Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

24/08/2022

"Luân chuyển" trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay : tháng 8 năm 2022 và chùa Ba Vàng

Không phải chuyển luân.

Mà là luân chuyển, trong nghĩa "luân chuyển cán bộ".

Hạ tuần tháng 8 năm 2022, nhà sư trụ trì chùa Ba Vàng (Quảng Bình) đã được luân chuyển từ Quảng Ninh vào Quảng Bình.

Về nhà sư trụ trì chủa Ba Vàng, trên Giao Blog, có thể đọc ở đây (năm 2019) hay ở đây.

Mở đầu bằng 2 tin: tin luân chuyển và tin trên báo của quốc hội Việt Nam.

Các cập nhật hay bổ sung thì dán dần ở dưới như mọi khi.

Tháng 8 năm 2022,

Giao Blog



Ngày 23/8/2022




Trụ trì chùa Ba Vàng được bổ nhiệm Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Bình| VTC Now

2.657 lượt xem 23 thg 8, 2022

VTC Now | Chiều ngày 23 tháng 8, lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình xác nhận, Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng đã được phân công đảm trách chức vị Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027 kiêm trưởng Ban Phật giáo Quốc tế tại Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Bình lần thứ IV.

https://www.youtube.com/watch?v=y9jhsmj0GhY



Hải Sâm
Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng (đóng tại địa bàn TP Uông Bí, Quảng Ninh) được phân công làm phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2022-2027.

Thông tin trên được ông Trần Đức Thủy, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình xác nhận. Ngoài chức danh trên, Đại đức Thích Trúc Thái Minh còn được cử làm trưởng Ban Phật giáo quốc tế tại Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Bình lần thứ IV vừa qua.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh

Quy trình giới thiệu Đại đức Thích Trúc Thái Minh vào Ban trị sự Phật giáo Quảng Bình đã được Ban Tôn Giáo xin ý kiến các sở, ban ngành cũng như đối chiếu với các quy định của pháp luật.

Ông Thủy cho biết, việc bổ nhiệm người ở địa phương khác vào Ban trị sự Giáo hội Phật giáo của tỉnh là bình thường. Thẩm quyền luân chuyển bổ nhiệm là do Sở Nội vụ và UBND tỉnh quyết định và được Giáo hội Phật giáo Việt Nam phê duyệt.

Đại diện Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình thông tin thêm: "Chúng tôi đều biết đến một số vụ việc liên quan đến Đại đức Thích Trúc Thái Minh nhưng sau khi cân nhắc và đối chiếu với các quy định thì đúng luật. Giới luật chỉ quy định với người có tiền án tiền sự".

Trước đó, tháng 7/2019, trong thời gian làm trụ trì chùa Ba Vàng, đại đức Thích Trúc Thái Minh từng bị Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra nghị quyết bãi nhiệm tất cả chức vụ trong giáo hội, bao gồm: Ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban thông tin truyền thông của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh Lai Châu, Ủy viên thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh...

https://vietnamnet.vn/dai-duc-thich-truc-thai-minh-lam-pho-ban-tri-su-phat-giao-tinh-quang-binh-2052628.html


..


Ngày 22/8/2022



- Thứ Hai, 22/08/2022, 18:02

Chùa Ba Vàng (TP. Uông Bí, Quảng Ninh) được công chúng biết đến là một trong những trung tâm Phật giáo lớn nhất tại miền Bắc, thu hút đông đảo nhân dân, Phật tử về tham quan, vãn cảnh mỗi năm. Sau những khó khăn thuở sơ khai, ngày nay chùa Ba Vàng đã phát triển vươn tầm quốc tế với hàng nghìn tín đồ Phật tử trong và ngoài nước tham gia sinh hoạt và tu tập.

