Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

17/03/2021

Quốc hội Đại Việt 2021 - ứng cử và không ứng cử

Sáng sớm nay, bác tổ trưởng tổ dân phố đã gửi thông tin về bầu cử quốc hội 2021 vào nhóm tin chung ở mạng zalo. Tổ trưởng tổ dân phố mới ở tuổi 50, nên có khác, thiết kế và quản lí tin tức nội tổ qua mạng zalo (rất khác với các tổ do các cụ U80 làm trưởng).

Dĩ nhiên, thông tin tổ dân phố là thông tin chung về bầu cử theo mẫu toàn quốc. Đại khái có tấm pano mở đầu như sau.




Sẽ cập nhật dần, với trọng tâm là thông tin ứng cử và không ứng cử.

Hồi năm 2016, thì xem lại ở đây và ở đây.

Mở đầu là cập nhật việc bí thư Sài Thành Nguyễn Văn Nên không ứng cử. Làm nhớ lại hồi năm 2016, bí thư Đà Thành Nguyễn Xuân Anh cũng không ứng cử (xem lại ở đây).


Tháng 3 năm 2021,

Giao Blog


---


CẬP NHẬT II

(đội ứng cử và tự ứng cử)


4.

ĐƠN TỐ CÁO ĐẢNG VIÊN THOÁI HÓA TỰ DIỄN BIẾN CỦA CHÍNH QUYỀN VÀ MẶT TRẬN TỔ QUỐC TP. HỐ CHÍ MINH CÂU KẾT VỚI BỌN PHẢN ĐỘNG “HỘI LONG HOA” TRONG BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV

10-4-2021


Dưới đây là nội dung Đơn Tố Cáo của Cô Lại Thu Trúc gởi tôi vào lúc 3 giờ sáng hôm nay



Thành phố Hồ Chí Minh ngày 09 tháng 04 năm 2021.


ĐƠN TỐ CÁO ĐẢNG VIÊN THOÁI HÓA TỰ DIỄN BIẾN


CỦA CHÍNH QUYỀN VÀ MẶT TRẬN TỔ QUỐC TP. HỐ CHÍ MINH CÂU KẾT VỚI BỌN PHẢN ĐỘNG “HỘI LONG HOA” MỘT CÁCH CÓ HỆ THỐNG LẦN LƯỢT PHÁ HOẠI BUỔI TIẾP XÚC CỬ TRI NƠI CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI TỰ ỨNG CỬ


QUỐC HỘI KHÓA XIV (2016-2021) VÀ


QUỐC HỘI KHÓA XV (2021-2026)


Kính gửi : Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam


                 Bộ Trưởng Bộ Công An


                 Chủ Tịch Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam


                 Chủ Tịch Ủy Ban Bầu Cử Quốc Hội Khóa XV (2021-2026)


Đồng kính gởi: Ông Hoàng Hữu Phước, Nghị Sĩ Khóa XIII


Tôi ký tên dưới đây là Lại Thu Trúc, công dân Thành phố Hồ Chí Minh, người tự ứng cử ĐBQH khóa XIV (2016-2021) và tự ứng cử ĐBQH khóa XV (2021-2026) xin tố giác việc các đảng viên thoái hóa của Chính quyền và Mặt Trận Tổ Quốc tại TP.Hồ Chí Minh câu kết với phản động Hội Long Hoa lần lượt phá hoại buổi tiếp xúc cử tri nơi cư trú của tôi là người tự ứng cử Quốc Hội khóa XIV(2016-2021) và Quốc Hội khóa XV (2021-2026) với nội dung và tài liệu chứng minh kèm theo đơn này như sau:


A) ĐẢNG VIÊN THOÁI HÓA TỰ DIỄN BIẾN CỦA CHÍNH QUYỀN VÀ MẶT TRẬN TỔ QUỐC TẠI TP.HỐ CHÍ MINH CÂU KẾT VỚI PHẢN ĐỘNG HỘI LONG HOA MỘT CÁCH CÓ HỆ THỐNG PHÁ HOẠI BUỔI TIẾP XÚC CỬ TRI NƠI CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI TỰ ỨNG CỬ QUỐC HỘI KHÓA 14 (2011-2016)


Vào năm 2016, tôi đã tự ứng cử Quốc hội Khóa XIV(2016-2021) diện ngoài Đảng.


Tại buổi tôi tiếp xúc “cử tri nơi cư trú”, các bà Bùi Thị Thu Hà (Chủ Tịch UBND Phường 27, Quận Bình Thạnh), và bà Trương Nữ Hoàng Thanh Định (Chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc Phường 27, Quận Bình Thạnh), cùng Đảng viên Nguyễn Thái Hồng (tổ trưởng tổ dân phố 33 khu phố 3 , Phường 27 Quận Bình Thạnh) đã lần lượt công kích nhục mạ tôi và gợi ý với cử tri nhiều nội dung khác nhau trong đó có vài ý chính như:


1– Bà Bùi Thị Thu Hà tuyên bố rằng tôi chỉ có bằng đại học thì ra ứng cử đại biểu Quốc Hội làm gì, thời buổi này “người ta Thạc sĩ, Tiến Sĩ không, trình độ chỉ có đại học thì liệu có đóng góp ý kiến gì được cho địa phương, cho Quốc Hội không mà ra ứng cử”.


