Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

27/03/2019

Tạm kết cho cuộc "cách mạng gia đình" 2019 vận vào đúng b-sách của ông Vũ

Cách mạng của vua Vũ là gồm "cách mạng toàn diện" (ở đây) và "cách mạng gia đình" (ở đây). Bây giờ, đã có một tạm kết cho cuộc cách mạng gia đình của ông. 

Đang là cuối tháng 3 năm 2019.

Kết cục này, hóa ra, như lâu lâu trước đây đã nhận định là, vận vào đúng với một câu về gia đình và hôn nhân gia đình trong loạt b-sách xuất bản nhiều năm trước - loạt sách mà Trung Nguyên đang tích cực thuyết minh là được Vũ  Chủ tịch lựa chọn cho thanh niên Việt Nam. Câu đó, đã nêu ở đây, tức hồi tháng 4/2018. Giờ nhắc lại. Đại khái như sau:

"Đây là lí do phổ biến nhất của thất bại. Quan hệ hôn nhân mang đến cho con người sự tiếp xúc thân mật. Nếu mối quan hệ không được hòa hợp thì thất bại thường tiếp nối theo sau. Hơn nữa, nó sẽ là một dạng thất bại phá hủy tất cả khát vọng vươn lên trong cuộc sống.
"

Tin từ các nơi.


---


3.


Bên lề phiên tòa hôm qua, ông Vũ một lần nữa cho hay, muốn bà Thảo chăm lo con cái, kinh doanh gì đó nhỏ nhỏ còn để Trung Nguyên cho ông phát triển ra toàn cầu.

Vậy là sau nhiều năm mâu thuẫn không thể hòa giải, chiều ngày 27/3, vợ chồng ông chủ Trung Nguyên đã chính thức 'đường ai nấy đi'.
Trước khi trở thành người “dưng”, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã có những chia sẻ với VietNamNet về vợ, về việc tranh chấp tiền bạc kéo dài nhiều năm qua.
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói gì về vợ trước khi tòa tuyên án?
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ luôn vui vẻ với báo chí
Với vẻ mặt điềm tĩnh, ông Vũ bình thản nói: “Thực sự 5-6 năm Qua không muốn nói gì hết, Qua cũng không muốn cho ai nói nữa. Qua chỉ muốn nói tầm nhìn Trung Nguyên toàn cầu có từ cả chục năm trước rồi nhưng nó cứ nghẽn suốt.
Qua từng nói với cô ấy (bà Thảo) nhiều lần, thôi để cho Trung Nguyên phát triển, lui về lo gia đình, nuôi con cái, sắp đặt rồi luyện tập thân xác, thiền, yoga, lấy lại vóc dáng xinh đẹp; rồi họa, nhạc...Còn tiền bạc thì 20 năm nhiều lắm chứ, nếu muốn dùng kinh doanh gì đó nó nhỏ nhỏ thôi, để Trung Nguyên đó mà không nghe rồi bắt đầu làm đủ chuyện, làm nhiều chuyện trái với tình người, lòng người không đúng, làm tổn thương rất lớn đối với gia đình.
Như vậy đâu có được, mà Qua đã nói rồi Trung Nguyên toàn cầu để giúp dân tộc, quốc gia nhiều hơn. 
Bản chất của nó là lòng người, bằng trí mình cũng phải nhìn như vậy chứ đừng nói bằng tâm nữa, nhưng không nghe.
20 năm Qua không ngó ngàng gì tới tiền bạc. Các luật sư người ta hồi tố, người ta biết hết, Qua nói không cần thiết nhưng cô ấy cứ tính toán từng ly, từng chút một nên luật sư của Qua không có chịu nên mới bắt đầu bổ sung phản tố sau.


Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói gì về vợ trước khi tòa tuyên án?
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tại phiên tòa ngày 27/3  
Số tiền hơn 2.100 tỉ (sau này do phía ngân hàng xác định là 10 ngàn chỉ vàng, không phải 10 ngàn lượng vàng nên bên ông Vũ sửa lại yêu cầu phản tố xuống còn hơn 1.765 tỉ đồng -PV) chỉ là phần nổi thôi chứ còn 20 năm qua nhiều tiền lắm. Phải hiểu được cái lòng của gia đình mình, hiểu được lòng của người chồng mình, nhưng cô ấy không hiểu. Lúc đầu Qua không đưa số tiền này vào phân chia nhưng cô ấy cứ kéo đi hết chỗ này tới chỗ khác”.
Ngoài ra, ông Vũ cho hay về việc làm từ thiện, năm vừa rồi ông đã chi gần 200 tỉ để mang ra hàng triệu cuốn sách cho thanh niên, bởi theo ông Vũ “đâu có giúp gì bằng tri thức. Có tri thức mới tạo ra được vật chất, từ sức mạnh tinh thần sẽ biến thành sức mạnh vật chất và một dân tộc như vậy mới mạnh, kiến tạo một dân tộc có chí hướng, có khát vọng, nghĩ tới quốc gia dân tộc hơn là kiếm ăn”.
Đó là lời tâm sự cuối của ông Đặng Lê Nguyên Vũ về...vợ. Bởi ít giờ sau HĐXX tòa TP.HCM đã chấp thuận cho họ ly hôn. Tòa  quyết định giao 4 con cho bà Lê Hoàng Diệp Thảo nuôi dưỡng và yêu cầu ông Vũ cấp dưỡng mỗi năm 10 tỉ đồng cho 4 con từ năm 2013 tới khi các con trưởng thành theo như hai bên đã thỏa thuận.
HĐXX cũng tuyên chia cho ông Vũ 60% và bà Thảo 40% tài sản chung là các cổ phần trong các công ty của Tập đoàn Trung Nguyên, nhưng yêu cầu bà Thảo giao lại toàn bộ số cổ phần cho ông Vũ và ông Vũ có trách nhiệm hoàn lại bằng tiền cho bà Thảo.
Về tài sản là tiền, vàng có giá trị là hơn 1.765 tỉ, HĐXX nhận thấy trong trường hợp không có căn cứ chứng minh tài sản đang có tranh chấp là tài sản riêng mỗi bên thì tài sản đang tranh chấp là tài sản chung nhưng có tính đến công sức đóng góp của các bên. Theo đó, tòa giao bà Thảo tiếp tục quản lý tài sản này, số tiền chênh lệch được cấn trừ vào số cổ phần ông Vũ nhận lại từ bà Thảo.
Lý do ông Vũ 'thắng' vợ, quản hết tập đoàn Trung Nguyên

Lý do ông Vũ 'thắng' vợ, quản hết tập đoàn Trung Nguyên

Sau nhiều ngày xét xử, HĐXX quyết định giao toàn bộ cổ phần của Trung Nguyên cho ông Vũ, lý do nào khiến ....
Đoàn Nga
https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ky-su-phap-dinh/ong-dang-le-nguyen-vu-noi-gi-ve-vo-truoc-khi-toa-tuyen-an-516679.html




2.


Xử ly hôn vợ chồng Trung Nguyên: Chia tài sản theo tỷ lệ 6/4, giao Trung Nguyên cho ông Vũ quản lý




(VTC News) - HĐXX đã tuyên bà Thảo được quyền nuôi 4 đứa con và hưởng 40% tài sản, ông Vũ được hưởng 60% tài sản và quản lý Trung Nguyên do có nhiều đóng góp hơn.



Chiều 27/3, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên bản án sơ thẩm vụ ly hôn và tranh chấp tài sản giữa nguyên đơn là bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên).
Theo đó, HĐXX đánh giá 2 bên ly thân đã lâu, mâu thuẫn trầm trọng, vì vậy HĐXX chấp thuận cho 2 vợ chồng ly hôn.
Xét về công sức, HĐXX nhận thấy cần thiết chia cho ông Vũ nhiều hơn. Vì vậy, ông Vũ được 60% công sức, bà Thảo 40% công sức. Tòa nhận định nếu chia cổ phần cho cả hai sẽ gây khó khăn trong việc điều hành Trung Nguyên nên cần thiết giao cổ phần bà Thảo và ông Vũ trong Tập đoàn Trung Nguyên cho ông Vũ quản lý theo Luật Hôn nhân Gia đình.
Ông Vũ thanh toán lại bằng tiền cho bà Thảo, tạo điều kiện cho bà Thảo đầu tư vào thương hiệu cà phê mới, có như vậy mới giúp các đương sự có cuộc sống mới.
4 đứa con sẽ do bà Thảo nuôi, ông Vũ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho các con 10 tỷ đồng/năm (tính từ năm 2013 cho đến khi học xong đại học).

Xu ly hon vo chong Trung Nguyen: Chia tai san theo ty le 6/4, giao Trung Nguyen cho ong Vu quan ly hinh anh 1
 HĐXX tuyên án vụ ly hôn và tranh chấp tài sản ở Trung Nguyên.