Số lượng đạo tràng phát triển gấp hơn 5 lần sau 2 năm thành lập

CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa là câu lạc bộ tu tập chuyên nhất theo chùa Ba Vàng với hơn 400 đạo tràng. Trong đó, nổi bật là đạo tràng Phật tử xa xứ với phạm vi trải dài khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Chùa Ba Vàng và những hoạt động ấn tượng lan tỏa trong, ngoài nước -0
Đạo tràng Phật tử xa xứ chùa Ba Vàng đã phát triển tại hơn 28 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới

Với mong muốn những người con Phật xa quê được gắn kết, cùng nhau hướng về Phật pháp và thể theo lời thỉnh cầu của các Phật tử xa xứ tại nước ngoài, đạo tràng Phật tử xa xứ chùa Ba Vàng đã chính thức được thành lập vào ngày 25.12.2020 với 5 đạo tràng. Đây là môi trường tu học Phật pháp của những người Việt Nam đang học tập và sinh sống tại nước ngoài cũng như là nơi sẻ chia, giúp đỡ cộng đồng người Việt xa xứ.

Chùa Ba Vàng và những hoạt động ấn tượng lan tỏa trong, ngoài nước -0
Phật tử xa xứ tại Nhật Bản tổ chức lễ Phật đản

Sau 2 năm thành lập, đạo tràng Phật tử xa xứ chùa Ba Vàng đã phát triển tại hơn 28 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới như: Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Bỉ, Séc, Phần Lan, Ukraina (Ukraine), Slovakia, Đảo Síp, Canada, Phần Lan, New Zealand, Ấn Độ, Úc, Dubai, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Chùa Ba Vàng và những hoạt động ấn tượng lan tỏa trong, ngoài nước -0
Đạo tràng Phật tử xa xứ tổ chức phóng sinh cứu vật

Dẫu xa cách về khoảng cách địa lý nhưng các Phật tử vẫn có nhân duyên gắn kết, cùng nhau tu tập và tích cực tham gia các hoạt động giúp ích cho xã hội như đóng góp từ thiện; ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19; trao quà đến những người cao tuổi, có hoàn cảnh khó khăn... cũng như quan tâm, giúp đỡ từ xa khi các thành viên đạo tràng đau ốm hay gia đình có duyên sự.

Khơi dậy tinh thần Tăng đoàn hòa hợp, đoàn kết

Đại lễ Phật đản năm 2022 tại chùa Ba Vàng diễn ra trong 2 ngày từ 7 - 8.4 năm Nhâm Dần (tức ngày 7 - 8.5.2022) vừa qua có sự hiện diện của gần 300 chư Tăng trong và ngoài nước như: Lào, Thái Lan, Campuchia, Sri Lanka, Bangladesh... Đại lễ cũng thu hút hơn 4 vạn Phật tử nhiều nơi trên thế giới tham gia góp phần lan tỏa tinh thần mừng đón Phật đản khắp năm châu.

Chùa Ba Vàng và những hoạt động ấn tượng lan tỏa trong, ngoài nước -0
Đại lễ Phật đản chùa Ba Vàng năm 2022 có sự hiện diện của gần 300 chư Tăng cùng hơn 4 vạn Phật tử trong và ngoài nước tham gia 

Với các chương trình, hoạt động đặc sắc, ý nghĩa, đại lễ Phật đản năm 2022 tại chùa Ba Vàng đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với chư Tăng và bạn bè trong nước, quốc tế cũng như góp phần gắn kết tình Pháp lữ và khơi dậy tinh thần Tăng đoàn hòa hợp, đoàn kết của Phật giáo.

Chùa Ba Vàng và những hoạt động ấn tượng lan tỏa trong, ngoài nước -0
Chùa Ba Vàng và những hoạt động ấn tượng lan tỏa trong, ngoài nước -0
Chư Tăng các hệ phái trên thế giới tại Đại lễ Phật đản chính là minh chứng khẳng định tinh thần hòa hợp của đạo Phật

Ngoài các hoạt động tu tập, tổ chức lễ hội trong nước, chùa Ba Vàng còn tổ chức những chuyến hành hương quốc tế cho chư Tăng và Phật tử như hành hương đến Ấn Độ nhằm chiêm bái thánh tích nơi đất Phật và tăng trưởng lòng tin tâm vững chắc nơi Tam Bảo; giao lưu, học hỏi tại Đài Loan...