2- Khi có một nam cử tri 18 tuổi xin được đặt câu hỏi với tôi thì bà Trương Nữ Hoàng Thanh Định bỡn cợt công khai rằng nếu muốn hỏi gì thì nam cử tri ấy “hãy chờ đến cuối buổi họp tối nay rồi dắt díu nhau ra công viên phía trước mà hỏi với han, còn hôm nay là cho ý kiến chứ không phải để đặt câu hỏi”.


3- Tổ Trưởng tổ dân phố 33, khu phố 3, Nguyễn Thái Hồng tuyên bố rằng không biết tôi là ai, rằng tôi đi làm và không thường xuyên sống ở nhà nên xa rời nhân dân trong tổ, rằng tôi “không có tâm và cũng chẳng có tầm”, không “ủng hộ tiền bạc gì cho phường khi ra ứng cử”, rằng tôi chỉ có bằng đại học thì “liệu đọc luật có hiểu nổi không và ra làm đại biểu quốc hội có phát biểu được câu nào ở nghị trường không”, v.v.


4- Sau đó đồng loạt bà Bùi Thị Thu Hà, bà Trương Nữ Hoàng Thanh Định, ông Nguyễn Thái Hồng đã tuyên bố nhục mạ tôi là tôi nên “ra ứng cử làm tổ phó tổ dân phố vì ở đây đang thiếu người làm tổ phó”.


5- Chính vì những tuyên bố mang tính nhục mạ và định hướng dư luận như trên nên mặc dù kết quả tiếp xúc cử tri nơi cư trú của tôi cho Quốc Hội khóa XIV đạt tín nhiệm trên 50% nhưng báo chí đã đưa tin tôi không được đưa vào danh sách chính thức khi hiệp thương lần 3 do “cử tri khuyên không nên ra ứng cử ĐBQH”.


6- Ngay sau khi có kết quả hiệp thương lần 3 và tôi bị loại ra khỏi danh sách bởi hậu quả của sự nhục mạ mang tính định hướng tại buổi tiếp xúc cử tri nơi cư trú nêu trên, Đảng Viên Cộng Sản Nguyễn Thái Hồng, tổ trưởng tổ dân phố 33, khu phố 3, phường 27, Quận Bình Thạnh đã đến tận nhà tôi đưa cho tôi hai cuốn tài liệu của Hội Long Hoa do Đảng Viên Nguyễn Thái Hồng biên soạn và một danh thiếp ghi rõ Đảng viên Nguyễn Thái Hồng là “Phó Ban liên lạc Kiều bào Lào-Thái Lan tại TP.HCM”



7- Ngay tại thời điểm năm 2016 tôi đã một mặt nói rõ với Đảng viên Nguyễn Thái Hồng là tôi không tham gia Hội Long Hoa, một mặt tôi báo ngay sự việc với Thầy tôi là ông Hoàng Hữu Phước, ĐBQH khóa XIII (2011-2016) và đã thống nhất rút ra nhận định như sau:


a) Đảng viên Cộng sản Nguyễn Thái Hồng thủ lĩnh của Hội Long Hoa tại TP.HCM đã hết sức thâm độc, muốn tạo nên sự bất mãn nơi tôi trước sự nhục mạ của chính những đảng viên Cộng sản của Chính Quyền và Mặt Trận Tổ Quốc Phường 27, Quận Bình Thạnh, tại buổi tiếp xúc cử tri nơi cư trú và bị MTTQ TP. Hồ Chí Minh loại ra khỏi danh sách sau hiệp thương lần 3 ngay cả khi đạt tín nhiệm trên 50%, để lôi kéo chiêu dụ tôi vào Hội Long Hoa. Tôi đã thẳng thắn từ chối vì tôi là người tuyệt đối trung thành với đất nước. Chính vì nghi ngờ đã có những đảng viên thoái hóa không chỉ ở Chính Quyền và Mặt Trận Tổ Quốc Phường 27, Quận Bình Thạnh câu kết nhau tìm cách loại bỏ những người tự ứng cử tuyệt đối trung thành với tổ quốc như tôi mà còn có thể có rất nhiều đảng viên thoái hóa khác tại TP.Hồ Chí Minh cũng đang ngấm ngầm gia nhập Hội Long Hoa và tìm cách loại bỏ những người tự ứng cử không chỉ ở khóa XIV mà sẽ ở các đợt tiếp xúc cử tri nơi cư trú của người tự ứng cử tuyệt đối trung thành với đất nước của nhiều khóa tiếp theo nhằm bêu xấu chế độ và kích động sự bất mãn của người tự ứng cử, lôi kéo họ gia nhập các nhóm phản động.