Theo HĐXX, bà Thảo có tham gia tuyên truyền cổ vũ cho King’s Coffe, cạnh tranh với G7 của Trung Nguyên. Vì vậy việc ông Vũ cho rằng bà Thảo vi phạm luật cạnh tranh là có căn cứ. Nhưng xét bà Thảo có năng lực kinh doanh, vừa nuôi con vừa mở mang thành lập công ty ở nước ngoài nên phải ghi nhận công sức của bà Thảo trong việc thành lập công ty ở Singapore là lớn.
Tuy nhiên, tranh chấp này, ông Vũ đã rút và sẽ xem xét trong vụ án khác. Khi đó, vai trò và công sức bà Thảo sẽ được xem xét hợp lý. Việc bà Thảo cho rằng ông Vũ mải mê thiền định mà không quan tâm đến công ty, Tòa nhận thấy mặc dù kiện cáo ảnh hưởng nhưng công ty vẫn phát triển.
Vì vậy, Tòa xét thấy phải chia cho ông Vũ nhiều hơn nhưng vẫn phải đảm bảo cho công sức bà Thảo. Do đó, Tòa nhận định cần phải chia cho ông Vũ 60%, bà Thảo 40%.

Xu ly hon vo chong Trung Nguyen: Chia tai san theo ty le 6/4, giao Trung Nguyen cho ong Vu quan ly hinh anh 2
 Ông Đặng Lê Nguyên Vũ được hưởng 60% tài sản.

Ngoài ra, HĐXX đã không đưa công ty cổ phần truyền thông Thanh Niên vào phạm vi xét xử do việc vay mượn giữa Trung Nguyên và công ty cổ phần truyền thông Thanh Niên đã kết thúc trước đó. Theo kết quả điều tra, các thửa đất tại Phú Quốc chưa được sang tên ông Vũ và bà Thảo nên không đưa vào danh mục tài sản chung.
HĐXX cho biết, đại diện ông Vũ đã cung cấp cho tòa kết luận giám định thể hiện ông Vũ không có biểu hiện rối loạn tâm thần. Quyết định giải quyết khiếu nại của TAND Quận 3 (TP.HCM) chấp nhận khiếu nại của ông Vũ, hủy biện pháp khẩn cấp tạm thời, đình chỉ giải quyết yêu cầu dân sự yêu cầu tuyên ông Vũ mất năng lực hành vi dân sự. Do đó, Tòa không có cơ sở để giải quyết giám định theo yêu cầu của bà Thảo.
https://vtc.vn/xu-ly-hon-vo-chong-trung-nguyen-chia-tai-san-theo-ty-le-6-4-giao-trung-nguyen-cho-ong-vu-quan-ly-d465539.html




1.


27/03/2019    21:33 GMT+7

Sau nhiều ngày xét xử, HĐXX quyết định giao toàn bộ cổ phần của Trung Nguyên cho ông Vũ, lý do nào khiến HĐXX đi đến quyết định này?

Số tiền hơn 2.000 tỉ ông Đặng Lê Nguyên Vũ phản tố có từ đâu?
Chia tiền ngàn tỷ, ông Đặng Lê Nguyên Vũ được lợi nhờ Luật hôn nhân gia đình mới?
Mẹ ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói gì về con dâu?
XEM VIDEO: 



Trước khi đi đến phán quyết cuối cùng vụ ly hôn và tranh chấp tài sản chung giữa nguyên đơn Lê Hoàng Diệp Thảo (46 tuổi) và bị đơn Đặng Lê Nguyên Vũ (48 tuổi, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên), thẩm phán Nguyễn Văn Xuân khẳng định: nếu chia cổ phần cho cả hai đương sự trong Tập đoàn Trung Nguyên sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp này.

Do đó, HĐXX quyết định chia cho ông Vũ sở hữu toàn bộ số cổ phần của hai vợ chồng trong các doanh nghiệp trong Tập đoàn Trung Nguyên. Ông Vũ có trách nhiệm tạo điều kiện để bà Lê Hoàng Diệp Thảo đầu tư vào doanh nghiệp cà phê mới.

Như vậy mới giải quyết dứt điểm việc tranh chấp để cho doanh nghiệp và Tập đoàn cà phê Trung Nguyên phát triển mạnh mẽ, giúp cho các đương sự có một cuộc sống mới ổn định, bền vững và hạnh phúc. Bởi các lẽ trên cần thiết giao toàn bộ cổ phần, tài sản cho ông Vũ sở hữu, ông Vũ sẽ thanh toán chênh lệch tài sản.

Lý do ông Vũ 'thắng' vợ, quản hết tập đoàn Trung Nguyên
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ 
Về tài sản chung, ông Vũ được chia 60% cổ phần tại các công ty thuộc Tập đoàn Trung Nguyên còn bà Thảo được chia 40% nhưng số cổ phần của bà Thảo sẽ phải giao lại cho ông Vũ và ông Vũ trách nhiệm hoàn lại bằng tiền cho bà Thảo.