Chùa Ba Vàng và những hoạt động ấn tượng lan tỏa trong, ngoài nước -0
Đoàn Phật tử chùa Ba Vàng viếng thăm Bồ Đề Đạo Tràng (Ấn Độ)

Phát triển mạnh các hoạt động an sinh xã hội, đối ngoại

Trong những năm vừa qua, chùa Ba Vàng cũng thường xuyên được đón tiếp các đoàn đại biểu, lãnh đạo, chính khách cấp cao; các vị có chức sắc trong Giáo hội; các nhân vật nổi tiếng có tầm ảnh hưởng lớn; các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, tổ chức... trong và ngoài nước.

Chùa Ba Vàng và những hoạt động ấn tượng lan tỏa trong, ngoài nước -0
Chùa Ba Vàng trao tặng nhân dân Cuba 100 tấn gạo

Bên cạnh đó, với tinh thần Phật pháp đồng hành cùng dân tộc, chùa Ba Vàng cũng tích cực tổ chức nhiều hoạt động từ thiện, an sinh xã hội trong nước, quốc tế được các cấp chính quyền, các cơ quan tổ chức xã hội đánh giá cao.

Chùa Ba Vàng và những hoạt động ấn tượng lan tỏa trong, ngoài nước -0
Nhà chùa ủng hộ lễ phát động tháng nhân đạo năm 2022

Tiêu biểu phải kể đến như trao tặng 100 tấn gạo cho người dân Cuba (ngày 5.7.2022); đóng góp hơn 35 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 (năm 2021); trao tặng 1.000 hộp sữa trị giá 700 triệu đồng cho trẻ em nghèo Quảng Ninh (30.12.2021); ủng hộ hơn 22 nghìn lon sữa xuất xứ Australia cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (16.11.2021); đóng góp hơn 500 triệu đồng hưởng ứng tháng Nhân đạo quốc gia năm 2022 (28.4.2022); trao tặng 400 triệu đồng cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình Tết ấm vùng cao (15.1.2022)...

Chùa Ba Vàng và những hoạt động ấn tượng lan tỏa trong, ngoài nước -0
Phật tử chùa Ba Vàng trao tặng sữa bột cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Dù phát triển mạnh mẽ nhưng ở chùa Ba Vàng tuyệt nhiên không có các hoạt động kinh doanh, mua bán, mặc cả xô bồ. Du khách khi tới chùa có thể thỉnh bài khấn, kinh kệ, đài nghe Pháp... tại các điểm phát lộc miễn phí trong khuôn viên chùa.

Trong tương lai, với tinh thần Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, chùa Ba Vàng đã, đang và sẽ tiếp tục tích cực đóng góp cho nền Phật giáo Việt Nam cũng như làm lợi ích cho quần sinh.

TRÍ TRUNG - TUẤN NGUYÊN

https://daibieunhandan.vn/van-hoa/chua-ba-vang-va-nhung-hoat-dong-an-tuong-lan-toa-trong-ngoai-nuoc-i298459/?fbclid=IwAR2LO1u_R-G6p5Z982sG9Nlwy45SSwRmztdwHquAtbgZg_97HTtf8llwx8U















---



Những entry liên quan đã đi trên Giao Blog:

"Luân chuyển" trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay : tháng 8 năm 2022 và chùa Ba Vàng


chùa Ba Vàng và Phật giáo Đại Việt cập nhật 2019 (tiếp theo 2) : sau xin lỗi chính thức
Từ mới 2019 : "vong phí" hay "phí vong" ("vong giá" hay "giá vong")
chùa Ba Vàng và Phật giáo Đại Việt cập nhật 2019 (tiếp theo) 
Nhà sư trụ trì chùa Ba Vàng nhận bằng Tiến sĩ Danh dự từ Đại học Kỷ lục Thế giới
Phật giáo Đại Việt ngày nay : trường hợp chùa Ba Vàng (Quảng Ninh)
"Gửi anh Vũ Minh Hiếu" (thư ngỏ tới sư trụ trì chùa Ba Vàng ở Uông Bí)
-  Đoàn đại biểu thanh đồng đạo quan vừa tới Uông Bí