Vì vậy, tôi và ông Hoàng Hữu Phước đã thống nhất đồng ý giải pháp là phải chấp nhận chờ đợi, không khiếu kiện ngay ở khóa XIV để có thể giúp Đảng và Nhà Nước có được bằng chứng rõ hơn về một sự việc vô cùng nguy hiểm là các đảng viên thoái hóa tại TP.Hồ Chí Minh câu kết với thủ lĩnh Hội Long Hoa phá hoại tất cả các buổi tiếp xúc cử tri nơi cư trú của những người tự ứng cử nào mà họ cho rằng sẽ có nguy cơ đối với bè phái phản động của họ khi trở thành ĐBQH của bất kỳ đợt bầu cử nào. Tôi và Ông Hoàng Hữu Phước thống nhất sẽ đợi đến kỳ bầu cử Quốc Hội khóa XV (2021-2026) khi họ lại cùng nhau câu kết phá hoại thì thu thập thêm bằng chứng về “bài bản” của họ để tố cáo mưu đồ phá hoại ấy.


B- ĐẢNG VIÊN THOÁI HÓA TỰ DIỄN BIẾN CỦA CHÍNH QUYỀN VÀ MẶT TRẬN TỔ QUỐC TẠI TP.HỐ CHÍ MINH TIẾP TỤC CÂU KẾT VỚI PHẢN ĐỘNG HỘI LONG HOA MỘT CÁCH CÓ HỆ THỐNG PHÁ HOẠI BUỔI TIẾP XÚC CỬ TRI NƠI CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI TỰ ỨNG CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV (2021-2026)


1– Các hộ dân tại tổ dân phố 33 và 34 khu phố 3 đã phản ánh với tôi rằng khi đảng viên thủ lĩnh Hội Long Hoa – tổ trưởng tổ dân phố Nguyễn Thái Hồng đi cùng với người của MTTQ phường 27, Bình Thạnh, đến đưa thư mời bà con đi họp tiếp xúc cử tri nơi cư trú đã gợi ý định hướng “đừng bầu cho Lại Thu Trúc” vì “cô này ít ở đây lắm làm sao gần dân được”. Đó là gợi ý vu cáo vì tôi là phụ nữ độc thân sống cùng Cha Mẹ đã hơn 25 năm tại tổ dân phố 33, phường 27 Bình Thạnh, thì không có chuyện tôi không sống ở tại địa phương.


2– Là người đầu tiên phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri nơi cư trú của tôi, người tự ứng cử Quốc Hội khóa XV, đảng viên thủ lĩnh Hội Long Hoa tại TP.Hồ Chí Minh, Phó Ban Liên lạc kiều bào tại Lào và Thái Lan, tổ trưởng tổ dân phố 33, khu phố 3 , phường 27, Bình Thạnh Nguyễn Thái Hồng đã vu cáo mang tính định hướng gây hoang mang cho cử tri là “bà Lại Thu Trúc đã làm một dự án gây nguy hiểm cho dân và bất lợi cho đất nước đó là bà Trúc lập ra dự án đường bay vàng từ TP.Hồ Chí Minh đi Hà Nội nhưng bay thẳng ngang qua không phận Lào và Campuchia nên Bộ Giao Thông Vận Tải đã không đồng ý dự án của Bà Lại Thu Trúc và đã không cho dự án này hoạt động”. Trong khi sự thật hòan toàn trái ngược lại, vì dự án này là của Bộ Giao Thông Vận Tải và sau khi tôi góp ý bằng văn bản đề nghị không triển khai dự án này thì Bộ Giao Thông Vận Tải đã gửi thư cảm ơn tôi và cho đến nay dự án đường bay vàng nội địa TP.Hồ Chí Minh – Hà Nội bay qua không phận Lào và Campuchia đã chưa được triển khai. Ngoài việc vu cáo tôi lập “dự án đường bay vàng hại dân hại nước khiến Bộ Giao Thông Vận Tải phản bác” tôi thì đảng viên thủ lĩnh Hội Long Hoa Nguyễn Thái Hồng lại tiếp tục kích động không nên tín nhiệm tôi vì tôi vừa không có năng lực khi lập “dự án đường bay vàng hại dân hại nước lại vừa không gần dân, xa dân”. Sau đó có một vài đảng viên hùng hồn tuyên bố ủng hộ ý kiến của đảng viên Nguyễn Thái Hồng là tôi xa dân, năng lực lập dự án hại dân hại nước, cũng chẳng ủng hộ tiền bạc gì cho phường khi ra ứng cử nên “không phải là người vì dân” nên càng không thể tín nhiệm để tôi ra ứng cử ĐBQH.


Tôi còn nhận được thông tin rằng cũng với sự thâm độc tương tự nhằm loại bỏ người tự ứng cử Quốc Hội khóa XV (2021-2026) tại buổi tiếp xúc cử tri nơi cư trú ở phường 1, Quận Phú Nhuận, của người tự ứng cử Quốc Hội Khóa XV là ông Hoàng Hữu Phước, sự việc lại lập lại đúng y như kịch bản của đợt ông Phước tự ứng cử QH khóa XIV (2016-2021) đó là: “Ông Phước đã cướp công bà Ba Thi trong việc Ông Phước nói mình là người đầu tiên tại TP.HCM giúp xuất khẩu gạo có giá trị thương mại sau ngày giải phóng miền Nam; Ông Phước đã nói dối việc cứu nông dân và doanh nghiệp Sông Bé khỏi phá sản trong tranh chấp thương vụ hạt điều với thương nhân Ấn Độ, v.v.”