Theo thẩm phán, HĐXX khi đưa ra phán quyết đã căn cứ vào nguyên tắc tài sản chia đôi khi ly hôn nhưng có tính đến các yếu tố hoàn cảnh của gia đình, của vợ, chồng, công sức đóng góp của vợ chồng trong việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung.

HĐXX nhận định, ông Vũ và gia đình đã sáng tạo ra cà phê Trung Nguyên nhờ vào tiền bán nhà của cha mẹ ông Vũ cùng tiền vay mượn. Bằng chứng là Giấy phép kinh doanh cấp cho ông Vũ và ông Đặng Mơ (cha ông Vũ). Sau này, thay đổi tên gọi và bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh.

Vì vậy, có thể khẳng định về mặt đóng góp là thuộc về ông Vũ và gia đình, điều này phù hợp với những trình bày của ông Vũ tại tòa. Tòa nhận định khi thành lập doanh nghiệp, số lượng vốn góp của ông Vũ bao giờ cũng nhiều hơn bà Thảo. Đây là điều cốt lõi xác định công sức đóng góp của hai bên.

Bà Thảo nuôi các con ăn học và thường xuyên ở nước ngoài chăm các con, chỉ có một mình ông Vũ quản lý Trung Nguyên, ông Vũ chính là ông chủ Trung Nguyên và mang về lợi nhuận cao.

TÀI TRỢ
3 nhóm đàn ông phải nói KHÔNG với cường dương “cấp tốc”
3 nhóm đàn ông phải nói KHÔNG với cường dương “cấp tốc” Tin tài trợ
Lý do ông Vũ 'thắng' vợ, quản hết tập đoàn Trung Nguyên 
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo trao đổi với người đại diện trước khi phiên tòa bắt đầu
Việc bà Thảo cho rằng ông Vũ mải mê thiền định mà không quan tâm đến công ty, nhưng căn cứ vào báo cáo kiểm toán, tổng lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn Trung Nguyên đều duy trì phát triển ở mức 650 tỉ đồng trở lên. Mặc dù, thời gian qua các vụ kiện cáo ảnh hưởng nhưng công ty vẫn phát triển, nên tòa xét thấy phải chia cho ông Vũ nhiều hơn nhưng vẫn phải đảm bảo cho công sức bà Thảo.

Về tài sản là tiền, vàng có giá trị là hơn 1.765 tỉ, HĐXX nhận thấy trong trường hợp không có căn cứ chứng minh tài sản đang có tranh chấp là tài sản riêng mỗi bên thì tài sản đang tranh chấp là tài sản chung. Do đó, về nguyên tắc, khoản tiền trong tài khoản bà Thảo gửi được tính lãi và bà Thảo đã được hưởng. Ông Vũ không yêu cầu tính lãi là có lợi cho bà Thảo.

HĐXX xác định số tiền này là tài sản chung sẽ chia đôi nhưng có tính đến công sức đóng góp của các bên. Theo đó, tòa giao bà Thảo tiếp tục quản lý tài sản này, số tiền chênh lệch được cấn trừ vào số cổ phần ông Vũ nhận lại từ bà Thảo.

Theo tính toán của HĐXX, hiện bà Thảo sở hữu số tiền bà đang quản lý là hơn 1.765 tỉ, ông Vũ được sở hữu cổ phần tại công ty trị giá hơn 5.600 tỷ. Tổng cộng tài sản chung vợ chồng trừ bất động sản là hơn 7.000 tỷ.

Nếu chia ông Vũ 60% tài sản thì sẽ tương đương 4.000 tỷ, bà Thảo 40% tương đương hơn 3.000 tỷ. Khối tài sản bà Thảo đang được sở hữu là hơn 3.600 tỷ, ông Vũ hơn 4.800 tỷ. Khấu trừ, ông Vũ phải thanh toán chênh lệch cho bà Thảo hơn 1.200 tỷ.

HĐXX yêu cầu ông Vũ giao số tiền chênh lệch từ các cổ phần cho bà Thảo, nếu khi bản án có hiệu lực mà ông Vũ không giao thì sẽ tính theo lãi suất theo quy định ngân hàng.

Tòa tuyên giao toàn bộ Trung Nguyên cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ
Tòa tuyên giao toàn bộ Trung Nguyên cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ
Chỉ ít phút khi tuyên bố tạm dừng phiên tòa để nghị án, bất ngờ HĐXX quay trở lại, công bố bản án phiên ....

Đoàn Nga
https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ky-su-phap-dinh/ly-do-ong-vu-thang-vo-quan-het-tap-doan-trung-nguyen-516670.html
..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.