóa Việt Nam...

Trước đó, viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết, đang cùng 11 tỉnh phía Bắc là Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Lai Châu, Lào Cai… xây dựng và hoàn thiện hồ sơ hát then dân tộc Tày và Nùng trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tuyên Quang là tỉnh được giao làm đầu mối trong việc lập hồ sơ đệ trình UNESCO ghi vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Hát then - hình thức sinh hoạt văn hóa không thể thiếu trong cuộc sống của đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Thái

(Ảnh: TTXVN)

Hát then là loại hình nghệ thuật truyền thống và là hình thức sinh hoạt văn hóa không thể thiếu trong cuộc sống của đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Thái. Loại hình nghệ thuật này bắt nguồn từ niềm tin “vạn vật có linh hồn”, là một không gian văn hóa dân tộc, một tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian đa dạng, vừa phản ánh vừa mô tả, gửi gắm, nhắn nhủ những ngọt bùi đắng cay của cuộc sống ông cha.

Hát then mang tính chất dân gian khá rõ rệt, được lưu truyền rộng rãi trong cộng đồng đồng bào dân tộc Tày và Nùng. Người ta không chỉ thích nghe và xem, người dân còn thích được tham gia hát then. Bởi trong hát then có cả hát múa, đàn, hội họa và có cả giao duyên.

Dự kiến vào khoảng tháng 7, hội nghị khoa học quốc tế về nghệ thuật hát then sẽ được tổ chức nhằm quảng bá cho loại hình văn hóa dân gian này.

Trước đó, ngày 27/12/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 5079/QĐ-BVHTTDL chứng nhận Nghi lễ Then của người Tày tỉnh Tuyên Quang được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Xem thêm:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.