Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

25/07/2018

"Thông tin mạng chất lượng cao" : trường hợp tướng Hùng nhận thủ lãnh Bộ 4T

Toàn người không xa lạ. Là tướng Nguyễn Mạnh Hùng thì đã thấy ở đây khá lâu trước (từ tháng 7 năm 2016). Đó là người vừa được cử nhận chức thủ lãnh Bộ 4T thay cho ôngTrương Minh Tuấn (đang nóng ở đâyở đây).

Để thay một con trên bàn cờ, phải đưa vào đó một con tướng. Nhưng mà, bây giờ nhìn đâu, cũng thấy nhóm Lã Bất Vi ở gần hoặc rất gần. Tướng, , và vua, đều có thể buôn được với họ Lã. 

Cô gái Đồ Long Hương Trà thì đã đưa tin về việc thay tướng cho từ khá lâu, vào ngày 17/7/2018, đọc toàn bộ ở đây (mục 3 và nhận xét 1).

Hôm nay, ngày 25/7/2018, thì sau một số động tác trước đó, tin của Cô gái Đồ Long hoàn toàn chuẩn. 

Hệt như trước đây tin mà Huy Đức loan việc Trịnh Xuân Thanh về đến Hà Nội là đầu tiên, mà là tung ra trên Fb. Rồi sau đó, hệ thống báo chính thống mới bắt đầu, mà lúc đầu còn phủ định, phải vài hôm sau thì "thông báo chính thức". Đọc lại ở đây (tháng 7 năm 2017).

Dưới là thông tin chính thức.





Xem lại ở đây
---


Giao quyền Bộ trưởng TT&TT đối với Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng

Thủ tướng quyết định giao quyền Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông đối với Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.
Trước đó, Bộ Chính trị đã có quyết định chỉ định ông Nguyễn Mạnh Hùng, ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2016-2021.
Giao quyền Bộ trưởng TT&TT đối với Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng
Ông Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Diễn đàn doanh nghiệp
Ông Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1962 tại tỉnh Phú Thọ, nguyên quán tại huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Năm 1979, ông thi đỗ vào Đại học Kỹ thuật Quân sự, khóa 14 với kết quả xuất sắc. Sau một năm học tại Đại học Kỹ thuật Quân sự, ông được Bộ Quốc phòng tuyển chọn đi du học kỹ sư quân sự tại Liên Xô.
Ông từng tốt nghiệp kỹ sư chuyên ngành Điện tử viễn thông ở Liên Xô (cũ), thạc sĩ viễn thông ở Australia, thạc sĩ quản trị kinh doanh ở Đại học Kinh tế Quốc dân.
Năm 1995, ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ các vị trí trợ lý kỹ thuật, Phó Trưởng phòng rồi Trưởng phòng Đầu tư Phát triển. Đến năm 2000, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công ty Viễn thông Quân đội. Cho đến năm 2010, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc Viettel.
Sau đó khoảng 4 năm, ông Nguyễn Mạnh Hùng được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Viettel thay ông Hoàng Anh Xuân. Ông được thăng quân hàm Thiếu tướng năm 2012.
Năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần 12 của Đảng, ông Nguyễn Mạnh Hùng trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Ngày 14/6/2018, Thủ tướng có quyết định về việc bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel).
http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/giao-quyen-bo-truong-tt-tt-doi-voi-thieu-tuong-nguyen-manh-hung-466113.html
Chủ tịch Viettel Nguyễn Mạnh Hùng làm Bí thư Ban cán sự đảng Bộ TT&TT

Chủ tịch Viettel Nguyễn Mạnh Hùng làm Bí thư Ban cán sự đảng Bộ TT&TT

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Ban cán sự đảng Bộ TT&TT.
Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel

Thủ tướng vừa có quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc và Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội.
Theo VGP 

---



BỔ SUNG
(tin tức và bình luận)




2.




Ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức quyền Bộ trưởng TT&TT, ông Trương Minh Tuấn làm Phó Ban Tuyên giáo TƯ

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng nhận quyết định của Bộ Chính trị giữ chức quyền Bộ trưởng TT&TT. Ông Trương Minh Tuấn làm Phó Ban Tuyên giáo TƯ.
Chiều nay, tại Bộ TT&TT diễn ra hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Tới dự có Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức TƯ Nguyễn Thanh Bình, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Phó ban Tuyên giáo TƯ Trương Minh Tuấn cùng một số lãnh đạo các bộ, ban, ngành.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức quyền Bộ trưởng TT&TT, ông Trương Minh Tuấn làm Phó Ban Tuyên giáo TƯ
Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính và Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng trao quyết định và tặng hoa cho Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Phạm Hải
Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức TƯ Nguyễn Thanh Bình đã công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) giữ chức quyền Bộ trưởng TT&TT, Bí thư Ban cán sự Đảng bộ TT&TT kiêm Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ.
Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính cho biết, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành trong quân ngũ.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức quyền Bộ trưởng TT&TT, ông Trương Minh Tuấn làm Phó Ban Tuyên giáo TƯ
Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính. Ảnh: Phạm Hải
Trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng luôn thể hiện là cán bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, có bản lĩnh vươn lên, sẵn sàng nhận nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao. Thiếu tướng cũng là người có phẩm chất trong sáng, trong lãnh đạo luôn thể hiện tư duy đổi mới…
Trưởng Ban Tổ chức TƯ tin tưởng với bản lĩnh vững vàng của mình, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, quyền Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cám ơn sự tín nhiệm của TƯ, của Bộ Chính trị đã giao nhiệm vụ mới cho cá nhân ông.
“Tôi ý thức rất sâu sắc rằng đây là nhiệm vụ rất nặng nề nhưng cũng rất vinh quang. Nhiệm vụ hôm nay các đồng chí giao cho cá nhân tôi cũng là giao cho toàn thể lãnh đạo cán bộ công chức, viên chức của Bộ TT&TT”, ông nói.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức quyền Bộ trưởng TT&TT, ông Trương Minh Tuấn làm Phó Ban Tuyên giáo TƯ
Quyền Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Phạm Hải
Theo quyền Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, nhiệm vụ mới sẽ có nhiều khó khăn nhưng ông tin tưởng rằng nếu toàn thể lãnh đạo cán bộ công chức, viên chức của Bộ TT&TT đoàn kết, đồng lòng thì Bộ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.
“Các đồng chí có thể tin tưởng rằng Bộ TT&TT sẽ phát triển với nỗ lực của tất cả cán bộ công chức, viên chức”, ông Hùng nói.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức quyền Bộ trưởng TT&TT, ông Trương Minh Tuấn làm Phó Ban Tuyên giáo TƯ
Quyền Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng và Phó ban Tuyên giáo TƯ Trương Minh Tuấn. Ảnh: Phạm Hải 
Ông Trương Minh Tuấn được Bộ Chính trị phân công làm Phó ban chuyên trách Ban Tuyên giáo TƯ
Cũng trong chiều nay, Ban Tuyên giáo TƯ tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. 
Cụ thể, ngày 16/7, Bộ Chính trị đã có quyết định phân công ông Trương Minh Tuấn, ủy viên TƯ Đảng thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng và Bộ trưởng Bộ TT&TT để giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ.
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng trao quyết định và tặng hoa ông Trương Minh Tuấn.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức quyền Bộ trưởng TT&TT, ông Trương Minh Tuấn làm Phó Ban Tuyên giáo TƯ
Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định và tặng hoa ông Trương Minh Tuấn. Ảnh: Phạm Hải
"Tôi tin rằng với sự đồng lòng cùng nhau chia sẻ, gánh vác công việc, hỗ trợ lẫn nhau, tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công", ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.
Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ chúc ông Trương Minh Tuấn mạnh khỏe để tiếp tục cùng tập thể Ban hoàn thành tốt công việc của Ban trong thời gian tới.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Trương Minh Tuấn bày tỏ xúc động khi quay trở lại Ban sau hơn 4,5 năm.
"Với cá nhân tôi, từ Ban ra đi và về với Ban, tôi xin hứa cùng tập thể lãnh đạo Ban hết sức đoàn kết, gắn bó để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được Trưởng Ban và lãnh đạo Ban giao với tinh thần người lính, tiếp tục phấn đấu và hoàn thành nhiệm vụ được giao", ông Trương Minh Tuấn nói.
Giao quyền Bộ trưởng TT&TT đối với Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng

Giao quyền Bộ trưởng TT&TT đối với Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng

Thủ tướng quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT đối với Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel.
Chủ tịch Viettel Nguyễn Mạnh Hùng làm Bí thư Ban cán sự đảng Bộ TT&TT

Chủ tịch Viettel Nguyễn Mạnh Hùng làm Bí thư Ban cán sự đảng Bộ TT&TT

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Ban cán sự đảng Bộ TT&TT.
CEO Nguyễn Mạnh Hùng: 3 nguyên tắc xây dựng Viettel hạnh phúc

CEO Nguyễn Mạnh Hùng: 3 nguyên tắc xây dựng Viettel hạnh phúc

Tại đại hội công đoàn Viettel lần thứ 5 (nhiệm kỳ 2018-2023), ông Nguyễn Mạnh Hùng đã có bài phát biểu chia sẻ về giá trị của lao động và cách xây dựng Gia đình Viettel hạnh phúc.
Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel

Thủ tướng vừa có quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc và Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội.
Hương Quỳnh - Thu Hằng 

http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/ong-nguyen-manh-hung-giu-chuc-quyen-bo-truong-tt-tt-ong-truong-minh-tuan-lam-pho-ban-tuyen-giao-tu-466589.html


1. Cựu nhà báo Tuổi Trẻ Nguyễn Bá Ngọc bình nhanh

"
Có lẽ nhiều người đang kỳ vọng kha khá vào Bộ trưởng 4T mới, anh Nguyễn Mạnh Hùng. Mình thì không kỳ vọng gì, mình chỉ chờ xem hành động thực tế của anh như nào thôi. 

Kỳ vọng đầu tiên chính là việc anh Hùng có nền tảng, kiến thức và kỹ năng, tóm lại hội tụ đủ nhân tố của một nhà kỹ trị. Hồi trước mình có đọc đâu đó nói thế hệ lãnh đạo thứ hai của Trung Quốc, những người đưa đất nước đó vươn lên tầm cao thế giới và nhiều thứ bắt đầu ngang ngửa với Mỹ chính là thế hệ chính trị gia kỹ trị. Xuất thân các chính trị gia đó hầu như đều là kỹ sư các ngành, nhiều người học ở nước ngoài về (engineer xịn nhé) . 
Điều thứ hai mình thấy là kỳ vọng anh ấy sẽ là người kiến tạo thực sự bởi anh đã làm điều đó khá nhiều trong thực tế rồi. Và như vậy anh không phải là người chỉ có ngồi soi rồi phạt phạt... cho "công chúng" sợ.
Rồi, điểm thứ ba chính là anh Hùng từng góp phần lớn và dẫn dắt sự thành công của Viettel ngày hôm nay. Đế chế này thực sự mạnh đến đâu có lẽ công chúng cũng chỉ mới biết được một phần vì cơ chế của nó đặc biệt quá. Song cũng đủ để thấy đó là một công ty thuộc hàng OK nhất trong các tập đoàn nhà nước.
Tuy nhiên, cũng phải tuy nhiên chút là thành công quá khứ mà làm doanh nghiệp chưa biết đảm bảo được bao nhiêu % trong tương lai làm chính trị gia, quan chức, nhất là với một cơ chế bối rối như hiện nay. 
Mong mỏi duy nhất của công chúng là "anh tôi" thực làm, hết mình và kiến tạo được chút nào hay chút đó. Rồi anh lên thì ngon, không anh quay về vẫn là doanh nhân giỏi mà, lo gì đâu ta 
"
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216337479660352&set=a.2650967244168.150963.1555359106&type=3&permPage=1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.