---

CẬP NHẬT


1. Ngày 25/8/2022




Trước đây, đình chùa là do làng lập ra và xây dựng lên trên đất công của làng để phục vụ cho sinh hoạt tín ngưỡng và tôn giáo của cộng đồng dân cư trong làng. Đình là phục vụ cho sinh hoạt tín ngưỡng, chùa là cho sinh hoạt tôn giáo. Người coi đình, chùa đều do dân bàu. Sau ngày Đổi Mới, sinh hoạt tôn giáo được phát triển thành một hoạt động có tổ chức trên quy mô quốc gia. Đình chùa được phục hồi, cải tạo, xây mới, có sự đầu tư của các tổ chức dân sự... Người cai quản chùa được tổ chức Phật giáo bổ nhiệm (dân làng không được bầu). Từ đó chùa nghiễm nhiên trở thành tài sản của giáo hội Phật giáo và trở thành một nguồn thu ngân sách của giáo hội. Để đảm bảo cho hoạt động tôn giáo, giáo hội đã liên kết với chính quyền và truyền thông để làm cho hoạt động này có tính pháp lý chính thống. Tuy nhiên, khi thấy hoạt động tôn giáo có khả năng đem lại lợi nhuận khủng mà không bị kiểm soát (tiền chùa không bị kiểm toán và không phải đóng thuế), trong sự liên kết này đã xuất hiện các nhóm lợi ích ngoài pháp luật. Có nhiều trường hợp giáo hội chỉ cho truyền thông biết những thông tin mơ hồ không được kiểm chứng. Ví dụ như năm 2019, truyền thông đưa tin sư Thích Trúc Thái Minh đã bị cách tất cả các chức vụ trong giáo hội, ngoại trừ chức trụ trì chùa Ba Vàng. Nhưng theo thông cáo của Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình mới nhất (ngày 24-8-2022), thì ngày 16-17/4/2022, Thích Trúc Thái Minh, đương kim trụ trì chùa Ba Vàng, đã được bầu làm Phó Trưởng ban Ban Trị sự và Trưởng ban Phật giáo Quốc tế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình. Như vậy, thông tin từ năm 2019 về việc cách tất cả các chức vụ của TTTM và thông tin mới đây về chuyện “thuyên chuyển TTTM về Quảng Bình” là đúng hay sai, và tin đó đưa ra nhằm mục đích gì? Tại sao một người đã bị cách tất cả các chức vụ trong giáo hội vẫn nhanh chóng được bầu làm Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo Quảng Bình? Tại sao một người vẫn đang thụ chức vụ này lại được tung tin là “thuyên chuyển” về đúng cái chức vụ mà mình đang giữ? Rõ ràng, những tình tiết mập mờ này có dấu hiệu của một nguy cơ, nếu không được nhà nước quản lý theo bộ luật 2016, sẽ biến giáo hội Phật giáo thành một tổ chức mafia ngoài vòng kiểm soát.

https://www.facebook.com/vanhoc.nuocngoai.7/posts/pfbid06xeyvDnYXv4vcaFvx744wz7gS3SZ1jKeTSxQztcUAGH1f24NVxwv9TCYH9NEg7T2l

..


---

BỔ SUNG


1.

Thứ Ba, 09/08/2022, 09:00

Đại lễ Vu lan báo hiếu tại chùa Ba Vàng năm 2022, được tổ chức trong 2 ngày 6-7.8 (tức mồng 9-10.7 năm Nhâm Dần) với các chương trình báo hiếu đặc biệt, có ý nghĩa thiết thực.

