Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

26/03/2018

Sao không đưa qui định phải có bằng MA hay PhD đi cho oai hơn ?

Nghe loang thoáng tưởng đùa. Nhưng hóa thật. 

Đó là việc VFF đòi hỏi phải có bằng đại học, tức là phải có học vị "cử nhân". Bầu Đức, tức ông Đoàn Nguyên Đức của HAGL, cũng giống như bác Bill Gates và cậu chủ của Fb, đúng là chưa có bằng đại học thật.

Sao VFF không đưa qui định học vị "thạc sĩ" hay luôn"tiến sĩ" đi cho oai gấp bội nữa nhỉ ? VFF chắc cũng nên phổ cấp hóa bằng cấp đi là đẹp, cho kịp tiến độ của xã hội.

Đến nhà vua Nhật Bản chưa có cả bằng "cử nhân", đến Việt Nam cũng hóa thành "tiến sĩ". Đã đi việc đó ở đây (tháng 3 năm ngoái).


Dưới là chuyện bầu Đức.

Trích:

"* Ông nghĩ gì về quy định ủy viên BCH VFF phải có bằng cử nhân?
- Một quy định lạ đời cho một tổ chức xã hội hóa thể thao. Tôi đã lên tiếng phản bác quy định cực kỳ khó hiểu đó, nhưng đó là tiếng nói đơn độc và cả BCH không ai nói ra điều gì."

"Cũng theo ông Nguyễn Xuân Gụ chia sẻ, bầu Đức đang trả 450 triệu đồng/tháng cho HLV Park Hang Seo. Đây cũng là thông tin được ông chủ CLB HAGL tiết lộ với chuyện trả 2 năm tiền lương cho ông thầy người Hàn Quốc. Làm một phép tính thì bầu Đức mất hơn 10 tỷ đồng để trả cho hợp đồng có thời hạn 2 năm của ông Park với bóng đá Việt Nam."



---





"Nên lùi thời gian tổ chức đại hội VFF"

