Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

17/01/2017

Thủ tưởng Abe thăm chính thức Việt Nam


Tin từ báo chí Nhật Bản và báo chí Việt Nam.








---


4.


Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ 16-17/1.
Đúng giờ 13h10 chiều 16/1, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cùng Phu nhân đã đặt chân xuống sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam (Ảnh: Vietnam+).
Chiều 16/1, lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Phu nhân đã diễn ra trọng thể tại Phủ Chủ tịch.
Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Abe thể hiện sự coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng của hai nước, khẳng định Việt Nam coi Nhật Bản là đối tác quan trọng và lâu dài.
Ngay sau Lễ đón chính thức, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Nhật Bản tiếp tục cung cấp ODA cho Việt Nam trong thời gian tới, tập trung vào các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn trọng điểm quốc gia, đào tạo nguồn nhân lực và ứng phó với biến đổi khí hậu…
Thủ tướng Abe khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội thông qua nguồn vốn ODA cũng như thúc đẩy hợp tác các dự án cơ sở hạ tầng chất lượng cao, cam kết cung cấp thêm khoản ODA vốn vay trong năm tài khóa 2016 cho Việt Nam trị giá khoảng 123 tỷ Yên (tương đương 1,05 tỷ USD)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Shinzo Abe đã chứng kiến lễ trao đổi văn kiện ký kết giữa các bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước gồm, như: Công hàm trao đổi ODA vốn vay cho Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu chu kỳ 7 (trị giá 10 tỷ Yên); Công hàm trao đổi cho Dự án viện trợ không hoàn lại cho Chương trình phát triển kinh tế - xã hội cung cấp trang thiết bị tăng cường năng lực bảo đảm an ninh đường thủy (trị giá 300 triệu yên)...
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Shinzo Abe cũng có cuộc họp báo chung, thông báo kết quả hội đàm giữa hai nước. Hai bên đã đạt nhất trí cao về những phương hướng lớn và các biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản phát triển toàn diện, thực chất và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. 
Tại buổi tiếp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào chiều 16/1, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Việt Nam rất coi trọng quan hệ hợp tác toàn diện với Nhật Bản, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.
Tại cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhấn mạnh, Nhật Bản sẽ đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Đặc biệt là xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó có dự án hạn chế xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long. 
 Chiều 16/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Thủ tướng Shinzo Abe. Tổng Bí thư khẳng định các chuyến thăm của lãnh đạo Nhật Bản đến Việt Nam sẽ là những mốc son mới làm sâu đậm hơn quan hệ giữa hai nước và tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, tối 16/1, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có buổi họp báo trả lời các vấn đề liên quan đến quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)
Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Shinzo Abe cho biết căn cứ vào buổi làm việc với Chính phủ Việt Nam và nguyện vọng của phía Việt Nam, Nhật Bản đã quyết định cung cấp cho Việt Nam các tàu tuần tra mới.
Sáng 17/1, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng chủ trì tọa đàm "Doanh nghiệp Việt Nam-Nhật Bản". Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ hy vọng Nhật Bản sẽ trở thành nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam chứ không phải bất kỳ quốc gia nào khác. 
Thủ tướng Shinzo Abe bày tỏ mong muốn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chính phủ Việt Nam tiếp tục hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp Nhật Bản, lắng nghe những nguyện vọng của họ.
Thủ tướng Shinzo Abe cũng khẳng định, các doanh nghiệp Nhật Bản rất muốn đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam thông qua việc chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và trở thành đối tác tốt của các doanh nghiệp Việt Nam.
"Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ đào tạo cán bộ cho Việt Nam và coi đây là yếu tố then chốt thúc đẩy quan hệ song phương" - Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định như vậy tại cuộc gặp Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt – Nhật Phạm Minh Chính tại Hà Nội.
Sáng cùng ngày, tại Hà Nội, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có cuộc gặp Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và một số cán bộ, sinh viên của Trường Đại học Việt-Nhật. (Ảnh: Vietnam+)
Chiều 17/1, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16-17/1/2017 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

http://www.vnembassy-jp.org/vi/to%C3%A0n-c%E1%BA%A3nh-chuy%E1%BA%BFn-th%C4%83m-vi%E1%BB%87t-nam-c%E1%BB%A7a-th%E1%BB%A7-t%C6%B0%E1%BB%9Bng-nh%E1%BA%ADt-b%E1%BA%A3n-shinzo-abe





3.

"

Cuong Nguyenさんが写真3件を追加しました。
23分前
Chuyến thăm Việt Nam từ 16-17/1/2017 của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thành công vượt dự kiến. Thủ tướng Abe khẳng định Nhật Bản sẽ hỗ trợ phát triển kinh tế của Việt Nam, công bố Nhật sẽ đóng tàu tuần tra cảnh sát biển mới cho Việt Nam, cam kết gói hỗ trợ ODA mới 1 tỷ UsD, đồng ý cho phép nhập thanh long ruột đỏ của Việt Nam (VN đồng ý nhập lê Nhật Bản), và nhiều thoả thuận quan trọng khác.

