Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

10/09/2022

Hà Giang thượng tuần tháng 9 năm 2022

Mấy năm nay, mình có điều kiện trở đi trở lại Hà Giang. Ví dụ ở đây (ngày 1/1/2021) hay ở đây (ngày 4/11/2021), ở đây (tháng 4 năm 2022).

Vào thượng tuần tháng 9 này, chúng tôi cũng có một chuyến du lãng Hà Giang.

Đầu tiên, đưa một ít tin tức trên báo đài Hà Giang.

Mở đầu là một video của Hà Giang TV.

Hà Giang thượng tuần tháng 9 năm 2022 (có trình bày chuyên đề của hai học giả: 15:23-16:45)
https://www.youtube.com/watch?v=5JafbPB9eMk&t=1006s

Dưới là tin của báo chí.

Tháng 9 năm 2022,

Giao Blog


---






15:52, 09/09/2022

BHG - Ngày 9.9, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho lãnh đạo quản lý các cơ quan, đơn vị trong khối năm 2022. Dự hội nghị có Tiến sỹ Chu Xuân Giao, Viện Nghiên cứu văn hóa, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; Tiến sỹ Nguyễn Phú Lợi, Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh dự và trực tiếp truyền đạt các nội dung của hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Trong thời gian một ngày, các đồng chí ủy viên BCH Đảng ủy khối, lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội; lãnh đạo các doanh nghiệp trong Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh được nghe Tiến sỹ Chu Xuân Giao truyền đạt chuyên đề: Giữ gìn văn hóa truyền thống và từng bước xây dựng lối sống mới, từ bỏ các phong tục lạc hậu của đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc và Hà Giang. Tìm hiểu các khái niệm về văn hóa khác nhau trên thế giới và khái niệm phổ biến tại Việt Nam; những quan điểm chỉ đạo của Đảng ta từ sau thời kỳ đổi mới của đất nước khẳng định: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển KT-XH. Đối với từ bỏ các phong tục lạc hậu của đồng bào các dân tộc thiểu số là việc làm vô cùng quan trọng, không được chủ quan, duy ý chí, nhưng để thực hiện thì phải xây dựng kế hoạch phòng, chống toàn diện và tập trung hơn, trong đó có việc phân cấp xử lý vấn đề. Việc này có thể làm được vì các phong tục lạc hậu giữ tỷ lệ không nhiều trong đời sống văn hóa xã hội các dân tộc. Ðồng thời, cần phát triển rộng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, trong đó có phong trào gia đình văn hóa và làng, bản văn hóa ở những địa bàn này...

Tiếp đó, hội nghị nghe Tiến sỹ Nguyễn Phú Lợi truyền đạt kiến thức về: Vấn đề dân tộc, tôn giáo; công tác dân tộc, tôn giáo ở khu vực miền núi phía Bắc và Hà Giang. Tình hình, đặc điểm công tác dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam và các nhân tố tác động chính. Những chính sách và quy định cụ thể của Đảng, Nhà nước; tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc, tôn giáo, góp phần giữ ổn định và phát triển bền vững; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc ngày càng hiểu đúng các quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Củng cố lòng tin, tăng cường mối quan hệ giữa chính quyền với các tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chăm lo đầu tư phát triển kinh tế-xã hội các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở những vùng đặc biệt khó khăn, xa xôi, hẻo lánh; khôi phục, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ

http://www.baohagiang.vn/thoi-su-chinh-tri/202209/cap-nhat-kien-thuc-cho-lanh-dao-quan-ly-trong-khoi-co-quan-doanh-nghiep-tinh-2db6d3e/



..



10:32, 09/09/2022

Ngày 9/9 Đảng ủy khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho lãnh đạo quản lý các cơ quan đơn vị trong khối năm 2022. Dự hội nghị có lãnh đạo đảng ủy khối, Tiến sỹ: Chu Xuân Giao, Viện Nghiên cứu văn hóa, Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. Tiến sỹ: Nguyễn Phú Lợi, Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, dự và trực tiếp truyền đạt các nội dung của hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong thời gian một ngày, các đồng chí ủy viên BCH Đảng ủy khối, lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội và lãnh đạo các doanh nghiệp trong Đảng ủy khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh, đã được nghe Tiến sỹ: Chu Xuân Giao, Nghiên cứu viên cao cấp, Viện Nghiên cứu văn hóa, Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam truyền đạt chuyên đề: Giữ gìn văn hóa truyền thống và từng bước xây dựng lối sống mới, từ bỏ các phong tục lạc hậu của đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc và Hà Giang. Tìm hiểu các khái niệm về Văn hóa khác nhau trên thế giới và khái niệm phổ biến tại Việt Nam; Những quan điểm chỉ đạo của Đảng ta từ sau thời kỳ đổi mới của đất nước khẳng định: văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển KTXH. Đối với từ bỏ các phong tục lạc hậu của đồng bào các dân tộc thiểu số là việc làm vô cùng quan trọng, không được chủ quan, duy ý chí, nhưng để thực hiện thì phải xây dựng Kế hoạch phòng, chống toàn diện và tập trung hơn, trong đó có việc phân cấp xử lý vấn đề. Việc này có thể làm được vì các phong tục lạc hậu giữ tỷ lệ không nhiều trong đời sống văn hóa xã hội các dân tộc. Ðồng thời, cần phát triển rộng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, trong đó có phong trào gia đình văn hóa và làng, bản văn hóa ở những địa bàn này...

