Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

29/05/2015

Năm 2015 : Hà Nội nóng nhất trong hơn 40 năm qua

Không rõ đường "vàng tâm" ở Nguyễn Chí Thanh đã lên xanh và tỏa bóng mát chưa ? Không thấy phóng viên đưa tin thêm. Đề nghị báo Hà Nội Mới khởi động.

Ảnh do một người Nhật đang ở Hà Nội chụp hôm nay



Ở dưới là tin của VnEx.

---
Thứ sáu, 29/5/2015 | 15:43 GMT+7


Hà Nội nóng nhất trong hơn 40 năm qua



"Do ảnh hưởng của El Nino, hè năm nay nóng hơn. Mức nhiệt 40,3 độ C hôm qua tại Hà Nội là cao nhất từ năm 1971 trở lại đây', ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Phòng dự báo hạn vừa, hạn dài, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, cho biết.


- Ông đánh giá thế nào về đợt nắng nóng hiện nay ở miền Bắc và miền Trung?
Theo chuỗi số liệu cùng thời kỳ tháng 5 từ năm 1971 đến nay tại Trung Bộ, những năm có số ngày nắng nóng nhiều là 1977, 1983 (20-22 ngày), 1987 (22-24 ngày), 1997 (15-17 ngày), 2005 (19-21 ngày). Các năm này đều xảy ra hiện tượng El Nino làm thay đổi đáng kể nhiệt độ mặt nước biển ở vành đai nhiệt đới của Thái Bình Dương.
nn3-9724-1432888981.jpg
Nhân viên khí tượng đo nhiệt độ ngoài trời. Ảnh: Hoàng Táo.
Miền Trung đến hôm nay đã trải qua 28 ngày nắng nóng (ngày có nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C) và dự kiến còn kéo dài. Như vậy có thể khẳng định từ năm 1971 đến nay, đây là đợt nắng nóng dai dẳng nhất diễn ra trong tháng 5. 
Xét về giá trị nhiệt độ cao nhất thì trong các ngày vừa qua, cao nhất mới đo được trong ngày 28/5 là 41,5 độ tại Tây Hiếu (Nghệ An), trong khi đó giá trị nhiệt độ cao nhất cùng thời kỳ tháng 5 trong lịch sử tại đây là 41,6 độ C.
Tại miền Bắc, nhiệt độ cao nhất ngày 28/5 tại trạm Láng (Hà Nội) là 40,3 độ C. Đây là giá trị cao nhất trong chuỗi số liệu từ năm 1971 tới nay. Tuy nhiên, kỷ lục ghi nhận tại Hà Nội trong cùng thời kỳ tháng 5 là 42,7 độ C, xảy ra năm 1926.
- Nhiệt độ cao nhất cơ quan khí tượng ghi nhận là 40-41 độ C, nhưng người dân đo thực tế luôn cao hơn. Theo ông, vì sao có sự chênh lệch này?
- Chúng tôi xin nhấn mạnh, nhiệt độ cơ quan khí tượng thông báo là căn cứ vào số liệu được đo kỹ thuật trong lều khí tượng, cách mặt đất khoảng 2 m. Do vậy nếu đo ở ngoài trời, đặc biệt là ở các khu đô thị, nơi mặt đệm có nhiều bê tông sắt thép thì nhiệt độ sẽ cao hơn so với đo trong lều khí tượng khoảng 3-4 độ C.
- Tại sao năm nay miền Bắc và miền Trung lại nóng như vậy?
Nguyên nhân của đợt nắng nóng hiện nay là hoạt động của áp thấp nóng phía tây, có vùng trung tâm ở khu vực Ấn Độ và Myanmar. Không riêng gì nước ta mà các nước như Ấn Độ, Myanmar, Thái Lan và một số nước lân cận cũng chịu ảnh hưởng của nắng nóng.
Còn nguyên nhân sâu sa của nắng nóng là hiện tượng El Nino đang diễn ra khiến nhiệt độ mặt nước biển ở Thái Bình Dương ấm lên, gây ra thời tiết nóng nực, khô hạn khắp châu Á. 
- Dự báo những ngày tới mức độ nóng sẽ như thế nào?
Trong các ngày 29-30/5, Bắc Bộ duy trì tình trạng nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Ngày 31/5 nắng nóng sẽ tạm thời gián đoạn, nhưng sang đến 1/6 sẽ gia tăng trở lại với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C.
Khu vực Trung Bộ trong các ngày 29-30/5 tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 37-40 độ C, vùng núi trên 40 độ C. Từ ngày 31/5 nhiệt độ ở các tỉnh Trung Bộ có xu hướng giảm nhẹ, nhưng cao nhất ngày vẫn phổ biến 35-38 độ C. Sau đó, từ ngày 3/6 nhiệt độ lại có xu hướng tăng lên từ 1-2 độ C.
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ không còn nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.  
nn2-3210-1432888981.jpg
Người làm việc ngoài trời vất vả vì nắng nóng. Ảnh: Hoàng Táo.
Tháng 5 thường nóng nhất, sang tháng 6 và 7 sẽ như thế nào?
- Theo nhận định của chúng tôi, nền nhiệt độ trung bình trong tháng 6/2015 trên phạm vi toàn quốc sẽ cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1 đến 2 độ C, trong đó tại các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ sẽ là những nơi cao nhất so với các khu vực khác. Do vậy, khả năng trong tháng 6, Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ tiếp tục có số ngày nắng nóng nhiều hơn so với trung bình nhiều năm. Đặc biệt, trong tháng 6 và tháng 7, các tỉnh Trung Bộ sẽ còn xuất hiện nhiều ngày nắng nóng (ngày có nhiệt độ trên 35 độ C), có thể kéo dài liên tục, hoặc chỉ có thể giảm nhẹ cường độ trong 1-2 ngày sau đó quay trở lại.
Để chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết nguy hiểm bất thường, chúng tôi khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi các bản tin cảnh báo và dự báo thời tiết được phát liên tục trên phương tiện thông tin đại chúng. Bởi những hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc… thường xuất hiện rất nhanh, từ lúc hình thành đến lúc kết thúc chỉ khoảng vài giờ và ở quy mô nhỏ, nếu không chủ động cập nhật thông tin thì mức độ thiệt hại sẽ rất lớn.
Xuân Hoa
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/ha-noi-nong-nhat-trong-hon-40-nam-qua-3226009.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.