Một sự kiện ngầm chỉ rất nhiều điều về xã hội Trung Quốc đương đại. Tiếng Trung Quốc gọi là "Nam Kinh Hồng thư 南京紅姐" tức "em Hồng Nam Kinh". Lại cũng có cách gọi khác là "Hồng lão đầu 紅老頭" (già Hồng). Nhưng ở Việt Nam, thì từ hôm qua lại phổ biến cách gọi "chị Hồng" hay "Hồng tỉ".
"Hồng lão đồng" hoạt động tích cực trong 3 năm qua (tức là ngay từ thời covid đến nay).
Đó là nói riêng.
Còn nói chung, là chung của xã hội loài người ở thập niên thứ 3 của thế kỉ XXI - thế kỉ mà khoa học công nghệ phát triển vượt bậc, nhờ đó có thêm ra những "thế giới mới gắn với digital" song song bên cạnh "thế giới cũ - hiện thực gắn với analog" !
"Thế giới mới gắn với digital (kĩ thuật số)" là tôi tự đặt ra.
Chị Hồng ở Trung Quốc là con người của "thế giới mới gắn với digital", nhưng vẫn là con người ở "thế giới cũ - hiện thực gắn với analog". Gọi tắt và mang tính thời thượng là "con người xuyên thế giới" hay "con người xuyên giới".
Phải chăng xã hội loài người từ đầu thế kỉ XXI đến nay đã có nhiều "chị Hồng" ? Chị Hồng ở Trung Quốc nhưng lại mang tính toàn cầu, và thực sự là có qui mô toàn cầu !
Tin tức từ các nơi. Đầu tiên là một ít tin tiếng Việt từ báo chí chính thống.
Tháng 7 năm 2025,
Giao Blog

https://www.youtube.com/watch?v=crGd2U2J1q0
【全集】南京紅姐火爆全網交了1691個「男友」!? 凸顯習近平治理下中國結構性問題!?|張炤和 20250709【關鍵時刻】
---
Người đàn ông giả gái lừa tình 1.691 chàng trai gây chấn độngMINH PHONG - Thứ ba, 08/07/2025 12:06 (GMT+7)
Vụ việc người đàn ông 38 tuổi giả gái, qua lại thân mật với 1691 chàng trai đang gây xôn xao ở Trung Quốc.
Truyền thông Trung Quốc đưa tin, cơ quan chức năng vừa bắt giữ một người đàn ông giả gái ở Nam Kinh - gọi là Hồng Tỷ. Người này đã đội tóc giả, xây dựng hình tượng nữ để hẹn hò, giao lưu thân mật với khoảng 1.691 chàng trai. Thậm chí, trong quá trình ở bên cạnh nhiều đàn ông, đối tượng được nhắc đến trong vụ việc còn quay lại video.
Hiện tại, vụ việc đang gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc với độ quan tâm, thảo luận rất cao. Hàng loạt bài đăng liên quan đến Hồng Tỷ đều chiếm đóng không gian mạng xã hội ở đất nước tỉ dân.
Theo Cảnh sát Giang Ninh (Nam Kinh), Hồng Tỷ tên thật là Jiao, người tỉnh khác đến Nam Kinh sinh sống và làm việc. Hồng Tỷ từng có gia đình nhưng vợ đã mất, con cái đang ở nước ngoài. Đối tượng khai nhận bản thân làm vậy chỉ vì cô đơn, muốn có người tâm sự.
Sáng 8.7, cảnh sát đã phủ nhận thông tin Hồng Tỷ là ông chú khoảng 60 tuổi. Công bố mới nhất từ cơ quan điều tra cho biết Hồng Tỷ chỉ mới khoảng 38 tuổi.
Để thực hiện kế hoạch, Hồng Tỷ đã xây dựng tài khoản mạng xã hội, sử dụng bức ảnh được chỉnh sửa kỹ lưỡng để gây ấn tượng với người khác. Trên tiểu sử, Hồng Tỷ chú thích bản thân đã ly hôn, muốn tìm kiếm người bạn đời mới.
