Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

16/12/2013

Công tác tôn giáo và quản lí di tích ở quận Tây Hồ - Hà Nội (thử đọc nhanh các báo cáo năm)

Tôi có quan sát hội nghị này vài lần (mỗi năm có một lần thôi). Năm nào còn bận đi du lãng nơi khác, hay đang la cà ở các quận khác, thì không có điều kiện ghé qua.

Địa điểm tổ chức ở đâu thì các bản tin không cho biết. Tôi cũng tạm không nói, nhưng theo dõi kĩ một chút sẽ tự đoán ra được.

Hình thức hội nghị này bắt đầu có từ năm 2005. Bây giờ, thử xem qua lại một lượt, như là hình thức lưu tư liệu.


Đang làm dần dần.

1. Năm 2013


HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUẢN LÝ DI TÍCH, CÔNG TÁC TÔN GIÁO NĂM 2013 



Sáng 15/11/2013 UBND quận đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý di tích, công tác tôn giáo quận Tây Hồ năm 2013, kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 – 23/11/2013).

Trong năm qua, UBND quận đã chủ động trong công tác phối hợp với các cơ quan chức năng Trung ương, Thành phố như: Cục Di sản – Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban Tôn giáo Thành phố, Ban Quản lý Di tích – Danh thắng Thành phố, Hội Di sản Văn hóa Thăng Long Hà Nội và đặc biệt là các nhà khoa học trong công tác quản lý di tích, công tác tu bổ, tôn tạo di tích, công tác phát huy giá trị di tích. Do đó, công tác quản lý di tích trên địa bàn quận đảm bảo đúng quy định hiện hành. Ý thức của cán bộ, nhân dân cũng như các vị chức sắc tôn giáo về giữ gìn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn quận ngày càng được nâng cao.
Hoạt động tôn giáo trên địa bàn được các cấp chính quyền quan tâm tạo điều kiện thuận lợi, trong năm qua, sinh hoạt tôn giáo của tín đồ, chức sắc tôn giáo trên địa bàn quận diễn ra bình thường. Các tổ chức tôn giáo duy trì sinh hoạt thuần túy, đại đa số chức sắc, chức việc, tu sĩ và tín đồ tin tưởng vào chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tham gia hiệu quả các phong trào ở địa phương. Các nhu cầu chính đáng, hợp pháp trong hoạt động tôn giáo của các cá nhân tổ chức tôn giáo được các cấp chính quyền giải quyết kịp thời, chủ động giải quyết có hiệu quả các vụ việc tôn giáo theo thẩm quyền.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trong năm tới UBND quận tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án tu bổ, tôn tạo các di tích trên địa bàn quận; Phấn đấu hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị Thành phố công nhận gắn biển di tích cách mạng kháng chiến và lập hồ sơ xếp hạng từ 2 đến 3 di tích; Tăng cường công tác vận động xã hội hóa hoạt động tu bổ di tích, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; Duy trì tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động lễ hội, nâng cao chất lượng tổ chức lễ hội truyền thống; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; Chủ động phối hợp, nắm tình hình, kịp thời phát hiện tham mưu và giải quyết các nhu cầu của các tôn giáo đúng chính sách, pháp luật; Tôn trọng và đảm bảo tự do tín ngưỡng, tôn giáo của một bộ phận nhân dân; Động viên, khích lệ tín đồ, các vị chức sắc các tôn giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.


Nhân dịp này, UBND quận đã tặng giấy khen 26 tập thể và 33 cá nhân có thành tích trong công tác quản lý nhà nước về di tích năm 2013, tặng giấy khen 08 tập thể và 25 cá nhân có thành tích trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2013./.

MT


2. Năm 2012


Phó Chủ tịch UBND quận.



QUẬN TÂY HỒ TỔNG KẾT CÔNG TÁC DI TÍCH, CÔNG TÁC TÔN GIÁO NĂM 2012 VÀ TỔ CHỨC LỄ VINH DANH CÔNG NHẬN CÂY DI SẢN VĂN HOÁ VIỆT NAM 


Nhân kỷ niệm ngày di sản Văn hoá Việt Nam (23/11/2005-23/11/2012), sáng ngày 20/11/2012, UBND quận đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý nhà nước về di tích, tôn giáo năm 2012 và lễ vinh danh công nhận Cây di sản Văn hoá Việt Nam: Cây Đa - đền Kim Ngưu và Cây Si - Phủ Tây Hồ. Đến dự buổi lễ có đồng chí Trương Quang Được – Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Lê Thị Thu Hằng – Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ; đồng chí Đinh Trọng Sơn – Phó Chủ tịch UBND quận.