Đại lễ Vu lan Chùa Ba Vàng năm 2022 - Chương trình báo hiếu đặc biệt -0
Hàng chục nghìn phật tử, Nhân dân về Chùa Ba Vàng tham dự trực tiếp Đại lễ Vu Lan và Trai đàn Chẩn tế Phả độ gia tiên

Chương trình gồm nhiều nội dung phong phú, ý nghĩa như: Lễ đặt bát cúng dường Tam Bảo - Cầu phúc mẹ cha; Lễ quy y - Cầu an cho cha mẹ; Đêm văn nghệ tri ân - Nỗi lòng cha mẹ; Truyền Bát quan trai giới; Lễ Trai đàn chẩn tế phả độ gia tiên…

Luôn hiển dương tâm hiếu đạo đối với các thế hệ

Dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa đã coi trọng hiếu đạo và đặt chữ Hiếu trở thành đạo. Đức Phật cũng lấy Hiếu là căn bản của đạo đức.Trong tất cả các hạnh, Hiếu là đứng đầu và Đức Phật cũng chỉ dạy: Cùng tột của điều thiện không gì hơn hiếu. Cùng tột của điều ác không gì hơn bất hiếu.

Khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam, thì tinh thần hiếu đạo của dân tộc ta với đạo lý của Đức Phật hòa quyện vào nhau. Phật giáo Việt Nam từ khi thành lập cũng đã phát huy rất tích cực tinh thần của đạo Hiếu.

Đại lễ Vu lan Chùa Ba Vàng năm 2022 - Chương trình báo hiếu đặc biệt -0
Chư Tăng niêm hương bạch Phật trước khi vào buổi truyền Giới bát quan trai

Thầy trụ trì Thích Trúc Thái Minh cho biết, chùa Ba Vàng thực hành chỉ dạy của Đức Phật và noi gương Đại hiếu Mục Kiều Liên Bồ tát, Chư Tăng, Chư Ni. Phật tử Chùa Ba Vàng thấy được giá trị sâu sắc của đạo Hiếu và luôn luôn hiển dương tâm hiếu đạo đối với tất cả thế hệ từ già đến trẻ, nhất là thế hệ trẻ. Trong tất cả các khóa tu học mùa hè, Thầy Trụ trì đã đưa tinh thần hiếu đạo là chương trình trọng yếu để tuổi trẻ được học, được thực hành về Hạnh Hiếu, nhằm xây dựng nền tảng đạo đức cho các cháu, khi lớn lên trở thành người sống có hiếu, có nghĩa, trở thành con người tốt, công dân tốt cho xã hội.

Đại lễ Vu lan Chùa Ba Vàng năm 2022 - Chương trình báo hiếu đặc biệt -0
Thầy Trụ trì Thích Trúc Thái Minh trao quà tri ân cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Nghi 98 tuổi

Món quà quý giá nhất dâng tặng bậc sinh thành

Từ bao đời nay, chữ Hiếu đối với mỗi người dân Việt Nam luôn được đề cao và coi trọng. Vì thế, Lễ Vu Lan báo hiếu vào tháng 7 hàng năm đã trở thành một nét đẹp nhân văn đầy ý nghĩa trong truyền thống của người Việt.

Đại lễ Vu lan Chùa Ba Vàng năm 2022 - Chương trình báo hiếu đặc biệt -0
 Thầy Trụ trì và Chư Tăng Chùa Ba Vàng trao quà tri ân cha mẹ Tăng Ni, Phật tử

Tại Chùa Ba Vàng, trưa ngày 6.8 (tức mùng 9.7 năm Nhâm dần), gần một nghìn cha mẹ các chư Tăng Ni, Phật tử thuộc Câu lạc bộ (CLB) Cúc Vàng đã được đón về Chùa, thực hành một chương trình đặc biệt vô cùng ý nghĩa - đó là đặt bát cúng dường.

Trong chiều cùng ngày, Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng đã có buổi chia sẻ với các bậc sinh thành các phật tử trong Câu lạc bộ với Chủ đề “Món quà vô giá tặng cha mẹ nhân mùa Vu lan báo hiếu”.

