Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

01/07/2022

Việt Á - lớp lớp những ông trùm bà trùm và hệ thống tham nhũng (cập nhật từ 1/7/2022)

Những ông trùm và bà trùm mang tính lớp lang (cấp bậc và liên đới cấp bậc) của sự kiện Việt Á thường là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiện rõ nhất là hai ông Nguyễn Thành Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và ông Chu Ngọc Anh (cựu Chủ tịch Thành phố Hà Nội, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ). 

Nhân vật Phan Quốc Việt thì hiện chưa rõ có là đảng viên hay không (đọc nhanh trên Giao Blog ở đây hay ở đây).

Đến thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2022, trùm cuối của sự kiện chưa được lộ diện.

Nguồn hàng của Việt Á từ đâu đến, được làm ảo thuật như thế nào, hiện cũng chưa rõ.

Mở một entry này để quan sát chủ yếu hai câu hỏi nói trên (trùm cuối, nguồn hàng và ảo thuật).

Tháng 7 năm 2022,

Giao Blog








---

CẬP NHẬT

..

..




---

BỔ SUNG


2.

Thu Hằng

Nhà báo

Thứ trưởng Công an lưu ý tham nhũng, tiêu cực vẫn tiềm ẩn rất lớn, nhiều “đối tượng chưa biết sợ” như vụ Việt Á dù trước đó đã xử lý vụ CDC Hà Nội lợi dụng dịch bệnh để trục lợi nhưng nhóm cán bộ vẫn chưa biết sợ.

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 – 2022 vào sáng 30/6, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, từ năm 2012 đến nay, đã xử lý kỷ luật Đảng, chính quyền gần 500 đảng viên, cán bộ sai phạm về hành vi tham nhũng, tiêu cực; 58 cán bộ bị chuyển xử lý hình sự. 

Phần lớn người vi phạm “tâm phục, khẩu phục”

Đặc biệt, đã xử lý 86 trường hợp về trách nhiệm người đứng đầu đơn vị khi để xảy ra tham nhũng. Ngành công an đã có hàng nghìn báo cáo lên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và kiến nghị các ngành khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Nhật Bắc

Điển hình như, đã nhận diện, tham mưu xử lý các “nhóm lợi ích”, “sở hữu chéo”, xử lý các ngân hàng yếu kém, góp phần ổn định thị trường tài chính, tiền tệ quốc gia, an toàn hệ thống ngân hàng giai đoạn 2012-2015.

Ngoài ra, ngành công an đã kiến nghị, tham mưu thực hiện tốt hơn công tác quản lý, sử dụng tài sản công, cổ phần hóa, thoái vốn, đấu thầu, đấu giá tại các doanh nghiệp Nhà nước; xử lý các vụ án, vụ việc trong lĩnh vực y tế, giáo dục, góp phần đưa giá cả các mặt hàng thiết yếu về đúng giá trị thực.

Gần đây, qua việc nắm tình hình, xử lý các vụ án trong lĩnh vực chứng khoán, phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã góp phần làm lành mạnh thị trường, tạo tiền đề để phát triển bền vững. 

Thứ trưởng Công an nhấn mạnh, trong 10 năm qua, cơ quan điều tra các cấp trong CAND đã khởi tố mới trên 16.000 vụ án, 26.800 bị can về các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; trên 2.600 vụ án, 5.800 bị can về các tội phạm tham nhũng, chức vụ. 

Công tác điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng đã được Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo đánh giá là một “điểm sáng”, có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh rất lớn. 

Giai đoạn 2012-2020, công tác điều tra đã có những bước tiến đột phá, làm rõ được bản chất của các vụ án, phân hóa trách nhiệm của từng đối tượng, bảo đảm xử lý nghiêm minh, nhưng cũng rất nhân văn. 

Giai đoạn từ năm 2021 đến nay, công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý án tham nhũng, tiêu cực không chùng xuống mà tiếp tục có những bước tiến mới. 

Điểm nổi bật là, đã chủ động nhận diện tội phạm, lựa chọn khâu đột phá để phát hiện, xử lý tạo sự lan tỏa theo đúng phương châm “xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực; xử lý một người để cứu muôn người”.

Điển hình là các vụ trong lĩnh vực y tế, giáo dục, ngân hàng, chứng khoán, đất đai, lợi dụng các chính sách phòng chống dịch Covid 19 để trục lợi...

Nhiều vụ án xảy ra trên phạm vi rộng hoặc trong các lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động khép kín, nhưng đều được phát hiện, điều tra làm rõ. Điển hình là vụ Công ty Việt A; vụ lợi dụng các chuyến bay đưa người Việt Nam về nước để trục lợi; vụ Tân Hoàng Minh, FLC...

Việc phát hiện, xử lý án tham nhũng ở các địa phương cũng có chuyển biến tích cực, từng bước khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. 