Có thể kết luận rằng nhận định dự báo của người tự ứng cử cả hai khóa Quốc Hội XIV và XV Lại Thu Trúc và Hoàng Hữu Phước là đúng đắn, đó là đã có nhiều đảng viên thoái hóa bị lôi kéo gia nhập và bị dẫn dắt bởi các đảng viên là thủ lĩnh hoặc là nhân sự cấp cao của Hội Long Hoa tại TP.Hồ Chí Minh đã câu kết phá hoại theo cùng bài bản vu khống và tung tin giả tại buổi tiếp xúc cử tri nơi cư trú của các ứng viên tự ứng cử ngoài đảng như tôi – và ông Hoàng Hữu Phước – nhằm (a) triệt tiêu ý chí tự ứng cử để cống hiến cho đất nước thông qua nghị trường Quốc hội của tôi và ông Hoàng Hữu Phước; (b) công kích, vu cáo , rỉ tai các hộ dân với mục đích cuối cùng là phá hoại kết quả tiếp xúc cử tri nơi cư trú một cách bài bản để sự loại bỏ luôn đúng luật dưới sự dàn xếp của các đảng viên suy thoái cùng Hội Long Hoa.



C- ĐỀ NGHỊ BỘ CÔNG AN, MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM, ỦY BAN BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV (2021-2026) ĐIỀU TRA CÓ BAO NHIÊU ĐẢNG VIÊN SUY THOÁI TỰ DIỄN BIẾN TẠI TP.HCM ĐÃ GIA NHẬP VÀ CÂU KẾT VỚI HỘI LONG HOA NHẰM PHÁ HOẠI SỰ TỒN VONG CỦA ĐẢNG VÀ THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.


Tôi, Lại Thu Trúc, người tự ứng cử Quốc Hội khóa XV (2021-2026) gửi kèm theo đơn này bản chụp một phần của các tài liệu chứng minh sự hoạt động của đảng viên Cộng sản Nguyễn Thái Hồng, Thủ lĩnh Hội Long Hoa, Phó Ban liên lạc kiều bào Lào-Thái Lan TP.HCM, để các cơ quan chức năng xem xét.


Tôi sẽ chỉ cung cấp giao nộp bản chính khi được mời gặp trực tiếp Bộ Trướng Bộ Công An với sự chứng kiến của ông Hoàng Hữu Phước. Điều này nhằm bảo vệ cá nhân tôi không bị vu cáo ngược lại nếu có tình huống các đảng viên thoái hóa tự diễn biến câu kết với Hội Long Hoa tại TP.HCM tìm cách hủy chứng cứ vì vậy ngoài việc bảo vệ chứng cứ tôi còn bảo vệ bản thân mình không bị chính các đảng viên thoái hóa tấn công bằng cách một mặt gửi đơn qua đường bưu điện một mặt thỉnh cầu ông Hoàng Hữu Phước đăng tải đơn tố cáo này trên blog của ông ấy cho rộng đường dư luận.



D- ĐỀ NGHỊ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM , ỦY BAN BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV (2021-2026) KHÔNG CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN CỬ TRI NƠI CƯ TRÚ NGÀY 09 THÁNG 04 NĂM 2021 CỦA NGƯỜI TỰ ỨNG CỬ HOÀNG HỮU PHƯỚC VÀ NGƯỜI TỰ ỨNG CỬ LẠI THU TRÚC


Do đã có sự câu kết có hệ thống của những đảng viên thoái hóa tự diễn biến câu kết với thủ lĩnh Hội Long Hoa tại Tp.Hồ Chí Minh nhằm phá hoại một cách có hệ thống buổi hội nghị tiếp xúc cử tri nơi cư trú của người tự ứng cử ĐBQH khóa XV (2021-2026) của người tự ứng cử Lại Thu Trúc và Hoàng Hữu Phước như đã nêu trên,


Tôi đề nghị Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, Ủy Ban Bầu Cử Quốc Hội Khóa XV (2021-2026) không công nhận kết quả hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú ngày 09 tháng 04 năm 2021 đối với người tự ứng cử Lại Thu Trúc và người tự ứng cử Hoàng Hữu Phước.


Trân Trọng,


Lại Thu Trúc


https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2021/04/10/don-to-cao-dang-vien-thoai-hoa-tu-dien-bien-cua-chinh-quyen-va-mat-tran-to-quoc-tp-ho-chi-minh-trong-bau-cu-quoc-hoi-khoa-xv/


3.

Bộ máy Nhà nước sẽ có nhiều gương mặt mới

19/03/2021 10:25 GMT+7

TTO - Ngày 18-3, Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2, biểu quyết nhất trí lập danh sách sơ bộ 205 người của các cơ quan trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bộ máy Nhà nước sẽ có nhiều gương mặt mới - Ảnh 1.

