Thống kê dữ liệu điểm thi THPT quốc gia 2018 do Bộ GD&ĐT công bố cho thấy, Hòa Bình cũng là một trong những địa phương có thứ hạng cao về tỉ lệ thí sinh đạt điểm 9 trở lên môn toán, lý, hóa cũng như số lượng thí sinh trên 27 điểm ở một số khối thi.
Năm nay Hòa Bình có hơn 8.900 thí sinh dự thi môn toán nhưng có tới 27 thí sinh đạt điểm 9 trở lên, chiếm tỉ lệ 0,3%, cao gấp 5 lần tỉ lệ chung của cả nước là 0,06%, gấp 3 lần ở Hà Nội (là 0,1%), gấp hơn 7 lần ở TP HCM (là 0,04%).
Điều đáng nói là trung bình điểm thi môn toán của Hòa Bình nằm trong tốp thấp nhất cả nước với 3,7 điểm, thấp hơn rất nhiều với mức trung bình chung của cả nước là 4,86. Trong khi đó, Nam Định có điểm trung bình môn toán cao nhất, TP HCM xếp thứ 2 còn Hà Nội xếp thứ 10.
Số lượng điểm 9 trở lên ở môn toán của tỉnh Hòa Bình tương đương với số điểm 9 trở lên của TP HCM trong khi số thí sinh tham dự môn toán của TP HCM cao gấp 11 lần so với Hòa Bình. Đặc biệt, ở tỉnh này cao gấp 2,3 lần số điểm 9 trở lên của Nam Định.
Nghi vấn điểm thi lan đến Hòa Bình, Tuyên Quang - ảnh 1Tin nhắn được cho là tố cáo tiêu cực thi cử ở Hoà Bình

Ở môn vật lý và hoá học, kết quả cũng tương tự khi điểm thi của Hòa Bình cũng cao hơn các thành phố nằm trong nhóm có điểm trung bình các môn thi này cao nhất cả nước như TP HCM, Nam Định.

Ngoài ra, nếu xét theo khối thi A1 (toán, vật lý, tiếng Anh), cả nước có 82 thí sinh đạt mức điểm 27 trở lên, tức trung bình mỗi môn 9 điểm thì Hòa Bình cũng có 9 thí sinh trong danh sách này, chiếm 11% trong khi Hà Nội chỉ có 4 thí sinh; TPHCM và Nam Định chỉ ít ỏi có 2 thí sinh.
Ở khối C03 (toán, ngữ văn, lịch sử), cả nước chỉ có 10 trường hợp thí sinh có mức điểm trên 27 điểm thì Hòa Bình có 2 thí sinh.
Tương tự, ở khối D09 (toán, lịch sử, ngoại ngữ), cả nước có 10 thí sinh có mức điểm trên 27 điểm thì Hòa Bình có 4.
Nghi vấn điểm thi lan đến Hòa Bình, Tuyên Quang - ảnh 2Thông tin chia sẻ về  thi cử ở Tuyên Quang
Trên diễn đàn Toán học cũng có thông tin chia sẻ về điểm thi THPT quốc gia của tỉnh Tuyên Quang. Cụ thể, về thí sinh chuyên Sử thủ khoa môn Toán và thủ khoa khối A1. Cả tỉnh tuyên Quang có 2 thí sinh đạt 9,2 điểm môn Toán trong kì thi THPT quốc gia 2018.
Ngay trong tối 18/7, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia Phùng Xuân Nhạ đã ký hai quyết định thành lập tổ công tác của Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH hệ chính quy, tuyển sinh CĐ, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018.
Theo đó, tổ công tác có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng chỉ đạo việc kiểm tra xác minh dấu hiệu bất thường về kết quả thi tại Hội đồng Sở GD&ĐT Sơn La, Sở GD&ĐT Lạng Sơn trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.
Nghi vấn điểm thi lan đến Hòa Bình, Tuyên Quang - ảnh 3

Hai thanh tra chấm thi tại Hà Giang tự ý vắng mặt trong buổi quét bài

Hai thanh tra do Bộ GD&ĐT điều động cho hội đồng thi THPT quốc gia 2018 tại Hà Giang đã tự ý vắng mặt đúng thời điểm tiến hành quét bài thi trắc nghiệm.
Nghi vấn điểm thi lan đến Hòa Bình, Tuyên Quang - ảnh 4

Nhiều con lãnh đạo, cán bộ tỉnh Hà Giang được nâng điểm bất thường?

Nhiều con em lãnh đạo, cán bộ hoặc doanh nghiệp lớn trong tỉnh nằm trong số được nâng điểm bất thường. Trong đó, có con của những người công tác trong ngành giáo dục.
Nghi vấn điểm thi lan đến Hòa Bình, Tuyên Quang - ảnh 5

Điểm thi cao bất thường ở Lạng Sơn: Lãnh đạo tỉnh lên tiếng

Từ những hình ảnh trên mạng xã hội danh sách 35 thí sinh Lạng Sơn có kết quả điểm tốt nghiệp THPT năm 2018 cao bất ngờ, lãnh đạo tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT Lạng Sơn rà soát và công khai kết quả cho báo chí, người dân được biết.
Nghi vấn điểm thi lan đến Hòa Bình, Tuyên Quang - ảnh 6

Sửa điểm hàng loạt tại Hà Giang: Các giám đốc sở giáo dục nói gì?

Bộ GD&ÐT quyết định chuyển từ hình thức thi tự luận sang thi trắc nghiệm với mong muốn đạt được hai mục đích cơ bản: hạn chế tiêu cực và tránh học lệch, học tủ. Trước vụ việc sửa điểm hàng loạt tại kỳ thi THPT quốc gia ở Hà Giang vừa bị phanh phui, giám đốc sở GD&ÐT các địa phương nói gì?
Nghi vấn điểm thi lan đến Hòa Bình, Tuyên Quang - ảnh 7

Choáng với bảng điểm cao vút của thí sinh THPT miền núi Lạng Sơn

Trong bảng điểm 35 thí sinh Lạng Sơn thi tốt nghiệp THPT 2018 thì có tới gần 30 em đạt điểm 8 và 9 môn Ngữ văn; gần 20 em đạt điểm 8 đến 9.5 môn lịch sử. Trong khi đó, các em này đang là cảnh sát cơ động, đã thôi học từ lâu.
Nghi vấn điểm thi lan đến Hòa Bình, Tuyên Quang - ảnh 8

Vụ ‘phù phép’ điểm thi ở Hà Giang: ‘Coi trời bằng vung’

Đó là nhận định của GS Đào Trọng Thi, nguyên Chủ nhiệm UB Văn hoá, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.
Nghi vấn điểm thi lan đến Hòa Bình, Tuyên Quang - ảnh 9

Sau Hà Giang, đến lượt Lạng Sơn có điểm thi gây xôn xao

Khi kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT tỉnh Lạng Sơn 2018 được Hội đồng thi quốc gia công bố; rất nhiều học sinh tỏ ra ngỡ ngàng và nghi vấn bởi có những học sinh học lực trung bình, thậm chí lười học tập nhưng lại có những điểm số “rất đẹp”; nhất là các môn thi trắc nghiệm đạt điểm gần như tuyệt đối.