Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

20/03/2024

Quan sát tháng 3 năm 2024 : Cập nhật ngày 20 tháng 3

Sự quan sát đã bắt đầu từ năm 2011, cũng trên Giao Blog là thấy ngay. Có thể đọc lại ở đâyở đây.

Bây giờ, mở đầu là các tin chính thức trên báo chí chính thống vào ngày 20 tháng 3 năm 2024.

Các lời đồn đại hay binh luận trước đó trong dân chúng, qua hình thức Fb, thì sẽ được hồi cố đưa về ở bên dưới.

Trước ngày 20 tháng 3, đã xuât hiện rất nhiều lời đồn. Ai đó nói: bên ta, thông tin vỉa hè thì luôn đi trước một bước.

Tháng 3 năm 2024,

Giao Blog


---

Thứ tư, 20/3/2024, 16:59 (GMT+7)


Trung ương đồng ý ông Võ Văn Thưởng thôi chức Chủ tịch nước

Ban Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026, theo nguyện vọng cá nhân.

Quyết định được Ban Chấp hành Trung ương thống nhất tại hội nghị bất thường chiều 20/3, sau khi xem xét đơn xin thôi giữ các chức vụ của ông Võ Văn Thưởng.




Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, tháng 4/2023. Ảnh: TTX

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, tháng 4/2023. Ảnh: TTX

Thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng phát ngay sau cuộc họp cho biết Ban chấp hành Trung ương đánh giá ông Võ Văn Thưởng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông Thưởng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

"Những vi phạm, khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, ông Thưởng đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác", thông cáo nêu.

Đây là hội nghị bất thường lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương kể từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026.

Hơn một năm trước, ngày 2/3/2023, ông Võ Văn Thưởng lúc đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026, thay ông Nguyễn Xuân Phúc xin thôi nhiệm vụ. Chủ tịch nước là chức danh do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội, do đó quy trình miễn nhiệm Chủ tịch nước với ông Võ Văn Thưởng sẽ do Quốc hội thực hiện.

Ông Võ Văn Thưởng 54 tuổi, thạc sĩ Triết học, quê huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, là Chủ tịch nước trẻ tuổi nhất khi nhậm chức. Ông được bầu làm Ủy viên Trung ương dự khuyết khóa 10 lúc 36 tuổi; Ủy viên Trung ương ba khóa liên tiếp 11, 12, 13; đại biểu Quốc hội ba khóa 12, 14, 15; Ủy viên Bộ Chính trị hai khóa 12, 13.



Quốc hội họp bất thường

Thường vụ Quốc hội triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 6 Quốc hội khóa 15 vào sáng 21/3 để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. 

Phạm Dự

https://vnexpress.net/trung-uong-dong-y-ong-vo-van-thuong-thoi-chuc-chu-tich-nuoc-4722542.html




Thu Hằng

Quốc hội triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 6, khóa 15 để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Cuối chiều 20/3, ngay sau cuộc họp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, quyết định về công tác nhân sự, Tổng thư ký Quốc hội khóa 15 Bùi Văn Cường cũng đã có thông cáo về chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 6 vào sáng ngày 21/3.

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Tổ chức Quốc hội, Nội quy kỳ họp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa 15 để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa 15 sẽ diễn ra trong buổi sáng ngày 21/3 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

img 3492.jpg
Kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội vào ngày 18/1. Ảnh: Quốc hội

Tại cuộc họp chiều nay, Trung ương đã đồng ý cho ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời Trung ương cũng quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 13, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo Luật Tổ chức Quốc hội, chức danh Chủ tịch nước do Quốc hội bầu. Vì vậy, Quốc hội sẽ thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh này để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ chức Chủ tịch nước.

Với trường hợp bà Hoàng Thị Thúy Lan, ngày 17/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, Đại biểu Quốc hội khóa 15 theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, đại biểu Quốc hội khóa 15 kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can.

Theo Điều 40 của Luật Tổ chức Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì bị Quốc hội hoặc cử tri bãi nhiệm.

Trong trường hợp Quốc hội bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội, việc này phải được ít nhất hai phần ba tổng số Đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

Trong trường hợp cử tri bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội, việc bãi nhiệm được tiến hành theo trình tự do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định.

https://vietnamnet.vn/ngay-mai-quoc-hoi-hop-bat-thuong-xem-xet-cong-tac-nhan-su-2261779.html


---


CẬP NHẬT


2.

Thu Hằng

Sau khi Quốc hội miễn nhiệm chức Chủ tịch nước với ông Võ Văn Thưởng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu Chủ tịch nước mới.

