Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

27/10/2022

Vận động "làm mới sắc phong" : làng Tri Chỉ mở hội nhận bàn giao 22 sắc phong vào ngày 30 tháng 10 năm 2022

Làng Tri Chỉ hiện thuộc xã Tri Trung huyện Phú Xuyên thành phố Hà Nội.

Làng Tri Chỉ vốn có gần 30 đạo sắc phong, được lưu giữ cẩn mật hàng trăm năm tại đình làng. Đến năm 2006, kẻ trộm đã đột nhập vào đình, lấy đi gần hết số sắc phong (chỉ còn duy nhất 1 đạo thời Nguyễn).

Sau 16 năm lưu lạc, có 22 đạo sắc phong được trở về làng vào ngày 30 tháng 10 năm 2022. Bây giờ là 22h40 ngày 29 tháng 10, tôi đang viết những dòng này và tranh thủ chuẩn bị để có thể xuất phát sớm vào sáng mai, cùng về Tri Chỉ tham dự lễ hội nhận sắc phong của làng.





Lược ghi nhanh như sau.

0. Sắc phong của Tri Chỉ bị trộm lấy gần hết ! Chúng để lại duy nhất 1 đạo. Đại khái, đạo đó sau này được "làm mới" và treo ở đình làng như sau:



Người Tri Chỉ đinh ninh là mấy chục sắc phong quí giá của làng đã mãi mãi mất đi. Không ai ngờ, có một ngày có tới tận 22 đạo sắc phong được tìm thấy và được nhà sưu tầm hoàn trả hoàn toàn bằng thiện tâm (không đòi hỏi bất cứ điều kiện gì).

1. Khởi đầu là nhà sưu tầm Đặng Vũ Khương đưa một số ảnh sắc phong lên trang Fb Hội mê sắc phong vào khoảng tháng 8 năm 2022 . Một số người, trong đó có anh Vũ Quang Dũng (người làng Tri Chỉ, hiện công tác tại Viện Nghiên cứu Văn hóa) phát hiện ra là sắc phong của làng Tri Chỉ.

Trang Fb Hội mê sắc phong đã được một nhóm (có Nguyễn Đức Dũng, Đặng Vũ Khương, Nguyễn Ánh Ngọc) lập ra trước năm 2012 (vì năm 2012 thì phim "Đạo sắc phong" mà Nguyễn Ánh Ngọc tham gia với tư cách là biên kịch đã hoàn thành và phát sóng trên VTV). Trang Fb này thường xuyên đưa thông tin nhiều mặt về sắc phong (thưởng lãm sắc phong, nghiên cứu sắc phong, sưu tầm sắc phong, rao vặt về sắc phong,...). 







                                                              Phim Đạo sắc phong (2012)

Tin về sắc phong Tri Chỉ xuất hiện khoảng tháng 8 năm 2022. Sau đó là xác nhận, trao đổi thông tin giữa nhà sưu tầm Đặng Vũ Khương (cùng anh em trong Fb Hội mê sắc phong) và người làng Tri Chỉ.

2. Học giả Nguyễn Đức Dũng (thành viên của trang Fb HMSP, hiện công tác tại Cục Di sản Văn hóa) đã tới xem số sắc phong đang được nhà sưu tầm Đặng Vũ Khương lưu giữ. Ban đầu Dũng xác nhận là có 9 đạo sắc phong.

Sau đó, lại phát hiện thêm 12 đạo nữa. Tổng cộng là 21 đạo.



Các thông tin cập nhật về sắc phong Tri Chỉ được Fb HMSP truyền đạt nhanh chóng, sau đó được người làng Tri Chỉ truyền tin.

3. Vào Chủ Nhật ngày 9 tháng 10 năm 2022, chủ nhân Giao Blog đã tới nhà riêng của anh Đặng Vũ Khương tham dự một buổi họp chung giữa các bên (đại diện làng Tri Chỉ, nhóm Fb HMSP với ba đại diện là Khương - Ngọc - Dũng).

Các bên bàn bạc và đi đến thống nhất ngày trao nhận sắc phong là 30 tháng 10 năm 2022. Nhà sưu tầm Đặng Vũ Khương và người có liên quan sẽ đi xe chung từ Hà Nội về UBND xã Tri Trung. Lễ bàn giao sắc phong được thực hiện tại UBND xã. Sau đó, sắc phong sẽ được dân làng Tri Chỉ đưa vào hộp đựng sắc phong để rước về làng.

Chủ nhân Giao Blog và Nguyễn Đức Dũng (hai anh em vốn cùng chuyên ngành Hán Nôm trước đây) cùng xác nhận lại một lần nữa, thì phát hiện ra: tổng số sắc phong là 22 đạo (tức 9 đạo, cộng 13 đạo).

Thể theo nguyện vọng của làng Tri Chỉ, hai nhà chuyên môn đã chia sắc phong làm 2 nhóm (thuộc đình làng là 18 đạo, thuộc đền thờ hai vị thánh sư là 4 đạo). Hai nhóm này sẽ được bàn giao cho làng Tri Chỉ vào sáng ngày 30 tháng 10. Làng tổ chức 2 đoàn rước sắc về hai điểm (đình làng, đền thờ).