“Qua công tác điều tra, lực lượng CAND đã chứng minh làm rõ yếu tố tư lợi và khẳng định các sai phạm mang tính chất cá nhân, không phải mang tính chất hệ thống. Phần lớn người vi phạm “tâm phục, khẩu phục”, nhận thức rõ sai phạm, ăn năn, hối lỗi, tự nguyện khắc phục hậu quả và hợp tác mở rộng vụ án, thu hồi tối đa tài sản cho nhà nước”, Thứ trưởng Công an nói.

Luôn khắc cốt ghi tâm “còn Đảng thì còn mình, danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất”

Theo Thứ trưởng, những kết quả này khẳng định rõ chống tham nhũng, tiêu cực không làm cản trở phát triển kinh tế- xã hội, không làm chùn bước những người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đất nước. 

Mà trái lại, kết quả chống tham nhũng, tiêu cực đã góp phần từng bước làm lành mạnh hóa các quan hệ kinh tế, thị trường tài chính, tiền tệ, đưa giá trị xuất đầu tư và giá cả một số mặt hàng quay về giá trị thực... đóng góp tích cực vào tăng trưởng GDP của đất nước trong những năm qua. 

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Tuy nhiên, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc lưu ý, tham nhũng, tiêu cực vẫn tiềm ẩn rất lớn, nhiều “đối tượng chưa biết sợ”.

Ông dẫn chứng tháng 4/2020, khi mới bắt đầu vào đại dịch Covid-19, chúng ta đã xử lý vụ CDC Hà Nội lợi dụng dịch bệnh để trục lợi. 

“Lúc đó, thường trực Ban chỉ đạo đã cân nhắc rất kỹ giữa phòng chống dịch với xử lý cảnh tỉnh. Tuy nhiên, vừa qua chúng ta vẫn phải xử lý vụ Việt Á. Đây là việc chưa biết sợ của nhóm cán bộ”, Thứ trưởng Công an lưu ý.

Ngoài ra, ông Ngọc cũng cảnh báo, các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội nếu không được giám sát, kiểm soát chặt chẽ ngay từ đầu đều có nguy cơ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực. 

Vì vậy, cần làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong nội bộ các cơ quan, đơn vị để chủ động phát hiện, xử lý các vi phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn...

Thứ trưởng khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương nhận thức rất rõ trọng trách mà Đảng và nhân dân đã tin tưởng, giao phó, luôn khắc cốt ghi tâm “còn Đảng thì còn mình, danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất”, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

https://vietnamnet.vn/thu-truong-cong-an-vu-viet-a-la-dien-hinh-cho-thay-can-bo-chua-biet-so-2035215.html



1.

VOV.VN - Một mình Vũ “nhôm”, 10 Út “trọc” hay 20 Phan Quốc Việt cũng không thể làm gì nếu không có sự tiếp tay, liên kết của những cá nhân bị tha hóa.

Liên quan đến vụ kít xét nghiệm Việt Á, trong một diễn biến mới nhất, cuối tuần qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chính thức đề nghị xem xét, xử lý kỷ luật Ban lãnh đạo Học viện Quân y, trong đó có những cá nhân cụ thể như Bí thư Đảng ủy – Trung tướng Nguyễn Viết Lượng và Giám đốc Học viện – Trung tướng Đỗ Quyết.

Vậy Học viện Quân Y có liên quan gì trong vụ việc này? Theo tài liệu của cơ quan chức năng: Bộ kit xét nghiệm Covid-19 do Học viện Quân y phối hợp với Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á nghiên cứu, sản xuất là sản phẩm của một nhiệm vụ khoa học - công nghệ cấp quốc gia với tổng kinh phí gần 19 tỷ đồng chi từ ngân sách. "Nhiệm vụ khoa học" này được giao từ tháng 2/2020. Khoảng nửa tháng sau, ngày 3/3/2020, bộ kít xét nghiệm được nghiệm thu với những lời ca ngợi như "lần đầu tiên Việt Nam đã có bộ kit do chính Việt Nam sản xuất với số lượng lớn, chất lượng tốt tương đương với chất lượng bộ kit Việt Nam đang sử dụng của thế giới"... Sau đó 1 tháng, Bộ Y tế có văn bản chấp thuận cho lưu hành toàn quốc. Cho đến tháng 12/2021, Bộ Công an khởi tố vụ án, bắt Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á và các phần tử liên quan về tội nâng giá bộ kít xét nghiệm Covid 19 và đưa hối lộ.

Rồi đây, cơ quan chức năng sẽ làm sáng tỏ “sự hợp tác” giữa Công ty Việt Á và Học viện Quân y trong thực hiện "nhiệm vụ khoa học - công nghệ cấp quốc gia" này.  Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì “một số cán bộ, lãnh đạo Học viện vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong quá trình đề xuất, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp quốc gia; nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 phục vụ công tác phòng chống dịch và việc mua sắm vật tư, kít xét nghiệm từ Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á”.