Việt Nam đã đón tiếp Thủ tướng Abe cao hơn mức độ lễ tân thông thường, trong ngoại giao nghi thức lễ tân cũng thể hiện sự gần gũi, thân tình.

Thật cảm động và vinh dự khi được cả hai Thủ tướng ta và bạn tới chúc rượu và động viên, một cử chỉ cũng hiếm có.


"




2.


Nhật cấp thêm khoản vay ODA 1 tỉ USD cho Việt Nam




- Nhật Bản cam kết cung cấp thêm khoản ODA vốn vay trong năm tài khóa 2016 cho VN trị giá 123 tỷ yên (1,05 tỷ USD).

Chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.Thủ tướng khẳng định lại chính sách nhất quán coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài của VN.
Thủ tướng Abe cũng khẳng định Nhật ủng hộ sự phát triển vững mạnh của đất nước VN, coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với VN. 
Nhật cấp thêm khoản vay ODA 1 tỉ USD cho Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe
Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục tăng cường sự tin cậy về chính trị thông qua việc duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, tăng cường hiệu quả các cơ chế đối thoại; khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ để chuyến thăm VN của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản vào mùa xuân năm 2017 thành công tốt đẹp.
Hai Thủ tướng cũng nhất trí tăng cường hợp tác thực chất về an ninh - quốc phòng, trong đó có lĩnh vực rà phá bom mìn và nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển.
Về hợp tác kinh tế, hai bên đạt nhận thức chung về việc thúc đẩy triển khai kết nối hai nền kinh tế thông qua thúc đẩy đầu tư, thương mại, ODA và hợp tác trong các lĩnh vực có thể bổ trợ cho nhau như hợp tác địa phương, nông nghiệp, lao động.
Thủ tướng Abe khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ VN phát triển kinh tế - xã hội thông qua nguồn vốn ODA cũng như thúc đẩy hợp tác các dự án cơ sở hạ tầng chất lượng cao, cam kết cung cấp thêm khoản ODA vốn vay trong năm tài khóa 2016 cho VN trị giá khoảng 123 tỷ yên (1,05 tỷ USD) trong các lĩnh vực an ninh hàng hải, ứng phó với biến đổi khí hậu, thoát nước và xử lý nước thải…
Nhật cấp thêm khoản vay ODA 1 tỉ USD cho Việt Nam
Hai nhà lãnh đạo chứng kiến lễ trao đổi văn kiện ký kết giữa các bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước
Hai bên nhất trí triển khai Chiến lược công nghiệp hóa của VN trong khuôn khổ hợp tác Việt - Nhật đến năm 2020, tầm nhìn 2030 cũng như sáng kiến chung Nhật - Việt giai đoạn 6 nhằm cải thiện môi trường đầu tư tại VN; tiếp tục triển khai các dự án lớn về cơ sở hạ tầng hai nước như đường bộ cao tốc Bắc - Nam.
Nhật nhập thanh long đỏ, VN nhập lê
Thủ tướng Abe tuyên bố Nhật cấp phép nhập khẩu thanh long ruột đỏ của VN. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng thông báo VN cấp phép nhập khẩu lê của Nhật.
Hai Thủ tướng cũng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, khẳng định phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế và khu vực. 
Nhật cấp thêm khoản vay ODA 1 tỉ USD cho Việt Nam
Hai bên ký kết nhiều văn kiện hợp tác
Thủ tướng Abe khẳng định sẽ tích cực hỗ trợ VN tổ chức thành công Năm APEC 2017. 
Hai bên nhất trí về tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, các bên liên quan không có những hành động gây căng thẳng và quân sự hóa dẫn đến thay đổi nguyên trạng tại Biển Đông, thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước LHQ về luật biển 1982 cũng như Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).
Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ trao đổi văn kiện ký kết giữa các bộ, ngành và doanh nghiệp: Công hàm trao đổi ODA vốn vay cho Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu chu kỳ 7 (trị giá 10 tỷ yên); Công hàm trao đổi cho dự án viện trợ không hoàn lại cho Chương trình phát triển kinh tế - xã hội cung cấp trang thiết bị tăng cường năng lực bảo đảm an ninh đường thủy (trị giá 300 triệu yên); Hiệp định vay ODA cho dự án quản lý kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh (trị giá 11 tỷ yên) ; Thỏa thuận đầu tư dự án nhiệt điện Vũng Áng 2...
Thái An - Ảnh: Phạm Hải
http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/nhat-cap-them-khoan-vay-oda-1-ti-usd-cho-viet-nam-352280.html