Tiếp đó, hội nghị được nghe Tiến sỹ: Nguyễn Phú Lợi, Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, truyền đạt kiến thức về: Vấn đề dân tộc, tôn giáo; công tác dân tộc, tôn giáo ở khu vực miền núi phía bắc và Hà Giang. Tình hình, đặc điểm công tác dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam và các nhân tố tác động chính. Những chính sách và quy định cụ thể của Đảng, nhà nước; Tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc, tôn giáo, góp phần giữ ổn định và phát triển bền vững; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc ngày càng hiểu đúng các quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Củng cố lòng tin, tăng cường mối quan hệ giữa chính quyền với các tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chăm lo đầu tư phát triển kinh tế-xã hội các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở những vùng đặc biệt khó khăn, xa xôi hẻo lánh; khôi phục, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số./.

Đình Anh

http://hagiangtv.vn/chuyen-de/xay-dung-dang/202209/hoi-nghi-boi-duong-cap-nhat-kien-thuc-cho-lanh-dao-quan-ly-nam-2022-6094fbd/

..



---

BỔ SUNG


1.

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý

14:18, 25/12/2020

BHG - Sáng 25.12, Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được giảng viên Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi các chuyên đề về: Điểm mới trong các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự báo tình hình, những cơ hội và thách thức đối với Việt Nam; nhận diện và phương pháp đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng; những biện pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay.

Giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thông tin những điểm mới trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
Giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thông tin những điểm mới trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Những chuyên đề được trao đổi tại hội nghị giúp cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị của tỉnh nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực lãnh đạo; có sự chuyển biến mới trong cách nghĩ, tác phong công tác; vận dụng những kiến thức được tiếp thu vào giải quyết công việc được giao, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng trong thời kỳ mới.

Tin, ảnh: Kim Tiến

http://baohagiang.vn/thoi-su-chinh-tri/202012/boi-duong-cap-nhat-kien-thuc-cho-can-bo-lanh-dao-quan-ly-thuoc-dien-btv-tinh-uy-quan-ly-769935/




Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý

14:43, 02/12/2015

BHG- Ngày 2.12, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo diện BTV Tỉnh ủy quản lý đợt 2 năm 2015. Dự hội nghị có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIII đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Đình Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; GS-TS Nguyễn Đăng Thành, Ủy viên Hội đồng Lý luận T.Ư, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Giám đốc Học viên Hành chính Quốc gia; PGS-TS Vũ Thị Lan, giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia; các đồng chí trong BTV, BCH Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn khai mạc hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn khai mạc hội nghị.

Khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn nhấn mạnh: Bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp trong hệ thống chính trị là nhiệm vụ rất quan trọng và cấp thiết hiện nay, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới. Các nội dung nghiên cứu, cập nhật lần này hết sức quan trọng, cần thiết, vừa có tính chiến lược lâu dài, vừa mang tính thời sự, cấp bách, đáp ứng những đòi hỏi mới của công cuộc CNH-HĐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Đó cũng chính là những vấn đề đang đặt ra đối với mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị của tỉnh, đòi hỏi các cấp, ngành, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu phải xác định đúng đắn những nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí tham gia hội nghị cần xác định rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm, các vấn đề cốt lõi để tiếp thu, triển khai có hiệu quả cao nhất.

Trong thời gian một ngày, các cán bộ lãnh đạo thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý được GS-TS Nguyễn Đăng Thành, PGS-TS Vũ Thị Lan truyền đạt Chuyên đề 7 một số vấn đề lý luận, thực tiễn cốt yếu về thực hiện dân chủ và đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Chuyên đề 8 về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới. Trước đó, trong giai đoạn 2013-2015, các cán bộ lãnh đạo của tỉnh đã được nghiên cứu, cập nhật một số nội dung: Một số vấn đề đặt ra đối với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và kỹ năng vận dụng trong điều kiện hiện nay; thời đại hiện nay, thế giới và chủ nghĩa tư bản đương đại; Nhà nước pháp quyền và Đảng cầm quyền ở Việt Nam…

                                                                        Tin, ảnh: Thiên Thanh

http://baohagiang.vn/thoi-su-chinh-tri/201512/boi-duong-cap-nhat-kien-thuc-cho-can-bo-lanh-dao-thuoc-dien-btv-tinh-uy-quan-ly-648664/

..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.