Theo báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác quản lý di tích, công tác tôn giáo năm 2012, UBND quận đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Trung ương, Thành phố và đặc biệt là các nhà khoa học trong công tác quản lý di tích, công tác tu bổ, tôn tạo di tích, công tác phát huy giá trị di tích. Do đó, công tác quản lý di tích nói chung đảm bảo đúng quy định hiện hành, ý thức giữ gìn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích trong nhân dân và người trụ trì, trông nom các di tích trên địa bàn quận ngày càng được nâng cao. 

Trong năm 2012, sinh hoạt tôn giáo của tín đồ, chức sắc tôn giáo trên địa bàn quận diễn ra bình thường và được các cấp chính quyền tạo điều kiện thuận lợi. Lễ trọng của các tôn giáo thu hút đông đảo tín đồ tham gia. Các tôn giáo có nhiều hoạt động từ thiện, xã hội như: thăm, tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Tại buổi lễ, ông Phùng Quang Chính - Uỷ viên Ban chấp hành Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã công bố Quyết định công nhận Cây di sản Việt Nam, Giáo sư - Tiến sỹ Đặng Huy Huỳnh - Chủ tịch Hội đồng xét duyệt Cây di sản Việt Nam đã trao bằng và quyết định công nhận Cây di sản Việt Nam với 02 cây Cây Đa - đền Kim Ngưu và Cây Si - Phủ Tây Hồ cho UBND quận Tây Hồ.

Để kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác quản lý di tích, công tác tôn giáo, nhân dịp này, UBND quận đã tặng giấy khen 24 tập thể, 28 cá nhân có thành tích trong công tác quản lý di tích và 6 tập thể, 20 cá nhân có thành tích trong công tác tôn giáo quận năm 2012.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:

3. Năm 2011

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TÔN GIÁO, CÔNG TÁC QUẢN LÝ DI TÍCH NĂM 2011 



Sáng ngày 18/11/2011, UBND quận Tây Hồ đã tổ chức hội nghị gặp mặt kỷ niệm ngày Di sản Văn hoá Việt Nam (23/11/2005-23/11/2011) và tổng kết công tác quản lý nhà nước về di tích, công tác tôn giáo quận năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012.

Công tác quản lý di tích trong năm qua đảm bảo đúng quy định hiện hành, ý thức giữ gìn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn quận ngày càng được nâng cao; Các dự án tu bổ, tôn tạo di tích được triển khai đạt hiệu quả, điển hình như: dự án Quy hoạch tổng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục dựng toà Tam Bảo, chùa Tào Sách; dự án tu bổ, tôn tạo toà Tam Bảo, chùa Vạn Ngọc ... Ban Quản lý di tích các phường tổ chức và quản lý tốt hoạt động lễ hội truyền thống, 15/15 lễ hội tại các di tích được tổ chức đảm bảo "Trang trọng - an toàn - tiết kiệm", không để xảy ra hiện tượng vi phạm quy định của Nhà nước.

Các hoạt động tôn giáo trên địa bàn Quận được các cấp chính quyền tạo điều kiện thuận lợi, đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân, tín đồ, chức sắc tôn giáo, phù hợp với đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Thông qua công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức của MTTQ và các đoàn thể các cấp chính quyền đã nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng và nhà nước đối với các tôn giáo trong tình hình mới, tạo được sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ và nhân dân trên địa bàn quận nhằm ổn định tình hình an ninh chính trị , trật tự an toàn xã hội, không để phát sinh những điểm nóng về tôn giáo, tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng của tín đồ theo đạo và nhân dân; Công tác vận động, quản lý được đảm bảo, góp phần thực hiện mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh".


Trong năm 2012, UBND quận tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án tu bổ, tôn tạo, di dân ra khỏi khu vực bảo vệ tại các di tích: chùa Thiên Niên, đền Đồng Cổ, chùa Khai Nguyên, chùa Tảo Sách, đình Nhật Tân ...; Tăng cường xã hội hoá hoạt động tu bổ di tích đảm bảo đúng quy định pháp luật; Duy trì công tác quản lý nhà nước về hoạt động lễ hội theo quy định; Đề xuất công nhận cây di sản đối với các cây cổ thụ có đủ tiêu chí và điều kiện theo quy định; Tuyên truyền, vận động quần chúng, tín đồ, chức sắc tôn giáo hiểu rõ các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; Tạo điều kiện cho các tôn giáo tổ chức các buổi lễ trọng đúng nghi thức, trang trọng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội theo đúng quy định của Pháp luật.

Tại hội nghị tổng kết UBND Quận đã khen thưởng cho 22 tập thể, 16 cá nhân có thành tích trong công tác quản lý nhà nước về quản lý di tích - danh thắng; 6 tập thể và 13 cá nhân có thành tích trong công tác Tôn giáo năm 2011./.

MT
4. Năm 2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.