Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

09/10/2016

Một người bạn lớp tiếng Nhật


Trước năm 2000 một ít. Lúc đó, chúng tôi còn học tiếng Nhật ở trường tiểu học Điện Biên trên đường Quán Sứ. 

Giáo viên là một thầy lớn tuổi ở trường Ngoại thương. Ông hay nói đùa với chữ "tắc-xăng" (với ý "xăng xe bị tắc", nhưng thực ra là chỉ chữ "tặc-săng" với nghĩa là "nhiều"). Ông cử tôi làm lớp trưởng.

Bởi vậy, lớp trưởng mới nắm được sơ sơ tình hình học sinh trong lớp. Có một đồng chí bên ngành an ninh, hay ngồi ở trước bàn tôi (bàn ghế gỗ của học sinh tiểu học, chúng tôi học sau 5h chiều). Anh đi học rất chăm chỉ, tựa như chưa thấy nghỉ học buổi nào. Anh bảo với tôi: mình học để sắp tới có những hợp tác với nước bạn.

Hồi đấy, còn học Wakaru Nihongo - một giáo trình cổ điển, với những lời ghi chú về ngữ pháp và từ vựng bằng tiếng Việt của nhóm Nguyễn Văn Hảo.

Mười mấy năm trôi vèo qua, bây giờ, liếc tin trên mạng, thấy người bạn hồi ấy đã là một vị tướng công an. Ông là lãnh đạo của Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Sau mấy tháng ở đó, tôi chuyển về học ở trường Nhật ngữ ở Núi Trúc. Từ đó, không gặp lại những người bạn ở trong cái lớp Nhật ngữ đầu tiên ấy nữa. 

Dưới là một ít tư liệu.











---


TƯ LIỆU



Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân thăm và làm việc tại Nhật Bản



Đoàn Học viện CSND chụp ảnh kỷ niệm bên Tượng thầy Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Đại học Chính pháp HOSEI, Nhật Bản

Thực hiện quyết định của Bộ trưởng, trong khuôn khổ Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước “Đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới”, Đoàn cán bộ Học viện CSND đã đi khảo sát, nghiên cứu về công tác phòng chống tội phạm, đào tạo cán bộ cảnh sát tại Nhật Bản từ 17/05/2016 - 21/05/2016. Đoàn do đồng chí Trung tướng GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện, Chủ nhiệm Đề tài dẫn đầu.




Đoàn Học viện CSND đã nghiên cứu hệ thống tổ chức Cảnh sát quốc gia Nhật Bản, tham quan thực tiễn phòng ngừa tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại Nhật Bản.



Nhật Bản là nước có tổ chức hệ thống cơ quan Công an, Cảnh sát theo mô hình chung của thế giới. Nước bạn thành lập Cơ quan Tình báo quốc gia và Cơ quan Cảnh sát quốc gia (National Police Agency of Japan - NPA) trực thuộc Chính phủ. Cơ quan NPA đảm nhiệm toàn bộ công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong nội địa (tương tự như Bộ Công an nước ta) trực thuộc Chính phủ.

 
Giám đốc Học viện CSND gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm hợp tác
 với Trường Đại học Chính pháp HOSEI, Nhật Bản


Lãnh đạo Cơ quan NPA là Ủy ban An ninh công cộng quốc gia gồm 5 thành viên. Ủy ban này tương tự như Hội đồng Quốc phòng và An ninh của Việt Nam, có chức năng, nhiệm vụ tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ và Cơ quan NPA quyết định các vấn đề quan trọng về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của quốc gia. Ủy ban này cũng được thành lập ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Nhật Bản có 47 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đặc khu. Hệ thống Cảnh sát quốc gia gồm 6 cấp: Cấp trung ương, cấp khu (như Quân khu của Việt Nam), cấp tỉnh, cấp quận, Đồn Cảnh sát, Trạm Cảnh sát.

Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản NPA có 6 đơn vị cấp Tổng cục trực thuộc: Văn phòng Tổng tư lệnh, Tổng cục Bảo vệ trật tự công cộng, Tổng cục Phòng chống tội phạm, Tổng cục Bảo vệ an ninh, Tổng cục Cảnh sát giao thông, Tổng cục Thông tin (thu thập tin tức tình báo Cảnh sát). Ngoài ra trực thuộc NPA còn có Học viện Cảnh sát quốc gia, Viện nghiên cứu khoa học Cảnh sát quốc gia và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Cấp thấp nhất của NPA là các Trạm Cảnh sát ( tiếng Nhật là Koban ở thành phố và Chuzaiso ở nông thôn) có mặt ở các khu dân cư Nhật Bản. Với mô hình này, Nhật Bản là nước có tổ chức cảnh sát gần dân nhất thế giới.

Cảnh sát quốc gia Nhật Bản làm cả nhiệm vụ Biên phòng, Cảnh sát biển, An ninh (như lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, An ninh nhân dân của Việt Nam), phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội,v.v.

Nhật Bản thuộc các nhóm nước không đào tạo đại học Cảnh sát. Học viện Cảnh sát quốc gia chỉ đào tạo nghề và bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, bồi dưỡng chức danh. NPA tuyển dụng các cán bộ tốt nghiệp sơ cấp, trung cấp, đại học, sau đại học bên ngoài vào cơ quan Cảnh sát quốc gia, sau đó đưa vào Học viện Cảnh sát quốc gia huấn luyện nghiệp vụ Cảnh sát. Các cán bộ Cảnh sát muốn học nâng cao trình độ và muốn có bằng cấp Cử nhân, Thạc sỹ, Tiến sỹ phải vào học tại Khoa Luật hoặc Khoa Tư pháp hình sự thuộc các Trường Đại học Tổng hợp. Mô hình đào tạo Cảnh sát của Nhật Bản giống như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Ôxtrâylia,v.v.Trên thế giới có khoảng 180 quốc gia đào tạo cán bộ Công an, cảnh sát theo mô hình này.

Đoàn đã thăm và làm việc tại Trường Đại học Tổng hợp Chính pháp HOSEI ở Thủ đô Tokyo. Đại học Chính pháp HOSEI được thành lập năm 1838 và có nhiều chuyên khoa đào tạo cán bộ pháp luật và chính trị. Năm 2015 Trường Chính pháp HOSEI đã ký Bản ghi nhớ hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội và hợp tác trong đào tạo hệ Thạc sỹ quản lý an ninh phi truyền thống và cử nhân luật tài năng tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đoàn nghiên cứu, tham quan thực tiễn đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông ở Thủ đô Tokyo và tỉnh Shizuoka, tỉnh Yamanashi của Nhật Bản.

Ở Nhật Bản hệ thống phòng ngừa tội phạm (Hanzai Yobo) được tổ chức sâu rộng đến cơ sở. Cảnh sát khu vực Nhật Bản thường xuyên đạp xe đạp đi tuần tra và hệ thống Trạm cảnh sát Koban, Chuzaisho bố trí sâu rộng đến tận cơ sở, cùng với ý thức pháp luật của nhân dân cao đã góp phần làm cho xã hội Nhật Bản thanh bình, ít tội phạm nhất thế giới.

Nhật Bản có hệ thống tổ chức đảm bảo an toàn giao thông tốt. Từ 2009-2013 Chính phủ Nhật Bản đã giúp Học viện CSND một dự án JICA về tăng cường năng lực đào tạo cán bộ Cảnh sát giao thông và cho kết quả tốt.

Giữa Bộ Công an nước ta và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản NPA đã có nhiều quan hệ hợp tác.

Đối với Học viện CSND, trong 5 năm qua đã cùng Cục Đối ngoại triển khai Dự án ODA về đào tạo Cảnh sát giao thông. Chính phủ Nhật Bản đã cử nhiều giáo viên, tình nguyện viên sang giảng dạy võ thuật Karatedo tại Nhà trường. Phía bạn đã mời hàng chục cán bộ Học viện CSND tham dự các Hội thảo, tập huấn tại Nhật Bản.