  • 26/03/2018 07:56 GMT+7


TT - Trả lời Tuổi Trẻ, ông Đoàn Nguyên Đức - chủ tịch CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - kiến nghị nên lùi thời gian đại hội Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) khóa VIII để kiện toàn nhiều việc, đặc biệt là khâu chuẩn bị nhân sự.
"Nên lùi thời gian tổ chức đại hội VFF"
Bầu Đức với lứa cầu thủ xuất thân từ Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai JMG. Ảnh: ANH TIẾN
Ông Đức cũng cho biết ông bảo lưu quan điểm là không tham gia ban chấp hành (BCH) VFF khóa mới dù mới đây bộ phận nhân sự VFF thông báo mở rộng việc tiến cử, ứng cử vào BCH.
Hoàng Anh Gia Lai 
vẫn ở lại V-League, nếu...
* Thưa ông, mới đây ông Trần Anh Tú - ứng viên duy nhất cho vị trí phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính ở nhiệm kỳ VIII - đã tuyên bố rút lui khỏi vị trí tổng giám đốc VPF và trưởng ban điều hành các giải đấu. Ông nghĩ sao về chuyện này?
- Nếu thông tin ông Tú rút khỏi một số vị trí là sự thật, tôi thật sự hoan nghênh và cảm ơn. Tôi khẳng định rằng những phát biểu vừa qua của tôi về ông Tú không phải là sự chỉ trích hay hạ bệ cá nhân, mà đó là sự đấu tranh cho lẽ phải, cho quyền lợi của tất cả các CLB chuyên nghiệp trên cả nước.
Không thể nào chấp nhận được việc một cá nhân lại ôm quá nhiều vai trò quan trọng ở VPF lẫn VFF, mà đặc biệt là những chiếc ghế ấy đều liên quan đến vấn đề tài chính. Những chiếc ghế ấy lẽ ra phải do nhiều người đảm nhận thì mới có sự phản biện qua lại.
* Ông từng tuyên bố rằng Hoàng Anh Gia Lai sẽ rút khỏi V-League 2018 nếu ông Tú đắc cử phó chủ tịch VFF nhiệm kỳ VIII. Chuyện này được hiểu như thế nào?
- Tôi có nói và sẽ làm đúng như vậy nếu ông Tú trở thành phó chủ tịch VFF nhiệm kỳ mới nhưng vẫn đảm nhiệm tất cả các chức vụ trước đó. Nay ông ấy nói sẽ rút bớt một số chức danh thì coi như mọi chuyện tương đối thỏa đáng. Tôi cho rằng không cần phải nhắc lại chuyện đã qua bởi cuộc đấu tranh của tôi đã đạt mục đích, và Hoàng Anh Gia Lai vẫn hiện diện ở V-League.
* Khi tuyên bố như thế, ông có nghĩ đến biết bao hệ lụy với việc V-League không còn đội bóng phố núi?
- Tôi biết rất rõ những hệ lụy sẽ đến khi Hoàng Anh Gia Lai rút lui. Tất cả đều có phương án giải quyết một cách thiết thực nhất. Giờ là lúc chờ xem ông Tú có thực hiện đúng tuyên bố của mình hay không. Nếu ông ấy nói mà không giữ lời thì V-League sẽ vắng bóng Hoàng Anh Gia Lai ngay tức khắc.
* Ông cương quyết rút lui vì tự ái khi có đơn vị tiến cử nhưng tiểu ban nhân sự của nhiệm kỳ sắp tới không đưa tên ông vào danh sách ứng cử viên?
- Tôi không tự ái mà chỉ tức giận vì sao tôi được tín nhiệm, được tiến cử mà lại không có tên trong danh sách. Nào chỉ có tôi, một vài người khác cũng lâm vào tình cảnh khó hiểu như vậy, chẳng hạn trường hợp anh Nguyễn Văn Mùi được CLB Sông Lam Nghệ An tiến cử nhưng không có tên. Không thể chấp nhận rằng đó là sai sót của tiểu ban nhân sự.
Cương quyết không tham gia BCH VFF
* Ông nghĩ gì về quy định ủy viên BCH VFF phải có bằng cử nhân?
- Một quy định lạ đời cho một tổ chức xã hội hóa thể thao. Tôi đã lên tiếng phản bác quy định cực kỳ khó hiểu đó, nhưng đó là tiếng nói đơn độc và cả BCH không ai nói ra điều gì.
* Phải chăng đó là rào cản để loại ông ra khỏi BCH khóa mới do ông chưa có bằng đại học?
- (Cười). Đúng là tôi không có bằng đại học sau ba lần đi thi đều bị trượt. Nhưng tôi có ham hố, có bày tỏ ý định góp mặt ở khóa mới đâu mà họ đưa ra quy định khôi hài đó. Tiện thể, tôi kiến nghị với cấp thẩm quyền rằng hãy chỉ đạo lùi thời gian đại hội VFF khóa VIII để kiện toàn nhiều việc, đặc biệt là khâu chuẩn bị nhân sự một cách toàn diện.
* Bộ phận nhân sự VFF vừa đưa ra thông báo mở rộng việc tiến cử, ứng cử cho BCH nhiệm kỳ VIII. Liệu ông sẽ tham gia VFF khóa mới?
- Không. Trước lúc diễn ra SEA Games 2017, tôi từng nói sẽ rút lui nếu U-23 VN không đoạt được HCV. Tôi đã gửi đơn từ nhiệm nhưng không được BCH thông qua. Đến giờ này tôi vẫn bảo lưu quan điểm là không tham gia vào khóa mới.
* Nếu có cơ hội, ông sẽ tiến cử những gương mặt doanh nhân nào cho VFF nhiệm kỳ mới?
- Nhiều lắm. Chẳng hạn như anh Trần Thanh Hải (NutiFood), Trần Bá Dương (Ôtô Trường Hải, Đỗ Quang Hiển (SHB), Trần Đình Long (Hòa Phát), Trần Lệ Nguyên (Kinh Đô), Võ Quốc Thắng (Đồng Tâm Group), Lê Văn Thành (Động Lực), kể cả những người trẻ có năng lực, có uy tín từng thể hiện được nhiệm vụ như Phạm Phú Hòa (từng là giám đốc điều hành Đồng Tâm Long An) hay Cao Văn Chóng (Becamex). Tất cả từng ít nhiều tham gia vào làm bóng đá chuyên nghiệp với nhiều vai trò khác nhau.
“Tôi thật sự buồn khi thường trực VFF không có tiếng nói quyết định, trước thềm đại hội thì khâu nhân sự lại có những việc làm hết sức mập mờ, không rõ ràng


Sỹ Huyền thực hiện

https://thethao.tuoitre.vn/tin/comment/1432699.html



---






BỔ SUNG




2.



Bầu Đức được đề xuất vinh danh cùng U23 Việt Nam nhưng VFF ‘lơ’ phũ phàng

Văn Nhân | 
Bầu Đức được đề xuất vinh danh cùng U23 Việt Nam nhưng VFF ‘lơ’ phũ phàng

Phó Chủ tịch VFF - Nguyễn Xuân Gụ đã có chia sẻ khá "sốc" về đề xuất vinh danh bầu Đức sau chiến công của U23 Việt Nam nhưng không được chấp nhận.