Hằng ngày, Hồng Tỷ sẽ đăng tải video đời thường được trang điểm kỹ, đội tóc giả, gắn ngực. Đối tượng sống như một người phụ nữ trong thời gian dài, giả gái và giả giọng thuần thục. Sau khi làm quen, Hồng Tỷ sẽ chủ động tán tỉnh các chàng trai rồi hẹn gặp.
Khi đến nhà chơi, những người đàn ông này phải mang quà cho Hồng Tỷ. Có những người phát hiện bạn gái qua mạng lừa đảo nhưng vẫn tiếp tục mối quan hệ tình cảm. Trong khi đó, một số người khác không đồng ý và rời đi.
Vụ việc không chỉ gây xôn xao ở Trung Quốc mà còn thu hút sự chú ý ở nhiều nước châu Á.
https://laodong.vn/gia-dinh-hon-nhan/nguoi-dan-ong-gia-gai-lua-tinh-1691-chang-trai-gay-chan-dong-1536839.ldo
...
NGUYỄN ĐẠT - Thứ tư, 09/07/2025 10:04 (GMT+7)
Từ vụ người đàn ông giả gái lừa quan hệ với 1.691 nam thanh niên ở Nam Kinh (Trung Quốc), có thể thấy hẹn hò trực tuyến tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Vừa qua, dư luận Trung Quốc và Việt Nam xôn xao trước vụ việc "Hồng tỷ Nam Kinh" - một người đàn ông 38 tuổi giả gái, lừa quan hệ với 1.691 thanh niên rồi lén quay clip phát tán lên mạng xã hội.
Theo China Herald, dưới lớp vỏ của một tài khoản nữ, ông Jiao đã xây dựng hình tượng trên mạng suốt nhiều năm, từ đó tiếp cận hàng loạt nam thanh niên thông qua các nền tảng trực tuyến, dụ dỗ họ đến nhà quan hệ tình dục, bí mật quay clip và trục lợi phi pháp.
Dưới góc nhìn xã hội học, câu chuyện không chỉ dừng lại ở mức độ tội phạm. Nó còn phản ánh một thực tế khốc liệt: xu hướng hẹn hò hiện đại đang ngày càng dịch chuyển từ đời thực sang không gian ảo - nơi mọi ranh giới đạo đức, an toàn và thậm chí pháp lý đều dễ dàng bị xóa mờ.
Khi vụ việc "Hồng tỷ Nam Kinh" vỡ lở, một người dùng Weibo đặt nghi vấn: "Không biết họ quen và hẹn nhau qua kênh nào nhỉ? Có phải là một ứng dụng nào đó không? Ý tôi là trông họ chẳng ai giống ai, nhưng chắc chắn có điểm chung nào đấy - có thể cùng thích một kiểu game hay app gì đó - gom lại là cùng một 'hệ sinh thái'".
Một người dùng khác nhận định về xu hướng hẹn hò qua mạng: "Muốn hẹn gặp thì chắc là dùng app hẹn hò như Tantan hay Tinder. Miễn là có nhu cầu, thuật toán sẽ gợi ý thôi. Với lại trên nhiều nền tảng ban đêm cũng có livestream kiểu 'gợi cảm', mấy người có ý định hẹn gặp nhạy cảm thì thường sẽ chủ động tiếp cận ngay".
Sự phát triển bùng nổ của các kênh mạng xã hội đã khiến việc tìm kiếm một mối quan hệ để hẹn hò, tình một đêm đang trở nên thuận tiện chưa từng có.
Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh và vài thao tác trên ứng dụng hẹn hò như Tinder, Bumble... hay thậm chí là Facebook Dating, người dùng có thể nhanh chóng tiếp cận hàng trăm hồ sơ hẹn hò.
Dù là mong muốn nghiêm túc hay đơn thuần giải trí, tình một đêm... thuật toán sẽ nhanh chóng đề xuất "đối tượng phù hợp", dựa trên hành vi và sở thích cá nhân của người dùng.