Đồng chí Giám đốc Học viện CSND đã trao đổi với lãnh đạo Trường Đại học Chính pháp HOSEI về một số chương trình hợp tác:

- Trong năm 2016, Học viện CSND sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ Công an mời lãnh đạo Trường Chính pháp HOSEI sang thăm và bàn hợp tác giữa hai nhà trường, tiến tới ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên về đào tạo, bồi dưỡng pháp luật quốc tế, phòng ngừa tội phạm và quản lý xã hội, quản lý đô thị.

- Sẽ tiến hành trao đổi các đoàn cán bộ, giảng viên giữa hai bên Việt Nam và Nhật Bản theo Chương trình hợp tác chung. Học viện CSND sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Cục Đối ngoại về việc hợp tác với các đối tác Nhật Bản.

Đoàn đã thăm quan một số danh lam thắng cảnh, điểm văn hóa và công tác đảm bảo TTATXH, TTATGT ở Thủ đô Tokyo như Tòa thị chính Tokyo, Hoàng cung Nhật Bản, Tổ hợp nút giao thông Shinjuku, Khu du lịch Hakone, Núi Phú Sỹ và một số địa danh khác của Nhật Bản.
Nhật Nam
Bài này đã được xem: 849

http://www.hvcsnd.edu.vn/vn/Acedemy/Hop-tac-quoc-te/77/5810/Giam-doc-Hoc-vien-Canh-sat-nhan-dan-tham-va-lam-viec-tai-Nhat-Ban.aspx






Lực lượng Công an có thêm 4 giáo sư, 26 phó giáo sư



Năm 2016, lực lượng Công an nhân dân đã có thêm 4 giáo sư, 26 phó siáo sư. 
Năm nay, cả nước đã có 65 nhà giáo, nhà khoa học đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và 638 nhà giáo, nhà khoa học đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư.
Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, ủy viên Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư ngành Khoa học An ninh, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân cho biết: Năm 2016 lực lượng Công an nhân dân đã có thêm 4 giáo sư, 26 phó giáo sư. 
4 giáo sư Công an nhân dân được công nhận năm 2016 là GS.TS Nguyễn Minh Đức, Viện trưởng Viện Khoa học Cảnh sát, Học viện Cảnh sát nhân dân; GS.TS Nguyễn Xuân Lý, Cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường; GS.TS Đồng Xuân Thọ, Phó chủ nhiệm Khoa thuộc Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy; GS.TS Bùi Minh Trung, Chủ nhiệm Khoa thuộc Học viện Cảnh sát nhân dân.
26 phó giáo sư Công an nhân dân được công nhận năm 2016 gồm: 22 phó giáo sư Khoa học An ninh, 2 phó giáo sư Triết học, 1 phó giáo sư Kinh tế học là Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Tiến sỹ Hoàng Thanh Tuyền, cán bộ Bệnh viện 198 đã được công nhận phó giáo sư Y học.
Năm 2016 lực lượng Công an nhân dân có 3 phó giáo sư nữ là bà Đinh Ngọc Hoa, Phó giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân; bà Đặng Thị Thanh và Đặng Thu Hiền đều là Phó trưởng khoa của Học viện Cảnh sát nhân dân.
Phần lớn các giáo sư, phó giáo sư Công an nhân dân được công nhận năm 2016 là các nhà giáo công tác trong các Học viện, nhà trường Công an nhân dân hoặc là các cán bộ tâm huyết với công tác nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo. Nhiều người là các chuyên gia đầu ngành của các lĩnh vực Khoa học Công an.
Điểm nổi bật năm nay là phần lớn các giáo sư, phó giáo sư có trình độ ngoại ngữ tốt, đã báo cáo tổng quan kết quả khoa học của mình hoàn toàn bằng ngoại ngữ. Nhiều giáo sư, phó giáo sư biết từ 2 đến 3 ngoại ngữ. Các giáo sư, phó giáo sư Công an nhân dân đều đạt số phiếu tín nhiệm cao của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước.
Dự kiến ngày 5/11, Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước sẽ tổ chức lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2016. 
Sau đó các học viện, trường đại học sẽ tổ chức xét công nhận giáo sư, phó giáo sư theo quy định của Nhà nước.
Theo CAND
http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/333052/luc-luong-cong-an-co-them-4-giao-su-26-pho-giao-su.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.