Trả lời phỏng vấn trên Saostar, phó Chủ tịch truyền thông VFF - ông Nguyễn Xuân Gụ đã có những chia sẻ đầy bất ngờ về nội bộ của VFF. Đáng nói, ông Gụ cho biết từng nhắn tin để VFF có thể vinh danh bầu Đức nhưng không được tán thành.
“Đêm 26/1, tôi có nhắn tin với Chủ tịch Lê Hùng Dũng là cần vinh danh bầu Đức. Vì chiến công của U23 Việt Nam có đóng góp lớn của anh ấy, với việc mời ông Park Hang Seo về dẫn dắt ĐTQG. Tuy nhiên, sau đó mọi chuyện bị lơ đi”, ông Nguyễn Xuân Gụ chia sẻ.
Bầu Đức được đề xuất vinh danh cùng U23 Việt Nam nhưng VFF ‘lơ’ phũ phàng - Ảnh 1.
Bầu Đức không có mặt ở ngày vinh danh U23 Việt Nam nhưng có những gương mặt khác như ông Nguyễn Lân Trung. Ảnh: TTO
Theo ông Gụ, điều ấy cũng cho thấy chuyện ông và bầu Đức bị cô lập ở VFF, vì gần như không thể họp để quyết bất kỳ vấn đề gì. Ngay cả đề xuất vinh danh cho bầu Đức là hợp lý nhưng cũng không được thường trực đưa ra họp để quyết định.
Bây giờ, dư luận có thể hiểu vì sao bầu Đức không có mặt trong ngày mừng công của U23 Việt Nam. Vì chuyện ông Gụ đề xuất cho bầu Đức đã bị các lãnh đạo khác của VFF làm “lơ”.
Nói về lý do đề xuất vinh danh bầu Đức, ông Nguyễn Xuân Gụ cho biết: “Bầu Đức là người sang Hàn Quốc gặp trực tiếp ông Park Hang Seo để bàn xong xuôi hết mọi việc. Sau đó, anh Đức có điện về kể với tôi chuyện sẽ ký hợp đồng với ông Park.
Mọi thứ chốt xong xuôi thì anh Đức, Trần Quốc Tuấn và Lê Hoài Anh sang Hàn Quốc. Lúc đó, mọi người chỉ còn việc ngồi lại với nhau để ký hợp đồng. Thế nên, công lao của anh Đức là rất lớn trong thành công của U23 Việt Nam. Không có anh Đức thì sao có ông Park Hang Seo”.
Bầu Đức được đề xuất vinh danh cùng U23 Việt Nam nhưng VFF ‘lơ’ phũ phàng - Ảnh 2.
Bầu Đức là người đang trả lương cho ông Park Hang Seo.
Cũng theo ông Nguyễn Xuân Gụ chia sẻ, bầu Đức đang trả 450 triệu đồng/tháng cho HLV Park Hang Seo. Đây cũng là thông tin được ông chủ CLB HAGL tiết lộ với chuyện trả 2 năm tiền lương cho ông thầy người Hàn Quốc. Làm một phép tính thì bầu Đức mất hơn 10 tỷ đồng để trả cho hợp đồng có thời hạn 2 năm của ông Park với bóng đá Việt Nam.
Điều này cũng lý giải một phần lý do bầu Đức giận dữ trong mấy ngày qua.
Ông Đức bỏ tiền trả lương cho ông Park, cống hiến rất nhiều cho bóng đá Việt Nam nhưng đến cuối nhiệm kỳ VII thì bị đẩy ra ngoài với các chiêu trò như bằng cử nhân, không có tên trong bản danh sách ứng viên…
Một vấn đề được dư luận quan tâm là những phát biểu của bầu Đức trong thời gian qua về thực trạng “báo động” của VFF liệu có chính xác?
Ông Nguyễn Xuân Gụ khẳng định: “Về những gì bầu Đức nói không sai. Tuy nhiên, cách diễn đạt của bầu Đức khiến người ta khó nghe, dễ dẫn đến sự mặc cảm, thiếu ấn tượng.
Tôi thực sự không thể có sự cống hiến lớn lao như bầu Đức cho bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, bầu Đức gần như bị cô lập. Tất cả trong thường trực thì tôi và bầu Đức có nhiều cái không biết. Dù quy định 1 tháng họp thường trực 1 lần để triển khai công tác nhưng có họp hành gì đâu. Ban chấp hành 1 năm họp 2 lần, nhưng không có gì bàn bạc cả.
Bầu Đức được đề xuất vinh danh cùng U23 Việt Nam nhưng VFF ‘lơ’ phũ phàng - Ảnh 4.
Ông Nguyễn Xuân Gụ (áo trắng) xác nhận bầu Đức nói hoàn toàn đúng.
Thế nên, những thông tin bầu Đức nói là chính xác, không có cái gì sai cả. Tôi khẳng định không có gì sai”.
Hẳn dư luận sẽ rất bất ngờ với những chia sẻ từ vị phó Chủ tịch truyền thông VFF, khi ông Gụ cũng rơi vào cảnh như bầu Đức là “những Thường trực bịt mắt”, không có thực quyền trong ngôi nhà bóng đá Việt Nam.
http://soha.vn/bau-duc-duoc-de-xuat-vinh-danh-cung-u23-viet-nam-nhung-vff-lo-phu-phang-20180326071215881.htm