Rõ ràng, sự phát triển của công nghệ và thuật toán đang dần định hình lại cách giới trẻ kết nối và yêu đương. Chỉ vài thao tác trên màn hình điện thoại đã có thể thiết lập một cuộc hẹn.
Nhưng song song với sự tiện lợi đó là hàng loạt rủi ro: từ đánh cắp danh tính, lừa đảo tình cảm, cho tới việc bị quay lén, chụp màn hình, phát tán hình ảnh cá nhân và kéo theo hậu quả pháp lý, đạo đức nặng nề.
Trong trường hợp của “Hồng tỷ Nam Kinh”, nhiều người chỉ phát hiện ra chân tướng sau khi video bị lan truyền công khai.
Cú sốc không chỉ là bị lừa về giới tính thật của người phụ nữ mà họ đã quan hệ, mà còn là cú đánh trực diện vào lòng tự trọng, danh dự và cả sự riêng tư vốn được kỳ vọng trong những cuộc gặp gỡ thân mật.
Sự phát triển của thuật toán, AI, công nghệ không xấu, chúng chỉ trở thành vấn đề khi được sử dụng vào mục đích xấu - hoặc khi người dùng quá dễ dãi với sự riêng tư của chính mình.
Vụ việc “Hồng tỷ Nam Kinh” là một cảnh tỉnh với xu hướng hẹn hò qua mạng của giới trẻ hiện nay: đừng để vài cú vuốt màn hình trở thành khởi đầu cho một cú trượt dài - cả về danh dự lẫn cuộc sống.
Vụ 1.691 chàng trai bị đàn ông giả gái lừa tình, nạn nhân tự công khai danh tính
Lý do 1.691 chàng trai mắc bẫy lừa tình của người đàn ông giả gái
Người đàn ông giả gái lừa tình 1.691 chàng trai gây chấn động
https://laodong.vn/gia-dinh-hon-nhan/vu-nguoi-dan-ong-gia-gai-lua-tinh-1691-chang-trai-hiem-hoa-khi-hen-ho-online-1537191.ldo
---
TIN CỦA BÁO CHÍ TRUNG QUỐC
1.
「南京紅姐」竟是男的 與1691名男子上床 私密視頻瘋傳近日南京瘋傳一名60歲男子(被稱為「南京紅姐」、「紅老頭」)假扮女子,三年間誘騙1691名男子發生性關係,還將過程偷拍下來,多段影片流出,受害者包括健身教練、人夫、外國人及大專體育生等。不少網友直呼「三觀炸裂」。
來源:YouTube
香港媒體報導,「南京紅姐」利用簡單粗糙的道具,戴頂假髮,全臉塗白,穿著連身洋裙,藉此假扮女性誘騙男子發生性關係。
據報導,這些偷拍影片的拍攝地點為一處簡陋的小房間,房內擺設固定,場景一致,應是「南京紅姐」的租屋處。影片長度從數分鐘至十多分鐘不等,內容顯示當事人要求來訪者攜帶牛奶、食用油、西瓜、小家電等物品作為禮物,不僅清楚記錄了雙方的面貌,也記錄了性行為過程。

視頻裡紅姐與這些男性互動十分熱絡,有網友指出,部分受害者在影片中眼神猶疑、神情複雜,疑似已察覺「南京紅姐」實為男性。有網友說,「男扮女裝,脫了不就知道是男的了,這些人怎麼會受騙」、「這已經不是獵奇的範疇了,足以載入史冊」、「摘口罩看不出來,脫褲子都看不出?」
中國青年報報導,近日江寧警方接到群眾報警稱其隱私視頻被他人傳播至互聯網。江寧警方立即開展調查,並於7月5日將犯罪嫌疑人焦某某抓獲歸案。
經查,焦某某(男,38歲,外省來寧人員)假扮女性,相約與多名男性發生性行為,並偷拍視頻在互聯網傳播。網傳南京60歲大叔男扮女裝及與千餘人發生親密行為信息不實。

https://www.worldjournal.com/wj/story/121343/8858210
...






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.
LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.
Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.