Đại lễ Vu lan Chùa Ba Vàng năm 2022 - Chương trình báo hiếu đặc biệt -0
Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng và Phật tử CLB dâng vật phẩm cúng dường Chư Tăng Ni chùa Ba Vàng

Tại đây, Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng cho biết, Đức Phật dạy cho các đệ tử Phật, báo hiếu cao nhất là đưa cha mẹ mình tin vào Phật pháp. Tin vào Phật pháp, sẽ tin nhân quả và vì có tin nhân quả, cho nên sợ việc bất thiện và không làm việc bất thiện. Tin nhân quả, sẽ luôn luôn làm điều thiện và chính làm điều thiện thì sẽ sinh phúc báu. Không làm điều bất thiện thì không bị quả báo đau khổ.

Trong gia đình, con biết đến Phật pháp, tin nhân quả, cha mẹ cũng biết đến Phật pháp, tin nhân quả, cả gia đình không làm ác, không khổ đau và các con lại còn giúp cho cha mẹ làm việc thiện. Như vậy, cha mẹ chỉ có tạo phước thôi. Thế nên, Đức Phật mới khẳng định, đưa cha mẹ đến với Phật pháp là báo hiếu lớn nhất!

Đại lễ Vu lan Chùa Ba Vàng năm 2022 - Chương trình báo hiếu đặc biệt -0
Cha mẹ Phật tử cúng dường tịnh tài và vật phẩm tới Chư Tăng đang tu hành tại chùa Ba Vàng

Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng cũng cho hay, các phật tử trong CLB Cúc Vàng là  những người được sự giáo dưỡng sâu sắc của Thày trụ trì Thích Trúc Thái Minh. Thày trụ trì chỉ dạy các phật tử phải báo hiếu cha mẹ theo gương Đức Phật. Thế nên, tháng 7 hằng năm, phật tử trong CLB Cúc Vàng đã triển khai làm những việc báo hiếu cha mẹ theo gương của Đức Phật và Ngài Mục Kiều Liên, cùng nhau báo hiếu cha mẹ, coi cha mẹ của mỗi đạo hữu như cha mẹ đẻ của mình, cha mẹ của phật tử nào ốm đau, thì các đạo tràng cắt cử người đến chăm sóc...

Và đặc biệt nhất là “Đêm văn nghệ - Nỗi niềm Mẹ Cha” diễn ra tối mồng 9.7 âm lịch do CLB Cúc Vàng tổ chức thực hiện có sự kiện rửa chân, tặng quà tri ân bậc sinh thành. Chủ thể chính tham gia chương trình đặc biệt này là gần một nghìn cụ bà, cụ ông, với độ tuổi từ 70 trở lên đến hơn 90 tuổi; trong đó, có nhiều cha mẹ của Chư Tăng, Chư Ni.

Tâm hiếu là Tâm Phật, hạnh Hiếu là hạnh Phật. Hiếu mà cảm đến trời thì mưa thuận gió hòa, Hiếu mà cảm đến đất thì mọi vật sinh sôi. Hiếu mà cảm đến người thì muôn phước tăng trưởng.

Đại lễ Vu lan Chùa Ba Vàng năm 2022 - Chương trình báo hiếu đặc biệt -0
Dâng hoa cúng dường Chư Tăng Chùa Ba Vàng

Đại đức Thích Trúc Thái Minh thường chỉ dạy cho tứ chúng (Chư Tăng, Chư Ni và Phật tử thiện nam, tín nữ) tu học tại Chùa, chữ Hiếu rất cao quý, rất to lớn. Mỗi đệ tử Phật phải thấm nhuần đạo Hiếu. Mỗi mùa vu lan đến, Tăng, Ni, Phật tử Chùa Ba Vàng lại trau dồi, học lại, thực hành lại tâm hiếu hạnh.