Vụ án liên quan Việt Á sẽ là 1 trong 10 đại án được đưa ra xét xử trong năm nay, nối dài danh sách những đại án mà ở đó, doanh nghiệp và quan chức là những liên minh ma quỷ. Một doanh nghiệp có thể làm khuynh đảo, tha hóa và kéo theo “một dây” cán bộ hầu tòa: Đó doanh nghiệp của Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”), Đinh Ngọc Hệ (“Út “trọc”), Bùi Quang Huy (ông chủ doanh nghiệp Nhật Cường). Các đường dây đánh bạc trực tuyến, buôn lậu trên bộ, trên biển kéo theo hàng loạt tướng lĩnh, sĩ quan công an, quân đội… bị kỷ luật Đảng và vướng vòng lao lý. Các doanh nghiệp xây dựng, bất động sản ở Khánh Hòa, Bình Dương, Bình Thuận và nhiều địa phương khác cũng khiến không ít quan chức thân bại, danh liệt.

Giờ đây, một doanh nghiệp không mấy tiếng tăm, bỗng “nổi lên như cồn” chỉ sau vài tháng vật lộn với đại dịch. Phan Quốc Việt- ông chủ Công ty Việt Á đã khiến hàng trăm quan chức ở Trung ương và địa phương lao đao, mất ăn, mất ngủ. Cho đến thời điểm này, hơn 20 cán bộ lãnh đạo và những người liên quan đã bị khởi tố, trong đó có lãnh đạo cấp vụ thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, giám đốc CDC 5 địa phương. Chắc chắn, con số chưa dừng lại ở đó. Bộ Công an đã chỉ đạo công an 62 tỉnh, thành tiếp tục làm sáng tỏ vụ việc. Cơ quan điều tra đã tiến hành phong toả, kê biên, thu hồi tài sản bị can và các đối tượng liên quan với số tiền hơn 1.600 tỷ đồng. Theo khai nhận của Phan Quốc Việt (Tổng giám đốc Công ty Việt Á), doanh nghiệp này đã chi "hoa hồng" cho các đơn vị, cá nhân gần 800 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 500 tỷ đồng.

Chủ trương chống dịch gấp gáp, quyết liệt từ Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ đã bị những người thực thi làm biến dạng, méo mó. Đau lòng thay, chỉ cách đó không lâu, cựu Giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm đã bị xử 10 năm tù giam do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Đương nhiên, một mình Vũ “nhôm”, 10 Út “trọc” hay 20 Phan Quốc Việt cũng không thể làm gì nếu không có sự tiếp tay của những kẻ thoái hóa, biến chất. Những vụ việc nói trên là điển hình cho việc cấu kết giữa quyền lực chính trị bị tha hóa và quyền lực kinh tế lũng đoạn.

Tham nhũng luôn song hành cùng quyền lực. Một cá nhân nắm quyền hành mà không bị giám rất dễ dẫn tới tha hóa và bị cám dỗ. Chính vì thế, chỉ khi nào QUYỀN LỰC được gắn với TRÁCH NHIỆM BỊ KIỂM TRA, bị giám sát một cách dân chủ và kỷ luật, thì khi đó mới hạn chế được tha hóa quyền lực, mới không bị kẻ xấu - vốn dĩ luôn rình mò - để thừa cơ dụ dỗ, lôi kéo.

Khi vướng vòng lao lý, doanh nghiệp sụp đổ, còn quan chức không chỉ mất tiền, mất của, mất tự do, mà lớn hơn, mất danh dự, mất niềm tin của nhân dân.   

Khi thế lực kim tiền liên kết với quyền lực chính trị bị tha hóa, thoái hóa thì tai họa khủng khiếp. Đó chính là sinh tử của một chế độ, của cả dân tộc.

Không ít lần, người đứng đầu Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói những lời gan ruột với đội ngũ cán bộ toàn quốc, nhắc đến liêm chính, liêm sỉ. Theo Tổng Bí thư, cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống, bởi vì, đời người chỉ sống có một lần. Vì vậy, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí; để khỏi phải hổ thẹn vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, mang tai, mang tiếng, mọi người khinh bỉ. Trong mối quan hệ giữa tài và đức, ông luôn coi đức là gốc bởi dù có là tướng lĩnh, sỹ quan, anh hùng hay nhà khoa học, dù có tài bao nhiêu mà không giữ được danh dự, bản lĩnh thì nhân dân cũng không cần những cán bộ như vậy. Tổng Bí thư cũng hơn một lần cảnh báo về chủ nghĩa cá nhân, coi đó là kẻ thù hung ác, là thứ giặc nội xâm dù nó không mang gươm, mang súng…

Những lời gan ruột đó chưa bao giờ là muộn.  

Đại án Việt Á, dù biết chắc chắn rằng sẽ tác động rất lớn đến niềm tin của nhân dân nhưng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu vẫn quyết liệt chỉ đạo, “đau” mấy cũng phải làm. Bộ Công an dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã làm việc “xuyên Tết, xuyên Covid” để sớm trả lời những băn khoăn của dư luận./.

https://vov.vn/chinh-tri/khi-the-luc-kim-tien-lien-ket-voi-quyen-luc-chinh-tri-bi-tha-hoa-post928708.vov

..

..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.