4. Sau ngày 9 tháng 10, cả hai bên đều bận mải. Người làng Tri Chỉ thì bận mải tổ chức lễ hội. Còn nhóm Fb HMSP thì bận mải làm hồ sơ bàn giao.

Đến trước ngày 29 tháng 10, mọi khẩu chuẩn bị đã viên thành.








Đại khái là như vậy. 

Dưới đây đi một ít tư liệu trực tuyến (theo thứ tự ngược như mọi khi).

Tháng 10 năm 2022,

Giao Blog


Viết dần từ 27 đến 29/10/2022


---

BỔ SUNG


4. Làng Tri Chỉ và xã Tri Trung tưng bừng chuẩn bị chờ đón ngày 30 tháng 10


































3.

Lễ giao tặng 22 đạo sắc phong về làng Tri Chỉ sẽ diễn ra từ 7h45-8h15 ngày 30/10/2022, tại trụ sở UBND xã Tri Trung, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Về phía Hội mê Sắc Phong có mặt nhà sưu tập Đặng Vũ Khương và đại diện Hội mê Sắc phong, một số học giả, nhà nghiên cứu văn hóa.
Số sắc phong giao tặng đợt này là 22 sắc phong trong số 27 sắc phong bị thất lạc 16 năm của di tích đình làng Tri Chỉ, gồm: 8 sắc Thiệu Trị, 5 sâc Tự Đức, 2 sắc Thành Thái, 1 sắc Duy Tân, 6 sắc Khải Định. Các đạo sắc phong đã được đối chiếu, dịch và làm hồ sơ hiện vật đầy đủ trước khi bàn giao cho địa phương.
Trước đó, nhà sưu tập Đặng Vũ Khương đã đăng tải hình ảnh một số sắc phong lên diễn đàn Hội mê Sắc phong với thiện ý muốn tìm và giao tặng lại cho địa phương và không có bất cứ yêu cầu gì. Nhận được thông tin, địa phương đã cử đại diện liên hệ và tổ chức lễ tiếp nhận.
Nhân sự kiện này, trong 2 ngày 29/10 và 30/10/2022, Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân địa phương tổ chức Lễ Hội Làng theo nghi thức truyền thống với nhiều hoạt động như trò chơi dân gian, hát Quan Họ, Lễ rước sắc v.v. mời quý vị quan tâm tiếp tục theo dõi sự kiện này.
(Ảnh: NSH Dương Trung Quốc đang xem và góp ý xây dựng hồ sơ hiện vật 22 đạo sắc phong của đình Tri Chỉ)

https://www.facebook.com/groups/494963840568943/posts/5646867475378528/



2.

Ngày 9/10/2022, đại diện của chính quyền và nhân dân làng Tri Chỉ đến gặp và làm việc với nhà sưu tập Đặng Vũ Khương và các chuyên gia của "Hội mê Sắc phong" để tiếp cận hiện hiện vật và thống nhất chương trình của lễ trao tặng. Sau 3 đợt rà soát, sẽ có tổng cộng 22 đạo sắc phong của 6 vị thần của làng Tri Chỉ được trao tặng lại cho địa phương. Có thể nói đây là đợt trao tặng sắc phong số lượng nhiều nhất cho 1 địa phương từ trước đến nay. Buổi lễ trao tặng sẽ diễn ra vào ngày 30/10/2022, tại UBND xã Trí Trung, Phú Xuyên, Hà Nội.



https://www.facebook.com/groups/494963840568943/posts/5598245570240719/


1.

Sáng hôm nay phái đoàn đại diện cho xã và thôn đã đến tại nhà riêng của nhà sưu tầm Đặng Vũ Khương để gặp gỡ và trao đổi thống nhất chương trình tổ chức lễ đón nhận sắc phong do anh Khương cùng nhóm thiện tâm trao tặng. Đón tiếp đoàn có anh Khương - chủ nhà, anh Giao - viện nghiên cứu văn hóa, anh Ngọc - hãng phim tài liệu trung ương, anh Dũng - chuyên viên cục di sản, Bộ VH - TT, anh Hùng - phóng viên tác nghiệp quay phim của VTV1, đài truyền hình Việt Nam. Buổi làm việc đã thành công tốt đẹp, 2 bên cùng thống nhất sẽ tổ chức trao tặng và đón nhận 21 đạo sắc phong thần của làng vào ngày 30-10-2022( tức ngày 6 -10-âm lịch - chủ nhật). Vậy xin trân trọng thông báo tới toàn thể bản hội ạ.

Trong ảnh người mặc áo phông xanh là nhà sưu tầm Đặng Vũ Khương.










https://www.facebook.com/groups/HoidonghuongTriChi/posts/6261360527213201


..




2 nhận xét:

  1. Giao ơi, Tri Trung thuộc xã Phú Xuyên nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Dũng ! Mình gõ nhầm. Đã chỉnh lại cho đúng là "Phú Xuyên" rồi nhé.

      Xóa

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.