Trong chương trình Văn nghệ Tri ân - Nỗi niềm Mẹ Cha các quý phật tử CLB Cúc Vàng đã được tham gia một chương trình rất đặc biệt, đó là đại lễ tri ân rửa chân cho hằng trăm cha mẹ tại Đại giảng đường Chùa Ba Vàng - giảng đường trên núi lớn nhất thế giới. Trong đó, có rửa chân cho mẹ Việt Nam Anh hung Hoàng Thị Nghi (98 tuổi), đang sinh sống tại TP. Uông Bí, Quảng Ninh.

Đại lễ Vu lan Chùa Ba Vàng năm 2022 - Chương trình báo hiếu đặc biệt -0
Nhiều phật tử xúc động, rơi lệ trong đại lễ rửa chân tri ân bậc sinh thành (tối 9.7 âm lịch)

Đại lễ rửa chân cho cha mẹ trong mùa Vu Lan năm 2022 tại Chùa Ba Vàng- thật sự là cơ hội để mỗi người con thực hành Tâm Hiếu, tri ân bậc sinh thành. Chương trình rửa chân - thực hành Hạnh Hiếu đã lấy đi nước mắt của bao người, cả người trong cuộc trực tiếp tham gia rửa chân và người theo dõi chương trình.

Hàng chục nghìn người dự lễ Vu lan, phả độ gia tiên

Có thể nói tất cả các chương trình, sự kiện được tổ chức trong Đại lễ Vu Lan Chùa Ba Vàng năm 2022 đều có ý nghĩa thiết thực và được truyền hình trực tiếp qua các kênh truyền thông của Chùa để Nhân dân, phật tử trong nước và phật tử chùa Ba Vàng đang học tập, làm việc ở 30 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia trực tuyến.

Trong đó, Lễ Vu lan và Trai đàn Chẩn tế phả độ gia tiên diễn ra ngày 10.7 âm lịch thu hút tới hàng chục nghìn phật tử và Nhân dân khắp nơi trong nước đã về núi Thành Đẳng linh thiêng, để tham dự trực tiếp các nghi lễ tâm linh Phật giáo truyền thống có ý nghĩa thiết thực nhất trong tiết Vu lan tháng 7 này. Chương trình với sự chuẩn bị chu đáo và được tổ chức công phu, thật sự linh nghiêm. Đây cũng là một trong những lí do chính tạo nên sức hút lớn, hàng vạn Nhân dân, phật tử khắp nơi đổ về Chùa Ba Vàng mỗi dịp Lễ Vu Lan.

Đại lễ Vu lan Chùa Ba Vàng năm 2022 - Chương trình báo hiếu đặc biệt -0
Đại lễ rửa chân tri ân bậc sinh thành

Về dự Đại lễ Vu Lan tại chùa Ba Vàng, phật tử, Nhân dân, du khách thập phương được chứng kiến và thực hành một số nghi lễ truyền thống Phật giáo trong không khí trang nghiêm như nghi thức tụng kinh Sám Vu Lan, Sám Mục Liên và nghi thức dâng cúng dường vật phẩm cúng dường Chư Tăng, Chư Ni, đồng thời phát nguyện thực hành hạnh Hiếu theo Đức Phật chỉ dạy.

Đại lễ Vu lan Chùa Ba Vàng năm 2022 - Chương trình báo hiếu đặc biệt -0
Hình ảnh xúc động tại Đại lễ rửa chân tri ân cha mẹ Tăng Ni và phật tử nơi giảng đường chùa Ba Vàng 

Đại đức Thích Trúc Thái Minh mong muốn qua Đại lễ Vu Lan, tinh thần hiếu đạo sẽ được lan tỏa đến tất cả Tăng Ni, Phật tử, cũng như nhân dân khắp nhân khắp nơi, để hiếu đạo được giữ mãi, làm cho ai ai cũng biết được đạo lý này, từ đó phát nguyện trở thành người con có hiếu với tất cả chúng sinh. Có được như vậy, trời đất mới được tốt đẹp, mọi việc mới được an lành.

Trí Trung - Tuấn Nguyên

https://daibieunhandan.vn/van-hoa/dai-le-vu-lan-chua-ba-vang-nam-2022-chuong-trinh-bao-hieu-dac-biet-i297506/













..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.