Theo danh sách sơ bộ 205 người của các cơ quan trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (ảnh trái) được giới thiệu ứng cử khối Chủ tịch nước, Trưởng Ban Tổ chức trung ương Phạm Minh Chính (ảnh giữa) được giới thiệu ứng cử khối Chính phủ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ (ảnh phải) ứng cử khối Quốc hội

Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu ứng cử khối Chủ tịch nước, Trưởng Ban Tổ chức trung ương Phạm Minh Chính được giới thiệu ứng cử khối Chính phủ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ ứng cử khối Quốc hội.

Tại sao người đang ở khối này lại dự kiến ứng cử khối khác?

So với dự kiến ban đầu, số lượng người ứng cử được các cơ quan, đơn vị trung ương giới thiệu giảm từ 207 còn 205. Trong đó, các cơ quan Đảng được phân bổ 10 đại biểu, giới thiệu 11 người; khối các cơ quan Quốc hội, Văn phòng Quốc hội được phân bổ 133 người, giới thiệu 130 người.

"Tại sao có cơ quan giới thiệu thêm, có khối giới thiệu không đủ người ứng cử so với cơ cấu, ví dụ như khối cơ quan Đảng giới thiệu thêm 1 người ứng cử, khối Quốc hội giới thiệu bớt đi 3 người? Tại sao nhiều trường hợp người đang công tác ở khối này lại được phân bổ ứng cử thuộc khối khác?" - ủy viên Đoàn chủ tịch, ông Lê Truyền, đặt câu hỏi. 

Ông dẫn chứng: "Ví dụ khối Mặt trận có ông Đỗ Văn Chiến (bí thư Trung ương Đảng, bộ trưởng - chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc), rồi người đang thuộc khối Mặt trận tới đây sang công tác nơi khác?".

Bộ máy Nhà nước sẽ có nhiều gương mặt mới - Ảnh 2.

Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 của Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN - Ảnh: LÊ KIÊN

Phó trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh giải thích: Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội xác định cơ cấu cho các khối, căn cứ vào tình hình thực tiễn trong quá trình giới thiệu người ứng cử và sự cần thiết của từng vị trí, đã có điều chỉnh bước một về cơ cấu, thành phần. 

Theo đó, khối các cơ quan Đảng giới thiệu 11 người, 2 TP lớn là Hà Nội và TP.HCM cũng được bổ sung cơ cấu là lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) và Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Còn theo Phó chủ tịch, Tổng thư ký MTTQ VN Hầu A Lềnh, danh sách người ứng cử lập theo các khối với cơ cấu được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ đồng thời với thông báo của Văn phòng Trung ương Đảng đối với những nhân sự thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. 

Như vậy, danh sách người ứng cử được lập theo các phương án tổ chức cán bộ được cấp có thẩm quyền quyết định trong quá trình kiện toàn bộ máy lãnh đạo Đảng, Nhà nước sau Đại hội XIII của Đảng. 

"Ví dụ như ông Trần Thanh Mẫn ứng cử khối Quốc hội, ông Đỗ Văn Chiến ứng cử khối Mặt trận, ông Nguyễn Xuân Phúc ứng cử khối Chủ tịch nước, ông Phạm Minh Chính ứng cử khối Chính phủ..." - ông Lềnh cho hay.

Thấy gì từ danh sách người ứng cử?

Ở khối Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước có các ứng cử viên: ông Lê Khánh Hải (phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước), bà Võ Thị Ánh Xuân (bí thư Tỉnh ủy An Giang), ông Nguyễn Xuân Phúc (Thủ tướng Chính phủ). 

Bộ máy Nhà nước sẽ có nhiều gương mặt mới - Ảnh 3.

Sáng 18-3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia - làm việc với Ban chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh An Giang - Ảnh: TTXVN

Như vậy, đối chiếu với cơ cấu, tiêu chuẩn, định hướng công tác cán bộ và tình hình thực tế như Quốc hội sẽ miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại kỳ họp thứ 11 tới đây, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung không tái cử BCH Trung ương khóa XIII, có thể thấy rõ các ứng cử viên dự kiến được giới thiệu thay thế.

Khối Chính phủ, đáng chú ý là các ứng cử viên: ông Phạm Minh Chính (trưởng Ban Tổ chức trung ương), ông Nguyễn Hồng Diên (phó trưởng Ban Tuyên giáo trung ương), ông Phan Văn Giang (tổng tham mưu trưởng, thứ trưởng Bộ Quốc phòng), ông Lê Minh Hoan (thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn), ông Nguyễn Văn Hùng (thứ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch), ông Hồ Đức Phớc (tổng Kiểm toán Nhà nước), ông Bùi Thanh Sơn (thứ trưởng Bộ Ngoại giao), ông Nguyễn Kim Sơn (giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội), bà Phạm Thị Thanh Trà (thứ trưởng Bộ Nội vụ)...

Sau Đại hội Đảng, một số thành viên Chính phủ đã được bầu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ngoài Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ứng cử khối Chủ tịch nước, còn có các ông Trần Tuấn Anh (bộ trưởng Bộ Công thương, đã được phân công làm trưởng Ban Kinh tế trung ương), ông Đinh Tiến Dũng (sẽ không tiếp tục đảm nhiệm chức bộ trưởng Bộ Tài chính), ông Đỗ Văn Chiến (đã dự kiến ứng cử khối Mặt trận)... 