Tổng bí thư tiếp Thủ tướng Nhật Bản

Chiều nay, tại trụ sở TƯ Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang ở thăm chính thức Việt Nam.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh ngài Thủ tướng Shinzo Abe trở lại thăm Việt Nam trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển rất tốt đẹp.
Tổng bí thư bày tỏ hài lòng về bước tiến mạnh mẽ và thực chất trên tất cả các lĩnh vực của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong những năm qua trên cơ sở những thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, nhất là Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.
Tổng bí thư tiếp Thủ tướng Nhật Bản
Ảnh: Phạm Hải
Thủ tướng Shinzo Abe nhiệt liệt chúc mừng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu lại làm Tổng bí thư tại Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam; bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam; đánh giá cao những tiến triển tích cực và hiệu quả hợp tác giữa Nhật Bản với Việt Nam trên các lĩnh vực, cho đây là những thành tựu và bước đi cụ thể hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao hai nước.
Thủ tướng Shinzo Abe thông báo với Tổng bí thư về kết quả hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; khẳng định Nhật Bản tiếp tục ưu tiên dành viện trợ phát triển chính thức cho Việt Nam, mong muốn tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác và phối hợp chặt chẽ với Việt Nam nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, phát triển và thịnh vượng của khu vực và thế giới; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, chuyến thăm lẫn nhau giữa lãnh đạo hai bên, nhất là chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Nhật Hoàng và Hoàng hậu Nhật Bản sẽ đưa quan hệ Nhật Bản - Việt Nam tiếp tục phát triển lên tầm cao mới.
Tổng bí thư tiếp Thủ tướng Nhật Bản
Ảnh: Phạm Hải
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh kết quả hội đàm giữa Thủ tướng Shinzo Abe với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam là coi trọng phát triển và không ngừng làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng với Nhật Bản, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.
Tổng bí thư đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì thường xuyên giao lưu và tiếp xúc các cấp, đặc biệt là các chuyến thăm cấp cao giữa lãnh đạo hai Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; thúc đẩy giao lưu giữa nhân dân hai nước.
Tổng bí thư đánh giá cao sự hợp tác thiết thực, hiệu quả của Nhật Bản trong phát triển kinh tế - xã hội những năm qua của Việt Nam, đặc biệt là tầm quan trọng của nguồn vốn ODA mà Nhật Bản dành cho Việt Nam trong các lĩnh vực như xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao, phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, hợp tác nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Tổng bí thư nhấn mạnh lãnh đạo và nhân dân Việt Nam coi trọng chuyến thăm Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản trong thời gian tới; khẳng định các chuyến thăm của lãnh đạo Nhật Bản đến Việt Nam sẽ là những mốc son mới làm sâu đậm hơn quan hệ giữa hai nước và tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản.
Theo Vietnamplus
http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tiep-thu-tuong-nhat-ban-shinzo-abe-352287.html


1.


南シナ海問題で協調確認 安倍首相とベトナム首相が会談


ハノイ=高橋健次郎
2017年1月16日23時19分

アジア・太平洋地域の4カ国を歴訪中の安倍晋三首相は16日、最後の訪問国となるベトナムの首都ハノイで、フック首相と会談した。ベトナムと中国が領有権をめぐって対立する南シナ海の問題について、法の支配と平和的解決の重要性を確認。安倍首相は、ベトナムの海上警備能力強化のための巡視船6隻の建造費(385億円)など計1200億円の円借款供与を伝えた。
 両首脳の会談は今回が4度目で、約1時間半行われた。フック首相は終了後の記者発表で、中国が南シナ海にある南沙(スプラトリー)諸島の領有権を主張していることを念頭に、「南シナ海問題は武力を使用しない平和的解決が重要だ」と強調。安倍首相も「現場の非軍事化と自制の重要性について(フック首相と)一致した」と述べた。
 巡視船の供与はベトナム側からの要望に応じたもので、中国の海洋進出を牽制(けんせい)する狙いがある。安倍首相は「両国は安全保障と防衛協力を一層強化する」と強調した。円借款は巡視船のほか、農業用水の塩害対策(243億円)、下水道整備(247億円)などのインフラ整備に充てる。
 また、両首脳は環太平洋経済連携協定(TPP)の早期発効や東アジア地域包括的経済連携(RCEP)の早期妥結など自由貿易体制の維持・拡充が重要だとの認識で一致。天皇、皇后両陛下が今春に予定しているベトナム訪問についても、連携して準備にあたるとした。(ハノイ=高橋健次郎)
こんなニュースも
http://www.asahi.com/articles/ASK1J527BK1JUTFK004.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.