1.






Bầu Đức chia sẻ bất ngờ về bản hợp đồng tiền tỷ của VPF

Thái Hải | 
Bầu Đức chia sẻ bất ngờ về bản hợp đồng tiền tỷ của VPF
Bầu Tú đang hưởng lợi rất nhiều từ hiệu ứng U23 Việt Nam. Đồ họa: Mạnh Quân.

Theo lời bầu Đức, bầu Tú không phải là người có công mang hợp đồng về cho VPF mà nhờ U23 Việt Nam thành công và Chủ tịch HAGL tác động nên ông Trần Anh Tú được hưởng lợi.

Tưởng chừng bầu Tú là người có công mang hợp đồng tài trợ về cho V.League 2018, nhưng theo lời kể của bầu Đức thì bầu Tú chỉ là người hưởng lợi từ hiệu ứng U23 Việt Nam. Bởi chiến tích của thầy trò HLV Park Hang-seo vô tình giúp cho nhiều doanh nghiệp thay đổi suy nghĩ, quay lại tài trợ cho bóng đá nước nhà.
"Nói thẳng cho mọi người biết là nhiều doanh nghiệp đang năn nỉ xin được tài trợ cho V.League với giá cao hơn đơn vị đang tài trợ rất nhiều. Nhưng đây là cuộc chơi nên tôi không muốn nói nhiều, rồi lại tranh giành nhiều thứ.
Thử hỏi, Trần Anh Tú có tiền đâu mà tài trợ, Tú không phải là đại gia, chỉ thuộc loại doanh nghiệp vừa và nhỏ. Xin bật mí, Hải bạn tôi bên Công ty sữa, nhờ tôi nói mới tài trợ cho V.League năm nay đấy, Tú không có công gì trong hợp đồng tài trợ này cả.
Rất nhiều doanh nghiệp nữa muốn tài trợ cho V.League, có thể kể ra đây như Trường Hải chẳng hạn, Võ Quốc Thắng của ĐTLA hoặc bầu Long của Hòa Phát. Những ông chủ hoặc doanh nghiệp này trúng cử vào ghế PCT tài chính VFF thử hỏi ai ý kiến? Vì họ làm ra nhiều tiền".
Bầu Đức chia sẻ bất ngờ về bản hợp đồng tiền tỷ của VPF - Ảnh 1.
Bầu Đức tiết lộ rằng bầu Tú là người hưởng lợi rất nhiều từ thành công của VFF nhiệm kỳ 7 và hiệu ứng U23 Việt Nam.
Bầu Đức tiếp lời vì sao V.League có được doanh nghiệp tài trợ và bầu Tú đang được hưởng lợi những gì từ U23 Việt Nam cũng như thành công của VFF nhiệm kỳ 7:
"Chính nhờ thành công của HLV Park Hang-seo và U23 Việt Nam nên năm nay bóng đá Việt Nam không cần tìm doanh nghiệp đồng hành, không cần mời tài trợ giá trị hợp đồng cũng tăng lên gấp đôi. 
Bọn tôi làm bao nhiêu năm, được lứa cầu thủ tốt, mang về được thành tích, cuối cùng quả ngọt Tú hưởng hết. Bọn tôi làm mà giờ Trần Anh Tú ăn hết, Tú có làm gì đâu mà gọi là giỏi? Những gì khóa trước chúng tôi làm, bây giờ để lại thành công Tú nhận hết.
Thực sự, Tú cứ nghĩ mình giỏi và hay, nhưng do hiệu ứng U23 Việt Nam quá tốt nên đã kéo được tài trợ cao về cho V.League. Công sức của bầu Tú không có là gì cả".

http://soha.vn/bau-duc-chia-se-bat-ngo-ve-ban-hop-dong-tien-ty-cua-vpf-20180326080553006.htm

1 nhận xét:

  1. Tranh công - Đổ lỗi, một thực trạng tư duy hèn có thật ở Việt nam ta.

    Trả lờiXóa

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.