Trong khi đó, bộ trưởng Bộ Quốc phòng, bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, bộ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch, bộ trưởng Bộ Nội vụ không tái cử và bộ trưởng Bộ Giáo dục - đào tạo không trúng cử trung ương. 

Phân tích danh sách khối Chính phủ, có thể nhận diện được các ứng cử viên thay thế. Trong danh sách có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ứng cử, nhiều khả năng ông sẽ đảm nhiệm cương vị mới, trong khi Phó thủ tướng Phạm Bình Minh có thể đảm nhận một vai trò khác so với hiện nay.

Các bộ trưởng đương nhiệm là Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long được giới thiệu ứng cử hoặc tái cử. Do chỉ được phân bổ 15 đại biểu Quốc hội nên nhiều thành viên Chính phủ không có tên trong danh sách giới thiệu ứng cử lần này.

Bộ máy Nhà nước sẽ có nhiều gương mặt mới - Ảnh 4.

Đồ họa: TUẤN ANH

Khối Quốc hội có các gương mặt mới như Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Chủ tịch MTTQ VN Trần Thanh Mẫn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị - thượng tướng Trần Quang Phương, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng - trung tướng Trần Hồng Minh...

Một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đương nhiệm tiếp tục tái cử là: Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng.

Trong khi đó, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Sỹ Thanh ứng cử ở khối Kiểm toán Nhà nước. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - an ninh Võ Trọng Việt (không tái cử trung ương) ứng cử khối Mặt trận (đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin VN), Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - công nghệ và môi trường Phan Xuân Dũng cũng ứng cử trong vai trò mới là chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật VN.

Khối TAND tối cao, Chánh án Nguyễn Hòa Bình tiếp tục ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; khối Viện KSND tối cao, Viện trưởng Lê Minh Trí cũng tiếp tục ứng cử.

Bộ máy Nhà nước sẽ có nhiều gương mặt mới - Ảnh 5.

Bà Võ Thị Ánh Xuân - bí thư Tỉnh ủy An Giang - được giới thiệu ứng cử khối Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước - Ảnh: BỬU ĐẤU

Tiếp tục hoàn thiện nhân sự cơ quan Đảng

Khối các cơ quan Đảng giới thiệu ứng cử viên gồm: ông Trần Tuấn Anh (trưởng Ban Kinh tế trung ương), bà Bùi Thị Minh Hoài (bí thư Trung ương Đảng, chưa phân công chức danh cụ thể), ông Lê Minh Hưng (chánh Văn phòng Trung ương Đảng), bà Trương Thị Mai (trưởng Ban Dân vận trung ương), ông Nguyễn Trọng Nghĩa (trưởng Ban Tuyên giáo trung ương), ông Nguyễn Xuân Thắng (giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), ông Võ Văn Thưởng (thường trực Ban Bí thư), ông Phan Đình Trạc (trưởng Ban Nội chính trung ương), ông Nguyễn Phú Trọng (Tổng bí thư), ông Lê Hoài Trung (thứ trưởng Bộ Ngoại giao), ông Trần Cẩm Tú (chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương).

Trong số các cơ quan Đảng, với việc ông Phạm Minh Chính đã ứng cử khối Chính phủ, tới đây Bộ Chính trị sẽ phân công người thay thế vị trí trưởng Ban Tổ chức trung ương. Hiện nay, Bí thư Trung ương Đảng Bùi Thị Minh Hoài chưa được phân công nhiệm vụ cụ thể. Do đó, khi ông Phạm Minh Chính đảm nhiệm trọng trách mới, khối cơ quan Đảng sẽ có thay đổi ở một vài vị trí do Bộ Chính trị tiếp tục phân công, hoàn thiện công tác nhân sự.

Cơ cấu Quốc hội "quên" khối báo chí?

huu thuan

Nhà báo Thuận Hữu - Ảnh: Q.ĐỊNH

Tại cuộc hiệp thương, tổng biên tập báo Nhân dân, nhà báo Thuận Hữu, bày tỏ: "Tôi thấy rất đáng tiếc. Là một tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, nơi tập hợp dư luận, thực hiện nhiệm vụ phản biện xã hội, phản ánh tâm tư nguyện vọng của dân đến Quốc hội, nhưng nhiệm kỳ này không được cơ cấu ứng cử vào Quốc hội. Trước đây có nhiệm kỳ Hội Nhà báo có 2 đại biểu Quốc hội, nhiệm kỳ vừa rồi chủ tịch Hội Nhà báo là đại biểu Quốc hội, nhưng nhiệm kỳ tới lại không được cơ cấu".

Quốc hội sẽ kiện toàn chức danh lãnh đạo bộ máy nhà nước tại kỳ họp cuối cùngQuốc hội sẽ kiện toàn chức danh lãnh đạo bộ máy nhà nước tại kỳ họp cuối cùng

TTO - Giống như nhiệm kỳ trước, sau Đại hội Đảng toàn quốc, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV sẽ kiện toàn các chức danh quan trọng của bộ máy nhà nước.

https://tuoitre.vn/bo-may-nha-nuoc-se-co-nhieu-guong-mat-moi-20210319081311704.htm?fbclid=IwAR2mRBsuvmHbkdd5iIkHKjlYPtU_J_SIsRPgIk4l5MqcW2tzAQyEo7R2BIc


2.