Sáng 21/3, sau kỳ họp bất thường lần thứ 6 Quốc hội khóa 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông báo về việc thực hiện quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

W-vo-thi-anh-xuan-1.jpg
Bà Võ Thị Ánh Xuân. Ảnh: Hoàng Hà

Cụ thể, ngày 21/3, ngay sau khi bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ 6 Quốc hội khóa 15, căn cứ Hiến pháp và quy định của pháp luật có liên quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành thông báo về việc thực hiện quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo đó, bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi Quốc hội bầu Chủ tịch nước mới.

Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước

Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước

Sau khi Quốc hội miễn nhiệm chức Chủ tịch nước với ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu Chủ tịch nước mới.

https://vietnamnet.vn/ba-vo-thi-anh-xuan-giu-quyen-chu-tich-nuoc-2261889.html




1.

Thu Hằng

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Võ Văn Thưởng.

Sáng 21/3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì kỳ họp bất thường lần thứ 6 của Quốc hội khóa 15 để xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Tại phiên họp, Quốc hội xem xét việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Võ Văn Thưởng thuộc đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng.

vo-van-thuong-1-1.jpg
Ông Võ Văn Thưởng. Ảnh: Hoàng Hà

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, tờ trình, ý kiến phát biểu của ông Võ Văn Thưởng, Quốc hội đã tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín và thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Võ Văn Thưởng.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 88 Hiến pháp, Chủ tịch nước giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Vì vậy, khi Quốc hội miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước thì đương nhiên, ông Võ Văn Thưởng cũng thôi chức danh Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

https://vietnamnet.vn/quoc-hoi-mien-nhiem-chuc-chu-tich-nuoc-voi-ong-vo-van-thuong-2261880.html



BỔ SUNG


2. Từ ngày 16/3/2024

"

TÂM LINH- TIN HAY KHÔNG THÌ TUỲ?
Gần đây những hiện tượng liên quan đến tâm linh được truyền thông MXH chú ý!
Hiện tượng có 2 mặt trời ở Hồ Tây HN, Quảng Ngãi vừa mấy hôm rồi; rồi cái ghế gãy ở Bở Hồ mà 2 vị VIP ngồi…
Tôi thì cũng để ý từ lâu rồi. Khi cụ Rùa ở Hồ Gươm còn sống. Mỗi khi cụ nổi nhiều là có báo hiệu một điều gì đó đại khái là SK vui cho HN cho đất nước .
Từ khi cụ chết năm 2014… đến nay Hà Thành vĩ mô & vi mô đều lắm chuyện phức tạp.
Thị trưởng đã thay đến ba đời toàn ngồi chưa ấm ghế thì ghế gãy.
Tứ trụ cũng xêm xêm. Ngồi chưa được bao lâu lại phải rời !
🤣🤣🤣
16-3-2024
PQH
Hình có tính minh họa


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02RKt8WEmoiJ39mo7bJKNK3onScW3GpgVS4Kk48BhqJMRSoQbawTdmj8HUnFsvPRegl&id=100088181462838&locale=vi_VN

"


1. Từ tháng 6 năm 2023


"


Chiếc ghế như muốn gãy bên Hồ Gươm, nơi hai nguyên thủ Việt-Hàn từng ngồi và xôn xao cõi mạng đích thị là 1 điểm checkin thu hút du khách tuyệt vời mà Hà Nội nên sớm tận dụng!
Đừng thay ghế hay làm bất cứ gì, chỉ cần tấm bảng nhỏ gắn vào ghế đủ biến nơi đây thành điểm đến mới. Ngay cả người ít hóng và điềm tĩnh như tôi cũng quyết định lần gần nhất ra HN sẽ ngồi thử xem cảm giác chỗ TT tọa nó như thế nào.
Ghế gãy ở Seoul từ lâu đã trở thành biểu tượng cho tình yêu thì ghế này dành cho tình bạn tại sao k? Hãy biến "nguy thành cơ" và quảng bá cho du lịch nước nhà.
Bún chả Obama chỉ cần 1 nguyên thủ thì chiếc ghế dù gãy hay lành, tình cờ hai vị ngồi xuống hoặc chủ ý gì đó nên làm cho nó trở thành thứ tốt đẹp hơn, ít nhất là 1 điểm checkin k thể bỏ qua khi đến HN ra Bờ Hồ. Nơi mà lúc nào dân ta cũng thích bàn chuyện vua Lê...
P/s: Nếu HN triển khai, vui lòng xin chút phí ý tưởng!

"

https://www.facebook.com/phan.ha.2023/posts/pfbid02RtkkAUb4zKiwPi3oTdDLSGoqfUFzxQ9PUfzG425YzPqDr4fNbYCAruknnU1kfZMpl


..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.