Thành ủy TP.HCM giới thiệu ông Nguyễn Thiện Nhân ứng cử ĐBQH khóa XV

Ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM được Thành ủy TP giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Sáng 18/3, bà Tô Thị Bích Châu- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết, Thành ủy TP.HCM là đơn vị giới thiệu ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Thành ủy TP.HCM giới thiệu ông Nguyễn Thiện Nhân ứng cử ĐBQH khóa XV
Bà Tô Thị Bích Châu – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết, hiện nay ông Nguyễn Thiện Nhân còn sinh hoạt Đảng tại Thành ủy TP.HCM.

“Sau khi nhận được thông báo về việc giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV, Thành ủy đã giới thiệu ông Nguyễn Thiện Nhân"- bà Tô Thị Bích Châu thông tin.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM, nằm trong nhóm 4 người ứng cử thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhận định, những thành viên tái cử khóa này đều có những kết quả nhất định trong nhiệm kỳ vừa rồi. Họ là những người có uy tín, trách nhiệm, được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu.

Sáng 18/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai và công bố danh sách sơ bộ ứng cử ĐBQH và HĐND khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết tán thành thông qua danh sách người ứng cử ĐBQH khóa XV.  

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tiếp nhận 51 hồ sơ ứng cử ĐBQH. Trong đó, có 36 hồ sơ được giới thiệu và 15 hồ sơ tự ứng cử.

TP.HCM thông qua danh sách sơ bộ 51 hồ sơ ứng cử ĐBQH

TP.HCM thông qua danh sách sơ bộ 51 hồ sơ ứng cử ĐBQH

Sáng 18/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai và công bố danh sách ....

Hồ Văn

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/ai-gioi-thieu-ong-nguyen-thien-nhan-ung-cu-dbqh-khoa-xv-720525.html




1.

Dự Thảo Chương Trình Hành Động Tại Quốc Hội Khóa XV (2021-2026) Của Ứng Viên Diện Tự Ứng Cử và Ngoài Đảng Hoàng Hữu Phước, Nhà Lập Hiến và Lập Pháp Khóa XIII

Hoàng Hữu Phước, MIB, Chính Trị Gia (Nghị sĩ Khóa XIII)

18-3-2021

1) Bảo vệ Hiến Pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

2) Bảo vệ thể chế chính trị nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam,

3) Luôn biết lo trước cái lo của người dân.

4) Bảo vệ người dân yếu thế.

5) Tiếp tục tích cực tham gia tranh biện nghị trường đối với tất cả các dự án luật và/hoặc dự án tu chỉnh luật, và/hoặc tất cả các công ước/hiệp định quốc tế song phương/đa phương/khu vực mà Quốc Hội Việt Nam phê chuẩn, bảo đảm làm sáng tỏ tất cả những tiềm tàng trách nhiệm mà bản thân có thể thấu thị được – như bản thân từng chứng minh trong quá khứ – để bảo vệ Việt Nam.

6) Đề xuất tu chỉnh hoặc đổi mới một số luật hiện hành, trong đó có Luật Bầu Cử Quốc Hội Việt Nam vốn không còn thích hợp và đang lộ rõ các yếu điểm xâm hại quyền Hiến định về ứng cử của công dân.

7) Chủ biên ít nhất một đạo luật quan trọng đúng với tư thế một nhà lập pháp chuyên nghiệp.

8) Tiếp tục tích cực sử dụng Nghị Trường và mạng xã hội làm diễn đàn chống bọn đế quốc bá quyền bành trướng Trung Quốc.

9) Tiếp tục tích cực sử dụng Nghị Trường và mạng xã hội làm diễn đàn đấu tranh bảo vệ người dân yếu thế, chống tham nhũng lạm quyền và tiêu cực công quyền.

10) Tiếp tục tích cực sử dụng mạng xã hội làm diễn đàn đấu tranh bảo vệ chính nghĩa quốc gia, phổ biến và sẻ chia kiến thức đa diện đa lĩnh vực.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế (Curtin University), Giảng-sư Anh-văn (English Lexicology, British Civilization, British & American Literature, Composition, Academic Writing, Grammar, Speaking, Debating, Business Interpretation, Translation, và Business Contracts) tại các trường Cao Đẳng Sư Phạm TP HCM, Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội, Đại Học Văn Lang, Trung Tâm Điều Phối Đại Học Michigan, American Business College of California, Trường Sinh Ngữ Số 1 Sở Giáo Dục TP HCM, Trung Tâm Nghiên Cứu & Dịch Thuật TP HCM, Trung Tâm Ngoại Ngữ -Tin Học FOSCO KM, Trung Tâm Ngoại Ngữ Lý Phong, v.v.; Ciceronian Orator; Supremo Logographer; Nhà Biện-thuyết; Aesopian Satirist; Nhà Lập-pháp và Nhà Lập-Hiến Khóa XIII, Nhà Tư-vấn Sách-lược Quốc-trị & Phát-triển Kinh-doanh

Twitter: @HoangHuuPhuoc & @RealHoangHPhuoc

Parler: @hoanghuuphuoc

GAB: @HoangHuuPhuocVietnam

Telegram: @hoanghuuphuocvietnam

Spreely: HoangHuuPhuoc

Anphabehttps://www.anphabe.com/profile/hoanghuuphuoc

LinkedInhttps://vn.linkedin.com/in/hoanghuuphuoc

WordPress: https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com

https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2021/03/18/du-thao-chuong-trinh-hanh-dong-tai-quoc-hoi-khoa-xv-2021-2026-cua-ung-vien-dien-tu-ung-cu-va-ngoai-dang-cua-hoang-huu-phuoc-nha-lap-hien-lap-phap-khoa-xiii/

..






CẬP NHẬT I

(đội không ứng cử)


1.

Vì sao Bí thư Nguyễn Văn Nên không ứng cử đại biểu Quốc hội?

17/03/2021 09:50 GMT+7

TTO - Việc người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM không ứng cử ĐBQH là bình thường, theo chủ trương của Quốc hội và đặc thù công việc của TP trong tình hình mới.

Ủy ban Bầu cử TP.HCM đã bàn giao hồ sơ người ứng cử ĐBQH khóa XV cho MTTQ Việt Nam TP.HCM, chuẩn bị cho Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 (tổ chức vào ngày 18-3) để lập danh sách sơ bộ người ứng cử ĐBQH.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên không ứng cử ĐBQH khóa XV, lý do là để dành thời gian, tập trung cho công tác lãnh đạo Đảng bộ TP.

"Ông Nguyễn Văn Nên có nguyện vọng không tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV để dành thời gian, tập trung cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo công việc của TP. Đặc biệt, TP.HCM có đặc thù là TP đông dân, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, lại ở xa thủ đô Hà Nội, trong khi các kỳ họp Quốc hội thường kéo dài, không thuận lợi cho việc di chuyển và giải quyết công việc hằng ngày của địa phương" - nguồn tin Tuổi Trẻ Online cho biết.

Việc Bí thư Nguyễn Văn Nên không ứng cử ĐBQH khóa XV cũng thực hiện chủ trương giảm tỉ lệ ĐBQH là người ở các cơ quan Đảng, Chính phủ, tăng tỉ lệ ĐBQH chuyên trách, chuyên gia, nhà khoa học.

Khác với cuộc bầu cử nhiệm kỳ khóa XIV khi tất cả ủy viên Bộ Chính trị đều tham gia ứng cử, theo nghị quyết số 1185 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần ĐBQH khóa XV thì tỉ lệ đại biểu ở cơ quan Đảng, Chính phủ đều giảm, tăng số lượng ĐBQH chuyên trách, ĐBQH là chuyên gia, nhà khoa học.

Với tinh thần ấy, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên bí thư Thành ủy TP.HCM, GS.TS Nguyễn Thiện Nhân được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV với tư cách chuyên gia, nhà khoa học.

Được biết, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ sẽ ứng cử ĐBQH khóa XV.

Với vị thế là TP đông dân và trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, TP.HCM là địa phương được phân bổ số lượng ĐBQH nhiều nhất với 30 đại biểu (trung ương giới thiệu 15 người ứng cử ĐBQH trên địa bàn TP.HCM). Riêng TP Thủ Đức được bầu 3 ĐBQH.

Lê Kiên

https://tuoitre.vn/vi-sao-bi-thu-nguyen-van-nen-khong-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-2021031709431892.htm

..

..

1 nhận xét:

  1. 4.

    ĐƠN TỐ CÁO ĐẢNG VIÊN THOÁI HÓA TỰ DIỄN BIẾN CỦA CHÍNH QUYỀN VÀ MẶT TRẬN TỔ QUỐC TP. HỐ CHÍ MINH CÂU KẾT VỚI BỌN PHẢN ĐỘNG “HỘI LONG HOA” TRONG BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV

    10-4-2021



    Dưới đây là nội dung Đơn Tố Cáo của Cô Lại Thu Trúc gởi tôi vào lúc 3 giờ sáng hôm nay





    Thành phố Hồ Chí Minh ngày 09 tháng 04 năm 2021.



    ĐƠN TỐ CÁO ĐẢNG VIÊN THOÁI HÓA TỰ DIỄN BIẾN



    CỦA CHÍNH QUYỀN VÀ MẶT TRẬN TỔ QUỐC TP. HỐ CHÍ MINH CÂU KẾT VỚI BỌN PHẢN ĐỘNG “HỘI LONG HOA” MỘT CÁCH CÓ HỆ THỐNG LẦN LƯỢT PHÁ HOẠI BUỔI TIẾP XÚC CỬ TRI NƠI CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI TỰ ỨNG CỬ



    QUỐC HỘI KHÓA XIV (2016-2021) VÀ



    QUỐC HỘI KHÓA XV (2021-2026)



    Kính gửi : Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam

    Trả lờiXóa

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.